Nhanh chân lên tàu..........................................................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 26/09/2017.

1040 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 18:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2283 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    ADB: Nền kinh tế Việt Nam vững vàng trước các cú sốc ngoài dự kiến
    [​IMG]
    (ĐTCK) Tại buổi công bố Báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á (ADOU) 2017 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sáng nay 26/9, ông Aaron Batten, Chuyên gia kinh tế quốc gia ADB nhận định, lạm phát trung bình đã tăng trong 8 tháng đầu năm 2017, xong vẫn tương đối thấp ở mức 3,8%.
    Với lạm phát không cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có phản ứng giảm lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 10/7, giảm lãi suất tái cấp vốn xuống 6,25% và lãi suất chiết khấu là 4,25%.

    Lãi suất cho vay ưu đãi cho các ngành được ưu tiên như nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng giảm, từ 7,0% xuống 6,5%, để tạo điều kiện hồi phục cho các vùng nông thôn bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

    Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2017 được ADB ước tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước, đưa nông nghiệp trở lại quỹ đạo tiến đến đạt mục tiêu tăng trưởng 18-20% cả năm mà chính phủ đề ra. Cung tiền rộng tăng 14,3% trong 6 tháng, cũng tương đương với mục tiêu của Chính phủ là tăng 16-18% cả năm.
    Báo cáo cập nhật này đã giảm dự báo kinh tế của Việt Nam xuống còn 6,3% cho năm 2017, và 6,5% trong năm 2018, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đây trong Báo cáo ADO 2017.

    Về tình hình tài chính của Chính phủ, thâm hụt ngân sách đã giảm còn 0,9% GDP, thấp hơn so với 3,0% trong nửa đầu năm 2016. Thu ngân sách tăng 18,2% trong 6 tháng, đạt tương đương 27,4% GDP, trong đó thu phi thuế tăng 23% từ việc bán tài sản nhà nước bao gồm cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước.

    Trong khi đó, tốc độ tăng chi tiêu chính phủ khiêm tốn hơn, chỉ có 9% trong 6 tháng đầu năm. Chi thường xuyên tăng 9,2% trong khi chi đầu tư tăng 11,2%.

    Tuy nhiên, ông Aaron Batten cho rằng, việc kiểm soát chi chặt chẽ hơn chủ yếu tập trung vào chi xây dựng cơ bản. Các khoản chi thường xuyên danh nghĩa đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010, do tăng chi lương cơ bản cùng với y tế, giáo dục.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản danh nghĩa ở mức ít thay đổi trong 5 năm qua. Kết quả, tỷ trọng chi xây dựng cơ bản trong tổng chi ngân sách giảm từ 30% trong năm 2011 xuống 16% trong nửa đầu năm 2017.

    “Thay đổi cơ cấu chi ngân sách sẽ có khả năng giảm tính bền vững của tăng trưởng trong dài hạn, hạn chế việc thực hiện các mục tiêu phát triển”, ông Aaron Batten nói.

    Dịch vụ ngân hàng và tài chính cũng được ADB đánh giá tăng trưởng cao hơn, đạt 7,7% trong nửa đầu năm 2017, cao hơn so với mức 6,9% cùng kỳ năm trước. Nhưng, rủi ro tăng trưởng tín dụng là hiện hữu có thể gia tăng mạnh áp lực lên lạm phát.
    Chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán, ông Aaron Batten nhận định, tiến độ đạt được trong tái cơ cấu ngân hàng và giải quyết nợ xấu rất hạn chế.

    Mặc dù tỉ lệ nợ xấu được xác định là 2,6% tổng dư nợ tại thời điểm cuối tháng 3/2017, song tổng nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu được báo cáo, nợ xấu chưa xử lý đang được quản lý bởi VAMC và nợ được phân loại là có rủi ro trở thành nợ xấu) ước tính lên đến 10,1% tổng dư nợ trong toàn bộ hệ thống ngân hàng.
    Cần vạch ra ranh giới rõ ràng, mua mới nợ xấu cần được xác định dừng lại ở ngưỡng nào, ngoài ra có kế hạch rõ ràng xử lý nợ xấu ra sao, nếu không dừng lại, xu hướng nợ xấu sẽ không bao giờ dừng lại được.

