1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nhiều khả năng TTCK tháng 7 sẽ sôi động hơn tháng 6 !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DangcapQT, 03/07/2010.

1456 người đang online, trong đó có 582 thành viên. 11:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1091 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Một yếu tố khá khả quan khác, cũng tiếp sức cho sự sôi động của TTCK tháng 7 là nhóm cổ phiếu blue-chip đã có thời gian tích lũy khá lâu và hiện mức giá khá hấp dẫn.

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, CTCK Kim Eng Việt Nam cho rằng, với kết quả kinh doanh quý II của đa số DN niêm yết dự kiến tốt hơn so với quý I, cũng như mặt bằng lãi suất bắt đầu có xu hướng giảm, nhiều khả năng TTCK tháng 7 sẽ sôi động hơn tháng 6
    Ông Mạnh nói:
    TTCK bước vào quý III sẽ nhận được một số yếu tố hỗ trợ tích cực. Đầu tiên là kết quả kinh doanh quý II của các DN so với quý I chắc chắn sẽ tốt hơn đáng kể. Thực tế, chỉ trong 5 tháng đầu năm, nhiều DN đã vượt khá xa con số 50% chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh cả năm.
    Một thông tin khác đã được TTCK chờ đợi khá lâu là mặt bằng lãi suất đang có dấu hiệu giảm dần.
    Một số ngân hàng bắt đầu áp dụng mức lãi suất cho vay quanh ngưỡng 12,5% tùy đối tượng khách hàng. Tuy nhiên, điều này chưa hỗ trợ TTCK nhiều, do tình trạng mất cân đối giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động chưa được giải quyết tốt.
    Trong khi các ngân hàng vẫn phải trả lãi vay cao, thì họ đang cho vay với một tỷ lệ lãi suất không tương xứng. Tình trạng này khó được cải thiện trong tháng 7, ít nhất cũng phải cuối quý III may ra mặt bằng lãi suất mới có thể giảm tương đối ổn định và bền vững.
    Thêm vào đó, thị trường tiền tệ cũng chưa thể hỗ trợ nhiều cho TTCK trong thời gian tới, bởi sức ép tăng vốn đang đè nặng lên nhiều ngân hàng. Việc tăng vốn này ít nhiều sẽ hút một lượng tiền đáng kể của NĐT.
    Nền kinh tế đang tiếp tục có diễn biến khả quan. Nếu điều này được duy trì trong thời gian tới, cộng với các yếu tố trên, nhiều khả năng TTCK trong tháng 7 sẽ sôi động hơn tháng 6. Tuy nhiên, TTCK sẽ khó có "sóng" lớn, do chưa có dấu hiệu cho thấy xuất hiện một dòng tiền lớn đổ vào thị trường.
    Một yếu tố khá khả quan khác, cũng tiếp sức cho sự sôi động của TTCK tháng 7 là nhóm cổ phiếu blue-chip đã có thời gian tích lũy khá lâu và hiện mức giá khá hấp dẫn. Điều này mang lại nhiều cơ hội đầu tư mới và được kỳ vọng sẽ tạo ra sức hút NĐT "đổ" tiền vào TTCK.
  2. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Xin phép mod cho em spam đoạn này, vì đây là suy nghĩ của em mà ít người đọc quá:

    Trên TT lúc nào cũng tồn tại 2 trường phái này tuy kịch bản cũ mèm nhưng xem ra lúc nào cũng mới. Thị trường mấy phiên gần đây đã phần nào thể hiện tâm lý vững vàng của các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu tuy các thế lực đang nắm giữ tiền đã tìm mọi cách để hù dọa, tung hàng đè giá hy vọng đánh xuống để thừa cơ gom hàng.

    Điều không thể phủ nhận rằng những thế lực, cá nhân đã mượn hàng đánh xuống trong giai đoạn vừa qua thì giờ này chắc cũng đang rất bức xúc đứng ngồi không yên vì lo sao mua lại được số lượng cổ phiếu mà họ đã chót bán ra. Nhưng cái gì thì cũng có giới hạn của nó, các nhà đầu tư khi đã bị mất mát quá nhiều thì họ cũng phải khôn ra chứ, ai cũng muốn mình khôn thì xin hỏi ai sẽ là người dại?

