Nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi invester, 13/10/2010.

636 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 23:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 189 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá
    TTO - Ngay sau khi TP.HCM kết thúc tháng khuyến mãi diễn ra trong tháng 9 cùng với việc giá vàng và USD tăng mạnh trong những ngày qua, một số nhóm hàng tiêu dùng và thực phẩm cũng tăng theo.

    [​IMG]
    Giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh tạo gánh nặng cho bà nội trợ - Ảnh: NH.B. Rau lá tăng mạnh
    Hiện nay tại các siêu thị mặt hàng dầu ăn đã tăng thêm 5-8%. Tuy đây là mặt hàng nằm trong diện bình ổn nhưng do giới hạn trong một, hai thương hiệu lẫn sản phẩm, chiếm thị phần khá nhỏ nên việc tăng giá lần này khiến nhiều bà nội trợ phải đắn đo trong chi tiêu.
    Các siêu thị, trung tâm thương mại cho biết đã nhận được đề nghị tăng giá hàng trăm mặt hàng, nhất là nhóm hàng nhập khẩu. Lý do tăng giá được hầu hết các nhà cung cấp đưa ra là do ảnh hưởng tỉ giá và chi phí nguyên liệu sản xuất, nhân công tăng.
    Trong khi đó, các mặt hàng lương thực, thực phẩm trong nước cũng bắt đầu bán với giá mới. Sau đợt tăng mạnh dịp Tết Trung thu, hiện nay giá đường cũng nhích thêm 1.000 đồng/kg, dao động từ 20.000-22.000 đồng/kg. Giá đường liên tục đứng mức cao kéo theo giá các mặt hàng bánh, kẹo tăng theo 5%.
    Thời tiết mưa liên tục, bão lũ ảnh hưởng đến nguồn cung rau cho thành phố. Theo các tiểu thương chợ đầu mối Tam Bình (Q.Thủ Đức), lượng rau củ về chợ giảm khiến giá rau củ quả bất ngờ tăng mạnh trong hai ngày qua. Các loại rau lá đều tăng thêm 700-3.000 đồng/kg, chênh lệch giá bán giữa chợ sỉ và chợ lẻ lên đến 8.000-15.000 đồng/kg. Chị Thanh Phương (Q.Bình Thạnh) cho biết khi hỏi mua 3.000 rau muống người bán từ chối vì bó rau tối thiểu có giá 4.000 đồng!
    Tại chợ đầu mối Bình Điền (Q.8), giá một số hải sản cũng tăng do lượng hàng về ít, sức mua tăng như mực tăng thêm 10.000 đồng/kg, sò lông tăng 3.000 đồng/kg, nấm rơm tăng 5.000 đồng/kg. Gạo tẻ trắng thường giá 10.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg, gạo trắng thơm 14.000 đồng/kg, gạo nàng thơm chợ Đào 16.000 đồng/kg, nếp sáp 17.000 đồng/kg, tăng bình quân 500-1.500 đồng/kg. Theo Cục Quản lý thị trường TP.HCM, hiện tượng tăng giá gạo chỉ mang tính cục bộ, xảy ra ở một số điểm.
    Tăng cường biện pháp bình ổn
    Để đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng cả năm ở mức 8%, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm.
    Theo đó chậm nhất trong quý 4, các bộ Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng phải công bố quy hoạch phát triển sản xuất và hệ thống phân phối các sản phẩm chủ yếu như xăng dầu, phân bón, thép xây dựng, ximăng, lương thực, thuốc chữa bệnh.
    Thủ tướng *************** cũng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành. Bộ Công thương chịu trách nhiệm bảo đảm cân đối cung, cầu các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng từ nay đến quý 1-2011 và nhu cầu hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
    Bộ Tài chính kiểm soát các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; điều hành giữ ổn định giá điện, giá than bán cho các hộ sản xuất ximăng, phân bón, giấy.
  2. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Sẽ cho phép ngân hàng có thể rút nhanh tiền khỏi lưu thông?

    [​IMG] E-mail [​IMG] Bản để in [​IMG] Cỡ chữ [​IMG] Chia sẻ: [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] Ý kiến (0)

    [​IMG]
    Tính đến ngày 16/9/2010, so với cuối năm trước, tổng phương tiện thanh toán tăng 18,5% - Ảnh: Reuters.


    MINH ĐỨC
    14:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 13/10/2010
    Đây là một điểm mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để góp phần ứng xử với khả năng lạm phát cao


    Ngày 11/10, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 1875/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010.