    - Ông Aaron Batten
    Thông tin từ ADB cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2017, VAMC mới chỉ xử lý được gần 10 nghìn tỷ đồng nợ xấu, tốc độ này nhanh hơn so với năm ngoài. Tuy nhiên, VAMC mua được thêm khoảng 16 nghìn tỷ đồng nợ xấu, nghĩa là tổng số lượng nợ xấu cơ quan này nắm giữ đã tăng thêm 6 nghìn tỷ đồng nợ xấu.

    “Chính phủ đang nỗ lực làm sao giảm được con số nợ xấu và giải quyết những vấn đề căn bản, cốt lõi liên quan đến các khoản vay. Tuy nhiên, cần vạch ra ranh giới rõ ràng, mua mới nợ xấu cần được xác định dừng lại ở ngưỡng nào, ngoài ra có kế hạch rõ ràng xử lý nợ xấu ra sao, nếu không dừng lại, xu hướng nợ xấu sẽ không bao giờ dừng lại được”, ông Aaron Batten nhấn mạnh.

    Ngoài ra, mặc dù chính phủ có kế hoạch tiếp tục củng cố hệ thống ngân hàng, song trong 6 tháng đầu năm 2017 không có một trường hợp sát nhập hay mua lại ngân hàng nào được thực hiện.

    Đánh giá về triển vọng 6 tháng cuối năm, ADB cho rằng tăng trưởng GDP có khả năng vẫn duy trì được khá tốt dù hoạt động của ngành khai thác khoáng sản tiếp tục giảm sút sẽ ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng.
    --- Gộp bài viết, 26/09/2017, Bài cũ: 26/09/2017 ---
    nhanh tay nhanh tay:x
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thủ tướng chủ trì Hội nghị quy mô nhất từ trước đến nay về phát triển bền vững ĐBSCL
    [​IMG]
    Sáng nay, 26/9, Hội nghị quy mô lớn nhất từ trước đến nay về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thích ứng với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra tại Cần Thơ.
    Hội nghị sẽ xem xét, đánh giá một cách toàn diện các thách thức, nhận diện được các cơ hội, huy động sáng kiến, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển bền vững ĐBSCL.

    Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị.

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc để định hướng các phiên thảo luận tại Hội nghị.

    Nhận diện các thách thức

    Vùng ĐBSCL bao gồm 1 thành phố trực thuộc Trung ương và 12 tỉnh; diện tích khoảng 3,9 triệu ha, chiếm khoảng 12,3% diện tích tự nhiên của cả nước, 19% dân số. Đây cũng là khu vực rộng và đông dân cư thứ 2 trong tất cả các vùng kinh tế của cả nước (chỉ sau Đồng bằng châu thổ sông Hồng). Hằng năm vùng ĐBSCL đóng góp khoảng 30% tổng sản lượng GDP của cả nước với các mặt hàng chủ lực của vùng: Gạo, trái cây, thủy sản…

    Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu trong những năm vừa qua nhưng phát triển kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL chưa thật sự bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng.

    Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, rủi ro cao, chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Công nghiệp, dịch vụ các tỉnh vùng ĐBSCL chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, giá trị gia tăng thấp. Liên kết thị trường nội vùng ĐBSCL và liên kết với các khu vực phát triển khác như TPHCM, khu vực Đông Nam Bộ, các quốc gia lưu vực sông Mekong… còn bị hạn chế bởi nhiều nguyên nhân, trong đó rõ rệt nhất là cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đồng bộ, thiếu tính kết nối; chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu lao động có kỹ năng, trình độ cao…

    Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nhằm hiệu triệu các tư tưởng lớn giúp Chính phủ và các địa phương ĐBSCL xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi có quy mô lớn nhằm phát triển bền vững ĐBSCL với tầm nhìn đến năm 2100; thảo luận về cơ chế điều phối hiệu quả cho việc thực hiện các hoạt động có quy mô lớn, mang tính chất liên vùng và liên ngành tại ĐBSCL; xác định nhu cầu nguồn lực cho việc chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL, các giải pháp huy động từ các nguồn khác nhau và cơ chế điều phối nguồn lực phù hợp để thực hiện chuyển đổi.

    Cần giải pháp đột phá

    Ngày 26/9, sẽ diễn ra 2 phiên thảo luận chuyên đề về: "Định hình chiến lược phát triển bền vững" và "Huy động, điều phối nguồn lực cho phát triển ĐBSCL".

