Nhận định VNINDEX 16/12: Ngày mai ngân hàng có nổi sóng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhthai131, 15/12/2021.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1733 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. anhthai131

    anhthai131 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Đã được thích:
    112
    Nhận định VNINDEX 16/12: Ngày mai ngân hàng có nổi sóng?

    VNINDEX 15/12 đóng cửa 1475 giảm nhẹ 0.52 điểm tương đương 0.04% với 197 mã tăng 264 mã giảm, thanh khoản gần 26 nghìn tỷ. VN30 tăng 2.98 điểm tương đương 0.2% với 16 mã tăng 12 mã giảm. Với sự đong gọp điểm số của nhóm ngành Ngân hàng, Vận Tải, Dịch vụ tài chính. Các nhóm ngành khiên VNINDEX giảm có BĐS, Thực Phẩm, Du lịch giải trí..v..v.
    VNINDEX về trung dài hạn vẫn là xu hướng tăng, đang trong nhịp tăng yếu và tích lũy trở lại, rủi ro có nhịp điều chỉnh ngắn trung hạn là vẫn còn. VNINDEX phụ thuộc rất lớn vào kịch bản ngắn hạn trong thời gian tới.
    Trong ngắn trung hạn VNINDEX đang tích lũy quanh vùng đỉnh, cũng là vùng kháng cự quan trong khung ngắn hạn vùng điểm số 1475-1485. Phiên hôm nay VNINDEX tích lũy chặt trong biên độ hẹp trên hỗ trợ 1470 dưới đỉnh ngắn hạn 1485, đóng cửa 1 trong 2 biên này khả năng VNINDEX có biến động mạnh trong thời gian tới.
    Kịch bản trong một vài phiên tới khả năng có sự tác động nhóm ngành ngân hàng giúp VNINDEX hướng về 1500:
    Kịch bản 1: VNINDEX tích lũy quanh 1476 bật tăng hướng đến vùng đỉnh ngắn hạn 1485, bật tăng đến 1500
    Kịch bản 2: VNINDEX ko có sự hỗ trợ của nhóm ngành Ngân Hàng, điều chỉnh mất vùng 1470, giảm về vùng hỗ trợ 1455-1456 bật tăng.
    Trong video em Nhất phân tích chi tiết kịch bản ngắn trung hạn và nhóm ngành cổ phiếu tiềm năng trong thời gian tới anh chị tham khảo! Chúc anh chị giao dịch thành công.

  2. chungTrym

    chungTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    2.130
    Ngân hàng Nhà nước đang xem xét tiếp tục nới room tín dụng cho một số ngân hàng?
    15-12-2021 - 17:41 PM | Tài chính - ngân hàng


    BÁO NÓI - 4:07


    [​IMG]
    Một số ngân hàng hiện chưa được nới room ở đợt cấp mới Quý 4/2021 do NHNN vẫn đang tiếp tục xem xét. VCBS kỳ vọng các ngân hàng này sẽ được cấp bổ sung room tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn cuối năm 2021.


    [​IMG]
    Khối ngoại miệt mài "xả" cổ phiếu VPB, đã bán ròng hơn 70 triệu đơn vị

    Nhiều ngân hàng được nới room tín dụng

    Trong báo cáo phân tích ngành ngân hàng mới đây, Công ty chứng khoán VCBS nhận định, nhu cầu tín dụng hiện tại ở mức tích cực và kỳ vọng đạt 13% cho cả năm 2021. Tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành cũng được dự báo duy trì ở mức cao trong dài hạn do Việt Nam thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Tăng trưởng nền kinh tế nói chung và xu hướng gia tăng tín dụng cá nhân sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng toàn ngành.

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện nới room tăng trưởng tín dụng 2 lần vào Quý 3 và Quý 4. Do room tín dụng cấp đầu năm ở mức tương đối thấp, nhiều ngân hàng đã thực hiện xin cấp bổ sung và được NHNN nới room 2 lần trong năm 2021. Bên cạnh đó, một số ngân hàng hiện chưa được nới room ở đợt cấp mới Quý 4/2021 do NHNN vẫn đang tiếp tục xem xét. VCBS kỳ vọng các ngân hàng này sẽ được cấp bổ sung room tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn cuối năm 2021.

