Nhận định và chia sẻ cơ hội đầu tư( tập 28)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maker, 20/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4647 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21954 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. Stockpro2009

    Stockpro2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    :-bd:-bd:-bd[};-
  2. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ok ! :))
  3. Tr2828

    Tr2828 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn nói đến cả thị trường, hay chỉ là những cổ phiếu mà bác đang theo đuổi để đầu tư?!

    Nếu là vế đầu trong câu hỏi của em thì e rằng hơi khó (nhưng nếu có thì tốt vìd như vậy sẽ bật mạnh), còn vế thứ 2..? có thể lắm..!:((
  4. Tr2828

    Tr2828 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chờ ở 40x hả bác..[-)
  5. gerrard7557

    gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    1.473
    Có thể:

    Để kiềm chế sức nóng lãi suất thì trong thời gian tới: CP sẽ bơm lượng tiền cực mạnh vào thị trường OMO.........

    Cuối tháng 11, đầu tháng 12 nên xem xét!!!!!!!!!!!!!!!
  6. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Ok cài gì mà OK, sao dại thế nhỉ[r23)]. @bala7 đang cố zìm hàng a để bala đỡ phải đua lệnh với e đới:))=))
  7. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.082
    cây nên hôm nay xấu quá các bác ah, càng gần đến đường fibo xanh thẳng đứng là có biến đó: tăng hay giảm em ko dám nói chứ em đang sọ một đợt sụt giảm mới:-ss:-ss:-ss
    [​IMG]

    cả nhà vẫn bình tĩnh đừng manh động, thứ 4 sẽ xác thực
  8. TRADING_SG

    TRADING_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Càng đông càng có nhiều sự lựa chọn cho Bala. Thích nhỉ :x
  9. doremi311

    doremi311 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2010
    Đã được thích:
    91
    Hôm nay không giảm thì tuần này khó giảm [r2)]
  10. gerrard7557

    gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    1.473
    Lãi suất: “Kịch bản” năm 2008 có lặp lại?

    Trần lãi suất huy động theo thỏa thuận của các thành viên trong Hiệp hội ngân hàng là 12%/năm chỉ giữ được vài ngày đã bị phá rào khi lần lượt các ngân hàng thương mại từ lớn tới nhỏ đều công bố lãi suất huy động mới mà đỉnh cao lên tới 13,5%/năm.