    Tâm lý nhà đầu tư trong nước hiện rất ổn định,rất bình tĩnh, không hề có sự hoảng loạn nào dù tin xấu ( tin đồn lẫn tin thật) dồn dập trái với suy đoán của một vài nhóm người. Khi có sự trơ với tin xấu có nghĩa là cái đỡ xấu hơn cũng trở thành tin tốt. Mà thực tế VNI lại đang và sắp có rất nhiều sự hỗ trợ. Điều kiện vĩ mô vẫn đang rất ổn GDP tăng trưởng dần theo từng quý, lãi xuất theo chiều hướng tích cực dần. FDI dự báo sẽ tích cực. Lợi nhuận của hầu hết các DN khá khả quan... Quốc tế sẽ còn biến động nhẹ, nhưng sẽ khó có biến cố nghiêm trọng.

    Các anh chị cứ yên tâm đi, thị trường chứng khoán các nước thì họ cũng đánh sóng giống như mình thôi, theo em thì đợt này chứng khoán các nước đã giảm quá nhiều rồi và đang bắt đầu vào chu kỳ tăng trở lại. Các chuyên gia ngay cả quỹ tiền tệ thế giới IMF cũng khẳng định sẽ không có khủng hoảng kép vậy thì hà cớ gì mà chúng ta phải bán tháo cổ phiếu ra lúc này.

    Chứng khoán VN hai phiên gần đây đã thể hiện tâm lý khá vững vàng của các nhà đầu tư, và nó đã lình xình quá lâu rồi nên theo em sẽ không thể xấu hơn được nữa.
    Hy vọng mọi người không bị mắc lừa các BBs và các tổ chức.

    Thị trường giao dịch cầm chừng,nhiều nhà đầu tư ngay trước phiên giao dịch trong tư thế nửa muốn bán sợ lỡ cơ hội,trong phiên GD nửa muốn mua vớt thêm để lướt,để quân bình giá ..v..Nhiều cổ phiếu ở mức giá đã trơ lỳ,do đòn bẩy đã được gỡ ra khá an toàn,khiến cho việc mua bán càng thêm cò kè phát buồn ngủ và bực bội.

    Các bạn hãy nghĩ xem tháng 7 đã tới. Giữa tháng 7 này sẽ có những gì đặc biệt tác động đến TTCK Việt Nam?

    Thứ nhất: Giữa tháng 7 sẽ có kết quả chính thức rằng quỹ VEIL của DC có thể không thóai vốn khỏi Việt Nam. Ngay từ bây giờ chúng ta cũng đã đoán trước là không. Nhưng khi chính thức ra tin sẻ tạo tâm lý tốt

    Thứ hai: Vụ IPO của Ngân hàng Nông nghiệp Trung quốc cũng sẽ có kết quả vào giữa tháng 7. Dự báo vụ IPO khủng này sẽ thành công mỹ mãn do tòan đại gia dầu mỏ Trung Đông đăng ký tham gia. Thông tin này sẽ giúp TTCK thế giới thăng hoa, Việt Nam sẽ không ngọai lệ.

    Thứ ba: Giữa tháng 7 cũng là lúc các DN Việt Nam chuẩn bị công bố KQKD quý 2, dự báo sẽ rất khả quan.

    Cả ba yếu tố trên cùng cộng hưởng vào giữa tháng 7, cùng với việc tín dụng ngân hàng đang được nới lỏng và hạ lãi suất. Và khi đó TTCK Việt Nam sẽ như thế nào thì các bạn tự kết luận.


    Và là người khôn ngoan thì bạn mua cổ phiếu bây giờ hay đợi đến giữa tháng 7 mới tham gia giải ngân ?

  3. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2

    Lực đẩy nào cho TTCK tháng 7?


