Nhận định và chia sẻ cơ hội đầu tư( tập 23)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maker, 12/11/2010.

3293 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22629 lượt đọc và 1005 bài trả lời
  1. bn_Royal

    bn_Royal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Để nó tốt lên 1 cách tự nhiên~X~X~X
  2. _Brokerage_

    _Brokerage_ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Tốt lên tự nhiên. Nếu sống Bluechip. Midcap với Pns không đội lái sao lên nổi.
  3. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Giá cổ phiếu xuống thấp liệu có hút được dòng tiền?
    (*********) – Thị trường đang trông chờ vào những giải pháp cụ thể của NHNN trong việc hạ nhiệt lãi suất và tỷ giá. Nếu điều này xảy ra sẽ tác động tích cực vào tâm lý nhà đầu tư. Thêm vào đó, sự hấp dẫn của cổ phiếu có thể hút dòng tiền trở lại. Khối ngoại cũng có thể tiếp tục mua ròng nâng đỡ tích cực cho thị trường.
    I. KINH TẾ TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
    Kinh tế thế giới tuần qua đón nhận các chấn động từ tranh cãi về hiệu quả việc Mỹ thực hiện chính sách nới lỏng định lượng lần 2, vấn đề nợ công của châu Âu căng thẳng trở lại, Trung Quốc gia tăng nỗ lực kiềm chế lạm phát. Như vậy kinh tế thế giới vẫn đang trong giai đoạn khá nhạy cảm với các nguy cơ gây mất ổn định.
    Kinh tế Mỹ: Triển vọng phục hồi từ việc đồng USD giảm giá
    Thâm hụt thương mại tháng 9/2010 của Mỹ giảm 5.3%, xuống còn 44 tỷ USD, xuất khẩu lên mức tăng 0.3% lên 154.1 tỷ USD cao nhất trong vòng 2 năm qua do đồng USD rớt giá. Còn kim ngạch nhập khẩu giảm 1% xuống 198.1 tỷ USD.
    Tình hình thất nghiệp cũng bớt căng thẳng khi số người lần đầu xin nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần này giảm 24,000 xuống 435,000 người, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một tín hiệu khả quan khi trong năm 2010, số lượng đơn xin phá sản tăng 13.8 % so với năm 2009.
    Kinh tế châu Âu: Bắt đầu giảm tốc và căng thẳng tình hình nợ công
    Ba nền kinh tế lớn của châu Âu là Đức, Anh và Pháp đã có dấu hiệu giảm tốc. GDP của Đức chỉ tăng 0.7% trong quý 3/2010 so với mức 2.3% của quý trước. Trong khi đó, GDP của Pháp tăng trưởng 0.4%, giảm gần một nửa so với mức 0.7% trong quý trước và đối mặt với mức thâm hụt ngân sách kỷ lục 7.7% GDP 2010. Nguyên nhân chính là nhu cầu xuất khẩu suy yếu và lợi thế đồng EUR giảm giá không được duy trì.
    Kinh tế Anh giảm tốc sau khi Chính phủ nước này thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. GDP quý 3/2010 chỉ đạt 0.8% so với 1.2% của quý 2/2010. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát được dự báo ở mức cao khiến cho kinh tế nước này tiếp tục bất ổn.
    Mặt khác các nền kinh tế tâm điểm của cuộc nợ công đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ vay. Hầu hết kinh tế các nước này không tăng trưởng trong thời gian qua bởi chính sách cắt giảm chi tiêu công và không thể thu hút được đầu tư nước ngoài.
    Kinh tế châu Á: Tiếp tục giải quyết các vấn đề nan giải
    Lãi suất của các nước châu Á đang cao hơn so với Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, điều này khiến cho dòng vốn đổ mạnh vào khu vực này. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát của khu vực này được dự báo tăng từ 3.3% - 4%. Nhiều nước châu Á đang phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, đồng nghĩa với việc hy sinh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
    Tại Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 nhảy vọt 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao 25 tháng gần đây. Điều này buộc NHTW Trung Quốc yêu cầu 6 NHTM lớn tạm thời tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 17.5%, nhằm giảm bong bóng cho nền kinh tế. Doanh số bán lẻ tháng 10/2010 của Trung Quốc đạt 18.6%, thấp hơn dự báo 18.8%. Sản lượng công nghiệp tháng 10/2010 tăng 13.1%, thấp hơn dự báo 13.4%.