    Lo ngại một kịch bản lặp lại của cuộc chiến lãi suất giống như hồi tháng 6/2008 không phải không có cơ sở khi có ngân hàng áp dụng lên tới 17-19%/năm và từ chối nhiều khoản vay của DN.
    Từ ngày 16/11, lãi suất huy động ở nhiều ngân hàng đã nâng lên mức 13%/năm, như ngân hàng Nam Á đưa ra biểu lãi suất bậc thang, gửi tiền càng nhiều lãi suất càng cao đến 13%, VPBank kỳ hạn 13 tháng lên 13,5%. HDBank tăng lãi suất huy động tiền đồng lên 13%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng; Seabank áp dụng lãi suất 8%/năm đối với tiết kiệm thông minh (giống tiết kiệm không kỳ hạn). Với những món tiền gửi lớn các ngân hàng lại có mức lãi suất thỏa thuận cao hơn, thường dao động từ 14 đến 14,5%/năm.
    Các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng gửi tiền lại dồn dập diễn ra mà không có gì khác hơn là hình thức gián tiếp để tăng lãi suất thu hút người gửi tiền. Từ ngày 18/11/2010 đến 18/01/2011, VietinBank triển khai chương trình “Tặng lãi suất- tri ân khách hàng” bằng việc phát hành chứng chỉ tiền gửi VND ghi danh đợt 2 năm 2010 với lãi suất cao. Tổng mệnh giá phát hành là 6.000 tỷ đồng, mệnh giá tối thiểu là 1.000.000 VND. Theo đó, khách hàng được hưởng mức lãi suất lên tới 12%/năm trong 3 tháng đầu tiên, lãi suất được điểu chỉnh định kỳ 3 tháng/lần cộng với tỷ lệ thưởng lãi suất tùy theo thời hạn nắm giữ chứng chỉ tiền gửi và được trả lãi bằng tiền mặt 6 tháng/lần.
    Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB), biểu lãi suất mới sẽ được áp dụng từ ngày 19/11 với lãi suất tiết kiệm bậc thang được điều chỉnh tăng từ 1-1,5%/năm ở các kỳ hạn 1, 2,3,6 và 13 tháng dao động 1-1,5%, cao nhất lên tới 13,5%/năm. SHB cũng triển khai các chương trình huy động tiết kiệm với những ưu đãi và quà tặng giá trị cao như : “Tiết kiệm sinh lãi- ưu đãi tuyệt vời”, “Kỳ phiếu ghi danh”… nhằm mang lại những lợi ích cao nhất tới khách hàng.
    Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tình hình thanh khoản của các ngân hàng đã được cải thiện khá nhiều khi lãi suất giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, nhất là lãi suất qua đêm, đã giảm nhiều từ ngày 16/11 so với thời điểm trước đó. Nếu như những ngày đầu tháng 11, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND qua đêm những ngày cuối tuần trước leo lên các mốc gần 13%/năm (12,90% và 12,94%), bình quân cả tuần, mức tăng lên tới 3,56%/năm- ít thấy kể từ đầu năm, thì từ ngày 15/11 đến nay, lãi suất qua đêm đã sụt giảm đáng kể, lãi suất giao dịch bình quân qua đêm đã giảm xuống còn 11,68%/năm và ngày 16/11 là 10,36%/năm. Điều này có thể nhận định NHNN đã thu hẹp dần sự hỗ trợ với các ngân hàng và bản thân mỗi ngân hàng thương mại cũng có sự cải thiện về thanh khoản.
    Diễn biến với các ngân hàng thương mại có chiều thuận lợi nhưng ở người vay lại không hề “xuôi chèo mát mái”. Lãi suất cho vay tiêu dùng đã bị đẩy lên 20% hoặc hơn tùy từng khoản vay. Với các DN, tìm vốn ngân hàng trong thời điểm cuối năm này thật không dễ dàng bởi lãi suất cao và có sự điều chỉnh rất mạnh theo từng thời điểm. Giám đốc một DN dệt may tại Hưng Yên cho biết, đầu tháng 11 ngân hàng báo áp dụng lãi suất cho khoản vay trung hạn là 13%/năm thì đến giữa tháng đã điều chỉnh lên gần 14%/năm, đó là chưa kể các khoản phí khác.
    Hiện các khoản vay ngắn hạn đang được các ngân hàng áp dụng ở mức 16-18%/năm tùy theo đối tượng khách hàng, cá biệt có ngân hàng nâng lên tới 19%/năm mà cũng phải lựa chọn kỹ càng chứ không phải DN muốn vay là có. Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần thừa nhận: Hiện đã có một vài ngân hàng đã tạm dừng giải ngân cho khách hàng mới hoặc các khoản vay ngắn hạn có lượng tiền vay lớn. Việc áp dụng lãi suất cho vay cao ở một vài ngân hàng cũng là hình thức hạn chế DN vay vốn bởi mặc dù thanh khoản có ít nhiều cải thiện nhưng vốn ở các ngân hàng cũng chưa thật dồi dào, bằng chứng là họ vẫn phải đẩy cao lãi suất huy động.
    Với mức lợi nhuận khoảng 20-25% tùy từng lĩnh vực mà chi phí cho lãi suất đã lên tới 18-19%/năm thì các DN thực sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong mùa kinh doanh cuối năm này. Một lãnh đạo NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã thừa nhận, với mặt bằng lãi suất cho vay tới các DN trên địa bàn thành phố dao động từ 15-20% tùy từng đối tượng như hiện nay là khá cao. Cơ quan này đang yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát khoản vay để tổng hợp và báo cáo tình hình lên NHNN có hướng giải quyết gỡ khó cho DN.
    Nhận định của giới ngân hàng cho rằng, tín dụng trong thời gian còn lại của năm 2010 sẽ tùy thuộc tình hình huy động vốn. Các ngân hàng cũng không muốn tăng trưởng quá nóng mà phải đảm bảo thanh khoản, các chỉ tiêu và nhất là góp phần vào mức tăng trưởng tín dụng 25% của toàn ngành ngân hàng. Bởi thế, nguồn vốn cho nền kinh tế cuối năm vẫn chỉ được các ngân hàng “ưu tiên” đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, hạn chế cho vay với đầu tư dự án, trung tâm thương mại; phục vụ những khách hàng DN lâu năm của ngân hàng.

    Duy Minh



    Vấn đề lãi suất năm 2010 khác hẳn năm 2008. lãi suất năm 2010 tăng cao là do vật giá leo thang - Chi phí đẩy nhưng lượng tiện trong Ngân hàng vẫn có; Còn năm 2008 là với mục đích đua lãi suất để huy động tiền gửi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này