Nhật ký đêm (tầng 23)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 14/04/2011.

4656 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19541 lượt đọc và 979 bài trả lời
  1. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    oài, hôm nào về nhà mình off em nói cả thể, vì môn này đòi hỏi kiên trì và một số kỹ năng riêng biệt, nhưng em đảm bảo là vốn ít, rủi ro thấp, tính bền vũng cao và quan trọng là xu hướng xã hội đang tới. em hứa là sẽ chia sẻ đủ tất cả thông tin, có phân tích chi tiết; còn sau đó thành công mức độ nào là phụ thuộc vào khả năng, kinh nghiệm cũng như lòng kiên trì của mỗi người, chứ em chỉ nói một câu ra đây mà không phân tích thì không đáng
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Đây là mục đích của CP nhầm hạ LS vì ai cũng gửi tiền thì LS chắc sẽ hạ,lúc này là cơ hội cho CK
  3. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    kụ LEP đừng nghĩ thế.
    cá nhân mình nghĩ rằng mỗi người đều có cách mua bán,phân tích và đánh giá xu hướng thị trường riêng,có mặt mạnh và điểm yếu.v.v....do đó rất cần những phản biện mang tính chất xây dựng,những ý kiến trái chiều để mọi người cùng tham khảo,từ đó dần rút ra kinh nghiệm để tự hoàn thiện.
    -bản thân luôn ghi nhớ những nhắc nhở của bác cả,lão hổ,bob,GL....
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Oki em
  5. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    Các chính sách đang được CP đưa ra theo đúng lộ trình, sau khoảng 1 tháng cho dân nhìn thấy chính sách CP đã quyết thì mọi thứ sẽ phải vào trật tự, USD chợ đen tịt ngóm ngay, bước thứ 2 là bắt các ngân hàng đang khát tiền VNĐ phải nôn hết $ ra mà qui đổi sang VNĐ, dân thì sau 3 tháng thấy $ không tăng cũng chẳng giảm, lãi suất thì tụt xuống 3%/năm, trong khi gửi VNĐ cứ 17%-18%/năm thế này thì đương nhiên sẽ bán hàng loạt, NHNN sẽ thông qua NHTM mua lại hết bằng cách bơm tiền ra cho NHTM, dân đồng loạt gửi tiền VNĐ vào NHTM, Như vậy dự trữ ngoại hối quốc gia sẽ tăng, lãi suất VNĐ sẽ giảm.khi đó tất yếu lãi suất huy động VNĐ sẽ giảm nên lãi suất cho vay ra cũng sẽ giảm.
    Chính sách đang tốt đấy, tất cả các lộ trình bình ổn $,vàng, giảm lãi suất trong thời gian qua chính là phục vụ cho kịch bản dầu lên 150$, giá có thể tăng nhưng hành vi tiêu dùng đã thay đổi, cung tăng mà cầu ko tăng thì tất yếu giá phải giảm thôi.
    KL : Càng ngày càng thấy CP làm rất quyết liệt, ko đánh trống bỏ dùi nữa, đây là tín hiệu rất tích cực, đáng được ghi nhận.

    (copy)

  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Còn một điều quan trọng hơn nữa là CP đã cắt bớt đầu tư công
  7. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Anh mà nghe có khi anh cũng nổi za gà đới, may quá nãy giờ ko thấy rì nữa chắc anh ý mỏi òy ;))
  8. underprice

    underprice Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    47
    bác chú ý xem các tập đoàn, tổng công ty phá bao nhiêu????????????????? gốc rễ của lạm phát
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Lãi suất ngoại tệ hiện đã đồng loạt giảm về dưới mức trần cho phép 3%/năm. Đồng thời, với lộ trình tăng 2% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với huy động vốn bằng USD cũng như Thông tư 07/2011/TT-NHNN siết cho vay ngoại tệ có hiệu lực kể từ đầu tháng 5 tới.

    Hai thông tin trên được nhận định là sẽ có tác động tích cực lên mặt bằng lãi suất VND khi người dân chuyển sang gửi tiết kiệm bằng đồng nội tệ.
    "Với mức trần quy định đối với lãi suất tiền gửi ngoại tệ và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 2% sẽ tác động tích cực lên thanh khoản tiền đồng. Những người có ngoại tệ sẽ cân nhắc giữa việc tiếp tục nắm giữ để gửi tiết kiệm lãi suất dưới 3%/năm hay chuyển sang tiền đồng có lãi suất cao. Thực tế, gửi tiết kiệm bằng VND với mức lãi suất hiện nay có lợi hơn rất nhiều", phó tổng giám đốc một ngân hàng nói.
    Thời gian qua, do lãi suất tiền gửi ngoại tệ được các ngân hàng áp dụng mức khá cao 5,5 - 6%/năm, đồng thời với hiệu ứng từ việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng thêm 9,3% tỷ giá bình quân liên ngân hàng và trước áp lực lạm phát nên tiết kiệm ngoại tệ gia tăng. Tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ được nhà băng đẩy mạnh, vì không những nguồn vốn huy động USD dồi dào mà ngay cả người cần vốn cũng thích vay ngoại tệ để tránh áp lực lãi suất tiền đồng. Tính đến ngày 16/3/2011, tổng phương tiện thanh toán toàn ngành ước tăng 2,07% so với cuối năm 2010, vốn huy động ước tăng 1,56%, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 3,67% (tín dụng VND tăng 1,43%, tín dụng USD tăng 12,06%).
    Nhưng với quy định mới về trần lãi suất ngoại tệ, theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, không chỉ người dân chuyển từ nắm giữ USD sang gửi tiết kiệm tiền đồng mà ngay cả các DN xuất khẩu cũng sẽ tính đến bài toán trên. Thay vì muốn duy trì ngoại tệ trên tài khoản sau khi có nguồn thu, với quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ đối với tác tổ chức kinh tế cao nhất chỉ có 1%/năm, chắc chắn các DN có nguồn USD cũng tính đến việc bán ngoại tệ chuyển sang tiền đồng gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao hơn.
    Nguyên Thống đốc NHNN, ông Cao Sỹ Kiêm cũng nhận định, việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ và áp trần đối với tiền gửi bằng USD sẽ có tác động tích cực lên thanh khoản tiền đồng và góp phần chống tình trạng đôla hóa. Khi đó, lãi suất huy động ngoại tệ khó có thể neo ở mức cao làm cho tỷ trọng tiền gửi bằng USD giảm, thay vì chiếm một tỷ lệ tương đối cao 20 - 30% trong tổng huy động như trong thời gian qua.
    Như vậy, không chỉ người gửi tiền mà cả khách hàng cần vốn cũng sẽ quay sang tiền đồng, do đó khiến cho thanh khoản tiền đồng tốt hơn, tạo điều kiện cho lãi suất VND giảm trong thời gian tới khi lạm phát được kiểm soát.
  10. mendeleev

    mendeleev Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    0
    vàng lên 1482 rồi, thế giới vào guồng lạm phát mới, nhà đầu tư thế giới trú ẩn vào vàng
    mình còn nhập khẩu lạm phát, nước nhập siêu mãn tính mà

Chia sẻ trang này