    VN-Index kết thúc tháng 6 với một kết quả giao dịch ảm đạm: Giảm nhẹ 0,3% so với tháng 5. Thị trường vẫn chưa có những “cú hích” đủ mạnh để thoát ra khỏi trạng thái lình xình tích lũy trong biên độ hẹp.


    Câu chuyện tiền
    Có thể nói tháng 6 là thời gian đầy thất vọng đối với câu chuyện lãi suất và thanh khoản cho nền kinh tế. Những thông điệp mạnh mẽ về chỉ đạo hạ mặt bằng lãi suất thị trường của Chính phủ đã không phát huy tác dụng trên cả khía cạnh tâm lý cũng như thực tế. Kỳ vọng đó tiếp tục được “chuyển” qua tháng 7 khi những động thái mới nhất cho thấy chỉ đạo phần nào được hiện thực hóa bằng những con số. Một số ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay từ đầu tháng 7.
    “Sau thông tin lạm phát tháng 6 tích cực (0,22%) đưa lạm phát 6 tháng đầu năm ở mức 4,78%, NHNN đang mạnh tay hơn với chính sách nới lỏng tiền tệ. Quý III được dự đoán là tâm điểm của tăng trưởng tín dụng”, CTCK SME nhận xét trong báo cáo vừa công bố hôm 1.7. Hai nguyên nhân cơ bản là tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm mới dừng ở mức xấp xỉ 10,5%, nghĩa là trong 6 tháng cuối năm vẫn còn khoảng 14,5% tăng trưởng tín dụng có thể được bơm vào nền kinh tế, cao hơn 50% so với quý I và quý II.
    Thông thường áp lực lạm phát sẽ cao vào thời điểm cuối năm đồng thời chính sách nới lỏng tín dụng có độ trễ nhất định. Với đặc điểm những tháng cuối năm nhạy cảm với tình hình lạm phát, quý III là thời điểm thích hợp nhất để đưa tiền vào nền kinh tế. Đối với chu kỳ kinh doanh, thường quý III cũng là quý tập trung sản xuất cho mùa vụ cuối năm nên nhu cầu vốn sẽ tăng.
    Nguyên nhân thứ hai là áp lực tăng trưởng. Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm vừa công bố hôm 1.7 với con số 6,16%. Riêng trong quý II GDP tăng trưởng đạt 6,4% so với mức 5,83% của quý I. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, 6 tháng còn lại của năm nay tốc độ tăng trưởng có thể đạt 6,8-7,3%. Điều này còn phụ thuộc lớn vào tốc độ tăng tưởng tín dụng.
    Ngay từ cuối tháng 6, NHNN đã có những định hướng tích cực tới thị trường tiền tệ quý III, thể hiện ở quyết tâm giảm mặt bằng lãi suất huy động từ 12% xuống 10%, từ đó giảm lãi suất cho vay, kích thích sản xuất.
    “Tuy nhiên lo ngại của chúng tôi là NHNN sẽ thực hiện định hướng này theo phương pháp nào? Bơm tiền qua thị trường mở không thể có tác động nhanh và mạnh ngay trong ngắn hạn nên chúng tôi chờ đợi các biện pháp điều chỉnh khác có tính chất đột phá hơn. Khi mặt bằng lãi suất cho vay chưa giảm xuống dưới mức 12% (ngưỡng tâm lý của các DN), tín dụng cũng chưa thể tăng tốc mặc dù cung tiền tháng 7 vào thị trường có khả năng sẽ ở mức cao nhất từ đầu năm tới nay” - CTCK SME nhận định.
