Nhiều mặt hàng bình ổn giá tăng giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ttvidai, 23/09/2010.

801 người đang online, trong đó có 320 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 220 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/513362/Nhieu-mat-hang-binh-on-gia-tang-gia.html
    Nhiều mặt hàng bình ổn giá tăng giá
    >> Bình ổn giá... chưa thật ổn?
    >> Bỏ tiền tỷ để bình ổn tâm lý?
    Sau hơn hai tháng thực hiện chương trình bình ổn giá 9 mặt hàng tại 360 điểm bán hàng trên địa bàn TP. Hà Nội, nhiều mặt hàng tại các siêu thị đã tăng giá khiến người tiêu dùng không khỏi bất ngờ.


    [​IMG]
    Hàng bình ổn trong siêu thị có giá cao hơn bên ngoài. (Lao Động).
    Tăng giá nhiều mặt hàng bình ổn
    Chương trình bình ổn giá được triển khai từ 1-7-2010. TP. Hà Nội đã dành 350 tỷ đồng bình ổn giá 9 mặt hàng gồm: gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, thủy hải sản đông lạnh, dầu ăn, đường và rau, củ. 13 DN tham gia chương trình đều khẳng định sẽ giảm giá tối thiểu 10% nếu thị trường có biến động về giá cũng như sẽ công khai niêm yết giá bán và đảm bảo bán theo đúng giá các mặt hàng bình ổn.
    Sau hơn hai tháng thực hiện, đến nay, nhiều mặt hàng tại các siêu thị đã dần nhích giá lên cao hơn so với cam kết bình ổn giá. Theo khảo sát, đa số các mặt hàng bình ổn đều có giá bán cao hơn mức bình ổn.
    Tại siêu thị Fivimart (đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy) treo biển bán hàng bình ổn giá nhưng lại không ghi giá bán cụ thể mà buộc người mua phải “xem giá niêm yết trên sản phẩm”. Bảng này chỉ nêu danh mục các mặt hàng bình ổn giá: gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, trứng gia cầm, rau củ quả, dầu ăn, đường.
    Giá các mặt hàng bình ổn trong siêu thị không hề rẻ, thậm chí còn cao hơn bên ngoài: sữa chua Ba Vì và Vinamilk trái cây đều bán 4.200 đồng/hộp; thịt gà ta 103.000 đồng/kg; thịt nạc vai 80.000 đồng/kg; gạo bắc hương giá 14.400 đồng/kg; gạo tám xoan Hải Hậu giá 15.400 đồng/kg.... Các loại rau, củ, quả, dầu ăn cũng bán ở mức cao như: dầu ăn Neptune chai 1 lít có giá 34.800 đồng/chai và 161.600 đồng/can 5 lít....
    Không chỉ siêu thị Fivimart mà các siêu thị khác cũng tăng giá nhiều mặt hàng trong thời gian gần đây.
    Lí do tăng giá mà Hiệp hội Siêu thị Hà Nội đưa ra là vì đã nhận được đơn đề nghị tăng giá nhiều loại hàng hóa của các nhà cung cấp. Nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng nên các mặt hàng cũng chịu ảnh hưởng. Giá tăng tập trung chủ yếu ở các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo...

    [​IMG]
    Đảm bảo nguồn hàng bình ổn giá đáp ứng nhu cầu NTD. (Lao Động).
    Chưa có biện pháp kiểm soát tăng giá
    Ông Nguyễn Văn Đồng, PGĐ Sở Công thương Hà Nội cho hay: “Lượng hàng dự trữ của các DN là hơn 3600 tấn gạo, 556 tấn thịt gia súc, 204 tấn thịt gia cầm, hơn 4 triệu quả trứng gia cầm, 293 tấn thủy hải sản, 468 tấn thực phẩm chế biến, 142 nghìn lít dầu ăn, 137 tấn đường và 1.461 tấn rau củ quả”.
    Cũng theo ông Đồng, Sở Công thương sẽ phối hợp với Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị tham gia bình ổn giá tổ chức dự trữ tốt nguồn hàng về số lượng, chủng loại mẫu mã, giá cả... theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu NTD. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các DN tham gia chương trình bình ổn kể cả về hàng hóa và phương thức kinh doanh, biển trưng diện cho điểm bán hàng bình ổn giá...