    Các đại biểu sẽ thảo luận song song tại các phòng chuyên đề các nội dung: Tổng quan về thách thức, cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển cho ĐBSCL; nông nghiệp bền vững, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tại và sạt lở; quy hoạch tổng thể và phát triển hạ tầng cho ĐBSCL. Sau các phiên chuyên đề, các đại biểu thảo luận chung về huy động, điều phối nguồn lực cho phát triển ĐBSCL.

    Hội nghị sẽ đi sâu vào thảo luận các vấn đề toàn diện như: Quy hoạch tổng thể và phát triển hạ tầng cho ĐBSCL; thách thức và giải pháp về quản lý tài nguyên nước tại ĐBSCL; định hướng chuyển đổi quy mô lớn về mô hình phát triển ĐBSCL; an toàn nước sạch vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giải pháp chuyển đổi nông nghiệp bền vững cho các tiểu vùng tại ĐBSCL, định hướng thủy lợi phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu;

    Thông qua Hội nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn xem xét một cách toàn diện, hệ thống, huy động được các sáng kiến, nhằm tạo ra những đột phá trong tư duy, thống nhất hành động của toàn xã hội nhằm định hình mô hình phát triển bền vững của ĐBSCL trong sự liên kết, gắn kết hữu cơ giữa tự nhiên và con người, giữa các địa phương trong và ngoài vùng, Tiểu vùng sông Mekong. Đồng thời, huy động được sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực… của các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển cho chuyển đổi lớn vùng ĐBSCL.

    Đặc biệt, các đề xuất phải bảo đảm tính khả thi, có tính chất liên vùng để trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL.

    * Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/9. Hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các Ban Đảng, Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân trong vùng ĐBSCL và khu vực lân cận, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ tập trung thảo luận về hàng loạt nội dung lớn.
    * Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cũng sẽ đóng góp nhiều ý kiến về các giải pháp chuyển đổi sinh kế bền vững tại ĐBSCL; quan điểm của các đối tác phát triển về các giải pháp chuyển đổi phù hợp với điều kiện tự nhiên của ĐBSCL; quản lý tổng hợp vùng bờ, phòng chống sạt lở tại ĐBSCL; cách tiếp cận chuyển đổi có tính đến rủi ro khí hậu để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại ĐBSCL.
    Các chuyên gia, các nhà khoa học như GS.TSKH Võ Tòng Xuân, GS. TSKH Đào Xuân Học, GS. Đặng Hùng Võ, TS. Hoàng Ngọc Phong, ThS. Nguyễn Hữu Thiện sẽ trình bày các tham luận tâm huyết về: Thực trạng và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp-công nghiệp và phân bố không gian sản xuất tại ĐBSCL; giải pháp thủy lợi cho vùng ĐBSCL; chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế; Ba thách thức đối với sự phát triển bền vững của ĐBSCL – kiến nghị chiến lược ứng phó và phát triển.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Đô thị miền Trung phải là mặt tiền mới của Việt Nam
    TS. Trần Du Lịch, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng duyên hải miền Trung cho rằng, định hướng phát triển đô thị miền Trung trở thành mặt tiền mới của Việt Nam sẽ thúc đẩy cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng du lịch, tạo tiền đề thúc đẩy sự kết nối giữa các địa phương.
    Thưa ông, đánh giá về thực trạng phát triển đô thị miền Trung, ông có thể nói điều gì?

    Thời gian qua, nhất là 15 năm gần đây, đô thị ven biển miền Trung phát triển tương đối mạnh mẽ. Các trung tâm mới được hình thành, nổi bật khu vực Nam Trung Bộ là Nha Trang, Mũi Né (Bình Thuận)..., quanh vịnh Quy Nhơn (Bình Định), đặc biệt là khu vực Đà Nẵng - Hội An.

    [​IMG]
    TS. Trần Du Lịch, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng duyên hải miền Trung
    Quy hoạch 5 khu kinh tế ven biển (gồm Chân Mây - Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Bắc Vân Phong - Nam Phú Yên), với sự có mặt của các khu đô thị bên trong, đã tạo nên hướng phát triển chiến lược cho các tỉnh miền Trung.

