Nhận định và chia sẻ cơ hội đầu tư( tập 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maker, 01/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5972 người đang online, trong đó có 619 thành viên. 22:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19427 lượt đọc và 1008 bài trả lời
  1. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thua CK quá giờ chuyển sang cá độ gở lại các bác ơi [:D]

    Đặt cược bóng đá là một loại hình có thể được cho phép thí điểm kinh doanh, theo dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược, dự kiến ban hành trong năm nay.

    Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị định nói trên. Theo giải thích tại dự thảo, “đặt cược” được hiểu là trò chơi giải trí có thưởng mà các bên tham gia thực hiện thỏa thuận dự đoán về kết quả có thể xảy ra trong các sự kiện thể thao, giải trí; bên dự đoán đúng sẽ nhận được một khoản tiền hoặc hiện vật có thể quy ra thành tiền dựa trên kết quả của sự kiện đó khi kết thúc theo thỏa thuận.

    Có ba nguyên tắc kinh doanh đặt cược được xác định: thứ nhất, đặt cược là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; thứ hai, chỉ có doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của nghị định này mới được tổ chức kinh doanh đặt cược và doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh đặt cược trong phạm vi nội dung được cấp phép; thứ ba, việc tổ chức kinh doanh đặt cược phải đảm bảo khách quan, trung thực, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia.

    Điều 5 dự thảo Nghị định xác định ba loại hình đặt cược, bao gồm: đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược thể thao. Loại hình sản phẩm của từng loại hình đặt cược sẽ do Bộ Tài chính quy định cho từng thời kỳ.

    Việc xây dựng sản phẩm phải tuân thủ theo nguyên tắc: đối với đặt cược đua ngựa, đua chó, loại hình sản phẩm được xây dựng dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong cuộc đua; đối với đặt cược thể thao, loại hình sản phẩm được xây dựng trên căn cứ kết quả của trận đấu khi kết thúc các hiệp đấu hoặc kết quả chung cuộc và các sự kiện xảy ra trong trận đấu, giải thi đấu thể thao.

    Dự thảo đưa ra dự kiến, trước mắt sẽ cho thí điểm đặt cược bóng đá, việc mở rộng các loại hình sản phẩm đặt cược dựa trên các hoạt động thể thao khác sẽ do Bộ Tài chính chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

    Việc tổ chức kinh doanh đặt cược thể thao được thực hiện căn cứ vào kết quả của các trận đấu, giải thi đấu thể thao. Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành danh mục giải bóng đá quốc tế được sử dụng cho việc thí điểm tổ chức kinh doanh đặt cược bóng đá.

    Về tần suất đặt cược và thời điểm nhận đặt cược, việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó phải gắn với hoạt động tổ chức đua ngựa, đua chó tại trường đua của doanh nghiệp với tần suất tối đa không quá 3 ngày mỗi tuần ở mỗi trường đua, bao gồm cả hoạt động đặt cược đua ngựa, đua chó sử dụng kết quả các giải thi đấu quốc tế.

    Việc tổ chức đặt cược thể thao được thực hiện theo lịch thi đấu của các trận đấu, giải thi đấu thể thao được lựa chọn để kinh doanh đặt cược.

    Thời điểm bắt đầu nhận đặt cược từ người chơi do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tự quyết định nhưng không được vượt quá 12 giờ trước khi cuộc đua đầu tiên diễn ra đối với đặt cược đua ngựa, đua chó và không được trước khi ban tổ chức trận đấu, giải thi đấu bóng đá công bố lịch, địa điểm thi đấu đối với đặt cược thể thao.

    Cũng theo nội dung dự thảo, mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng. Đơn vị cho mỗi lựa chọn đặt cược tối đa không được vượt quá 10.000 đồng. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi được tham gia đặt cược không được vượt quá 1 triệu đồng trong một ngày. Việc thay đổi mức đặt cược tối thiểu, tối đa do Bộ Tài chính quy định phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

    Tỷ lệ trả thưởng áp dụng trong kinh doanh đặt cược được xác định tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đặt cược. Phương pháp tính giá trị giải thưởng trả cho người chơi, đối với đặt cược đua ngựa và đua chó sẽ trả thưởng biến đổi theo doanh thu; đối với đặt cược thể thao sẽ trả thưởng theo tỷ lệ cố định và trả thưởng biến đổi theo doanh thu.