    Đối với các mặt hàng có thời hạn sử dụng dài như dầu ăn, gạo, đường, thực phẩm chế biến, các DN tiến hành ký hợp đồng thu mua hàng hóa về dự trữ tại kho hoặc gửi lại kho các nhà cung cấp. Riêng các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, trứng gia cầm và rau củ quả, các DN ký hợp đồng, chuyển tiền tạm ứng cho nhà cung cấp đảm bảo cung ứng kịp thời hàng hóa khi thị trường có biến động. Tuy nhiên, Sở Công thương Hà Nội lại chưa có những biện pháp để kiểm soát việc tăng giá của các điểm bán hàng bình ổn giá.
    Càng về cuối năm, giá cả mặt hàng sẽ càng có xu hướng tăng cao. Thêm vào đó, Hà Nội tổ chức đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội nên lượng khách đến thủ đô du lịch, mua sắm dự kiến lượng hàng hóa bán ra sẽ tăng gấp nhiều lần. Do vậy, việc kiểm soát các điểm bình ổn giá không tốt sẽ rất dễ đẩy giá hàng hóa, thực phẩm tăng cao.
    Theo Đông Bích
    Lao Động
  2. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFGAIC/tang-lai-suat-usd:-den-luot--ong-lon--nhap-cuoc.html
    Tăng lãi suất USD: Đến lượt “ông lớn” nhập cuộc
    23/09/2010 07:51:21
    [​IMG]
    Lãi suất huy động USD của Agribank tăng từ 0,4% - 0,6% theo từng kỳ hạn
    Sau loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động USD của khối ngân hàng cổ phần, ngày 22/9, thị trường đón nhận sự nhập cuộc của ngân hàng quốc doanh lớn - Agribank.
    Ngày 22/9, Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo bắt đầu áp dụng lãi suất mới; khách hàng gửi tiết kiệm hay tiết kiệm bậc thang bằng USD được hưởng mức lãi suất cao hơn.

    Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng USD, Sở Giao dịch Agribank áp dụng mức lãi suất 4,50%/năm (thay vì 4,00%/năm) đối với kỳ hạn 6 tháng; 4,80%/năm (thay vì 4,20%/năm) đối với kỳ hạn 9 tháng; 5,00%/năm (thay vì 4,50%/năm) đối với kỳ hạn 12 tháng; 5,10%/năm (thay vì 4,70%/năm) đối với kỳ hạn 24 tháng; 5,20%/năm (thay vì 4,80%/năm) đối với kỳ hạn 24 tháng lãi.

    Đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bậc thang bằng USD, Sở Giao dịch Agribank áp dụng mức lãi suất 4,50%/năm (thay vì 4,20%/năm) đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 5,00%/năm (thay vì 4,50%/năm) đối với kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng; 5,10%/năm (thay vì 4,70%/năm) đối với kỳ hạn từ 18 tháng đến 24 tháng; 5,20%/năm (thay vì 4,80%/năm) đối với kỳ hạn đủ 24 tháng.

    Như vậy, lãi suất huy động USD của Sở Giao dịch Agribank đã tăng khá mạnh, tăng từ 0,4% - 0,6%/năm, và mức cao nhất đã lên tới 5,20%/năm. Những mức lãi suất sau điều chỉnh cũng đã cạnh tranh ngang ngửa với các mức mà nhiều ngân hàng cổ phần đang áp dụng hiện nay.

    Trong khối các ngân hàng thương mại quốc doanh, hoặc đã cổ phần mà Nhà nước vẫn giữ vốn chi phối, Sở Giao dịch Agribank là thành viên đầu tiên tăng mạnh lãi suất huy động USD trong đợt điều chỉnh nổi bật trên thị trường khoảng một tháng trở lại đây; cũng là thành viên có mức cao nhất tính đến thời điểm này.

    Trước đó, khởi động từ cuối tháng 6 và bắt đầu mở rộng từ cuối tháng 8 vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã đồng loạt tăng lãi suất huy động USD. Hiện nhiều thành viên đã áp phổ biến trên 5%/năm, cao nhất ghi nhận ở mức 5,5%/năm.



