Nhận định TTCK của BST : Đáng xem nhất ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinnonghoi, 17/10/2010.

2513 người đang online, trong đó có 1005 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 518 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60

    Chỉ số đầu tư và chỉ số thị trường tăng trương đối nhưng vẫn chưa nâng được trạng thái thị trường lên khỏi trung bình yếu. Tuy nhiên xác suất tăng giá phiên tới đã tăng mạnh so với xác suất giảm giá. Dù vậy BST1.0 vẫn chưa đưa ra khuyến nghị mua hay bán.
    Phân tích cung cầu cho thấy, lực bán giảm không đáng kể nhưng lực mua tăng tương đối so với phiên trước, đưa đến cầu mạnh hơn cung. Tuy nhiên lực cẩu chỉ tập trung những CP có vốn hoá lớn mà sức mua chủ yếu xuất phát từ khối ngoại. NĐTNN đã mua ròng khi VN-Index thủng mốc 500 đến này. Lực mua ngày một mạnh hơn và giá cổ phiếu khối ngoại chấp nhận mua cao hơn. Điều này cho thấy khối ngoại đã lường trước được diễn biến của TTCK và họ đã lên kế hoạch giải ngân trong dài hạn (giải ngân hơn một năm chủ yếu mua ròng nhưng tiền vẫn còn dồi dào). Như vậy khối ngoại đã tận dụng những thông tin xấu và tận dụng chính sách thắt chặt tiền tệ để tranh thủ giải ngân được mức giá rẻ nhất. Trong lịch sử, khi khối ngoại mua ròng chiếm trên 20% toàn thị trường là tín hiệu tốt cho TTCK bật dậy. Hai tuần qua đã có lúc khối ngoại giao dịch trên 20% toàn thị trường.
    Kỳ vọng nào cho TTCK vào cuối năm?
    Thị trường vàng leo thang do lo ngại đồng Dollar liên tục mất giá. Nhiều tổ chức tài chính và các nước lớn đã mua và cất giữ vàng từ năm ngoái và tiếp tục đẩy giá vàng lên cao. Hiện nay nhiều tổ chức và các quốc gia nhỏ hơn buột phải mua vàng làm vật cất giữ an toàn vì sợ đồng Dollar tiếp tục phá giá. Khi mà người người mua vàng, nhà nhà mua vàng, các tổ chức nhỏ tranh nhau cất giữ vàng, thì đây là thời điểm tốt nhất để vàng lập đỉnh. Khi vàng lập đỉnh, các tổ chức đầu cơ toàn cầu sẽ bán vàng và vàng có thể rơi trên 100 dollar trong một ngày (năm 1997). Mỗi năm sự khai thác vàng đã giảm hơn nhưng vàng được đưa vào sản xuất ứng dụng thì rất ít. Chính vì vậy lượng vàng hàng năm vẫn dư thừa. Vàng là hàng hoá phi tăng trưởng, chỉ mang tính cất giữ và đầu cơ. Do đó sự tăng nóng tạo bong bóng vàng rất dễ nhận biết và chắc chắc sẽ có hiện tượng vỡ bong bóng vàng. Những NĐT khôn ngoan đã nhận thấy rủi ro từ vàng và nguồn tiền chốt lãi vàng sẽ tăng lên trong thời gian tới.
    Cuối tuần qua nhiều ngân hàng đồng loạt đưa tin hạ lãi suất. Đây là thông tin tốt nhất cho TTCK nhưng cần phải có thời gian tác dụng. Ngoài ra lượng cung tiền còn xuất phát từ kiều bào, tiền lương dự trữ, tiền thưởng, tiền lễ tết cuối năm, tiền hạch toán cuối năm… đây là lượng cung tiền theo chu kỳ hàng năm sẽ tăng lên. Chính vì lo ngại lượng cung tiền cuối năm này đột biên, Thủ tướng đã chỉ đạo NHNN ng/c siết dòng tiền nhanh từ NHTM.
    Nguồn cung tiền cho năm sau đã bắt đầu lên kế hoạch. Tuần qua kế hoạch cung 5,200 tỷ cho 5 tập đoàn và cty lớn. Chắc chắn sẽ còn tiếp tục cung tiền cho những cty và tập đoàn khác. Lượng tiền bán trái phiếu chính phủ không thể để mãi trong túi mà trả lãi suất, nguồn tiền này cũng đã có địa chỉ để đổ ra thị trường trong thời gian tới.
    Mặc dù CPI vẫn còn là một nguy cơ lớn nhưng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thị trường thế giới. Do vậy siết lượng cung tiền trong Nước không mấy tác động lên CPI và làm cho các doanh nghiệp thêm nguy cơ phá sản. Rất tiếc những nhà điều hành chỉ biết sử dụng hai công cụ tài khoá và chính sách tiền tệ để ngăn chặn lạm phát (hai công cụ này thậm chí còn mâu thuẫn nhau). Trong khi lạm phát đang đến từ yếu tố bên ngoài của các công cụ tài chính trong Nước.
    Tóm lại: Dòng tiền cuối năm đang trong xu hướng phục hồi. TTCK từ đây chỉ có thể tăng hoặc không, để trông chờ TTCK giảm mạnh hơn nữa là rất khó.
    Khuyến nghị: Quý NĐT ngắn hạn có thể giảm nắm giữ BCs chuyển sang dòng PNs. Khi TTCK ổn định, các tổ chức đầu cơ sẽ không dám giải ngân mạnh tay vào BCs vì sợ NĐTNN xã hàng. Do đó dòng PNs có thanh khoản và có kết quả kinh doanh tốt sẽ là lựa chọn tối ưu đón đầu. Mua và nắm giữ không nhất thiết phải lướt sóng trong thời điểm này.
    BST Group
  2. duchp