    Để tham gia loại hình kinh doanh này, doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện đặt ra như đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng trường đua theo quy định tại giấy chứng nhận đầu tư và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để tổ chức hoạt động đua ngựa, đua chó đối với trường hợp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó; có chức năng kinh doanh đặt cược thể thao được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở mô hình tổ chức doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao quy định trong quy hoạch phát triển hoạt động kinh doanh đặt cược do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với trường hợp kinh doanh đặt cược thể thao; có đủ năng lực tài chính; có phương án tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược phù hợp quy định của pháp luật…
  2. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    799
    Đã tầng 44 rồi cơ à
    các bác xây như đi ăn cướp ý
  3. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    355
    Chào những bác ONG thợ chăm chỉ.

    Thank các PÁC nhìu nhìu.
  4. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.084
    New ETF offers exposure to Vietnam

    VNM
    NEW YORK (MarketWatch) -- Van Eck Global launched Friday the first U.S.-based exchange-traded fund that offers exposure to the Vietnamese market. About 70% of the market capitalization of the index underlying the Market Vectors Vietnam ETF (VNM 24.76, +0.46, +1.89%) is composed of securities of companies domiciled and primarily listed on an exchange in Vietnam and which generate at least 50% of revenues from the Southeast Asian country. Financials make up 37% of the index, while energy companies account for 19%. "While Vietnam is currently facing the pressures of inflation and current account deficits as well as the stresses of today's global financial crisis, the country's market reforms should help it regain its longer-term growth potential," said Jan van Eck, principal at Van Eck Global, in a statement.
  5. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    nếu bác ở SG giới thiệu bác bưởi da xanh bến tre
  6. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    799
    Chúng ta xây dựng một nhà máy nhiệt điện công xuất 1200MW tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, bằng chúng ta xuất khẩu 6 triệu tấn gạo/năm.


    Sáng nay, trong phiên họp kỳ họp thứ 8 Quốc Hội XII về việc đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc Hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng báo cáo Quốc hội về ba vấn đề: Cung ứng Điện, quy hoạch thép và Nhập siêu.

    Cung ứng điện chậm trễ chủ yếu do thiếu vốn

    Về vấn đề cung ứng điện, theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, năm 2010, đặc biệt trong mùa khô các tháng từ tháng 5 – tháng 7, việc cung ứng điện có nhiều khó khăn.

    Trước hết có trách nhiệm về mặt chỉ đạo. Đó là việc thực hiện tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn 6 từ năm 2006 – 2010, tầm nhìn 2015, nếu thực hiện đúng theo quy hoạch 6 thì chúng ta ko xảy ra thiếu điện như vừa rồi, các kịch bản về tăng trưởng phụ tải điện đã được dự báo và tổng sơ đồ 6 đã thể hiện dự báo đúng đắn.

    Theo tính toán, trong giai đoạn 06 – 15, bình quân một năm tăng phụ tải điện từ 16 – 17%, thực tế từ năm 2007 – 2-10 đúng như vậy, năm nay dự báo chúng ta tăng 15,7%, dự báo nhu cầu điện là tương đối phù hợp với diễn biến.

    Tuy nhiên, trên thực tế việc huy động các nguồn lực vào sản xuất và cung ứng điện có chậm trễ, có nhiều lý do nhưng quan trọng nhất là thiếu vốn, nhất là trong giai đoạn 2008 – 2009. Đứng trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, chúng ta đưa ra các giải pháp thắt chặt chi tiêu và hạn chế đầu tư, nên một số công trình điện khó khăn trong việc vay vốn vì thế ảnh hưởng đến tiến độ đưa một số công trình điện vào hoạt động năm 2009 và các năm sau.

    Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và một số nhà phát điện độc lập như Tập đoàn than và khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN là 3 đơn vị chủ lực xây dựng cung ứng điện.