    Lợi nhuận quý II
    Với tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm chạm trong quý II, nhiều khả năng kết quả kinh doanh quý II của DN niêm yết sẽ không có đột biến. Tuy nhiên theo SME, báo cáo tài chính quý II có vai trò quan trọng trong việc kiểm chứng lại ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu tới hoạt động kinh doanh của các DN. Mặt khác, kết quả này giúp lựa chọn các DN có khả năng phát triển bền vững khi chính sách tiền tệ tiếp tục chưa được thực sự nới lỏng, từ đó xác định DN có yếu tố “đột biến” trong năm 2010.
    Mặc dù không kỳ vọng nhiều vào kết quả kinh doanh quý II nhưng trên góc độ tâm lý, đây là điểm tựa lớn nhất trong bối cảnh cạn kiệt thông tin tốt. DN có tính mùa vụ hoặc mức tiêu thụ nội địa cao vẫn có thể đem lại cơ hội. Thực tế là thị trường trong nước đang trong một bức tranh khá lộn xộn về thông tin và đi kèm với đó là dòng tiền vận động yếu. Có thể kết quả kinh doanh quý II không tạo đủ động lực cho “sóng” lớn nhưng cũng có thể đem lại một bức tranh đầy đủ hơn cho các quyết định dài hạn.
    Một trong những tín hiệu cho hoạt động tích lũy dài hạn được thị trường chú ý gần đây là động thái mua ròng liên tục của NĐTNN suốt từ đầu năm đến nay. Theo số liệu của NHNN, 6 tháng đầu năm lượng vốn ròng vào TTCK đạt 350 triệu USD. Điều này khá phù hợp với biểu hiện trên thị trường.
    Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị mua ròng trên cả hai sàn (trừ trái phiếu) lên tới 7.381 tỉ đồng, tương đương hơn 388 triệu USD. Một lượng lớn vốn này tập trung vào các bluechips – những CP vốn đem lại tỉ suất lợi nhuận thấp trong nửa đầu năm nay. Mặc dù TTCK đang trong trạng thái không có xu hướng rõ rệt nhưng động thái mua ròng của khối ngoại chưa lúc nào ngừng, thậm chí cả trong thời điểm TTCK quốc tế xáo trộn mạnh.(Nguồn: LĐ, 2/7)
  4. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Tháng 7, chứng khoán có "sóng" theo nhóm ngành
    Theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán, trong tháng Bảy, thị trường có xu hướng phân hóa ngành khá mạnh, phù hợp với các hoạt động đầu tư "lướt sóng" ngắn hạn. Kết quả kinh doanh quý II của các công ty niêm yết sẽ là điểm tựa để nhà đầu tư lựa chọn các "bước sóng."