    [​IMG]
    Tại đợt nới room gần đây nhất, TPBank và Techcombank là 2 ngân hàng được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cao nhất lần lượt 23,4% và 22,1%. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng được nới mạnh room, trong đó MSB được giao hạn mức 22%, MB 21%, LPB 18,1%, VPB 17,1%, OCB 15%, VCB 15%,…

    Các tiêu chí xét duyệt tín dụng của NHNN có thể kể đến như mức độ dồi dào vốn chủ sở hữu (hệ số CAR), năng lực quản trị rủi ro (thể hiện qua việc tuân thủ các chuẩn mực Basel II, Basel III, IFRS 9,…), mức độ hỗ trợ xã hội trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn (thông qua miễn giảm lãi suất và phí). VCBS cho rằng các ngân hàng có hệ số CAR cao và mô hình quản trị rủi ro tốt sẽ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn trung bình ngành trong dài hạn.

    Nhóm ngân hàng tư nhân có nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào, cách tiếp cận thị trường năng động, nắm nhiều data và tuân thủ theo các chuẩn quản trị rủi ro quốc tế được cấp room tín dụng cao hơn và có tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt trột so với mức trung bình toàn hệ thống.

    Thị phần của nhóm ngân hàng tư nhân dần lấn lướt ngân hàng quốc doanh

    Trong 5 năm qua, thị phần tín dụng của các ngân hàng tư nhân liên tục cải thiện từ mức 42% năm 2015 lên chiếm 46% vào quý 3/2021. Bên cạnh đó, nhờ có mô hình hoạt động hiệu quả, tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của nhóm ngân hàng tư nhân cũng tăng từ mức 39% lên 64% trong cùng khoảng thời gian.

    [​IMG]
    Tín dụng bán lẻ đang là động lực tăng trưởng chính của tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 5 năm qua. Tỷ trọng tín dụng bán lẻ đã tăng từ mức 31% năm 2015 lên mức 42% tổng dư nợ tại thời điểm cuối quý 3/2021.

    Với đặc điểm nền kinh tế khối doanh nghiệp FDI đóng góp một phần lớn trong GDP cả nước, tỷ lệ lao động có việc làm thu nhập cao tăng lên giúp tài sản gia tăng và thúc đẩy nhu cầu vay nợ tiêu dùng.

    Tín dụng bán lẻ và doanh nghiệp SME cũng được các ngân hàng ưu tiên hơn khi hệ số rủi ro khi tính CAR ở mức thấp hơn cho vay doanh nghiệp lớn theo Thông tư 41. Cụ thể, tín dụng cá nhân đảm bảo bằng bất động sản có hệ số rủi ro xác định theo tỷ lệ bảo đảm và thường nhỏ hơn 80%, tín dụng cá nhân có TSBĐ không phải BĐS có hệ số rủi ro 0,75% và tín dụng SME có hệ số rủi ro 0,9%.

    Các doanh nghiệp lớn thuộc ngành nghề có hệ số rủi ro cao như doanh nghiệp BĐS không được ưa thích cấp tín dụng và đã chuyển một phần nhu cầu huy động vốn qua hình thức TPDN.

    2 sản phẩm bán lẻ có quy mô dư nợ lớn hiện tại là Cho vay mua nhà và Cho vay mua ô tô và quy mô 2 sản phẩm này vẫn đang tiếp tục tăng nhanh hàng năm.

    Năm 2020 và 2021 chứng kiến sự nóng lên của các thị trường tài sản như BĐS, chứng khoán và là đây một phần lý do thúc đẩy tín dụng bán lẻ tăng cao.
    thatnhudem thích bài này.
  3. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    863
    Mai nhóm NH ce hết rồi ới dời ơi
    VangChin thích bài này.
  4. Binladen11

    Binladen11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Đã được thích:
    1.290
    Cổ phiếu dòng Bank tích lủy từ tháng 7 đến giờ cũng đến lúc cho cp bank có vài tuần chuyển sang màu xanh lá hay tím chứ !
  5. BeBe_Shark2019

    BeBe_Shark2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2019
    Đã được thích:
    4.472
    Hết tuần này té hết dòng đầu cơ để chuyển về chính nghĩa ! :-*
    --- Gộp bài viết, 15/12/2021, Bài cũ: 15/12/2021 ---
    Hôm nay ra được 2tr ITA mà em nó sàn nhanh quá. =((
  6. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    94.304
    Mai Bank CE hết cho máu.
  7. LeQua

    LeQua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2013
    Đã được thích:
    341
  8. Trendstocks

    Trendstocks Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    31/05/2021
    Đã được thích:
    1.339
    CIG - Coma18: Mục tiêu trọng điểm phát triển hạ tầng khu công nghiệp
    13/12/2021 08:00
    Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản, Công ty Cổ phần COMA18 hiện đang triển khai một số dự án quy mô tại khu vực phía Bắc.
    Chủ động đón làn sóng dịch chuyển toàn cầu

    Bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tính đến ngày 20/9/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta đạt 22,15 tỷ đô, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020.

