Nhát kiếm cuối cùng kết liễu con bò VNI ốm yếu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 09/06/2008.

2580 người đang online, trong đó có 1032 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1262 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Nhát kiếm cuối cùng kết liễu con bò VNI ốm yếu

    Siết chặt vốn đầu tư vào ngân hàng, chứng khoán

    Thủ tướng *************** vừa chỉ đạo, từ nay việc đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước vào các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng bắt buộc phải báo cáo Chính phủ trước khi thực hiện.

    Việc làm này nhằm giám sát hoạt động đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nhằm bảo đảm việc sử dụng đúng, có hiệu quả phần vốn Nhà nước, góp phần kiềm chế lạm phát.

    Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính cần giám sát chặt chẽ việc đầu tư tại các doanh nghiệp này nhất là nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng, tài chính chứng khoán.

    Theo Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2007, số tiền mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước rót cho đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng? lên tới trên 15.000 tỷ đồng. Con số này được cho là chưa đầy đủ.

    Còn số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, số vốn đầu tư ra bên ngoài của các tập đoàn, tổng công ty có giá trị lên đến gần 117.000 tỷ đồng. Trong đó có 28 trên tổng số 70 tổng công ty có hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm? với giá trị hơn 23.300 tỷ đồng, bằng 1,85% vốn chủ sở hữu và bằng 0,78% giá trị tổng tài sản. Khoản đầu tư này theo Bộ Tài chính là vẫn trong tầm kiểm soát.

    Tuy nhiên, việc các tập đoàn, tổng công ty "đua nhau" đầu tư vào những lĩnh vực nhạy cảm như chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán thời gian gần đây theo Bộ Tài chính đã đến lúc cần phải giám sát vì có thể chịu rủi ro. Do vậy, Chính phủ cần ban hành chính sách để khống chế và kiểm soát các khoản vốn đầu tư vào lĩnh vực này.

    Việt Nam hiện có 8 tập đoàn kinh tế nhà nước gồm: Bưu chính - Viễn thông (VNPT), Than - Khoáng sản (Vinacomin), Dầu khí (PetroVietnam), Điện lực (EVN), Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin), Dệt May (Vinatex), Cao su (VRG), Tài chính - Bảo hiểm (Bảo Việt). Khoảng 96 tổng công ty và công ty Nhà nước có quy mô lớn, tổ chức hoạt động theo hình thức công ty mẹ con. Trong đó có khoảng 75% doanh nghiệp là công ty cổ phần.

    Hồng Anh
    --------------------------------------

    Như vậy sau hành động giải chấp của hệ thống ngân hàng, giờ đến lượt các TCT bắt buộc phải rút vốn khỏi TTCK, trong khi tìm đỏ mắt không thấy người mua.
    TTCK sẽ đi về nơi xa lắm, lộ trình CPH các DNNN cũng xách bị đi cùng.
  2. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bồ kết câu cuối, cuối cùng của pác
  3. minhmangck

    minhmangck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Đã được thích:
    0
    cho link
  4. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/06/3BA031B0/
  5. CTGMvst

    CTGMvst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận một cách khách quan, các CTy niêm yết chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong số các công ty cổ phần ở VN mà mức vốn hoá lại quá lớn. Trong khi đó các công ty lớn của Nhà nước còn chưa cổ phần hoá được: Viettel, Molbilfone, Vinaphone, BIVD, Viettinbank... Thì tất yếu là thị trường niêm yết sẽ còn cửa xuống dài dài. Cuối năm nay Ngân hàng Công thương (Viettinbank) sẽ cổ phần hoá, rồi sau đó .... ôi cả lô cả lốc các công ty lớn. Ai bình tĩnh giai đoạn này đều dễ dàng nhìn thấy hàng đống hàng ngon ở trước mặt, vậy thì vội gì mua đây.
  6. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Các doanh nghiệp viễn thông cũng đang đứng trước áp lực IPO khá lớn trong năm nay , EVN đã rục rịch rồi
  7. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    sắp tới . sẽ có hiện tượng là cổ phiếu của dân alamit ko có chú nào trên mệnh giá . thằng nào giỏi lắm là bằng mệnh giá .


    Đại loại như : đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của tổng công ty chính bưu thông viễn . mệnh giá 10.000 vnđ với giá khởi điểm 500 vnđ .

    Kết quả giá đấu bình quân chúng thầu là 3.400 vnđ . với tổng lượng đặt mua đạt gần 60% đây có thể nói là lần đấu giá thành công nhất với số lượng người tham ra kể từ khi thị trường đóng băng .
  8. ducndh

    ducndh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    CHả có áp lực gì đâu bác. EM có thằng bạn ở MobiFone chúng nó bảo mọi việc cứ từ từ
  9. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    cái này có lâu rồi, VNexpress bị đập đam ra thù hằn thôi!
  10. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Cứ CPH đi, để nhà nước bán rẻ CP cho khoai tây và cho nhân dân chứ
    Các bác ấy bán giá cao quá rồi

Chia sẻ trang này