Nhận thức và tầm nhìn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 23/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2667 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 03:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 13)
Chủ đề này đã có 192030 lượt đọc và 1347 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 5,4%

    Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2013, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội, các thành viên Chính phủ đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của nền kinh tế cần tập trung chỉ đạo khắc phục, trong đó một số vấn đề đáng lưu ý là: Nền kinh tế phục hồi chậm và vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế vĩ mô có cải thiện nhưng chưa vững chắc, lạm phát còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; dư nợ tín dụng tăng chậm so với kế hoạch; nợ xấu chậm được xử lý; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn; khả năng huy động và tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; tổng cầu và sức mua còn yếu.

    Nhiều thành viên Chính phủ cho rằng để duy trì được tăng trưởng cả năm như mục tiêu đề ra, cần tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, hướng dòng vốn vào sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ doanh nghiệp còn triển vọng tiếp tục vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

    Cùng với đó là tích cực triển khai các chương trình phát triển thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư; củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, đơn giản hoá các thủ tục xuất khẩu tại các địa phương, các cửa khẩu; có các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng cạnh tranh xuất khẩu không lành mạnh, phá giá...

    Liên quan đến hoạt động ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp trong điều hành chính sách tiền tệ, xử lý nợ xấu, giữ vững mặt bằng lãi suất và sự ổn định tỷ giá.

    Vì vậy, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường để tránh những biến động lớn về giá cả; kiểm soát tốt giá lương thực, thực phẩm những tháng cuối năm; phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu kiềm chế lạm phát như đã đề ra cho cả năm 2013.

    Một số thành viên Chính phủ đề xuất trong những tháng cuối năm cần đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý thị trường, giá cả, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu qua biên giới; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tránh những biến động lớn về giá cả làm ảnh hưởng đến mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,4%

    Phát biểu kết luận phiên họp, nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2013 chỉ còn 2 tháng nữa, nhiệm vụ đặt ra trước mắt là hết sức nặng nề, Thủ tướng *************** cho rằng tinh thần chung là phải phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; tiếp tục kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

    “Việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,4% có ý nghĩa hết sức quan trọng trong năm bản lề 2013, từ mục tiêu này, sẽ tạo cơ sở, tiền đề để đạt được tăng trưởng cao hơn trong năm 2014 và những năm tiếp theo”, Thủ tướng nhận định. ===> Lại quyết tâm chính trị rùi nhưng nhờ quyết tâm CT này CK sẽ tăng tốc mà. Hihi...

    Đề cập một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng *************** nêu rõ các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho cả năm 2013. Trước mắt, cần tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

    Thủ tướng nhấn mạnh lạm phát không còn là vấn đề nóng; mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức dưới 7% cho cả năm 2013 là khả thi, song không vì thế mà chúng ta chủ quan, lơ là, nhất là vào thời điểm cuối năm có thể xảy ra những yếu tố gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô.

    Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cần hết sức lưu ý đến công tác thu chi ngân sách, tăng cường các giải pháp chống thất thu, tiết kiệm chi; phấn đấu đạt mục tiêu về kế hoạch thu chi ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách. Cần lập và triển khai kế hoạch cung ứng hàng hóa cho dịp cuối năm, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán, đi đôi với việc kiểm soát tốt giá cả thị trường, kiểm soát chặt chẽ buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ tăng giá bất hợp lý.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Trước khi tiếp tục phân tích về BDS năm 2014 em dự cho tuần tới và quý 4 đã nhé:

    Phát biểu chỉ đạo của TTg nhân dịp nghỉ cuối tuần không phải họp QH có mấy ý chính: ( bác nào xem TV thì thấy 1 phần còn bác nào có bản ghi thông cáo báo chí của VPCP thì thấy nhiều hơn )

    Quyết tâm đẩy mạnh GDP lên 5.4%. Hiện đang là 5.0% ( bình quân 9 tháng ) nên cả năm 5.4% thì không dùng " hệ thống chính trị " và " quyết tâm chính trị" không được. Như thế GDP 3 tháng cuối chắc chắn phải tầm 5.6%. Để đạt điều đó TTg chỉ đạo : Tăng mạnh đầu tư công ( em trích nguyên văn : Chúng ta phải tăng đầu tư.... đầu tư ấy .... đầu tư công ấy ... - Lời TTg nhé - Bác nào chưa tin xem trên Nguyentandung.ord - website cá nhân của TTg nhá ), đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ( vẫn lời TTG là cần phải đạt 12% - quả này anh Chai tái mặt ), Kiềm chế lạm phát dưới 7% ( nhìn ngay anh H )...