    Theo VNE
  3. ttvidai

    ttvidai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Đã được thích:
    239
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFGAFJ/trai-phieu-can-tro-ha-lai-suat.html
    Trái phiếu cản trở hạ lãi suất
    22/09/2010 10:15:32
    [​IMG]
    Tiếp cận vốn ngân hàng là điều nan giải của nhiều doanh nghiệp trong lúc này
    Giải pháp tháo gỡ nút thắt tín dụng, giảm dần mặt bằng lãi suất (LS) là những nội dung nóng bỏng tại hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2010, triển vọng 2011”.
    Các chuyên gia cho rằng, cần điều chỉnh LS trái phiếu chính phủ, cũng như kiềm chế cuộc đua phát hành trái phiếu mới có thể mở đường cho LS ngân hàng (NH) giảm...

    Trò chơi... trái phiếu

    Theo các chuyên gia, Chính phủ nên giảm bớt đầu tư công để giảm sức ép lạm phát, đồng thời hướng nguồn vốn vào khối doanh nghiệp tư nhân nhằm tăng hiệu quả đồng vốn. Ngoài việc cải cách ngân sách nhà nước và đầu tư công, Nhà nước cần tập trung cải cách tập đoàn nhà nước một cách nghiêm túc.

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh, cần nhất quán trong điều hành chính sách tiền tệ cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành và địa phương, tránh tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
    Ngày càng khó giảm LS - đó là nhận xét của tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính tiền tệ quốc gia.


    Theo ông Nghĩa, LS huy động thực tế đang rất cao so với lạm phát nhưng thị trường tín dụng vẫn diễn biến không bình thường. NH đang thỏa thuận, thậm chí bắt tay với người gửi tiền để biến vốn ngắn hạn thành dài hạn, tiền gửi không kỳ hạn thành có kỳ hạn, công khai thưởng LS. Thậm chí có NH còn biến vay bất động sản, chứng khoán thành vay tiêu dùng nhằm lách Thông tư 13.

    Xảy ra thực tế trên, theo ông Nghĩa, do thị trường tín dụng đang bị chi phối bởi hàng loạt quy định hành chính: NH Nhà nước giới hạn tỷ lệ sử dụng vốn từ thị trường liên NH để cho vay, hạn chế dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung - dài hạn. Tới đây khi Thông tư 13 có hiệu lực, các NH còn bị giới hạn tỷ lệ cho vay trên tổng huy động.

    Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, NH Nhà nước gia tăng cung ứng vốn thông qua thị trường mở nhưng thay vì cho doanh nghiệp vay, NH lại lấy tiền mua trái phiếu chính phủ.

    Còn theo tiến sĩ Võ Đại Lược - Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, do khó tiếp cận vốn NH, thời gian qua nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Hòa Phát, EVN... đã phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu với LS lên đến 14-16%. Doanh nghiệp phải vay LS cao trong khi lợi nhuận trung bình hằng năm của khối doanh nghiệp nhà nước chỉ 5-6%. Như vậy không những doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả mà thậm chí có nguy cơ nợ xấu.

    Theo ông Nghĩa, với LS huy động thực tế từ 12-13%/năm như hiện nay, nếu cho doanh nghiệp vay NH chỉ còn lãi được tối đa 1%/năm sau khi trừ các chi phí. Trong khi đó đầu tư vào kênh trái phiếu NH gần như không phải chịu rủi ro mà lãi lên đến 2-3%. Đó là lý do NH không mặn mà cho vay. Nguồn vốn tín dụng một khi chưa được mở rộng thì mục tiêu giảm LS ngày càng trở nên xa vời.

    Theo số liệu của NH Nhà nước, tăng trưởng tín dụng 8 tháng của hệ thống NH thương mại chỉ đạt 16,27%, còn khá xa so với mục tiêu 25% của năm 2010.