    Vị trí địa lý cùng với nguồn nhân công ngày càng được nâng cao về chất lượng tay nghề… có thể đưa Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn trong việc dịch chuyển nhà máy, chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước ngoài. Chủ động phát triển hạ tầng khu công nghiệp là một bước chuẩn bị quan trọng nhằm đón làn sóng đầu tư vào Việt Nam giai đoạn hậu Covid. Trước tình hình thực tế, Công ty Cổ phần COMA18 đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và coi đây là mục tiêu trọng điểm trong thời gian tới.

    COMA18 hiện là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Kim Thành - Hải Dương có quy mô 165 ha với tổng mức đầu tư hơn 2 nghìn tỷ đồng. KCN nằm ở vị trí đắt giá cạnh Quốc lộ 5A từ Hà Nội đi Hải Phòng, có kết nối giao thông đường thủy, bộ, hàng không thuận tiện. Dự án được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế của một KCN xanh - sạch - hiện đại - thân thiện với môi trường nhằm phát triển bền vững.

    [​IMG]
    Bản đồ quy hoạch KCN Kim Thành – Hải Dương.


    Ông Bùi Quang Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần COMA18 cho biết: "Dự kiến trong quý I, II/2022, chúng tôi sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng hạ tầng KCN. Với kinh nghiệm thực hiện thành công một số dự án khu công nghiệp, COMA18 tin tưởng sẽ phát triển dự án KCN Kim Thành, Hải Dương trở thành một trong những khu công nghiệp điểm sáng thu hút các nhà đầu tư lớn nước ngoài sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát".

    Theo lãnh đạo COMA18, với tiến độ thi công khẩn trương, dự kiến năm 2022 dòng tiền từ bất động sản khu công nghiệp sẽ mang lại nguồn lợi ích lớn, ổn định cho Công ty và các cổ đông, đồng thời, là bước đệm để Công ty tiếp tục triển khai các dự án Bất động sản khu công nghiệp trong tương lai.

    Khắc phục khó khăn, tạo đà tăng trưởng trong năm 2022

    Năm 2016 sau khi hoàn tất việc thoái vốn nhà nước, COMA bắt đầu chuyển mình và thay đổi. Lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư bất động sản, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

    Vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu tái cơ cấu, COMA18 ghi dấu ấn với nhiều công trình đạt chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Cùng với KCN Kim Thành - Hải Dương, hiện tại công ty đang tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư dự án Khu công nghiệp tại Hòa Bình với quy mô 220 ha, dự kiến sẽ chính thức triển khai trong năm 2023-2024.

    [​IMG]
    Phối cảnh dự án KCN tại Hòa Bình.


    Thời điểm hiện tại, COMA18 đẩy mạnh hợp tác với các chủ đầu tư có quỹ đất lớn để tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản khu đô thị. Các dự án đang được công ty ráo riết triển khai bao gồm: Dự án khu nhà ở thấp tầng tại Mê Linh – Hà Nội với quy mô 20 ha, Dự án khu đô thị tại thành phố Tuyên Quang với quy mô 30 ha, Dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tiêu chuẩn 5 sao tại thành phố biển Quy Nhơn có quy mô 15 ha…

    Các hoạt động đầu tư được chú trọng, tình hình kinh doanh khởi sắc, quý 3 năm nay, COMA18 thông báo bất ngờ lãi lớn, doanh thu 9 tháng vượt 30% kế hoạch năm.

    Ông Bùi Quang Đông khẳng định: "Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid 19 nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III/2021 tăng trưởng so với cùng kỳ. Với tình hình kinh doanh hiện tại, dự kiến kết quả kinh doanh Quý IV/2021 sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, đảm bảo đưa kết quả kinh doanh cả năm 2021 vượt mức kế hoạch nhiều lần".

    Ánh Dương
  9. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.383
    Bnak nay ra toàn tin khủng bố, mai bank ko CE hết mới lạ, tôi dự bạnk mai có phiên Break khối lượng lớn như phiên 26/11
  10. Hypatia

    Hypatia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2018
    Đã được thích:
    5.668

Chia sẻ trang này