    Trong suốt 6 tháng qua, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index, bị ghìm chân xung quanh vùng kỹ thuật 500 điểm. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính của sự lình xình này là do thông tin vĩ mô trong nước chưa có sự đột biến.
    Thị trường chứng khoán đã bước sang những phiên giao dịch đầu của quý III, song trên thực tế biến động của thị trường vẫn chưa chỉ ra được một xu hướng rõ nét.
    Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Khối Phân tích – Đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán SME, hiện tại nhà đầu tư chưa thể kỳ vọng nhiều vào các yếu tố vĩ mô trong nước và quốc tế, thì tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sẽ là những thông tin có giá trị nhất cho hoạt động đầu tư.
    Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khối Phân tích tại Công ty cổ phần Chứng khoán APEC lại chỉ ra, kết quả kinh doanh sáu tháng qua của các đơn vị niêm yết nhìn chung của chưa có gì khởi sắc.
    Đồng tình với quan điểm trên, ông Hùng nhận định, mặt bằng chung về kết quả kinh doanh quý II sẽ không có nhiều bất ngờ, so với quý II năm 2009 khả năng có doanh nghiệp tăng trưởng âm (quý II/2009 là tiêu điểm của chính sách nới lỏng tiền tệ) và có thể chỉ tăng nhẹ so với quý I, song song với tốc độ tăng trưởng tín dụng và mặt bằng lãi suất.
    Theo ông Hùng, các nhóm ngành sẽ có sự phân hóa lớn về chất lượng tăng trưởng. Nhóm ngành vật liệu xây dựng (trừ thép) và bất động sản (nhất là các công ty có các dự án lớn khu vực phía Bắc) có khả năng tăng mạnh nhất. Trong khi các nhóm ngành ngân hàng, ngành công nghệ thông tin và thép có thể không có được kết quả như dự kiến.
    Một yếu tố cần phải chú ý là quyết định phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc trong tháng Sáu.
    Trên khía cạnh xuất khẩu, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Trung Quốc hiện nay là nguyên liệu thô, nông sản phẩm và cao su. Trong đó giá nguyên liệu thô và cao su được "neo chặt " bởi đồng USD và phụ thuộc vào diễn biến thị trường thế giới do đó việc đồng NDT tăng giá sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá trị xuất khẩu hai sản phẩm này của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.
    Vậy, nông sản phẩm sẽ là ngành hứa hẹn sẽ được lợi từ việc tăng giá đồng NDT, năm 2009 Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam trên 2 tỉ USD hàng nông sản, chỉ đứng sau Mỹ và là quốc gia duy nhất tăng nhập khẩu nông sản của Việt Nam (tăng 10,1%, khoảng 187,9 triệu đô la so với năm 2008).
    “Đây là điều kiện cho nông sản Việt Nam sẽ dễ dàng thâm nhập hơn vào thị trường này, đặc biệt với các ngành hàng có truyền thống xuất khẩu sang Trung Quốc như cao su, hạt điều, gỗ, hoặc các ngành hàng tiềm năng như sắn, cà phê, thủy sản,” ông Hùng chỉ ra những yếu tố thuận lợi tại ngành xuất khẩu các mặt hàng này.
    Về ngành cao su thiên nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Bình, đây sẽ là ngành hứa hẹn có lợi nhuận tốt. Nguyên nhân giá dầu thế giới có xu hướng tăng, sẽ đẩy giá cao su nhân tạo tăng (đây là chế phẩm của dầu) và kéo giá cao su thiên nhiên tăng theo.
    Với diễn biến thị trường tháng Bảy, ông Nguyễn Việt Hùng dự báo, trong giai đoạn thiếu các thông tin để nhà đầu tư lựa chọn “lướt sóng‟ thì kết quả kinh doanh quý II có thể là điểm tựa lớn nhất.
    So với các công ty lớn, các công ty quy mô vừa và nhỏ ít được quan tâm và có khả năng xoay sở tốt hơn về kết quả hoạt động kinh doanh nên các penny stock [mã cổ phiếu trị giá thấp - PV] vẫn có khả năng giữ được sức hút trong tháng Bảy.
    Từ nhận định như trên, thị trường tháng Bảy sẽ đón nhận xu hướng phân hóa ngành khá mạnh, phù hợp với các hoạt động đầu tư "lướt sóng" ngắn hạn, thanh khoản có thể được cải thiện, thay đổi sẽ mạnh hơn trong giai đoạn nửa sau của tháng khi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bắt đầu được công bố.
    “Cơ bản, khả năng thị trường giảm điểm mạnh trong tháng Bảy cũng không còn lớn như tháng Năm và Sáu nhưng tôi cũng không kỳ vọng vào khả năng thị trường chứng khoán bứt phá trong điều kiện thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động hiện nay,” ông Hùng nói.(Nguồn: TTXVN)
  5. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/7/2010
    Thị trường sẽ thoát khỏi xu hướng sideway nếu vượt qua ngưỡng hỗ trợ và kháng cự 500 – 515. Khi mà các tin tốt xấu vẫn còn đan xen và chưa có gì rõ ràng thì chúng tôi cho rằng nhiều khả năng thị trường vẫn tiếp tục xu hướng này trong ngắn hạn.

