1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nhận định và chia sẻ cơ hội đầu tư( tập 13)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dunglotus, Nov 2, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
481 người đang online, trong đó có 192 thành viên. 19:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khanhha_2

    khanhha_2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    370
    Vấn đề tỷ giá hôm nay đã bọc phát mạnh, giá vàng thì vẫn còn tăng.
    tuy nhiên việc tỷ giá tăng một phần là đấu trường chính trị. Chiếc ghế thống đốc vẫn đang cạnh tranh gay gắt.
  2. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    24
    Về hết rồi ah. em cũng vừa về tới. Thôi để em canh chùa cho :))
  3. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    24
    Định post bóng trận MU nhưng sợ bị Mod ban nick quá.
  4. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 22, 2009
    Likes Received:
    1
    Nhận định tuấn 1.11.2010
    Tình hình thế giới:
    FED họp trong tuần này và có thể quyết định gói QE2 với số tiền tối đa lên tới 2000 tỷ đô la? Nếu vấn đề này xảy ra, khả năng đồng USD sẽ tiếp tục mất giá và giá vàng sẽ lại tiếp tục tăng như một kênh chú ẩn an toàn. Tuy nhiên kịch bản FED đưa ra gói giải pháp QE2 đợt đầu với số tiền hạn chế ở mức dưới 500 tỷ đô la và có lộ trình cụ thể cho không phải không thể xảy ra, và nếu nó xảy ra diễn biến tiền tệ và giá cả hàng hóa có thể sẽ tạo vùng đỉnh ngắn hạn tại thời điểm công bố của FED.
    Tại sao Mỹ tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế trong khi nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách đang khá nặng nề? Khả năng chính sách đồng đô la yếu và chiến dịch duy trì lãi suất thấp dài hạn đồng thời bơm tiền liên tục mua vào tài sản xấu nhằm hỗ trợ nền kinh tế (thực chất là hỗ trợ ngành bất động sản và tài chính) sẽ được duy trì.
    Đồng USD tiếp tục mất giá, vàng tiếp tục phi mã. Tại Sao?
    Cả thế giới đang tìm nơi trú ẩn ở Vàng? Trung Quốc 2009 mua vào 450 tấn vàng, Ấn độ mua vào 200 tấn vàng. Hàn Quốc tháng trước công bố dành 290 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ để mua vàng. Theo FT Trung Quốc hiện có quỹ dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, nhưng chỉ 1,7% trong đó là vàng. IMF dự báo Trung Quốc sẽ đạt thặng dư cán cân vãng lai 2.600 tỷ USD trong 5 năm tới. Nếu vậy, quỹ dự trữ ngoại hối nước này có thể tăng lên 5.000 – 6.000 tỷ USD. Và ngay cả khi Trung Quốc vẫn giữ tỷ lệ dự trữ vàng như hiện nay, nước này sẽ vẫn phải mua thêm 1.000-1.500 tấn vàng.
    Trung Quốc thậm chí có thể muốn tăng mức trữ vàng trong quỹ dự trữ ngoại hối của mình để giảm tác động của đồng USD mất giá, đồng thời tăng vị thế của Nhân dân tệ thành đồng tiền toàn cầu.
    Theo nhận định, NHTW trung Quốc sẽ mua 10.000 tấn vàng. Ngân hàng Trung ương từ chối bình luận về những đề xuất này. Tuy nhiên, việc mua thêm vàng có thể hấp dẫn các nhà hoạch định chính sách nếu Mỹ theo đuổi chính sách phá giá USD trong khi Nhân dân tệ nổi lên thành một trong những đồng tiền chủ chốt trên thế giới.
    Nếu Trung Quốc tăng mua dự trữ vàng trong quỹ dự trữ ngoại hối, cung tiền và tỷ lệ lạm phát sẽ tăng. Nếu như vậy, nhu cầu vàng của tư nhân tại Trung Quốc cũng có thể tăng mạnht.
    Không có cách nào để dự đoán khi nào Trung Quốc sẽ mua thêm vàng. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sẽ tạo ra nhu cầu vàng lớn, và nhu cầu này sẽ là nhân tố đánh bật các nhân tố khác trong 25 năm tới để đảm bảo đà tăng gía vàng lớn, bất chấp điều gì có thể xảy ra với chính sách của FED.
    Chứng khoán thế giới:
    SP 500, DJ có quá trình tăng trưởng khá tốt trong hơn 2 tháng vừa qua. DJ đã chinh phục ngưỡng 11.000 điểm và mùa kết quả kinh doanh quý 3 hiện đang hỗ trợ cho việc duy trì đà tăng trưởng này.
    Chỉ số chứng khoán Thượng Hải – Trung Quốc bắt đầu đợt tăng trưởng từ 30.9.10 khi có những dấu hiệu của sự ấm lại của thị trường BDS, chỉ số này đã tăng hơn 17% trong thời gian 1 tháng qua.
    Nikkei 225 hiện đã vào downtrend ngắn hạn sau khi có 1 đợt tăng trưởng ngắn khoảng 10% kể từ khi Nhật bơm đợt 1 với giá trị 25 tỷ USD trực tiếp vào thị trường tiền tệ để can thiệp việc tăng giá của đồng Yên. Hiện khả năng can thiệp đợt 2 vào TTTT của Nhật có thể sẽ xảy ra khi đồng Yên lại tăng giá trở lại.
    Chỉ số chứng khoán DAX của Đức có đợt tăng điểm từ 7.10 và hiện nay xu thế này vẫn đang được duy trì tuy nhiên đã có sự yếu đi.
    Tình hình Việt Nam:

    Diễn biến vỹ mô tiếp tục có những quan ngại về tỷ giá, lạm phát và hiện tượng tích trữ vàng. Câu chuyện Vinashin vẫn tiếp tục là vấn đề thời sự với việc cố gắng xác định những nguyên nhân, trách nhiệm chính làm ra hậu quả này nhằm phòng ngừa những Vinashin mới có thể xảy ra với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Việc EVN công bố lỗ 6.700 tỷ trong 3 quý đầu năm có thể là những dấu hiệu ban đầu của một chuỗi con số thật các đơn vị khác sẽ có thể công bố mà không che dấu nữa, và nếu việc này xảy ra thì hệ quả đối với nến kinh tế là khá xấu mang tính dài hạn.
    Hiện chênh lệch tỷ giá giữa giá trần ngân hàng (19.500 đồng/1 USD) so với giá giao dịch trên thị trường tự do (20.500 đồng/1 USD) đã lên đến 5%, và có thể sẽ có những chính sách mới được đưa ra để khắc phục vấn đề bất cập này. Kết hối? Giảm giá VND? Hay giải pháp nào có thể được đưa ra? Hiện thị trường đang khá quan ngại và chờ đợi nó bằng những kênh trú ẩn tạm thời như vàng và đô la Mỹ.

    Việc chính phủ cố gắng kiềm chế lạm phát 2 tháng cuối năm là khá khó khăn khi giá cả hàng hóa thế giới vẫn đang có xu hướng tăng, còn giá cả hàng hóa thực phẩm trong nước tăng giá vài tuần gần đây đã đi vào câu chuyện hàng ngày của những bà nội trợ vốn ít quan tâm đến túi tiền chi tiêu hàng ngày trước đây.