    Chứng khoán thế giới trượt dốc
    Tuần qua chứng khoán thế giới giao dịch ảm đạm. Tâm lý nhà đầu tư không những chịu tác động bởi các thông tin vĩ mô tiêu cực mà tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên xấu đi. Chỉ số chứng khoán Trung Quốc tuần qua có mức sụt giảm mạnh nhất 5.59% so với cuối tuần trước.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=22627 II. KINH TẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
    Kinh tế trong nước có một tuần đầy biến động. Lãi suất, giá vàng, tỷ giá cùng phi mã sau khi có những chính sách thặt chặt tiền tệ và ổn định tỷ giá của Chính phủ. Dường như những chính sách lại làm tăng thêm lo lắng cho nhà đầu tư đối với hiện trạng của nền kinh tế. Hiện tại mặt bằng lãi suất đã tăng vọt đe dọa đến thị trường chứng khoán và hoạt động của toàn bộ nền kinh tế.
    Giá vàng, USD nổi sóng
    Ngày 09/11, cơn sốt giá vàng đã diễn ra, chỉ sau vài giờ giá vàng đã tăng vọt thêm 2 triệu đồng/lượng lên mức 38.2 triệu đồng/lượng. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đến 1 năm giá vàng phi mã trong sự hỗn loạn của thị trường. Với mức giá này thì giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới 1.8 triệu đồng/lượng, quy đổi theo giá vàng thế giới là 1,411 USD/oz và tỷ giá thị trường tự do là 21,500 VND/USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá chính thức là 19,500 VND/USD thì mức chênh lệch này lên tới 5 triệu đồng/lượng.
    Diễn biến giá vàng như vậy được xem là một điều không bình thường. Vì với mức giá này, những nhà kinh doanh vàng hoàn toàn có thể nhập vàng vào kho ngoại quan để kiếm lợi một cách dễ dàng. Điều này cho thấy giá vàng tăng mạnh không chỉ do giá vàng thế giới và tỷ giá tăng mà có thể do giới đầu tư lo ngại trước sự ổn định của nền kinh tế hoặc giới đầu cơ đang “làm xiếc” với giá vàng trên thị trường.
    Song song với việc tăng lên của giá vàng giá tỷ giá USD/VND trên thị trường chợ đen cũng tăng vọt trở lại sau khi đã dịu vào cuối tuần trước. Tỷ giá lập tức được đẩy lên 21,500 VND/USD, thị trường ngoại hối hỗn loạn.
    Trước tình thế đó NHNN buộc phải tuyên bố cho phép các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng “thoải mái”. Tuyên bố này, đã làm giảm “cơn khát” vàng của thị trường. Giá vàng lập tức giảm 1 triệu đồng/lượng ngay sau đó, và tính cho đến cuối tuần này đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng về quanh mức 36 triệu đồng/lượng. Mức giá này tương đương với giá vàng thế giới khi quy đổi bằng tỷ giá trên thị trường tự do.
    Nguyên nhân của việc tăng đột biến của giá vàng được cho là ngoài việc giá vàng thế giới tăng cao còn có thể do giới đầu cơ “làm giá”. Tuy vậy, qua cuộc “khủng hoảng” giá vàng và USD này cho thấy những lo ngại về bất ổn kinh tế trong nước đang dâng lên rất cao. Nhà đầu tư đã mất lòng tin vào sự ổn định của đồng nội tệ khi hàng loạt những yếu kém trong nền kinh tế đang được phơi bày.
    Cơn sốt lãi suất sau khi nâng lãi suất chính sách
    Vào cuối tuần trước NHNN đã phải đưa ra một quyết định khó khăn là phải nâng lãi suất chính sách, thắt chặt cung tiền để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên điều ít người ngờ đến là phản ứng của thị trường lại mãnh liệt đến vậy. Gần như tất cả các loại lãi suất trên thị trường đều tăng vọt lên mức khó tưởng tượng.
    Lãi suất huy động của các ngân hàng tuy đã có sự đồng thuận là tối đa 12% nhưng trước sự khát vốn nhiều ngân hàng phải nâng lãi suất huy động lên đến 13-14%. Trên thi trường liên ngân hàng lãi suất qua đêm lên mức gần 13%, còn lãi suất tuần đã tiệm cận mức 14%. Nhiều ngân hàng buộc phải nâng lãi suất cho vay lên mức 17-18%.
    Với việc lãi suất lên “cơn sốt”, NHNN phải tuyên bố can thiệp bằng cách cung tiền qua thị trường mở. Tuy nhiên, liệu những biện pháp can thiệp này có làm hạ nhiệt được cơn sốt hay không phải cần thêm thời gian để trả lời.

