nhận định và chia sẻ cơ hộ đầu tư( tập 26)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maker, 17/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3454 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21094 lượt đọc và 1006 bài trả lời
  1. trungchinhtc

    trungchinhtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ủy ban Chứng khoán vừa có quyết định phạt một công ty quản lý quỹ vì đã bán “chui” cổ phiếu. Một cổ đông lớn, là tổ chức đầu tư chuyên nghiệp thuộc loại thâm niên nhất thị trường cũng “thiếu hiểu biết” pháp luật?

    Cụ thể, Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam, một quỹ nằm dưới sự quản lý của với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam, đã thực hiện giao dịch với XMC[​IMG]VMC[​IMG], thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn (trên 5%) nhưng lại không báo cáo.

    Từ ngày 14/6 - 22/6/2010, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam đã đặt lệnh giao dịch (mua/bán) cổ phiếu VMC[​IMG] làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 1% của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam đối với doanh nghiệp niêm yết.

    Đồng thời, ngày 17/6/2010, tổ chức này thực hiện đặt lệnh giao dịch mua 40.700 cổ phiếu XMC[​IMG] nâng tỷ lệ sở hữu của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam đối với doanh nghiệp niêm yết từ 4,78% lên 5,19%. Ngày 21/6/2010, quỹ lại bán 140.000 cổ phiếu XMC[​IMG] giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,19% xuống 3,79%. Các giao dịch trên theo quy định phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

    Với vi phạm trên, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam bị phạt 20 triệu đồng, một mức phạt khá nhẹ. Điều đáng nói là chính các quỹ đầu tư - những tổ chức chuyên nghiệp, những “tay chơi” lớn trên thị trường - lại có thể “sơ suất” vi phạm những quy định đã có từ rất lâu?

    Hoạt động giao dịch trên không phải là lớn và cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến giá cổ phiếu. Tuy nhiên thị trường đã nhiều lần chứng kiến các cổ đông lớn xả hàng “chộm”, thậm chí cả lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết giao dịch cũng không báo cáo theo luật.

    Giữa tháng 10 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán cũng ban hành cùng lúc tới 5 quyết định xử phạt các cá nhân, từ cổ đông lớn, người có liên quan, cho tới cả Phó tổng giám đốc doanh nghiệp niêm yết đã thực hiện giao dịch “chui”. Mức phạt tối đa 20 triệu không rõ có mang tính răn đe hay chỉ là nhắc nhở, chỉ biết thị trường sẽ đặt câu hỏi: Không lẽ sự hiểu biết pháp luật của những người lãnh đạo doanh nghiệp hay cổ đông lớn lại hạn chế đến như vậy?

    Các quyết định phạt hành chính hơn một năm gần đây chủ yếu đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về đăng ký công ty đại chúng, phát hành cổ phiếu không báo cáo... Mức phạt cũng rất nhẹ. Một quan chức của Ủy ban Chứng khoán cũng từng cho biết với đa số các doanh nghiệp nhỏ, vừa chuyển thành công ty đại chúng, hay doanh nghiệp ở vùng sâu vùng xa thường chưa hiểu biết nhiều về các quy định của thị trường chứng khoán. Do đó mức phạt chủ yếu mang tính nhắc nhở.

    Thị trường vẫn chưa quên vụ “loạn” công bố thông tin của VTV[​IMG] hay tranh chấp giữa DVD[​IMG]HTV[​IMG]. Việc xử phạt các vi phạm công bố thông tin cần mạnh tay hơn mới có thể củng cố niềm tin về sự minh bạch của thị trường.
    http://stockbiz.vn/News/2010/11/18/160434/khi-quy-dau-tu-cung-giao-dich-chui.aspx
  2. trungchinhtc

    trungchinhtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    nhưng cũng có khi mình bán nó k thèm mua :-w
  3. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Có ngủ nghê gì đâu mà dậy nhể:-":-":-"
  4. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác trung... đã trúng thầu roài nhé[r2)]
  5. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    Cả 3 đều bận bác ah, thi thoảng về ghé thăm nhà thôi ;))
  6. trungchinhtc

    trungchinhtc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    k ai nhan danh phai dung mui thoi bac ah
  7. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    Để 5 năm có đc không bác. Có khi lúc đó lên 100 cũng nên :)) :))
  8. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    Quả này ăn no roài =))
  9. Stockpro2009

    Stockpro2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Với tốc độ này làm sao qua được nhà mới hả các bác?
  10. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bộ Công Thương lo ngại CPI tháng 11 tăng trên 1% Thứ năm, 18/11/2010, 11:17 GMT+7 Ngày 17-11 tại Báo cáo nhanh về thị trường giá hàng thiết yếu, Bộ Công Thương nhận định CPI tháng 11 có thể trên 1% do giá cả tiếp tục tăng.

    * "Sốt" vàng – đô la: Dấu hiệu khủng hoảng tài chính
    * Điện, phân, giấy, xi măng: dễ gặp khó nếu điều chỉnh giá than
    [​IMG]

    Theo đó, giá hàng hóa thiết yếu cả trong và ngoài nước vẫn đang có xu hướng tăng lên, gây khó khăn cho công tác kiềm chế giá.

    Cụ thể, giá lương thực cả trong và ngoài nước vẫn tiếp tục tăng. Trong nước, giá lúa gạo phổ biến ở mức: Lúa tẻ thường 5.500 – 6.000 đồng/kg, gạo tẻ thường 9.000 – 11.000 đồng/kg. Giá gạo bán lẻ trên thị trường cũng tiếp tục tăng, đặc biệt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.
    Giá hàng thực phẩm, đặc biệt là rau củ cũng tiếp tục tăng. Cụ thể, rau muống tăng thêm 1.000 đồng/mớ; cà chua tăng 3.000-5.000 đồng/kg lên 19.000-20.000 đồng/kg loại ngon; rau cải ngọt, cải bắp, cải mơ đều tăng từ 500-1.000 đồng/kg tùy theo loại rau…

    Giá các mặt hàng thịt cũng đang nhích nhẹ thêm từ 1.000-2.000 đồng/kg. (Nguồn: Dân Việt, 18/11)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này