Nhận định và chia sẻ cơ hội đầu tư!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dunglotus, 22/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5264 người đang online, trong đó có 501 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20785 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188
    Trong nhà có ai có cổ phiếu OTC không ?
  2. ST-GD

    ST-GD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Đã được thích:
    3
    Bí ẩn lượng lớn USD được găm trữ

    Tác giả: PV (Tổng hợp theo SGTT, TTXVN)
    Bài đã được xuất bản.: 5 giờ trước

    Red


    TIN LIÊN QUAN


    TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)






    (VNR500) - Giá USD lên mức cao khiến tâm lý găm trữ đè nặng trong dân, doanh nghiệp. Kể cả khi lượng kiều hối được chuyển về nhiều, các ngân hàng vẫn khó khăn trong việc thu mua.
    Kiều hối về mạnh

    Từ nay đến cuối năm, lượng kiều hối chuyển về nước sẽ tăng mạnh, cao hơn nhiều so với thời gian trước đó. Doanh số kiều hối chín tháng đầu năm của Ngân hàng Sacombank đạt 935 triệu USD, tăng 40% so cùng kỳ năm ngoái, cả năm dự kiến đạt 1,2 tỉ USD.

    Ông Trịnh Hoài Nam, Phó giám đốc Công ty kiều hối Ngân hàng Đông Á, cho biết, kế hoạch doanh số kiều hối trong năm nay là 1,1 tỉ USD, nhưng ngân hàng dự kiến sẽ đạt 1,2 tỉ USD.

    Tại Vietcombank, bà Phạm Thuý Nga, Trưởng phòng Bán lẻ, thông báo, 9 tháng đầu năm, doanh số kiều hối chi trả qua hệ thống Vietcombank đạt 935 triệu USD. Vietcombank dự kiến doanh số kiều hối năm 2010 là 1,3 tỉ USD.

    Các ngân hàng đều có chung nhận xét là kiều hối chuyển về Việt Nam những tháng cuối năm sẽ tăng mạnh so với các tháng 8-9 - mùa thấp điểm. Tuy nhiên, các ngân hàng cho biết chỉ có một số ít lượng kiều hối được bán lại cho ngân hàng, chủ yếu bán nhiều vào thời điểm gần hai tháng trước, khi tỷ giá USD/VND ngoài thị trường tự do bằng với giá niêm yết ngân hàng.

    Phần lớn lượng kiều hối được rút ra, một lượng nhỏ được gửi tiết kiệm.

    Hai tuần gần đây, khi tỷ giá USD/VND biến động mạnh, đến nay chênh lệch gần 700 đồng so với tỷ giá chính thức, thì hầu như chẳng ai bán lại - ông Trần Công Bình, Giám đốc Trung tâm chuyển tiền Western Union của Ngân hàng ACB, nhận xét.
    [​IMG] Chỉ riêng trên địa bàn TP.HCM, 9 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối chuyển về đạt tổng cộng 3.043 triệu USD, tăng gần 18% so cùng kỳ năm ngoái và gần bằng mức của cả năm trước (3.148 triệu USD). Theo dự kiến của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cả năm nay, lượng kiều hối chuyển trên địa bàn TP tăng khoảng 20% so với năm 2009.
    USD vẫn treo
    Đến sáng nay (22/10), tỷ giá trên thị trường chợ đen đã hạ nhiệt. Tính đến 9h, các cửa hàng báo giá mua và bán USD ở 20.060-20.120 đồng. Các ngân hàng vẫn niêm yết giá bán ra 19.500 đồng/USD, nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận để ngân hàng làm môi giới mua giúp với mức giá 20.000 đồng/USD.

    Tuy nhiên, vài ngày qua, tỷ giá "chợ đen" thay đổi từng giờ khiến trong ngân hàng cũng nóng không kém. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu lại đau đầu với bài toán đô la.

