Nhiệm vụ của Mỹ tại Iran đã hoàn thành

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 23/06/2025.

891 người đang online, trong đó có 356 thành viên. 07:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6954 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    Chiến dịch "Búa Đêm" của Mỹ đã huy động 125 máy bay quân sự thả 14 quả Bom xuyên phá hầm từ máy bay B2 đã thành công, các máy bay đã trở về căn cứ an toàn.

    Sau khi các cơ sở hạt nhân bị phá hủy đến lượt sứ giả chiến tranh Tomahawk block IV đã xuất hiện. Không quân Mỹ đã vào trận thì hải quân Mỹ sẽ phối kết hợp để đạt được mục đích cuối cùng của mình.

    Hải quân Mỹ bắn 30 quả Tomahawk vào 2 cơ sở hạt nhân Natant và Isfahan từ các tầu ngầm tấn công nhanh của Hải Quân. Với sức công phá của 30 tomahawk chia đều cho 2 cơ sở sau khi bom xuyên phá hoạt động thì cơ bản mục tiêu của chiến dịch đã thành công mỹ mãn.

    Thiệt hại cuối cùng cần thời gian để kiểm chứng, nhưng đánh giá sơ bộ cho thấy cả ba địa điểm đều chịu thiệt hại và bị phá hủy rất nghiêm trọng.

    Việc khó đã có Mỹ lo. Giờ trừ trường hợp Iran đáp trả vào dân Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng của người Mỹ thì Trump mới có kế hoạch mới nếu không nhiệm vụ còn lại sẽ thuộc về Israen. Mỹ không muốn dính sâu vào cuộc chiến để tránh những sai lầm trong quá khứ như tại các quốc gia lân cận như Afganistan, Irac, Syria... Những việc còn lại Không quân Israel sẽ giải quyết nốt. Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ, chiến dịch "Búa Đêm" đã kết thúc.
    kient012QCK thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.291
    IRAN KHÔNG CÒN QUÂN BÀI NÀO ĐỂ CHƠI NỮA: TRUMP ĐÃ PHÁ VỠ CHẾ ĐỘ

    Chúng ta nên mong đợi Iran sẽ phản ứng dữ dội sau khi máy bay phá boongke của Trump ném bom các địa điểm hạt nhân của nước này đêm qua. Tại Israel, sau khoảng 24 giờ không có tên lửa bất thường, chúng ta đã chứng kiến một loạt tên lửa đạn đạo bắn vào các trung tâm dân cư.

    Không có gì mới ở đây: Israel đã bị nhắm mục tiêu hầu như mỗi đêm trong tuần kể từ khi nước này phát động chiến dịch tấn công phủ đầu và điều đó có khả năng sẽ tiếp tục cho đến khi các giáo sĩ quyết định rằng sự thận trọng là phần tốt hơn của lòng dũng cảm hoặc kho vũ khí của họ bị xóa sổ hoặc tiêu hao.

    Nhưng giờ đây, khi Hoa Kỳ đã hoàn toàn tham gia vào trò chơi, chúng ta cũng nên mong đợi sự trả đũa đối với nước này và các đồng minh khác của họ. Điều đó có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau và có thể là ngay lập tức. Iran nổi tiếng với sự kiên nhẫn về mặt chiến lược nhưng đồng thời cũng có thể cảm thấy cần phải hành động nhanh chóng để củng cố một chế độ hiện đang bị sỉ nhục hơn nữa.

    Houthis, một lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Yemen, đã hủy bỏ "lệnh ngừng bắn" mà Hoa Kỳ đã công bố cách đây vài tuần. Iran cũng có lực lượng ủy nhiệm ở Iraq được trang bị tên lửa hạng nặng. Gần đây, họ đã đe dọa sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ tấn công Iran.

    Bản thân Tehran, hoặc bất kỳ lực lượng ủy nhiệm nào trong số này, có thể tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia vùng Vịnh cũng như các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực. Iran và Houthis có thể quay lại hành động gây hấn trước đây của họ đối với hoạt động vận chuyển quốc tế và có khả năng chặn Eo biển Hormuz.