    Để phát triển đô thị miền Trung, đặc biệt là đô thị ven biển, phải đặt miền Trung vào trọng tâm của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

    Trong Chiến lược này, miền Trung là mặt tiền, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực như đánh bắt xa bờ gắn với trung tâm hậu cần nghề cá, quy hoạch đô thị làng chài phải theo hướng hiện đại hóa; khai thác hệ thống cảng biển gắn với dịch vụ hàng hải, logistics; tập trung phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng như đẩy mạnh du lịch biển đảo gắn với văn hóa, lịch sử.

    Về du lịch, miền Trung đã hình thành các đô thị du lịch, bất động sản du lịch, nổi bật là Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, tương lai là khu vực Nam Hội An đến Tam Kỳ...

    Dù vậy, điều kiện tiên quyết để phát triển được đô thị ven biển là phải hình thành đường ven biển chiến lược. Ở khu vực miền Trung, đường giao thông chiến lược không phải Quốc lộ 1 mà là đường ven biển. Đây sẽ là mặt tiền mới của Việt Nam nhìn ra biển, với các đô thị xung quanh.

    Vậy mô hình nào để các đô thị miền Trung phát huy hết tiềm lực hiện có?

    Các địa phương thuộc Vùng duyên hải miền Trung có chung lợi thế sở hữu bờ biển trải dài, hội tụ nhiều danh thắng, di sản văn hóa. Đây chính là lợi thế lớn để các địa phương xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, đặc biệt là quy hoạch phát triển hệ thống đô thị theo hướng đô thị du lịch.

    Hiện tại, Đà Nẵng là đô thị kiểu mẫu, có vai trò dẫn dắt và đang tiếp tục được xây dựng thành đô thị thông minh. Sự hình thành và phát triển của TP. Đà Nẵng có thể gọi là một cuộc cách mạng, khi chỉ trong vòng 20 năm, TP.Đà Nẵng thay đổi hoàn toàn, tạo tác động lan tỏa mạnh tới toàn khu vực.

    Dẫu vậy, để thực sự là trung tâm đô thị của miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng phải liên kết chặt chẽ với các đô thị liên kế, đó là TP. Hội An và Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), từ đó hình thành không gian đô thị chung. Tôi muốn nhấn mạnh là quỹ đất trong giai đoạn đô thị hóa là “con gà đẻ trứng vàng”, cần có cơ chế huy động nguồn lực để xây dựng hạ tầng đô thị.

    Từ kinh nghiệm Đà Nẵng, chiến lược đổi đất lấy hạ tầng có thể triển khai được ở các địa phương khác. Thêm nữa, muốn phát triển đô thị, kích cầu bất động sản, giao thông phải đi trước một bước...

    Điều quan trọng, hướng phát triển này không chỉ mở ra cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất đọng sản, hạ tầng du lịch mà còn tạo tiền đêfề thúc đẩy sự kết nối giữa các địa phương trong vùng.

    Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu trở thành thành phố của 2-3 triệu dân, nhưng có vẻ vẫn khó đạt, thưa ông?

    Đà Nẵng không nên sốt ruột. Hãy nhìn vào hệ lụy của tốc độ tăng dân số quá nhanh mà khu vực Đông Nam Bộ, TP.HCM hay Hà Nội đang gánh. Thực tế, Đà Nẵng đã có lúc đón 3 triệu khách du lịch. Tôi tin là thành phố này tiến đến mục tiêu 2-3 triệu dân là không xa.

    Ở một khía cạnh khác, không gian đô thị Đà Nẵng đang mở theo hướng Quảng Nam - Đà Nẵng, khớp nối đô thị Hội An, Thị xã Điện Bàn, sẽ phải tính tới sự dịch chuyển dân số từ khu vực cửa nối Liên Chiểu (Đà Nẵng) với Lăng Cô (Huế) khi đường hầm thứ hai qua đèo Hải Vân hoàn thành.

    Điểm thuận là dân số sẽ tăng dần qua sự liên kết phát triển kinh tế sẽ không tạo ra áp lực cho đô thị như cách tăng dân số do nhu cầu sử dụng lao động tập trung trong những các khu công nghiệp ở Hà Nội hay TP.HCM hiện nay.
  4. gacondichoi

    gacondichoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    64
    CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 26.09.2017

