nhập hàng lần 8

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnindex360, 10/07/2012.

7529 người đang online, trong đó có 933 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 110958 lượt đọc và 1064 bài trả lời
  1. aphu123456

    aphu123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    mấy cái nick clone này để ý làm j bác[-X[-X[-X
  2. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Không đồng ý với cụ ở một vài ý sau:
    1. Số mem ném đá nhằm gây hiềm khích hay phá thớt có nhiều không: KHÔNG, chỉ là một hoặc hai gì đó trong số những người thường xuyên tham gia thớt này nhằm có được những thông tin đa chiều.
    2. Nếu đã biết những mem đó có ý xấu (mà rất nhiều người cũng cùng thấy) thì có lẽ theo em bác nên kệ học đi, việc gì đúng theo mình mình vẫn cứ làm. Dầu sao con sâu có thể làm rầu nồi canh, nhưng không vì thế mà hắt nồi canh đi bác ạ.
    3. Khi thị trường phức tạp, ví dụ như hiện tượng xanh vỏ đỏ lòng... thì nếu có bà con mới chơi có tham khảo ý kiến về một vài mã có thể bác vẫn cho ý kiến mà không ảnh hưởng gì tới chất lượng của thớt, bác thực hiện với tấm lòng trong sáng không úp bô lên đầu anh em thì đâu có gì phải sợ.
    Cám ơn bác về những đóng góp cho thớt này và cho diễn đàn!

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. consua

    consua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Đã được thích:
    21
    Hay Bác VN nghĩ mình giữ hàng là sai a. ko thấy lên tiếng
  4. ImNotPro

    ImNotPro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2012
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng ạ
    cả topic này đều chỉ có 1 người tự tung tự hứng thôi
    mời cụ đi chỗ khác nhé
  5. detucuabuffet

    detucuabuffet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    42
    TP.HCM : 7 tháng ước xuất siêu 1068,5 triệu USD




    [​IMG]
    Theo Tổng cục thống kê Tp.HCM tổng kim ngạnh xuất nhập khẩu hàng hoá 7 tháng đầu năm đạt 26.402,4 triệu USD, kinh tế trong nước chiếm 66%, giảm 5,9%, kinh tế có vốn nước ngoài chiếm 34%, tăng 13,9%.
    Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tháng 7 ước thực hiện 2.682,4 triệu USD, tăng 4,9% so với tháng trước; khu vực kinh tế trong nước tăng 6,6%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1%. Nếu không tính giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu đạt 1.725,4 triệu USD, giảm 0,8% so với tháng trước.
    Ước tính 7 tháng, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 16.100,5 triệu USD, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước 11.344,5 triệu USD, giảm 6,7% và khu vực kinh tế có vốn nước ngoài 4.756 tăng 15,5%.
    Loại trừ dầu thô, trị giá xuất khẩu đạt 11.370,4 triệu USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2011; tuy nhiên nếu loại trừ thêm giá trị vàng thì kim ngạch của 7 tháng tăng 12,2%.
    Ước tính một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của khu vực kinh tế trong nuớc trong 7 tháng và so sánh với cùng kỳ năm truớc:
    - Gạo 1.104 ngàn tấn với trị giá 506,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô; giảm 31,7% về lượng và giảm 33,2% về trị giá (giá xuất khẩu bình quân giảm 2,2%);
    - Thuỷ sản 246,3 triệu USD, tăng 8,3%; thị trường thuộc các nước EU vẫn gặp khó do tình hình hạn chế nhập khẩu và những rào cản phi thuế quan của thị trường này..
    Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 7 ước thực hiện 2.260,7 triệu USD, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 7,4% so với tháng 7/2011. Bảy tháng nhập khẩu 15.032 triệu USD hàng hóa, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.
    Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 7 tháng của khu vực kinh tế trong nước và so sánh với cùng kỳ năm truớc:
    + Sữa và sản phẩm sữa 433,3 triệu USD, tăng 44,1%;
    + Nhiên liệu 842,6 triệu USD, giảm 9,5%;
    + Nguyên phụ liệu may 578,2 triệu USD, tăng 8,8%;
    + Phụ liệu giày dép 115,1 triệu USD, tăng 8,4%;
    + Sắt thép 121,8 triệu USD, giảm 7,5%;
  6. detucuabuffet

    detucuabuffet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    42
    Mỗi tháng giải ngân 21.000 tỷ đồng giải quyết hàng tồn kho cho DN
    Theo yêu cầu của Chính phủ, từ nay đến cuối năm, sẽ giải ngân nhanh toàn bộ số vốn ngân sách và trái phiếu chính phủ với tổng trị giá khoảng 130.000 tỷ đồng cho các bộ, ngành, địa phương.
    Bộ Tài chính cho biết, từ nay đến cuối năm, bình quân mỗi tháng sẽ thực hiện giải ngân khoảng 21.000 tỷ đồng cho những dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch, ưu tiên dự án sắp hoàn thành để tạo tổng cầu cho nền kinh tế, giải quyết hàng tồn kho và tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng DN.

    Theo yêu cầu của Chính phủ, từ nay đến cuối năm, sẽ giải ngân nhanh toàn bộ số vốn ngân sách và trái phiếu chính phủ với tổng trị giá khoảng 130.000 tỷ đồng cho các bộ, ngành, địa phương. Các địa phương, đơn vị cần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư trong khâu giải phóng mặt bằng, lập dự toán, đấu thầu...