    Hezbollah ở Lebanon, từng là tổ chức khủng bố hùng mạnh nhất thế giới và cũng là lực lượng ủy nhiệm của Iran, được cho là một nhân tố chính trong chính tình hình mà Tehran đang phải đối mặt ngày nay. Nhưng tổ chức này đã bị Israel đánh tan vào năm ngoái và cho đến nay vẫn chưa tham gia cuộc chiến vì sợ bị tiêu diệt hoàn toàn.

    Điều đó cũng có thể giải thích cho sự vắng mặt cho đến nay trong cuộc chiến chống khủng bố này ngoài khu vực. Hezbollah có các nhóm hoạt động ngầm trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ được thành lập theo chỉ đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo để trả đũa các đồng minh của Israel và Hoa Kỳ nếu Iran bị tấn công.

    Nhưng các cuộc tấn công khủng bố, đặc biệt là nhằm vào các mục tiêu của chính phủ hoặc đại sứ quán Israel tại Hoa Kỳ và Châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh, vẫn có thể xảy ra sau vụ tấn công đêm qua. Đừng quên rằng Cách mạng Hồi giáo năm 1979 được thành lập một phần dựa trên cái chết của Anh cũng như cái chết của Hoa Kỳ và cái chết của Israel; Iran đã liên tục biến những lời đó thành hành động bạo lực chống lại từng quốc gia đó kể từ đó.

    Chúng ta vẫn chưa biết chính xác thiệt hại mà các tên lửa xuyên phá GBU-57 nặng 30.000 pound và tên lửa hành trình Tomahawk đã gây ra cho chương trình hạt nhân của Iran là bao nhiêu. Mặc dù Trump nói rằng chúng đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng đánh giá thiệt hại trong trận chiến có thể chỉ ra rằng cần phải có chuyến thăm trở lại.

    Bất chấp điều đó, Israel đã tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran. Điều này rất cần thiết để bảo vệ Israel, các căn cứ của Hoa Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Israel cũng có khả năng sẽ tiếp tục làm suy yếu cơ sở hạ tầng và hệ thống phân cấp của chế độ, bao gồm cả các nhà khoa học hạt nhân, để bảo vệ chống lại các nỗ lực tái diễn hành động xâm lược của Iran trong thời gian tới. Trump cũng đã đe dọa sẽ có thêm các cuộc tấn công nếu các giáo sĩ Hồi giáo không lùi bước.

    Chúng ta đang nhận được thông điệp ngược lại từ nhiều nhà lãnh đạo ở phương Tây, tất nhiên là do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres không hiệu quả dẫn đầu. Ông đã lên án hành động của Hoa Kỳ là leo thang nguy hiểm và đưa ra lời kêu gọi Pavlovian truyền thống về việc hạ nhiệt. Guterres tuyên bố: "Không có giải pháp quân sự. Con đường duy nhất để tiến lên là ngoại giao." Ông vừa nhìn thấy giải pháp quân sự, đó là giải pháp duy nhất.

    Chưa bao giờ có con đường ngoại giao để chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran. Các biện pháp khuyến khích, phần thưởng và nhượng bộ đã được thử nghiệm nhiều lần và liên tục thất bại khi Cộng hòa Hồi giáo gian dối này tiếp tục tiến tới hạt nhân hóa, chỉ thỉnh thoảng dao động trước các mối đe dọa quân sự đáng tin cậy. Họ đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Obama về cơ bản là sai sót và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Không có thỏa thuận nào có hoặc có thể đáng giá bằng tờ giấy mà nó được in trên đó.

    Trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ, có thông tin cho biết Trump đã yêu cầu Anh tham gia, và Tổng chưởng lý đã cảnh báo một cách sai trái rằng bất kỳ hành động tấn công nào cũng sẽ là bất hợp pháp. Kể từ cuộc tấn công, Chính phủ đã tỏ ra thận trọng, với Bộ trưởng Thương mại Jonathan Reynolds thận trọng nói rằng Anh ủng hộ hành động ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.