    Trước hết để khắc phục tình trạng cung ứng điện phải đẩy mạnh xây dựng các công trình cung ứng điện (theo sơ đồ 6 và sơ đồ 7). Phải có nguồn mới và đưa các nhà máy nhiệt điện vào hoạt động (thực tế vừa rồi chúng ta đã đưa vào hoạt động nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, nhà máy nhiêt điện Quảng Ninh có công suất 600 Mw, nhà máy Cẩm Phả... Tuy nhiên các nhà máy này chưa ổn định do khiếm khuyết về mặt kỹ thuật, các công trình cần phải có thời gian chạy thử để căn chỉnh đi vào hoạt động, chậm nhất đầu năm 2011 phải đưa vào hoạt động ổn định.

    Thứ hai, là tái cơ cấu ngành điện đặc biệt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương đang xây dựng tái cơ cấu ngành điện. Chính phủ yêu cầu các bộ các ngành liên quan phát trển đề án này, cuối năm 2010 trình Chính phủ.

    Thứ ba, Xây dựng các đề án cung ứng điện theo yêu cầu đề ra, trong 2011 và 2012 phải đảm bảo cho nhu cầu điện sản xuất của Doanh nghiệp và nhân dân.

    Thứ tư, Xây dựng đề án điều chỉnh giá điện theo cơ chế giá thị trường, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc những hộ nghèo và khó khăn phải có hỗ trợ của Nhà nước, các hộ khác đặc biệt là hộ có nhu cầu nhiều thì phải có những biện pháp vừa khuyến khích tiết kiệm điện và đồng thời sử dụng điện có hiệu quả.

    Quy hoạch ngành thép phải là quy hoạch cứng

    Trong thời gian vừa qua chúng ta có tình trạng một số dự án thép nằm ngoài quy hoạch, Bộ Công thương đã phối hợp với các ngành và địa phương rà soát lại quy hoạch ngành thép.

    Đây không phải là quy hoạch mềm, phải là quy hoạch cứng, chỉ có các dự án nằm trong quy hoạch mới được phép triển khai, nếu phát hiện những dự án nằm ngoài quy hoạch và ko hiệu quả thì phải yêu cầu có thay đổi về mặt công nghệ và thiết bị, nếu không thay đổi thì đình chỉ chấm dứt hoạt động.

    Tập trung vào dự án sản xuất phôi thép và hạn chế thép sản phẩm: Chúng ta thiếu phôi thép chứ không thiếu thép sản phẩm đặc biệt là thép xây dựng, chúng ta mở rộng nhà máy phôi thép ở Vũn Áng (Hà Tĩnh công suất 4 triệu tấn/năm) và nhà máy phôi thép Thái Nguyên (500 ngàn tấn phôi thép/năm nâng công suất lên 1 triệu tấn), dự án cán thép thì tập trung vào cán thép chế tạo chứ dự án sản xuất thép xây dựng thì hạn chế rất nhiều.

    Nhập siêu năm 2010 dự kiến 12 tỷ USD, thấp hơn dự báo đề ra vào tháng 9

    Nhập siêu đang còn cao và dẫn đến đe dọa kinh tế vĩ mô. Nhưng các con số về nhập siêu trong mấy năm gần đây, mặc dù mức giảm chưa lớn nhưng có tiến bộ nhất định. Nếu xét về con số tuyệt đối, nhập siêu năm 2007 của nước ta là 14 tỷ USD, năm 2008 là 18 tỷ USD, 2009 là 12.800 triệu USD, 2010 ước thực hiện được xây dựng từ tháng 9/2010 khoảng 13,5 tỷ USD.

    Nhưng qua 10 tháng thực hiện và ước tính 2 tháng cuối năm của Bộ Công thương (tính toán cùng với Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê của Bộ kế hoạch và Đầu tư) nhập siêu năm 2010 khoảng 12 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo và thấp hơn năm 2009.

    Còn nếu tính tỷ lệ nhập siêu/ kim ngạch suất khẩu, năm 2007 tỷ lệ này xấp xỉ 30% trên tổng kim ngạch xuất khẩu, năm 2008 là 28,8%, năm 2009 là 22,5%, năm nay là khoảng 18%.