    Nợ công Việt Nam hiện tại theo chuẩn quốc tế (bao gốm cả nợ của DN nhà nước không có bảo lãnh của chính phủ…) theo đánh giá đã lên đến gần 70% GDP với cơ cấu nợ hiện nay không được công bố rõ ràng. Điều này cũng gây khá nhiều quan ngại cho các nhà đầu tư.
    TTCK Việt Nam:
    Bức tranh chung của TTCKVN vẫn là sự cân bằng chỉ số Vnindex với những giao dịch kém thanh khoản, giá cổ phiếu Bkue Chips vẫn giữ nhịp và giá cổ phiếu nhóm còn lại vẫn đều đều đi xuống. Nếu xét về giá, hiện có không ít cổ phiếu đã xuống đến vùng “thực sự hấp dẫn cho đầu tư trung, dài hạn 1-2 năm”.
    Nếu xét chung cả thị trường, hiện nay PE (4 quý gần nhất) toàn thì trường đang ở mức 11 và PE (theo kế hoạch 2010) chỉ ở mức trên 10 lần, nếu so sánh với các nước mới nổi bên cạnh chúng ta, hiện nay thị trường chứng khoán của Việt Nam có PE chỉ bằng khoảng trên dưới 70%. EPS của cả thị trường hiện nay cũng ở mức trên 2.500 VND (4 quý gần nhất, đến hết quý 2 năm 2010).
    Về kết quả kinh doanh quý 3, tính đến 29.10.2010 có khoảng 370 công ty công bố kế quả kinh. Với 340 doanh nghiệp có mức lợi nhuận trên 1 tỷ thì tổng lợi nhuận lên tới trên 32 ngàn tỷ đồng, so với con số hơn 37 ngàn tỷ đồng cả năm 2009 (2010 nhiều công ty lớn, đặc biệt khối ngân hàng tăng vốn mạnh).
    Giao dịch của khối nhà ĐTNN, tính từ đầu năm đến nay mua ròng trên 10.000 tỷ, nhìn con số bằng VND có vẻ nhiều nhưng tính ra khoảng 500 triệu USD, trong khi riêng quý 1 năm 2008 theo đánh giá trước đây khối nhà ĐTNN đã bị lỗ trên TTCK Việt Nam đến 1,3 tỷ đô la. Năm 2010 tính đến nay, riêng lỗ về tỷ giá thì khối này đã bị tạm lỗ đến 10%, bởi vậy những nhận định thị trường sẽ tốt với cơ sở dựa vào giao dịch của khối các nhà ĐTNN rất có thể là chưa đủ cơ sở.

    Nhận định thị trường thời gian tới:
    Ngắn hạn: Thiếu tích cực, Vnindex dao động trong biên độ hẹp 440-460 điểm, và giá đa phần các cổ phiếu vẫn xuống dần đều. Khả năng Vnindex có thể xuống dưới mức 440 điểm và thị trường rơi vào kênh xuống điểm ngắn hạn.
    Trung hạn: Dấu hiệu giảm trung hạn của Vnindex cũng tạm thời dừng vào ngày 30.8.2010 và hiện tại thị trường vẫn ở trong trạng thái sideway.
    Tóm lại, trong bối cảnh hiện nay, việc “Chuẩn bị sẵn kế hoạch giải ngân trong trường hợp thị trường cash-out mạnh (bán tháo) và Vnindex bắt đầu về ngưỡng 42x hoặc hơn chút là một công việc nên được xem xét (lưu ý Vnindex đang giảm không mạnh tương ứng với một số cố phiếu, khá nhiều cổ phiếu đã về mốc giá thấp hơn mức Vnindex 42x vừa qua)”. Và có lẽ chăng, thời điểm đó đã có vẻ sắp đến gần, có lẽ đây sẽ là “cơ hội vàng thứ 2” trong năm nay VS :)
  5. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    24
    ớ change avata ah [:D]
  6. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    24
    Thế ông là dũng sĩ diệt mồi ah[r37)][r37)][r37)] :)):)):))
  7. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    24
    Hết nợ nhé :-":-":-"
  8. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 29, 2010
    Likes Received:
    0
    E ^:)^ bác. Bác lại cứ đùa e roài[:D].
  9. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 18, 2010
    Likes Received:
    0
    Công ty chứng khoán “thu mình”… chờ thời

    Các công ty chứng khoán đang tìm mọi cách cố gắng duy trì hoạt động và chờ thị trường ấm lên.