    - Phiên 25.09 thị trường giảm điểm với VNINDEX đóng cửa tại 805,58 với volume 126,08 triệu cổ khớp lệnh thấp hơn bình quân 20 phiên là 157,47 triệu cổ. Hiện tại thị trường đã tạm thời cân bằng cung cầu trong ngắn hạn và VNINDEX đang có mô hình lá cờ đuôi nheo/ Bullish Pennants khi VNINDEX bức qua cạnh trên 807 thì target VNINDEX là 815 - 820; VNINDEX thủng 801 thì mô hình này fail và khi mà VNINDEX trụ vững trên vùng đỉnh cũ 795 - 797 thì VNINDEX sẽ tạo ra mô hình 2 đáy W có target 830 - 850 dù đi lên rất khó chịu và phân hóa cao mang tính thuyết âm mưu kéo chỉ số. Dù vậy khi trường hợp áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng mạnh mẽ trong trung hạn khiến VNINDEX thủng 795 - 797 thì nhà tạo lập MMS sẽ giữ nhịp chỉ số bằng cách xa luân chiến các trụ vốn hóa lớn (phân hóa mạnh cổ phiếu dẫn dắt chỉ số) nên khi thị trường cụ thể là VNINDEX khi xảy ra điều chỉnh khiến VNINDEX bị gãy trend thì cũng khó giảm sâu trước mắt vùng 760 - 770 sẽ là hỗ trợ rất mạnh cho VNINDEX. Về dài hạn sau khi điều chỉnh và tích lũy xong VNINDEX đang đi theo mô hình Cốc và Tay cầm / Cup & Handle có xu hướng dài hạn (tính bằng tháng) sẽ đi lên hướng vùng target 920 - 960 (có thể xảy ra trong năm 2018)

    Tham khảo thêm bài viết về xu hướng dài hạn mà Hạnh đã thuyết trình vào đầu tháng 8/2017 : http://ndh.vn/chuyen-gia-hsc-ttck-c...nam-hoac-dau-2018--201708050219962p4c146.news

    *Hôm nay 26.09 thiên về an toàn, nhà đầu tư an toàn chỉ nên mua mới trong nhịp rung lắc điều chỉnh với tỷ trọng thấp, với nhà đầu tư tỷ trọng cổ phiếu còn cao thì chúng ta bình tĩnh canh hạ tỷ trọng hạ tỷ trọng margin về vùng an toàn. Nhà đầu tư tỷ trọng tiền mặt cao chỉ mua vào để tích lũy với tỷ trọng thấp vào hàng cơ bản có P/E thấp đang tích lũy chưa tăng khi thị trường giảm điểm mạnh hoặc các mã cơ bản tốt với tỷ trọng nắm giữ an toàn, hoặc cầm hàng cơ bản tốt có phân tích cơ bản có thị giá đang thấp hơn định giá nhiều cho đầu tư trong trung hạn chờ thị trường kéo lên để thực hiện hóa lợi nhuận
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chuyên gia HSC: TTCK có thể đạt 920-960 điểm vào cuối năm hoặc đầu 2018?
    [​IMG]
    Huy Lê

    (NDH) Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán sẽ là những ngành dẫn sóng vào cuối năm nay.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Thị trường chứng khoán (TTCK) 2 tuần đầu của tháng 7 đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh. Mặc dù khối ngoại vẫn đang mua ròng mạnh trên sàn HOSE, với tổng giá trị đạt 2.632 tỷ đồng sau 12 phiên mua ròng liên tiếp.
    Thị trường đang chịu áp lực chốt lời mạnh trong ngắn hạn, tuy nhiên về trung và dài hạn, thị trường vẫn có xu hướng tăng trưởng tích cực và có thể đạt 920-960 điểm vào cuối năm nay. Đó là nhận định của ông Nguyễn Đình Hạnh - báo cáo viên của CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC) tại Hội thảo "Đi tìm danh mục dẫn sóng cuối năm 2017" vừa được tổ chức sáng 05/08/2017.


    TTCK có thể đạt 920-960 điểm vào cuối năm nay


    Nhận định về xu hướng TTCK 6 tháng cuối năm, ông Hạnh cho biết trong xu hướng ngắn hạn, thị trường sắp tới chịu áp lực chốt lời mạnh, đẩy thị trường rung lắc hoặc điều chỉnh trong tuần sau. Thị trường ngắn hạn cũng đang hình thành mô hình "lá cờ hình chữ nhật bay thuận", do đó sẽ có xu hướng đi lên và mục tiêu trong ngắn hạn đạt 800-820 điểm. Nếu trong trung hạn thị trường chịu áp lực chốt lời quá mạnh, điều chỉnh về vùng đáy 740-750 điểm thì đó là thời điểm nên mua vào.