    Trong ngày 20 và 21/10, giá USD tăng hỗn loạn. Mặc dù thông tin Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tỷ giá được phát đi hôm 19/10, nhưng giá USD trên thị trường tự do vẫn chưa chịu dừng lại. Trên phố ngoại tệ Hà Trung, từ sáng đến chiều ngày 20/10 giá USD được điều chỉnh liên tiếp.

    Tính đến 9g30 sáng ngày 21/10, giá USD trên thị trường tự do chỉ điều chỉnh giảm nhẹ ở mức mua vào, còn bán ra vẫn giữ nguyên và ở mức 20.070 - 20.170 đồng/USD. Như vậy, từ cuối tuần trước tới nay, giá USD đã tăng trên 300 đồng/USD.

    Vì tỷ giá lên quá cao nên nhiều điểm thu đổi ngoại tệ đã trở nên cẩn trọng. Không trả lời qua điện thoại, nhiều điểm chỉ dám công bố khi khách đến tận nơi mua bán.

    Tại Hà Nội, một số điểm thu đổi ngoại tệ thậm chí còn khuyên khách nên dừng mua vì có khả năng giá sẽ xuống trong ít thời gian nữa, khi thị trường có tín hiệu điều chỉnh.

    Do giá ngoài thị trường tự do tăng chóng mặt như vậy, ngay từ chiều ngày 20/10, một số ngân hàng cũng đã nâng giá mua USD lên kịch trần. Giá niêm yết mua vào tại Vietinbank ở mức 19.500 VND, ngang bằng giá bán ra và cùng kịch trần biên độ +/-3% theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố cùng ngày (giữ nguyên mức 18.932 VND kể từ lần tăng ngày 18/8 vừa qua).

    Việc một số ngân hàng lớn tăng mạnh giá mua vào USD có thể phản ánh cầu ngoại tệ thực tế cũng đang mạnh lên. Điều này cũng có thể phản ánh một phần nhất định về trạng thái ngoại tệ của mỗi thành viên.
    Nhân viên kinh doanh ngoại hối một ngân hàng cổ phần cho biết, trước đây, khi giá USD xuống, lãi suất thấp rất nhiều doanh nghiệp đã vay ngoại tệ thời hạn ngắn 3-6 tháng, nay đã đến hạn trả nợ nên nhu cầu mua USD để trả nợ khá lớn. Đúng lúc này, giá USD lại tăng cao đột ngột khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng, đổ xô đi mua USD. Chỉ trong mấy ngày qua, đã có nhiều khách hàng đặt vấn đề nhờ mua USD hộ mà ngân hàng không giải quyết được.

    Một số chuyên gia ngân hàng khẳng định, sự khan hiếm ngoại tệ là do lỗi của sự phân phối ngoại tệ không đúng chỗ. Thông thường, các nhà xuất khẩu thu ngoại tệ về, bán lại cho ngân hàng, lấy tiền VND để tái sản xuất, kinh doanh và tiếp tục xuất khẩu. Các ngân hàng lấy nguồn USD đó để đáp ứng nhu cầu cho nhà nhập khẩu. Nhưng nay, dòng chảy tự nhiên này đã bị chặn lại.
    [​IMG]
    Bao nhiều USD đang được găm trữ trong dân, DN và hệ thống ngân hàng? (ảnh Vneconomy) Một mặt, các doanh nghiệp xuất khẩu thu được ngoại tệ về nhưng họ giữ lại, để phục vụ nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu của mình. Mặt khác, họ lại tiếp tục vay vốn ngân hàng bằng tiền VND để được hưởng ưu đãi lãi suất. Đây là một nghịch lý, rất thiếu công bằng hiện nay.
    Thừa nhận thực tế này, một nhà xuất khẩu phân tích, nếu họ xuất khẩu và có ngoại tệ thì việc dùng nguồn ngoại tệ đó để nhập khẩu là bình thường. Nhưng tất nhiên, không phải lúc nào cũng diễn ra đồng thời hai việc này. Còn nếu bán cho ngân hàng, theo giá Nhà nước qui định thì nhà xuất khẩu lại bị thiệt, do giá USD thấp. Vì vậy, họ treo USD ở tài khoản.