    Diễn biến giao dịch: Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có phiên dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản duy trì ở mức trung bình. Trong khi các thông tin vĩ mô trong nước như giảm lãi suất, tăng trưởng kinh tế dự báo khả quan… đang ủng hộ thị trường thì những diễn biến không mấy tích cực của chứng khoán thế giới đang khiến nhà đầu tư hoang mang. Trong phiên giao dịch hôm nay 2 chỉ số chính là VN-Index và HNX-Index vẫn chưa thoát khỏi xu hướng sideway đã kéo dài trong thời gian qua. Thị trường chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch, mặc dù cuối phiên đã có sự hồi phục nhưng chỉ có duy nhất HNX-Index lội ngược dòng thành công, trong khi VN-Index tiếp tục giảm nhẹ.


    Phân tích kỹ thuật: VN-Index mất điểm vào cuối phiên khiến đường giá tiếp tục dốc xuống, các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu khá tiêu cực. Bollinger Band có dấu hiệu mở rộng, bao lấy sự sụt giảm của đường giá là một tín hiệu xấu của thị trường. Cùng lúc, MACD chính thức cắt xuống đường tín hiệu ở trong vùng âm cũng là tín hiệu dự báo cho một xu thế giảm. Stochastic cũng không còn cho tín hiệu lạc quan khi đường %K cắt xuống đường %D. MFI và khối lượng giao dịch sụt giảm cho thấy sự yếu dần của dòng tiền. Tuy vậy, đường giá vẫn được hỗ trợ khá mạnh bởi ngưỡng tâm lý 500 điểm và biên dưới của dải Bollinger. Do đó, nếu không có những thông tin đột biến, nhiều khả năng thị trường tiếp tục duy trì trạng thái tích lũy và giảm nhẹ.



    [​IMG]
    Nhận định thị trường: Thị trường sẽ thoát khỏi xu hướng sideway nếu vượt qua ngưỡng hỗ trợ và kháng cự 500 – 515. Khi mà các tin tốt xấu vẫn còn đan xen và chưa có gì rõ ràng thì tôi cho rằng nhiều khả năng thị trường vẫn tiếp tục xu hướng này trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên duy trì tiền mặt/cổ phiếu theo tỷ lệ 50/50, hạn chế dùng đòn bẩy tài chính và lướt sóng trong phiên khi mà thị trường vẫn dao động trong biên độ hẹp.
  6. vmtuan

    vmtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    5
    hee, cầm TLC thì cần gì phải nghĩ nhìu vậy bác,
    thấy bác mở nhìu pic quá, loạn chưởng chăng?
  7. DangcapQT

    DangcapQT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Ko phải ! Muốn an lòng các nhà đầu tư khác ! Và rất ghét chim lợn hô hào ! Mấy hôm nay bức xúc vì chim lợn ! Mà mở nhiều topic nếu chất lượng cũng là một cách quảng cáo thương hiệu của mình ! Sau này mình có phím con nào thì mọi người sẻ nghe theo ! bác hiểu ý em ko?
  8. khoajLang

    khoajLang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    302
  9. tung4tvodoi

    tung4tvodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 KLGD quá thấp rùi, sang tháng 7 mà còn không hơn tháng 6 nữa thì cả làng đi nặng.
  10. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Bác nói thế không đúng.
    mọi người hô lên hay hô giảm thì cũng đâu có ảnh hưởng gì thị trường.
    Ngay cái bài phân tích mà bác đăng nay cũng chỉ nói một mặt là thị trưòng sẽ lên nếu vượt mốc 515 và đê tâm lý đang là 500,nhà đầu tư nước ngoài đãmua rong 6 tháng đầu năm.
    Nhưng mặt trsi kia sao họ lại lờ đi mà không nói:
    Nếu mốc đê mỏng manh 500 mà mất thì thị trường đi về đâu?
    Gần đây nhà đầu tư nước ngoài đang bán mạnh khối ngành tài chính để làm gì?phiên gần nhất sao họ lại bán ròng?

    Cái kiểu bọn phân tích mà chỉ nói một chiều lại lập lờ chung chung như mấy công ty chứng khoán mà bác cũng đăng lên thế này,nếu dụ bà con vô mà nó đi dưới 500 thì bác thành tội đồ đấy.
    Còn nếu nó tăng thì em mừng quá ,chưng tỏ sóng tới là thật,VN mà qua được 515 thì có bao nhiêu em cũng múc hết ngay.Lúc này mà chỉ phán theo chiều nên thì chủ quan theo cảm tính quá.

Chia sẻ trang này