    Được biết, 6 tháng đầu năm, tổng số vốn đã giải ngân cho lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản chỉ đạt 34%, vốn trái phiếu đạt 23%. 6 tháng cuối năm tỷ lệ này còn 66% và 77%.
  7. detucuabuffet

    detucuabuffet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    42
    TP.HCM: 7 tháng đầu năm hút thêm 292 triệu USD vốn FDI
    Số dự án còn hiệu lực hoạt động có đến ngày 15/7 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 4.275 dự án, với tổng vốn đầu tư 30,8 tỷ USD

    Theo số liệu của tổng cục thống kê TP.HCM vừa công bố, từ đầu năm đến ngày 15/7 đã có 214 dự án có vốn nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký 292,1 triệu USD (vốn pháp định 86,9 triệu USD).

    Theo hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 161 dự án, vốn đầu tư 259 triệu USD; liên doanh 53 dự án, vốn đầu tư 33,1 triệu USD.

    Theo lĩnh vực đầu tư: y tế 2 dự án với vốn đầu tư 83,9 triệu USD (chiếm 28,6%); công nghiệp 24 dự án, vốn đầu tư 82,6 triệu USD (chiếm 28,2%); thương mại 65 dự án, vốn đầu tư 72,5 triệu USD (chiếm 24,8%); xây dựng 15 dự án, vốn đầu tư 20 triệu USD; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 48 dự án, vốn đầu tư 13,5 triệu USD; …

    Theo đối tác đầu tư: Nhật Bản 46 dự án, vốn đầu tư 82,9 triệu USD (chiếm 28,3%); Singapore 38 dự án, vốn đầu tư 117,8 triệu USD (chiếm 40,3%); Hàn Quốc 22 dự án, vốn đầu tư 5,4 triệu USD; Maylasia 10 dự án, vốn đầu tư 5 triệu USD; Pháp 8 dự án, vốn đầu tư 22,5 triệu USD (chiếm 7,7%); British Virgin Island 8 dự án, vốn đầu tư 12,4 triệu USD;…

    Đã có 65 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, số vốn tăng 527,6 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đến ngày 15/7 là 819,7 triệu USD (cùng kỳ 1.908,3 triệu USD). 31 dự án với 1,275 tỷ USD giải thể, rút phép trước thời hạn và chuyển đi tỉnh thành khác.
    Số dự án còn hiệu lực hoạt động có đến ngày 15/7 trên địa bàn thành phố là 4.275 dự án, với tổng vốn đầu tư 30,8 tỷ USD
  8. detucuabuffet

    detucuabuffet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    42
    BVH-mẹ: Được hoàn nhập lớn, 6 tháng lãi sau thuế 590 tỷ đồng, tăng 49% cùng kỳ 2011
    Tiền giảm 1.500 tỷ đồng tại thời điểm 30/6 trong khi khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng hơn 1.200 tỷ đồng, chủ yếu là khoản góp vốn vào Ngân hàng Bảo Việt để ngân hàng này tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.

    Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012 của công ty mẹ. Theo đó, doanh thu tài chính quý này của BVH đạt 364 tỷ, giảm nhẹ 2% so với quý 2 năm 2011; lũy kế 6 tháng đạt 644 tỷ, giảm nhẹ 5% cùng kỳ 2011.

    Doanh thu khác đạt 24 tỷ trong quý 2 và đạt hơn 40 tỷ trong 6 tháng đầu năm, tăng 25% cùng kỳ 2011.


    Đơn vị: tỷ đồng

    Chi phí tài chính quý 2/2012 đã giảm 39% so với cùng kỳ 2011, đạt hơn 82 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng, BVH được hoàn nhập gần 130 tỷ đồng chi phí tài chính trong đó hoàn nhập dự phòng cổ phiếu đầu tư dài hạn hơn 177 tỷ đồng.

    Do tiết kiệm được khoản chi phí lớn nên mặc dù doanh thu giảm nhẹ, LNTT quý 2/2012 của BVH-mẹ vẫn đạt 230 tỷ đồng, tăng 27% quý 2/2011; lũy kế 6 tháng đạt 684,5 tỷ đồng, tăng 67% cùng kỳ 2011.

    LNST quý 2/2012 đạt 223,5 tỷ đồng, tăng 22% cùng kỳ 2011; lũy kế 6 tháng đạt 589 tỷ đồng, tăng 49% cùng kỳ 2011.

    Tiền và các khoản tương đương tiền của BVH-mẹ tại thời điểm 30/6/2012 đạt hơn 1.160 tỷ đồng, giảm gần 1.500 tỷ so với đầu năm, trong khi đó các khoản đầu tư tài chính dài hạn đã tăng hơn 1.200 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư vào Ngân hàng Bảo Việt để tăng vốn trong thời gian vừa qua.
  9. beanbagviet

    beanbagviet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2012
    Đã được thích:
    2

    Bữa trước trong nồi canh cải nhà tui có con sâu to đùng. Chỉ mình tui thấy, sợ nói ra thì không ai dám ăn nên tui múc ăn luôn.
    Cũng ngon, chứng tỏ đó là rau sạch.
    Tui là nông dân nên rất thích rau sạch. Ực ực, chẹp chẹp.
  10. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Chuyên môn tí nhỉ: Các bác có để ý hôm hàng khủng T4 về mà tại sao TT ko giảm lại oánh thốc lên ko. nhỏ lẻ chỉ chăm chăm chốt. Nếu hôm đó BBs chốt thì lên sao nổi -> Hàng họ nằm trong tay các đại ca hết rồi lại còn oánh thốc lên nữa thì ra vào mắt à. Cá mập kẹp ae cứ nhè điều chỉnh mà múc [:D][:D]

Chia sẻ trang này