Nhấn mạnh phiên 28/7: phiên bear trap hoàn hảo !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vtczone, Jul 28, 2009.

47 người đang online, trong đó có 19 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. cateria

    cateria Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2009
    Likes Received:
    1
    Vậy cầm cổ nằm yên thở khẽ hả bác
  2. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Tôi không nói tất cả mà cũng cần lựa chọn. Tuy nhiên, hiện tại, vũ khí trong tay phe đánh lên đang mạnh hơn rất nhiều phe đánh xuống. Thị trường lại có cơ sở kết quả kinh doanh rõ ràng hơn rất nhiều sóng hồi tháng 5-6 (sóng Quốc Hội) kết hợp với hầu hết thị trường các nước đều vượt ngưỡng cản (DJ 9000, Hangseng 20000, NIKKEI 10000, ....) nên thị trường chỉ cần dùng một lượng tiền nhất định mồi vào các mã dẫn dắt thị trường là tăng điểm mạnh mẽ. Riêng cách thức này thì tôi phải thừa nhận Tổ chức nước ngoài và một số công ty chứng khoán làm rất tốt. Nếu đã mất công đánh lên lần này, không lý gì mà họ chỉ đánh lên vài phiên đâu, chẳng bõ công bơm thổi trong điều kiện thị trường thuận lợi thế này.
  3. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Có thể mô tả thị trường Việt Nam lúc này bằng hình ảnh "Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo": Nhìn thị trường thế giới vào guồng tăng ầm ầm thì bà con cứ nghĩ thị trường VIệt Nam tăng ngay nhưng nó cứ đủng đỉnh, dập dình thế. Đến khi chán chẳng buồn để ý thì VNINDEX lại tăng ầm ầm. Chỉ có những người thật lòng tìm hiểu sâu về động lực thị trường mới không bị dao động bởi vẻ ngoài nắng mưa của thị trường. Động lực thị trường hiện nay lại nằm trong tay một số tổ chức chứng khoán có hậu thuẫn vốn từ khối nước ngoài. Chu kỳ đánh lên hiện nay của nhóm "động lực" này khá bài bản: từ điều tiết thời điểm ra thông tin, báo cáo tài chính và nhận định đồng loạt đến rải lệnh ở các mã quyết định, tương tự như chu kỳ đánh xuống vừa rồi. Nếu chu kỳ đánh xuống vừa rồi kéo dài 21 ngày (kéo mức giá các cổ phiếu giảm xuống khoảng 30%-35% từ mốc 512) thì chu kỳ đánh lên lần này sẽ kéo dài tối thiểu 21 ngày (mọi người tự hiểu nhé) đẩy VNINDEX lên vượt 500 để mức giá các cổ phiếu tăng khoảng 40%-45%. Cơ sở để đánh mạnh lên vẫn tiếp tục xếp hàng thứ tự phía trước: Đó là các thông báo chia thưởng, tăng vốn,... sắp công bố mà tập trung đặc biệt vào các mã ngân hàng và chứng khoán, đối tượng bắt buộc phải tăng vốn trước 31/12/2009.

    Thêm 1 tỷ USD vốn FDI thu hút mới và 600 triệu USD được giải ngân trong tháng 7

    Hà Nội (TTXVN 28/7)


    Đó là số liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7 (tính đến ngày 20/7) từ thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch ?" Đầu tư). Như vậy, tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam trong 7 tháng năm 2009 đã đạt 10,1 tỷ USD, bằng 18,8% so với cùng kỳ năm 2008 ( trong đó, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới chiếm 53% với 385 dự án; 46% còn lại là vốn đăng ký của các dự án tăng thêm vốn với 125 dự án); vốn đầu tư thực hiện đạt 4,6 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm trước. Cục Đâ?u tư Nước ngoa?i nhận định: ?oSo với mục tiêu 20 tỷ USD thu hút mới và 8 tỷ USD vốn giải ngân của cả năm 2009, nhìn chung các dự án FDI đang triển khai vẫn phù hợp với tiến độ dự kiến?.


    Với trên 10 tỷ USD này, tổng vốn FDI đăng ký tính từ khi có Luật Đầu tư Nước ngoài đến cuối tháng 7/2009 đã lên trên 165,647 tỷ USD với 10.482 dự án (đang còn hiệu lực); vốn điều lệ là gần 55,634 tỷ USD. Lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo với gần 88 tỷ USD; tiếp theo là kinh doanh bất động sản trên 34,3 tỷ USD; dịch vụ, lưu trú và ăn uống 10,772 tỷ USD và xây dựng 9,124 tỷ USD. Đứng đầu trong 87 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam là: Đài Loan với 2.005 dự án và gần 21,281 tỷ USD, Hàn Quốc với 2.201 dự án và gần 20,157 tỷ USD, Ma-lai-xi-a với 323 dự án và trên 18,022 tỷ USD, Nhật Bản với 1.116 dự án và 17,628 tỷ USD./.
    (TTXVN)

    Ngoài ra, các ngành năng lượng vẫn sẽ liên tục hỗ trợ tạo sóng vì đây là món ăn ưa thích của Tây lông:
    - Dầu khí (theo dầu thế giới)

    - Than (chuẩn bị tăng giá)

    - Thuỷ điện (độc quyền kinh doanh, thu lãi lớn)

    TKV xem xét điều chỉnh giá bán than

    Hà Nội (TTXVN 28/7)


    Tập đoàn Công nghiệp Than ?" Khoáng sản VN (TKV) cho biết: TKV hiện đang chờ văn bản trả lời chính thức của Bộ Tài chính về phương án điều chỉnh giá bán than cho các hộ tiêu thụ lớn gồm sản xuất đạm, xi măng và giấy trong quý III này. Lần điều chỉnh này được thực hiện theo lộ trình thực hiện giá bán thị trường nhằm đảm bảo ngành than bù đắp chi phí và có lãi cho hoạt động sản xuất.