    Nhưng tôi đã không đếm được số lần ông ấy nhắc lại rằng Anh không đóng vai trò gì trong cuộc tấn công này. Mọi bộ trưởng đã đăng tweet đều nói như vậy. Đó là biểu hiện của sự sợ hãi và có thể là nỗ lực yếu ớt nhằm thuyết phục các giáo sĩ Hồi giáo không tấn công vào lợi ích của Anh trong khu vực.

    Nhưng cũng có vẻ rõ ràng rằng chính sách thực tế của Starmer về việc kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của Iran chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ nhóm vận động hành lang chống Israel trong nước, bao gồm cả đám đông trên đường phố London vào thứ Bảy la hét ủng hộ Ayatollah Khamenei.

    Với cả lập trường của Hoa Kỳ và sự ủng hộ áp đảo ở Trung Đông đối với các cuộc tấn công của Israel và Trump vào Iran, sự nhút nhát của Anh sẽ khiến chúng ta càng ít được coi trọng hơn trên trường thế giới.

    Đòn quyết định này không có nghĩa là cuộc chiến kết thúc ở đây, nhưng không có nghi ngờ gì rằng hành động của Trump sẽ rút ngắn giai đoạn căng thẳng của nó. Nó cũng sẽ khuyến khích rất nhiều những người đối lập Iran, có khả năng đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ.

    Không bao giờ có khả năng các đồng minh của Iran là Nga và Trung Quốc sẽ can thiệp quân sự, nhưng Trump hiện đã chứng tỏ mình là một người đàn ông mạnh mẽ về mặt quân sự và điều đó chỉ có thể tăng cường sự răn đe của Hoa Kỳ đối với hành động xâm lược của họ ở những nơi khác.

    Chúng ta không biết có bao nhiêu hỗn loạn và cái chết có thể xảy ra bây giờ. Nhưng chúng ta biết rằng Iran hoàn toàn không còn quân bài có ý nghĩa nào để chơi nữa. Bất kỳ hành động trả đũa nào của các giáo sĩ Hồi giáo đều không thể có tác động chiến lược. Sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và thủ tướng Netanyahu chống lại Iran đã khiến thế giới trở thành một nơi an toàn hơn.
    kient012Trananh1801 thích bài này.
    Hungckvn65 đã loan bài này
  3. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    2.593
    Giờ nói Mỹ bỏ vk hột nhãn coi có nhảy dựng lên ko. DM Mỹ đánh thì nói đánh, mở miệng đạo lý
    drnmkcl, sung31kienvang77 thích bài này.
  4. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.366
  5. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    2.593
    Quyết định cuối cùng về việc thực thi vẫn thuộc về Hội đồng An ninh quốc gia tối cao, giáo chủ dầu giáo
    ftu_2123bapcai_xanh thích bài này.
  6. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.521
    Giáo chủ chui xuống hầm, đắp chăn hô khẩu hiệu cũng khó. Muốn giữ chế độ thì chắc k dám phản ứng mạnh đâu.
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.347
    Chuẩn câu thế giới an toàn hơn. Đội từ vì đạo mà có bom hạt nhân thì rất nguy hiểm
    Trananh1801 thích bài này.
  8. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    17.146
    DJF phản ứng rất nhẹ
  9. kienvang77

    kienvang77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2014
    Đã được thích:
    790
    Không thấy phóng xạ, kg thấy các hố bom khủng thì chắc phá được toàn bộ các kiosk bảo vệ căn cứ rồi. Căn cứ báo cáo thiệt hại từ tình báo, cơ quan mà Chum vừa rầy báo cáo không đúng. Đỉnh thật. Keke
  10. geminidear

    geminidear Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Đã được thích:
    17.146
    Như o có chuyện gì xảy ra , ma chim lợn VN hô như cháy nhà

Chia sẻ trang này