    duchp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    26
    Tóm lại là múc đi. Đợi gì nữa. Ko giảm sâu được đâu
  3. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    Vietcombank hạ lãi suất cho vay xuống thấp nhất 11,5% E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: Ý kiến (0) ▪ MINH ĐỨC
    20:13 (GMT+7) - Thứ Sáu, 15/10/2010

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hạ lãi suất cho vay VND với mức thấp nhất là 11,5%/năm.

    Cuối chiều 15/10, Vietcombank công bố quyết định giảm lãi suất VND, cả huy động và cho vay.

    Thông tin từ ngân hàng này cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm 2010, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì lạm phát ở mức hợp lý, từ ngày 16/10/2010, Vietcombank sẽ điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay Việt Nam đồng, mức điều chỉnh thấp nhất chỉ còn 11,5%/năm.

    Lãi suất huy động của Vietcombank cũng được hạ xuống, cụ thể là: kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thấp nhất là 10,8% năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; kỳ hạn 12 tháng thấp nhất là 10,5%/năm nhưng không được cao hơn 11%/năm; còn kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng có cùng lãi suất là 11%/năm.

    Như vậy, sau khi đồng thuận hạ lãi suất giữa các hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) có hiệu lực (từ hôm nay 15/10), Vietcombank chính thức thực hiện giảm cả lãi suất huy động và cho vay.

    Ngân hàng này giải thích, quyết định lãi suất trên có hiệu lực từ ngày mai (16/10) vì hiện có một số chi nhánh của Vietcombank vẫn thực hiện giao dịch vào ngày thứ Bảy cuối tuần.

    Ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank, cho biết: “Với việc chủ động giảm lãi suất cho vay, Vietcombank mong muốn tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

    Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng và doanh nghiệp, góp phần ổn định và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2010 theo đúng chỉ đạo của của Chính phủ”.

    Trước thời điểm 15/10, một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng đã có quyết định giảm lãi suất huy động. Trong ngày 15/10, cùng với Vietcombank còn có một số thành viên lớn khác như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

    Tuy nhiên, khảo sát chung cho thấy vẫn còn khá nhiều thành viên lưỡng lự và chưa áp biểu lãi suất mới. Điều này được giải thích từ sự chờ đợi phản ứng của các thành viên khác, nhất là động thái của các ngân hàng lớn.

    Sau lưỡng lự, có thể từ đầu tuần tới việc thực hiện rút lãi suất huy động VND về tối đa 11%/năm sẽ được mở rộng như đồng thuận đã đạt được.
  4. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60

Chia sẻ trang này