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=22628 III. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
    Thị trường đã trải qua một tuần đầy sóng gió khi cả 2 chỉ số đều mất điểm rất mạnh. Một số phiên giao dịch gần như diễn ra trong sự hoảng loạn bởi những tác động của các yếu tố vĩ mô. Giá trị giao dịch của thị trường tăng và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhưng không đủ để vực dậy tâm lý thị trường.
    Kết thúc tuần giao dịch VN-Index mất 3.43 điểm, về mức 441.60 điểm. Trong khi đó HNX-Index lao dốc gần như không phanh về mức 101.62 điểm, mất 9.91% so với cuối tuần trước. HNX-Index đã xuống thấp hơn mức đầu năm 2009, tuy nhiên cần lưu ý biến động của HNX-Index không phản ánh một cách chính xác biến động giá của các cổ phiếu trên HNX. Thanh khoản trên cả 2 sàn cũng tăng khá mạnh so với tuần trước. Trung bình giá trị khớp lệnh mỗi phiên trên HoSE đạt 841 tỷ đồng, tăng 26.81% so với tuần trước. Trên HNX, giá trị trung bình đạt 480 tỷ đồng, tăng 12.05%.
    Khối ngoại tiếp tục có một tuần mua ròng và tuy có giảm so với tuần trước nhưng vẫn ở mức khá cao. Tổng giá trị mủa ròng của khối ngoại trong tuần đạt 352 tỷ với 341 tỷ đồng trên HoSE và 11 tỷ đồng trên HNX. Mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất là PVD với giá trị 65 tỷ đồng, tiếp theo là FPTHAG 46 tỷ đồng. Mã cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là VIC (22 tỷ đồng), VIC (18 tỷ đồng).
    Tại sao thị trường lại lao dốc?
    Phiên phục hồi nhẹ vào cuối tuần trước đã không thể hỗ trợ tốt cho thị trường trong tuần này trước những rủi ro quá lớn của nền kinh tế. Hai phiên giao dịch đầu tuần, sức ép của giá vàng và tỷ giá đã làm cho thị trường tuột dốc. Tuy nhiên, tâm lý bắt đáy xuất hiện đẩy giá trị giao dịch tăng cao. Mặc dù vậy, dòng tiền bắt đáy không đủ mạnh để cản nổi đà lao dốc của thị trường.
    Phiên giao dịch Thứ 3 thị trường đã phục hồi nhẹ khi giá vàng hạ. Tuy vậy, những rủi ro của thị trường vẫn rất lớn khiến thị trường không thể tăng mạnh và thanh khoản sút giảm.
    Vào 2 phiên giao dịch cuối tuần thị trường tiếp tục lao dốc khi hầu hết các lãi suất đều tăng vọt. Chính sách thắt chặt tiền tệ đã ngấm vào hệ thống ngân hàng và yếu tố tâm lý chi phối khiến cho lãi suất ngân hàng càng tăng mạnh. Việc tăng lên của lãi suất đã tác động mãnh liệt đến thị trường chứng khoán.
    IV. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 15 – 19/11/2010
    Trong suốt thời gian qua sự diễn biến tích cực của chứng khoán thế giới không còn tác động nhiều đến thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, những rủi ro về nợ công tăng lên lại có thể cộng hưởng với những thông tin bất lợi trong nước tác động tiêu cực đến chứng khoán vào tuần sau.
    Đối với các yếu tố trong nước tuần tới, giá vàng có thể tiếp tục hạ nhiệt, điều đó cũng có tác động tích cực lên tỷ giá. Tuy nhiên những diễn biến tích cực này có thể chưa đủ mạnh để tác động tích cực đến thị trường. Trong khi đó lãi suất tiếp tục là một vấn đề gây lo ngại cho giới đầu tư. Việc lãi suất tăng quá cao có thể tác động mạnh đến dòng tiền vào chứng khoán, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Không những vậy, nó còn có thể kích hoạt cho một chu kỳ khó khăn mới của nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kỳ vọng các biện pháp can thiệp của NHNN sẽ xoa dịu phần nào cơn sốt của thị trường.
    Những diễn biến trên thị trường cho thấy, tâm lý bắt đáy bắt đầu xuất hiện khi thanh khoản tăng khá. Tuy nhiên điều này dường như vẫn chưa đủ mạnh để ngăn cản làn sóng bán tháo của bên bán. Hai phiên giảm điểm mạnh mẽ vào cuối tuần cho thấy dường như quán tính của đà giảm điểm vẫn còn rất lớn.
    Thị trường đang trông chờ vào những giải pháp cụ thể của NHNN trong việc hạ nhiệt lãi suất và tỷ giá. Nếu điều này xảy ra sẽ tác động tích cực vào tâm lý nhà đầu tư. Thêm vào đó, sự hấp dẫn của cổ phiếu có thể hút dòng tiền trở lại. Khối ngoại cũng có thể tiếp tục mua ròng nâng đỡ tích cực cho thị trường
  4. bn_Royal

    bn_Royal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng~X~X~X~X~X
  5. _Brokerage_