    Việc khắc phục nhập siêu đòi hỏi thời gian dài bởi chúng ta đang tập trung đầu tư nhiều cho kinh tế và xây dựng các năng lực sản suất mới cho các năm sau.

    Ví dụ, chúng ta xây dựng một nhà máy nhiệt điện công xuất 1200MW tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, bằng chúng ta xuất khẩu 6 triệu tấn gạo/năm. Mấy chục triệu nông dân làm ra sản lượng gạo xuất khẩu trong 1 năm mới tạo ra giá trị xuất khẩu chỉ đầu tư cho một nhà máy nhiệt điện. Mà chúng ta xây dựng rất nhiều công trình như vậy nên phải rất cố gắng trong một thời gian ko ngắn mới có thể khắc phục được tình trạng này.

    Ngoài ra, việc hỗ trợ kém cũng tác động đến nhập siêu. Rất nhiều ngành xuất khẩu sản phẩm nhưng phải nhập khẩu bán thành phẩm nhiều, ví dụ ngành dệt may xuất khẩu 10,5 tỷ USD, nhập khẩu trên dưới 6 tỷ USD, chúng ta lo 40% trong nước, ngành da giày cũng như vậy, câu chuyện nhập siêu rất đáng được quan tâm. Đến năm 2015, chúng ta phấn đấu đưa nhập siêu xuống 14%, sau năm 2015 cố gắng cân bằng cán cân thanh toán.

    Phương Mai
  7. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Full xèng nó khổ thế đới>:)>:)>:)
  8. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    mình nghỉ cái này được đấy, cấm cũng đá đa chui, NT chảy ra nước ngoài
    mà bây h cũng có rùi dưới hình thức tin nhắm SMS;));));))
  9. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    799
    Nhận định phiên giao dịch ngày 2/11

    Tỷ giá tiếp tục căng thẳng trong mấy ngày qua đang tạo áp lực lên chính sách điều hành vĩ mô nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán thế giới chững lại chờ đợi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ cũng như chính sách của FED trong những ngày tới cũng phần nào làm cho động thái của nhà đầu tư trong nước thận trọng hơn.

    Về phương diện kĩ thuật, tín hiệu MACD cho thấy lực mua bán vẫn giữ ở mức cân bằng, tín hiệu RSI, MFI cho thấy lực mua và dòng tiền vẫn duy trì ở mức yếu, tín hiệu STO sụt giảm, tín hiệu AD cho thấy xu hướng vận động sideway vẫn tiếp tục, biểu đồ Candle Sticks cho thấy động thái giao dịch cầm chừng mang tính chất thăm dò thị trường của nhà đầu tư vẫn chưa có nhiều cải thiện.

    Chúng tôi cho rằng phiên giao dịch ngày 2/11, thị trường sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp, thanh khoản sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp và nhiều khả năng thị trường sẽ hồi phục nhẹ về cuối phiên. Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên thận trọng khi tham gia vào thị trường giai đoạn hiện tại.
  10. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đến các CTCK cũng rối khi nhận xét TT lởm nầy rồi
    Khổ vì nhận định... thị trường chứng khoán!
    Thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay dao động lình xình. Sự khắc nghiệt của thị trường không chỉ khiến nhà đầu tư mất ăn mất ngủ mà còn khiến các công ty chứng khoán khốn đốn, không phải vì tự doanh hay môi giới, mà vì các nhận định cũng “mất phương hướng” trong con mắt của giới đầu tư.
    Công ty Chứng khoán Thăng Long (TLS) ngày 8/10 đã phát đi thông báo sẽ ngừng việc đưa ra nhận định cơ hội đầu tư và khuyến cáo quyết định đầu tư trong các bản tin hàng ngày. Thay vào đó, TLS sẽ chỉ đưa ra những bình luận về diễn biến nổi bật của thị trường, thông tin kinh tế nổi trội, những tác động và xu hướng chính của thị trường trong thời gian tới. Lý do được đưa ra là “nhằm tiên phong trong việc lành mạnh hóa môi trường thông tin cũng như khẳng định tính độc lập trong quan điểm phân tích chính thức từ TLS”.
    http://vneconomy.vn/20101011054353146P0C7/kho-vi-nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này