    Riêng vụ TPP anh ấy chỉ đạo tích cực đàm phán ... Hihihi mấy bác ghen ăn tức ở thấy Bloomberg đăng 1 mẩu tin về TPp vội vã đem về nhai đi nhau lại vài topic cùng 1 nội dung. Nhưng khốn nỗi post lên cũng chả đọc nội dung nó viết gì. Hàng ngày có cả chục tạp chí kinh tế uy tín đưa tin về TPP và có thời điểm TPP đàm phán tích cực có thời điểm tiêu cực . Đã là đàm phán thì đến trẻ con cũng biết là không phải 1 vài vòng là xong mà hàng chục vòng nhưng cuối cùng nó vẫn thông qua vì xét trêlợic ích toàn cục.

    Vụ đoàn đàm phán TPP của VN trở về và báo cáo CP cái gì em nghĩ nhiều bác ở đây biết chứ chả phải mình em. Đa phần những điểm khó khăn thì vẫn còn và chưa có đột phá mới ngoại trừ điểm các nước đã chấp nhận cho VN ân hạn 1 năm so với lộ trình các nước còn lại.

    Đoàn đàm phán chỉ là thay mặt CP đàm phán nên đương nhiên khi không thể thông qua thì phải về báo cáo lại và xin ý kiến chỉ đạo là đúng rồi. VN còn 20 điểm khoai nữa.

    Thế nên VN hiển nhiên vẫn vào TPP cho dù toàn cục thì tất cả các đoàn đều đã về nước xin ý kiến chỉ đạo.

    Kết luận:

    Tuần tới và quý 4 hiển nhiên TTCK khả quan cho dù có những thời điểm nó giảm về 500 nhưng việc vượt qua mốc kháng cự 510 - 513 là rất cao.

    Tất nhiên sẽ có nhóm ngành ( mã ) có sức mạnh lớn hơn chỉ số chung và ngược lại có nhóm ngành ( mã ) yếu hơn. Vấn đề là chúng ta chọn đúng mà thôi vì việc bán cp yếu mua cp mạnh sẽ làm nên sự phân hóa là rõ ràng.

    Thông tin cơ bản hỗ trợ sẽ là:

    1 - Chỉ đạo của TTg về tăng tốc quý 4

    2 - XK vẫn tăng mạnh nên dự trữ ngoại tệ tăng, khả năng phá giá 2% chưa chắc đã xảy ra. Theo chỉ đạo của TTg và việc đánh giá của Morgan thì VND là đồng tiền tốt thứ 2 ở châu Á lúc này nên không có điều chỉnh tỷ giá trong ngắn hạn. Niềm tin VND đang tăng cao nên các tổ chức QT đã giải ngân ( bán ngoại tệ mua VND để đầu tư )

    3 - BIDV sẽ lên sàn muộn nhất là trước tết AL. Việc nới room ngoại đang diễn ra tích cực và biểu hiện mạnh nhất ở nhóm CP ngân hàng. VCB đã lên cao nhất trong 3 tháng qua và MB đang giao dịch thỏa thuận rất mạnh. Ngoài ra CTG tiếp tục được chào mua thêm với giá chóng mặt ( 2 hôm rồi CTG đều mua thỏa thuận giá CE ). Khi BID quyết định lên sàn chính là lúc các chính sách hỗ trợ cao nhất đã ban hành.

    Thông tin lưu ý:


    Quý 3 là quý quái thai nhất do BCTC quý 3 có thể chế biến. Không có kiểm toán nên việc hạch toán lỗ lãi quý 3 phụ thuộc vào lãnh đạo DN. Nhiều DN hiếm khi xào nấu số liệu nhưng cũng không hiếm DN sẽ lợi dụng quý 3 để chế biến phục vụ cho mục đích riêng. Do vậy thay cho việc cứ ngóng trên media thì mỗi NDT nên chủ động liên hệ với DN hoặc qua kênh thông tin tin cậy mà tìm hiểu để quyết định giải pháp đầu tư.

    Em sẽ trở lại với phần góc nhìn BDS năm 2014.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nguyên văn thông cáo báo chí ở đây:
    http://nguyentandung.org/thong-cao-bao-chi-ve-phien-hop-chinh-phu-thuong-ky-thang-102013.html

    Lưu ký đoạn này nhá:

    Thời gian còn lại của năm không nhiều, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, chỉ đạo điều hành quyết liệt, phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, tạo đà cho năm 2014 – 2015, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ sau:

    Kiên trì, nhất quán, không chủ quan trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư xã hội, tăng dư nợ tín dụng, xử lý nợ xấu. Phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 5,4%.

    Bộ Tài chính, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt, làm tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt kế hoạch; chống thất thu, nợ đọng, gian lận thuế, đặc biệt là hoàn thuế VAT, đồng thời triệt để tiết kiệm chi, rà soát, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết.

    Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá lương thực, thực phẩm những tháng cuối năm và dịp Tết. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

    Các đồng chí Bộ trưởng chủ động phát biểu trong các phiên thảo luận kinh tế – xã hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII để cung cấp thông tin, chính sách, giải pháp đối với các vấn đề Quốc hội quan tâm; chuẩn bị tốt việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội cả bằng văn bản và trực tiếp tại hội trường./.
  4. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    226
    kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo thì rất khó có sự cạnh tranh lành mạnh , chắc vẫn y như cũ thôi , thứ 2 việc nới room chỉ có tác dụng nhất thời thôi thực chất cũng ko nên kì vọng nhiều vì nó còn phụ thuộc vào hiệu quả của doanh nghiệp
    Đầu tư công thì khu vực nông thôn và ven thành phố sẽ đc hưởng lợi do vậy doanh nghiệp khu vực này sẽ tăng trưởng nổi trội có lẽ sẽ là ASM ứng cử viên số 1 trong tương lai , vùng An Giang tiếp giáp Campuchia , nổi trội là khu vực buôn lậu hàng đầu phía Nam hầu hết đường thuốc lá hàng hóa tứ Thái Campuchia đều vận chuyển qua đường này nên dân khu vực này tương đối khá giả
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Có bác hỏi em vụ BMP em xin trả lời như sau:

    Vụ BMP chỉ là 1 trong vô số vụ sẽ liên tục diễn ra trong thời gian tới mà thôi. CP chỉ đạo bộ TC và TC Thuế tăng cường ra soát truy thu thuế và không bỏ sót. BMP dính là bình thường vì nó tự nhiên khoe nhiều tiền.

    Nó xuất phát từ chỉ đạo này: "Chính phủ yêu cầu, Bộ Tài chính, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt, làm tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu đạt kế hoạch; chống thất thu, nợ đọng, gian lận thuế; đồng thời triệt để tiết kiệm chi, rà soát, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết."

    Vụ Vietttel cũng tương tự nhưng bác nọ không hiểu đại cục nên mới nhìn vụ XM CP mà thôi.

    Trong khi cả nước thất thu NS, thiếu tiền... mà anh nào lại khoe khoang lãi nhiều lãi hàng chục ngàn tỏi thì chết là không phải bàn cãi.

    DN tư nhân thì không sao chứ DNNN lãi là phải nộp và NSNN là điều hiển nhiên.

    Cả nước thiếu tiền anh lại thừa thì dưới hình thức này hay hình thức khác cũng phải có trách nhiệm" nộp thóc nuôi quân " .

    BMP - Viettel hay GAS sắp tới đây là không thể tránh khỏi. Chờ xem
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Cũng với ý trên em tin chắc rất nhiều DN lãi khủng có yếu tố nhà nước sẽ phá kho thóc để chia trước khi bị làm nghĩa vụ quốc gia. Thê nên quý 4 và đặc biệt mùa DHCD 2014 sẽ có nhiều vụ chia cổ tức kinh hoàng.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Ảnh hưởng của TPP đến thị trường chứng khoán ===> Oh MBs cũng có chung nhận định giống BSC nhỉ.

    Vừa qua, công ty chứng khoán MBS đã tổ chức hội thảo về các tác động của TPP đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Hội thảo cung cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư về những lợi ích khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào cuối năm nay.

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu Việt Nam có thể tham gia TPP vào cuối năm thì nền kinh tế sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng, vì các nước tham gia TPP hiện đang chiếm tới 60% GDP và 30% thương mại toàn cầu, nên khi các rào cản thương mại tại những nước này được tháo bỏ thì chắc chắn xuất khẩu của VN sẽ tăng mạnh.

    Ngoài ra, vốn FDI từ các nước chưa được tham gia TPP như Trung Quốc chắc chắn sẽ chảy mạnh vào Việt Nam để tận dụng các ưu đãi mà Việt Nam được hưởng.

    Theo các chuyên gia, TPP sẽ có những tác động ngắn hạn và dài hạn đối với thị trường chứng khoán.

    Trong ngắn hạn, khi Việt Nam tham gia TPP thì dòng vốn nóng sẽ đổ vào thị trường chứng khoán thông qua các quỹ ETF và chắc chắn thị trường sẽ tăng mạnh. Về dài hạn, khi các DN làm ăn tốt hơn thì cổ phiếu đương nhiên sẽ tăng giá.

    Theo L.T

    Thời báo ngân hàng
  8. anhkietmx

    anhkietmx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    28
    SD5 cả 1 tháng toàn giảm không, có ai còn giữ không vậy.
  9. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531



    Bảo sao gas ko có động lực tăng time này nhưng kiểu gì múc giá 65

    Sau chia chác , đánh đấm bầm rập thì em nó vẫn cho lợi nhuận 10--15% cuối năm nay .
  10. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    TCM

    Lãi q3 ác quá vậy bác .

    Vượt 138% kế hoạch năm sau 9 tháng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này