    Còn trong xu hướng dài hạn, thị trường đang hình thành mô hình "cốc và tay cầm". Mục tiêu của mô hình trong xu hướng dài hạn sẽ lên tới 920-960 điểm vào cuối năm nay hoặc sang năm 2018.


    Bổ sung cho quan điểm tăng trưởng trong dài hạn của TTCK, ông Võ Đức Tín - báo cáo viên của HSC cho rằng, dòng tiền lớn vẫn chưa ra khỏi thị trường, do đó, xu hướng tăng từ giờ đến cuối năm vẫn rất tích cực.
    [​IMG]

    Ông Võ Đức Tín-báo cáo tại Hội thảo"Đi tìm danh mục dẫn sóng cuối năm 2017"

    Theo ông Tín, chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ giúp dòng tiền chảy vào các doanh nghiệp sản xuất, qua đó gián tiếp chảy qua TTCK. Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2017 đạt 9,06%, mức cao kỷ lục trong các năm gần đây là một minh chứng.


    Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh trong quý II/2017 của các doanh nghiệp đã được cải thiện mạnh, nhất là top 70 doanh nghiệp lớn nhất thị trường mà HSC đã thống kê.


    Thêm nữa, dòng vốn ngoại tiếp tục đổ vào thị trường, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng phiên thứ 12 liên tiếp trên HoSE với tổng giá trị đạt 2.632 tỷ đồng.


    Ngoài ra làn sóng thoái vốn và niêm yết trên thị trường sẽ tiếp tục là động lực giúp TTCK tăng trưởng từ giờ đến cuối năm.


    Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán sẽ là 3 ngành dẫn sóng cuối năm


    Trên TTCK từng có hiệu ứng tháng 7 mưa ngâu, do đó nhà đầu tư thường hay chốt lời vào tháng này vì cho rằng tháng 7 có tỷ suất sinh lợi thấp nhất, các nhà đầu tư sẽ tìm các kênh đầu tư khác hoặc nắm giữ tiền mặt. Nhưng theo thống kê của HSC, tháng 7 không phải là tháng có tỷ suất sinh lợi thấp nhất mà là tháng 11 và thị trường sẽ vào uptrend từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Theo đó, ông Tín cho rằng tháng 7, tháng 8 là thời điểm tốt nhất để gom vào cổ phiếu và dòng tiền lớn vẫn nằm trong thị trường.


    Nhận định về ngành dẫn sóng cuối năm, chuyên gia trên cho rằng dòng tiền vào 3 ngành bất động sản, ngân hàng và chứng khoán cực kỳ mạnh từ đầu năm và sẽ là 3 ngành được chú ý nhất từ giờ đến cuối năm.


    Cụ thể, ngành ngân hàng có kết quả kinh doanh quý II khá tốt, khi mà 2016 là năm NHNN đã ra nhiều biện pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Năm 2017, ngành ngân hàng đã phản ánh được nỗ lực tái cơ cấu và các cổ phiếu đã tăng rất tốt từ đầu năm. Theo thống kê của HSC, ngành ngân hàng đã tăng trưởng 51,68% trong nửa đầu năm. Cuối năm các mã như MBB, ACB, BID,VCB,.. sẽ rất đáng chú ý.


    Ngành bất động sản cũng đã chứng kiến đà tăng mạnh từ đầu năm với tốc độ tăng trưởng 30,28%. Những mã đáng chú ý vào cuối năm sẽ là NLG, PDR,..


    Ngành chứng khoán sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ thanh khoản thị trường tăng lên, từ năm 2016 thanh khoản chỉ khoảng 2.000-2.500 tỷ/ngày thì sang năm 2017 đã tăng lên khoảng 4.000 tỷ/ngày. Ngoài ra, TTCK sắp tới cũng sẽ đón thêm các sản phẩm phái sinh. Qua đó, HSC khuyến nghị nắm giữ 2 mã đầu ngành là SSI, HCM.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    tranh thủ tranh thủ
    --- Gộp bài viết, 28/09/2017, Bài cũ: 28/09/2017 ---
    khuyến nghị mua hàng cơ bản đang bị đạp xuống
    --- Gộp bài viết, 28/09/2017 ---
    Tát nước bắt cá mập:D:D:D:D:D

Chia sẻ trang này