    Theo ông Võ Đại Lược, chênh lệch LS VND và USD ngày càng thu hẹp cũng là rủi ro lâu dài cho tỷ giá. Do LS huy động USD tại Việt Nam đang cao nhiều lần so với các nước khác nên giới đầu tư quốc tế đã chuyển vốn ngoại tệ vào Việt Nam gửi để kiếm chênh lệch LS.

    Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đã có khoảng 2 tỷ USD từ nguồn vốn ủy thác đầu tư chảy vào Việt Nam.

    Theo ông Lược, một khi LS USD giảm mạnh, luồng vốn này sẽ bị rút ra gây tác động tiêu cực lên tỷ giá.

    Giải bài toán lãi suất

    Theo ông Lê Xuân Nghĩa, để giảm thêm LS nhằm tạo đà cho tăng trưởng tín dụng, NH Nhà nước cần tăng cung ứng tiền theo chỉ tiêu của Chính phủ, trong đó phải đặc biệt chú trọng số tiền cung ứng còn tồn tại thực trong nền kinh tế sau khi NH Nhà nước điều tiết nguồn tiền. NH Nhà nước cũng nên điều chỉnh một số quy định về cấp tín dụng quy định tại Thông tư 13 đang gây khó cho các NH thương mại.

    Nên nới lỏng hơn thay vì quy định không được dùng quá 20% vốn liên NH làm vốn tín dụng, tránh tạo sức ép buộc các NH phải huy động để bù đắp bằng mọi giá. NH Nhà nước cũng nên xem xét lộ trình áp dụng Thông tư 13 để giảm sức ép cho các NH thương mại.

    Những rào cản tăng trưởng tín dụng từ những chính sách mới là những quy định mang tính dài hạn. Tuy nhiên theo ông Nghĩa, nếu không tháo gỡ kịp thời thì khả năng giảm LS càng trở nên xa vời và mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% như định hướng của NH Nhà nước khó lòng đạt được.

    Theo các chuyên gia tại hội thảo, LS trái phiếu chính phủ xoay quanh 10%/năm như hiện nay là quá cao. Do vậy để giảm LS huy động và cho vay, trước mắt phải giảm tiếp LS trái phiếu chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn từ ngân sách và tiến hành tái cấu trúc nợ xấu để giúp tăng cung tiền cho nền kinh tế.

    Đặc biệt phải có giải pháp với các khoản nợ không có khả năng thu hồi để có thể tiếp tục cho vay đối với những phân khúc dự án khả thi.

    Xu hướng tỷ giá hối đoái hiện nay tương đối ổn định, do vậy khó có khả năng tăng tỷ giá trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn áp lực tăng tỷ giá vẫn khá cao. Thâm hụt thương mại vẫn còn lớn. Tới đây nhu cầu ngoại tệ để trả nợ có xu hướng tăng cao.

    Vì vậy, thời điểm này các NH thương mại phải điều chỉnh giảm dần tăng trưởng tín dụng ngoại tệ để đảm bảo thanh khoản lẫn an toàn về chất lượng tín dụng. Áp lực tăng tỷ giá trong dài hạn chỉ giảm nếu thâm hụt thương mại giảm mạnh, chính sách tỷ giá được NHNN điều hành linh hoạt và dòng vốn đầu tư nước ngoài, kiều hối tiếp tục tăng lên cao.

    Trái phiếu làm khó ngân hàng

    Tại cuộc họp bàn tìm giải pháp giảm mặt bằng LS huy động, LS cho vay ngày 21/9, nhiều NH thuộc Hiệp hội NH cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến LS cao là vì LS trái phiếu của doanh nghiệp hiện quá cao.

    Trong quý II, các tập đoàn, tổng công ty lớn đã đưa ra thị trường số lượng trái phiếu trị giá gần 10.000 tỷ đồng với LS bình quân 14-16%/năm, tức cao hơn 3-5% so với mặt bằng LS huy động chung. Hệ quả là nếu không tăng LS, khuyến mãi thì NH không thể nào cạnh tranh nổi với doanh nghiệp.

    Huy động vốn với LS cao NH cũng an tâm vì có thể thu lãi nhờ mua trái phiếu doanh nghiệp. Từ đó tạo rào cản cho việc hạ LS.



    Theo TT

Chia sẻ trang này