    Đáng chú ý, một nội dung được đưa ra trong chỉ thị có liên quan đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

    Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm tốc độ tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý; điều hành để từng bước giảm lãi suất tín dụng, điều hành tỷ giá ngoại tệ linh hoạt, bảo đảm các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu và tăng dự trữ ngoại tệ; thực hiện rà soát, đánh giá các quy định quản lý tiền tệ, tín dụng hiện hành để có những điều chỉnh cần thiết theo nguyên tắc bảo đảm an toàn hệ thống tín dụng - ngân hàng; đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

    Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan này nghiên cứu để có chính sách, cơ chế phù hợp cho phép các ngân hàng thương mại có thể rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông để giảm bớt áp lực tăng giá, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng thanh toán các công trình dự án được thực hiện với mật độ cao và dịp lễ, tết khi lượng tiền thưởng, tiền lương được chi trả với khối lượng lớn.

    Như vậy, thông điệp đưa ra qua chỉ thị này tiếp tục là định hướng từng bước giảm lãi suất tín dụng, nhưng đi cùng với đó là khả năng lập cơ chế cho phép các ngân hàng thương mại có thể rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông.

    Về hai định hướng này, VnEconomy sẽ tiếp tục thông tin về khả năng triển khai trên thực tế, với nhận định từ các chuyên gia và người trong cuộc.
  3. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Tỷ giá VND/USD có thể lên mức 20.500 VND ?

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=19864Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư Crédit Agricole vừa đưa ra dự đoán đồng Việt Nam có thể sẽ còn phải điều chỉnh tỷ giá 2 lần nữa trong năm 2011. Nhận định này được đưa ra trong điều kiện tỷ giá chính thức VND so với USD hiện đang thấp hơn tỷ giá tự do khoảng 2%. Theo ông Dariusz Kowalczyk - chuyên gia kinh tế cao cấp kiêm chiến lược gia tại ngân hàng Credit Agricole tại Hồng Kông, lần hạ giá tiền đồng 2% vào ngày 18/08/2010 không đủ để giúp cân bằng thị trường. Ông dự báo tiền đồng sẽ bị hạ giá thêm 2% nữa vào tháng 2/2011 và thêm 3% vào mùa hè năm 2011. Tỷ giá chính thức sẽ ở mức khoảng 20.500 đồng Việt Nam/USD.
    Chuyên gia Kowalczyk chỉ ra rằng, sự sụt giảm giá trị của đồng nội tệ khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam vẫn ở mức cao và kéo dài. Điều này gây áp lực lên cán cân thanh toán nên việc giảm giá tiền Đồng có thể là một biện pháp cần thiết để khôi phục khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu.
    Crédit Agricole SA là tập đoàn ngân hàng lớn nhất tại Pháp, lớn thứ hai tại châu Âu và lớn thứ 8 thế giới theo tiêu chí vốn bậc 1 theo tạp chí The Banker magazine. Tập đoàn này có mặt trong chỉ số thị trường chứng khoán CAC 40.
    C.Huệ
    diễn đàn doanh nghiệp


  4. invester

    invester Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    73
    Đơn giản chỉ là đọc báo giùm bạn, còn chim lợn thì đã có các công ty ck làm thay:
    .head_chuyenmuc .con .cat a:link, .head_chuyenmuc .con .cat a:visited, .head_chuyenmuc .con .cat a:active, .head_chuyenmuc .con .cat a:hover { color:#064599 !important; }
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 14/10.

    Ít có cơ hội bứt phá

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    “Cây nến ngày 13/10 là một nến Bullish Engulfing cho dấu hiệu đảo chiều ngắn hạn khi tiệm cận dần ngưỡng hỗ trợ 451 điểm, tuy vậy khối lượng giao dịch chỉ ở mức hơn 25 triệu đơn vị, giảm 12,33% so với phiên giao dịch ngày 12 tháng 10. Chỉ báo dòng tiền MFI và Stochastic Oscillator đều tiếp tục vận động giảm.

    Trong 5 phiên giao dịch gần đây thị trường liên tục vận động hiệu chỉnh tăng giảm xen kẽ. Như vậy sự đảo chiều nhẹ của Vn-Index trong phiên hôm nay chưa đủ tính thuyết phục các nhà đầu tư lướt sóng tham gia mạnh trở lại.

    Khối ngoại tiếp tục là bên dẫn dắt điểm số của thị trường và dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước còn hạn chế khiến cho khá nhiều cổ phiếu đều tiếp tục vận động ở xu hướng giảm dần xen kẽ những phiên tăng giá hồi phục. Nếu không có thông tin tích cực tạo cú hích cho sức cầu khởi động mạnh trở lại, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ ít có cơ hội bứt phá trong những phiên giao dịch tới.