    Còn nhớ vào đầu năm 2009, khi thị trường khó khăn, các công ty chứng khoán lại phải thực hiện yêu cầu tăng vốn pháp định mới được thực hiện các nghiệp vụ tương ứng, nên nhiều công ty chứng khoán đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin rút bớt nghiệp vụ tự doanh, bởi theo quy định, nghiệp vụ này yêu cầu vốn pháp định của doanh nghiệp là 100 tỷ đồng, một số tiền không nhỏ trong tình hình huy động vốn khó khăn.
    Hiện tại, tuy không có những công ty chứng khoán xin “cắt bớt chân tay” như đầu năm ngoái, nhưng tình cảnh cũng chẳng khác bao nhiêu. Thị trường ảm đạm kéo dài, cổ phiếu mất giá, nhiều mã giảm sâu so với giá trị sổ sách, khiến công ty chứng khoán nào càng tự doanh nhiều thì càng lâm vào khó khăn.
    Việc Công ty Chứng khoán VincomSC công bố đóng cửa sàn giao dịch tại Hà Nội hay việc chuyển danh mục của Vietnam Dragon Fund (VDF) sang Quỹ Tín thác Dragon Capital Vietnam Fund (DCVNF) mới chỉ được xem là những tín hiệu ban đầu về tình cảnh khó khăn của các công ty chứng khoán hiện nay. Trên thực tế, các công ty chứng khoán đều nỗ lực tìm mọi cách để duy trì hoạt động và chờ thị trường ấm lên.
    Để giảm bớt gánh nặng, nhiều công ty chứng khoán đã phải cắt giảm nhân sự, đóng cửa các đại lý nhận lệnh, thu hẹp diện tích hoặc chuyển sàn ra khỏi khu vực trung tâm để giảm bớt chi phí. Một công ty chứng khoán đang thuê mặt bằng gần trung tâm Hà Nội, với giá lên đến 50 USD/m2/tháng, đang đôn đáo tìm mặt bằng mới.
    Theo một giám đốc công ty chứng khoán , các công ty chứng khoán tự doanh đang khó xử lý với nguồn cổ phiếu nắm giữ, bởi thị trường quá ảm đạm, cổ phiếu mất giá, để không đành mà bán cũng… không xong, vì thanh khoản hiện không tốt. Chưa kể, nhiều công ty dùng đòn bẩy tài chính, cho nhà đầu tư vay mua cổ phiếu, nay cổ phiếu mất giá, hết ngưỡng thì công ty phải giải chấp, ôm về thêm một đống cổ phiếu nữa.
    Ông Hoàng Xuân Quyến, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Liên Việt (LVS) cho biết, vào thời điểm này, các công ty chứng khoán có quy mô nhỏ và vừa, ít đầu tư cổ phiếu trong thời điểm thị trường “nóng” sẽ an toàn hơn do không bị gánh nặng tự doanh. Tuy vậy, các công ty này cũng phải xoay xở để duy trì hoạt động, ổn định bộ máy.
    Lãnh đạo một công ty chứng khoán nhỏ khác cho rằng, thị trường lúc này đòi hỏi các công ty chứng khoán phải có nền tảng tốt, không chỉ trông chờ vào những cuộc mua bán “nóng” để thu lợi như lúc thị trường sôi động. “Nền tảng tốt không chỉ là bộ máy gọn, hiệu quả, nghiệp vụ tốt, mà còn là sức mạnh tài chính của các cổ đông. Lúc này, các công ty chứng khoán có các ngân hàng hay doanh nghiệp đại gia đứng đằng sau “chống lưng” cho là “khỏe” nhất”, lãnh đạo một công ty chứng khoán tiết lộ. Được biết, công ty chứng khoán này hiện có một số phòng chỉ có Trưởng phòng mà không có… nhân viên!
    Trong bối cảnh hiện nay, các công ty chứng khoán có lẽ sẽ tiếp tục “thu mình”, nếu không muốn “lặng lẽ ra đi”.
  10. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác gác Miếu 1 mình à????????

    Em đổi sáng nay.....:p:p:p
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page