    Ông Nguyễn Văn Biên, Trưởng ban Kế hoạch Thị trường TKV ?" không cho biết các mức điều chỉnh cụ thể trong trường hợp phương án điều chỉnh được thông qua. ?oPhương án điều chỉnh lần này thực tế nằm trong lộ trình điều chỉnh giá bán than được Bộ Tài chính phê duyệt từ trước đây và phương án cụ thể cũng được TKV trình lên cách đây khoảng 2 tháng. Song mức tăng cụ thể còn tuỳ thuộc việc Bộ Tài chính sẽ lựa chọn lộ trình nào?, ông Nguyễn Văn Biên cho hay.

    Thực tế trong phương án đăng ký giá bán than của TKV được Bộ Tài chính phê duyệt từ cuối năm 2008, giá bán than cám cho sản xuất xi măng, giấy và phân bón sẽ được điều chỉnh dần dần đảm bảo bù đắp được giá thành sản xuất than và tiến đến giá thị trường trong quý II/2009. Riêng giá than cục bán cho ngành sản xuất phân lân và sản xuất phân đạm sẽ được điều chỉnh tăng tiệm cận với giá thành. Vào thời điểm phương án đăng ký giá bán than của TKV được thông qua, giá bán than cho 4 hộ tiêu dùng lớn chỉ bằng khoảng 38% đến 79% giá thành tuỳ chủng loại than, bằng khoảng 30% đến 60% giá bán cho hộ lẻ trong nước và thấp hơn nhiều so với giá than xuất khẩu.

    Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2009, giá bán than cho điện (một trong 4 hộ tiêu thụ than lớn nhất) được điều chỉnh tăng 27% theo lộ trình tăng giá điện./.
  4. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 9, 2007
    Likes Received:
    2,502
    ckhh biết rất nhiều nhưng có một điều chưa biết liên quan đến ngày 3/8;
    khởi đầu....... tìm hiểu tiếp đi
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Cái khởi đầu mà CMMC0508 muốn nói đến là vũ khí mạnh nhất mà phe đánh xuống đang có nhưng đấy cũng là lý do để có cái bắt tay của 2 anh cả dưới đây (2 chủ lực chính tạo nguồn thu ngân sách của Việt Nam và nắm giữ phần lớn các dự án trọng điểm của nền kinh tế, cơ sở quyết định cho chính sách tài khoá và tài chính của Việt Nam):

    Hai Tập đoàn kinh tế lớn ?obắt tay? hợp tác chiến lược

    Hà Nội (TTXVN 28/7)


    Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường sức mạnh của mỗi tập đoàn, cùng nhau tăng tốc phát triển và hội nhập.


    Theo Thỏa thuận được ký kết, hai bên cam kết hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên sẽ trao đổi và xử lý các thông tin về địa chất của các vỉa than đã thu được trong quá trình tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Đồng bằng Bắc Bộ. Hai bên cũng sẽ cùng nhau nghiên cứu hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nitratamon phục vụ sản xuất thuốc nổ của TKV từ sản phẩm khí do PVN khai thác; cùng nghiên cứu các dự án bất động sản, xây dựng cảng và phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính, bất động sản?


    Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc PVN Phùng Đình Thực khẳng định: Việc hợp tác giữa 2 tập đoàn kinh tế mạnh sẽ góp phần thúc đẩy khối năng lượng phát triển bền vững. Ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, hai tập đoàn sẽ nhanh chóng triển khai các dự án lớn như: hợp tác để cùng nghiên cứu, làm rõ trữ lượng khí than tại bể đồng bằng Sông Hồng; cùng hợp tác mua mỏ than tại nước ngoài và thành lập công ty cổ phần chuyên nhập khẩu, vận chuyển than từ nước ngoài về Việt Nam cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện trong nước.


    Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị TKV Đoàn Văn Kiển: bể than đồng bằng Sông Hồng với trữ lượng lên tới 210 tỷ tấn được phát hiện là nhờ quá trình thăm dò khai thác dầu khí. Tuy nhiên, từ phía trong thềm lục địa kéo dài đến Nam Côn Sơn, trữ lượng than theo nghiên cứu có thể còn lên tới hàng nghìn tỷ tấn. Vì vậy, việc kết hợp sức mạnh giữa 2 Tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước để cùng thăm dò, khai thác nguồn tài nguyên này sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho từng tập đoàn và lợi ích chung cho đất nước.


    Được biết, việc lo than cho các nhà máy nhiệt điện trong nước đang là vấn đề được tất cả các tập đoàn, công ty đầu tư vào nhiệt điện hết sức quan tâm bởi theo dự báo của TKV, từ năm 2012, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than./.
  6. truongbank99

    truongbank99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    60
    Mai là cơ hội cuối cùng cho ai muốn lên tàu giá rẻ . Xúc nhiệt tình ko phải nghĩ . Vừa nhận được tin Mật xong, mai Kiểm chứng giờ ngủ đã G9 F319
  7. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 25, 2004
    Likes Received:
    359
    Có ai trên này để ý 2 đợt sóng trước bắt đầu từ đâu không???

    Hí hí. ITA đấy

    Chính ITA sẽ dẫn dắt VNI đợt này qua đỉnh 580
  8. dichokhac

    dichokhac Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Vậy là tin mật của bác báo mai thị trường vẫn xuống hay sao mà lại xúc được giá rẻ vậy .
  9. Soprano

    Soprano Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 15, 2008
    Likes Received:
    1
    Chuẩn. Chúc mừng Zone.
  10. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 6, 2008
    Likes Received:
    183
    3/8 có gì hay đó bác ơi?

Share This Page