    Tiếp tục thận trọng trong ngắn hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Với tình hình vĩ mô không mấy sáng sủa khi lạm phát, nhập siêu có chiều hướng tăng cao và dòng tiền vẫn đang bị hút ròng ra khỏi thị trường, các nhà đầu tư giao dịch khá cẩn trọng với tâm lý chờ đợi các đợt giảm giá mạnh. Theo chúng tôi xu hướng đi ngang vẫn là chủ đạo khi thị trường vẫn được tiếp sức bởi giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khả năng giảm giá mạnh nếu có xảy ra sẽ là cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ cho các nhà đầu tư.

    Tuy nhiên, thị trường luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất vì với tình hình hiện tại, khả năng tăng giá mạnh là khó xảy ra nhưng việc giảm giá mạnh trong một vài phiên do tâm lý hoảng loạn hoặc do giải chấp là hoàn toàn có thể.

    Với phiên tăng điểm ngày 13/10, thị trường một lần nữa khẳng định trạng thái lình xình đi ngang. Khối lượng giao dịch thấp do cung và cầu yếu cho thấy xu hướng rất dễ bị phá vỡ và chúng ta chờ đợi phiên “break out” của VN-Index.

    Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là đi ngang trong kênh 440-465 điểm, còn hướng trung và dài hạn là giảm.

    Theo VNDirect, nhiều khả năng VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp 440-465 trong các ngày tới. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng đối với thị trường trong ngắn hạn và khuyên nhà đầu tư nên giữ trạng thái cổ phiếu trên tiền mặt vào khoảng 30% cho đến khi có các dấu hiệu tạo đáy của thị trường. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân một phần ở mức hỗ trợ 440-445 điểm”.

    Mua vào nếu thị trường điều chỉnh giảm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    “Mặc dù động thái ngày 13/10 của thị trường có thể đã lấy lại một chút đà tăng cho thị trường trong những ngày tới và giúp giá cổ phiếu tăng, thì chúng tôi cho rằng những nhân tố như nguồn cung cổ phiếu lớn sẽ tiếp tục hạn chế biên độ tăng của các chỉ số.

    Do đó, trước mắt và có thể là trong những tuần tới đây, các đợt tăng của thị trường có khả năng sẽ không kéo dài. Với mức định giá và tỷ lệ giá/cổ tức hiện ở mức hợp lý, đặc biệt là nếu so với cổ phiếu tại các thị trường trong khu vực, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào khi thị trường điều chỉnh (giảm)”.

    Trở lực từ nguồn vốn “đắt đỏ”

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Ngày 13/10, chỉ số VN-Index và HNX-Index đã đồng loạt tăng điểm với tổng mức thanh khoản rất thấp. Các mã tăng điểm ngày hôm qua hầu hết là các blue chips dựa vào lực mua của khối ngoại. Tuy nhiên, kết quả giao dịch ngày hôm qua chưa phản ánh được thực trạng giao dịch trầm lắng cũng như việc thiếu nguồn cung tiền vào chứng khoán.

    Theo quan điểm của chúng tôi, trong những phiên sắp đến VN-Index và HNX-Index vẫn chưa đươc hỗ trợ từ phía phân tích cơ bản và lực cầu mà vẫn sẽ phụ thuộc vào lực đỡ của khối ngoại như đã thấy ở các phiên giao dịch trước.

    Theo tin mới nhận được, Chính Phủ vừa ra Chỉ thị số 1875/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường ba tháng cuối năm 2010, trong đó nêu rõ quyết tâm giữ tăng trưởng GDP là 6,5% cho cả năm và kiểm soát tốc độ lạm phát bằng cách cho phép các ngân hàng thương mại rút tiền ra khỏi lưu thông để tránh áp lực tăng giá. Việc thực hiện chính sách trên một cách triệt để sẽ gây nên áp lực tăng lãi suất và làm nguồn vốn nhà đầu tư cần trên thị trường trở nên đắt đỏ. Trong thời điểm thị trường chứng khoán chưa có xu hướng tăng mạnh, điều này có thể là một trở ngại lớn cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán.

    Trong những phiên sắp tới, nhà đầu tư ngắn hạn không nên lướt sóng bởi lực tăng trên VN-Index chưa ổn định. Nhà đầu tư dài hạn nên mua vào ở 465-470 và cắt lỗ ở 440. HNX-Index vẫn tiếp tục ở ngưỡng 115 - 117. Xu hướng ngắn hạn mới có thể được thiết lập nếu HNX-Index tăng đến 140”.

Chia sẻ trang này