    _Brokerage_ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nếu đúng kịch bản thị thị trường phải xuống sâu. Điều mà dòng tiền mới, nóng, thông minh đang trong chờ vậy mà tây lông lại đỡ thị trường không bị thủng quá 440. Nếu thị trường không có phiên xuống sâu thì dòng tiền mới sẻ không quay lại thị trường mà điều này là mấu chốt của thị trường lúc này. Tại sao Tây lông phải đỡ thị trường ở mốc 440 lần này là lần thứ 4 không thủng mốc này rồi, tại sao ???
    Phải chăng tây lông đở ở mốc này là giử NAV hay chỉ để báo cáo với cổ đông là thị trường VN không lên cũng không xuống, đồng tiền mà họ cho vào quỹ vẩn giữ nguyên giá trị và có khả năng sinh lời hay là một vì lý do nào khác ... hay lý do chính là có một dòng tiền ngoại đang đánh chỉ số VNI, đánh chỉ số VNI với cổ phiếu cũng giống nhau, hiện tại một số nước đang phát triển như VN cũng bị chi phối bởi yếu tố này.
    Nếu đúng thế thì quả là thảm hoạ, bao giờ VNI mới lên nỗi đây. Hôm nay lực bắt đáy có, thanh khoản có, giá trí có tăng nhưng vẩn là dòng tiền cũ không có nhiều dòng tiền mới tham gia.
    Hiện nay vàng, đo đã giảm, lãi suất có dấu hiểu chững nhưng liệu như thế đã làm cho dòng tiền nóng, mới, thông minh quay lại thị trường chưa. Lòng tin nhà đâu tư chưa vững thì liệu thị trường có lên được không ??? Chính phủ, UBCK ở đâu vào lúc này... Ai là người cứu thị trường CK VN lúc này, chắc chắn không phải tây lông, không phải nhừng người suốt ngày tung hô trên F319. vậy là ai ??? Nếu không thủng 440 thì VNI đừng mong uptrend.
  6. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    [:p][:p][:p][:p][:p][:p] giá cổ phiếu rẻ lắm roài
    múc..múc[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  7. bn_Royal

    bn_Royal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc bác nha>:)>:)>:)
  8. bn_Royal

    bn_Royal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Đang đeo băng đỏ[:p][:p][:p] ko dám múc đâu nhé>:)>:)>:)
  9. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    Hôm nay nếu đúng kịch bản thị thị trường phải xuống sâu. Điều mà dòng tiền mới, nóng, thông minh đang trong chờ vậy mà tây lông lại đỡ thị trường không bị thủng quá 440. Nếu thị trường không có phiên xuống sâu thì dòng tiền mới sẻ không quay lại thị trường mà điều này là mấu chốt của thị trường lúc này. Tại sao Tây lông phải đỡ thị trường ở mốc 440 lần này là lần thứ 4 không thủng mốc này rồi, tại sao ???
    Phải chăng tây lông đở ở mốc này là giử NAV hay chỉ để báo cáo với cổ đông là thị trường VN không lên cũng không xuống, đồng tiền mà họ cho vào quỹ vẩn giữ nguyên giá trị và có khả năng sinh lời hay là một vì lý do nào khác ... hay lý do chính là có một dòng tiền ngoại đang đánh chỉ số VNI, đánh chỉ số VNI với cổ phiếu cũng giống nhau, hiện tại một số nước đang phát triển như VN cũng bị chi phối bởi yếu tố này.
    Nếu đúng thế thì quả là thảm hoạ, bao giờ VNI mới lên nỗi đây. Hôm nay lực bắt đáy có, thanh khoản có, giá trí có tăng nhưng vẩn là dòng tiền cũ không có nhiều dòng tiền mới tham gia.
    Hiện nay vàng, đo đã giảm, lãi suất có dấu hiểu chững nhưng liệu như thế đã làm cho dòng tiền nóng, mới, thông minh quay lại thị trường chưa. Lòng tin nhà đâu tư chưa vững thì liệu thị trường có lên được không ??? Chính phủ, UBCK ở đâu vào lúc này... Ai là người cứu thị trường CK VN lúc này, chắc chắn không phải tây lông, không phải nhừng người suốt ngày tung hô trên F319. vậy là ai ??? Nếu không thủng 440 thì VNI đừng mong uptrend.
    bác viết hay lắm=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  10. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    bác thâm quá:)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này