    Với tình trạng này, các ngân hàng thương mại cũng lực bất tòng tâm vì họ không chủ động mua được ngoại tệ từ nhà xuất khẩu.

    Sẽ có điều chỉnh để giảm "hoả"


    Một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho hay, đợt sốt giá USD hiện nay chủ yếu do tác động của giá vàng và tâm lý găm giữ của những doanh nghiệp có nguồn thu, chứ toàn hệ thống vẫn đang dương 250-300 triệu USD.
    Trên thực tế, khi từ khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương kết hối một phần với một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước (buộc các doanh nghiệp bán ngoại tệ cho ngân hàng), tình trạng găm giữ trên tài khoản vẫn còn phổ biến với những doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc phải bán. Lượng tiền còn tồn trên tài khoản cũng cỡ vài tỷ đôla.

    "Hiện tại không có quy định nào điều chỉnh hành vi đó, nên họ giữ tiền không kỳ hạn trên tài khoản cũng là một cách suy tính của họ. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc để có sự điều chỉnh cho hợp lý", vị quan chức nói.

    Chính vì vậy, có nguồn tin cho rằng, Ngân hàng Nhà nước có thể sớm cung ứng một lượng USD nhất định cho các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

    Trước đó, một số ngân hàng thương mại đã làm đơn đề nghị cung ứng ngoại tệ cũng nhận tín hiệu sẽ được hỗ trợ trong nay mai, với điều kiện là phải có nhu cầu thực của những doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thiết yếu và chỉ đáp ứng cho những đơn hàng đến hạn thanh toán trong tháng 10.

    Muốn giải quyết được câu chuyện này, sẽ phải xử lý từ gốc. Vì thiếu ngoại tệ như vậy, không phải là việc của riêng ngân hàng nữa mà lại vấn đề của cả nền kinh tế.


    http://vnr500.vn/2010-10-22-bi-an-luong-lon-usd-duoc-gam-tru-
  3. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.084
    chắc ko ai có đâu chart, tạm thời mình nghỉ đã, tối chém tiếp thế nhé mọi người
  4. ck2010

    ck2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    4.821
    Vâng . Thật sự là em cũng đang ôm một đống cổ ở sàn HNX đây .
    Kẹp lên kẹp xuống rồi . Cắt lỗ mấy lần vào lại chết ~X
    Vừa rồi canh vào lại lấy mốc giá đáy 420 ...... chết tiếp :((
    Chị Q phán xuống 80 thực sự em cũng thấy khó chịu . K phải là mình ôm cp mà khó chịu nhưng phán thì cũng phải có cơ sở . Chứ nói bừa thế thì thiếu đức quá . Nhỏ lẻ năm nay chết quá nhiều rồi .
    10 năm ttck không có một sản phẩm ra hồn để phát triển . tt quá méo mó !
    Biết rằng ttck là rất khôc liệt, nhiều khi có thể đổi bằng máu.
  5. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188


    Em mới ngu nè, lúc thị trường đang down em lại sài magin bắt đáy DNP , cũng may là em vào có 3 k thôi , phải cutloss mà chạy
  6. dunglotus

    dunglotus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    1
    hi hi. các bác chém nhiệt tình vào. Em mới về nhà. Bác nào chưa tham gia thì nhớ tham gia nhé
  7. Cu_Bin

    Cu_Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi ăn cơm hết rồi ah, nhà cửa vắng vẻ thế
  8. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188
    Em không biết TA nên em hỏi 02 bác D & M một tí : Mình xử lý và hiểu chart một cổ phiếu nào đó trong thời gian bao lâu là được ?
  9. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188
  10. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Reply đểu thật=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này