Nhiều pác sẽ ham hố và sẽ hứng trọn đợt BULL đẹp vào ngày 28/11/2008

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 27/11/2008.

4753 người đang online, trong đó có 373 thành viên. 16:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3211 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. powerpick

    powerpick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Đã được thích:
    51
    Này thế đã kịp múc chưa! La làng nhiều người ta gọi là chim lợn đấy
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn pác ! Em đứng ngoài cuộc chơi chúc các pác lên tàu hôm qua và hôm nay giành chiến thắng

    28/11: Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 2 sàn Thứ sáu, 28/11/2008, 16:09 GMT+7
    -Trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại tiếp tục giảm mua và tăng bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Lượng bán ra trong phiên gấp 3 lần so với khối lượng mua vào.


    Họ mua vào qua khớp lệnh 32 mã cổ phiếu và 3 chứng chỉ quỹ với tổng khối lượng đạt 984.280 đơn vị, giá trị là 33,36 tỷ đồng. Họ bán qua khớp lệnh 55 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với tổng khối lượng đạt 3.370.450 đơn vị, giá trị tương ứng là 108,285 tỷ đồng.


    Đối với giao dịch thoả thuận, cổ phiếu VPL là mã được giao dịch duy nhất trong phiên này. Khối lượng thoả thuận mua là 200.000 cổ phiếu và bán là 240.000 cổ phiếu với các giá trị tương ứng là 19,8 tỷ đồng và 23,76 tỷ đồng.


    Như vậy trong toàn phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.184.280 chứng khoán, giá trị là 53,166 tỷ đồng. Giảm 14,16% về khối lượng nhưng tăng 27,43% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    Tổng khối lượng họ bán trong phiên này là 3.610.450 chứng khoán với giá trị là 132 tỷ đồng. Tăng 13,35% về khối lượng và tăng 18,64% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.
    -----------

    Còn trên sàn GDCK Hà Nội, chênh lệch mua-bán của khối ngoại được thu hẹp hơn khi họ tăng mua và giảm bán tại đây.


    Cụ thể, khối này mua vào 8 mã với tổng khối lượng đạt 418.000 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 9,3 tỷ đồng; Tăng 250,67% về khối lượng và tăng 418,87% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.


    Các mã cổ phiếu được khối ngoại mua vào nhiều nhất bao gồm: VCG (132.900 cp), VNR (131.000 cp), PVS (95.000 cp), KLS (55.000 cổ phiếu)?


    Trong khi đó họ bán ra 14 mã với tổng khối lượng đạt 695.600 cổ phiếu, giá trị đạt 10,61 tỷ đồng. Giảm 26,81% về khối lượng và giảm 39,59% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    Các mã cổ phiếu được họ bán ra nhiều nhất bao gồm: BCC (280.000 cp), VCG (179.300 cp), KLS (54.000 cp), THT (50.000 cp)?
  3. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường rồi sẽ tèo thảm lại thoai !!!
  4. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    VN sẽ bắt đầu vào suy thoái !
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Em không hô TT tèo đâu nghe ! Em chỉ mong các pác chiến thắng cả nhà cùng vui nhưng những khó khăn phía trước không thể bỏ qua ngồi yên cho lành . Pác nào thắng quả sóng này nhớ vote cho em nha ! Chúc tất cả các pác trên F319 dều vui vẻ ngày cuối tuần và các CP các pác mua hôm qua và hôm nay đều thăng thiên !
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    hi hi ai biết tuần sau ra sao nhể
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Chánh Văn phòng BCĐTƯ PCTN Vũ Tiến Chiến:
    Nghi án hối lộ 820.000USD gây hình ảnh xấu cho đất nước
    Lao Động số 277 Ngày 29/11/2008 Cập nhật: 9:15 AM, 29/11/2008


    (LĐ) - Sáng qua 28.11, tại cuộc đối thoại về phòng, chống tham nhũng với các nhà tài trợ, lần đầu tiên cơ quan chống tham nhũng Việt Nam đã công bố công khai những thông tin liên quan đến vụ các quan chức Cty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) hối lộ một quan chức ở Ban quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TPHCM.
    Theo ông Nguyễn Thế Bình, Vụ trưởng Vụ Theo dõi việc xử lý một số vụ án và vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp - Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, thì: Thông tin từ phía Nhật Bản cho biết khi thực hiện dự án ở TPHCM, từ năm 2003 đến 2006, các quan chức Cty PCI đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc BQL dự án đại lộ Đông - Tây và dự án môi trường nước của TPHCM với tổng số tiền là 820.000USD (năm 2003 là 600.000USD và năm 2006 là 220.000USD) để nhận được các hợp đồng tư vấn cho dự án từ nguồn vốn ODA.

    Các cơ quan pháp luật của Nhật Bản đã bắt 4 cựu quan chức của Cty PCI về tội danh đưa hối lộ và vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản (Toà án Nhật Bản đã tuyên án đối với 4 bị cáo trên - PV).

    Sau khi có thông tin trên, VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ ******* tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Theo yêu cầu của VKS, Cơ quan điều tra Bộ ******* đã lập ban chuyên án và đang tiến hành điều tra vụ việc theo quy định Ông Bình cho biết: Với tinh thần tích cực đấu tranh chống tham nhũng, Thủ tướng *************** đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản điều tra làm rõ vụ việc.

    Ngày 19.11, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định đình chỉ công tác với ông Huỳnh Ngọc Sỹ để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo ông Bình thì cùng với việc tiến hành điều tra, xác minh đưa và nhận hối lộ, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao cùng với phía Nhật Bản thành lập uỷ ban phối hợp để đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong sử dụng nguồn vốn ODA.

    Phát biểu trước cộng đồng các nhà tài trợ, ông Nguyễn Thế Bình nhấn mạnh: Với vụ án này, Chính phủ Việt Nam thể hiện tính chủ động, tích cực kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, trong quá trình thực hiện cũng thể hiện tính thận trọng, khách quan và tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, có sự phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản trong giải quyết vụ việc này.

    Có mặt tại buổi đối thoại, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản khẳng định: Chính phủ hai nước đều xem xét vụ việc này một cách nghiêm túc, kiên quyết xử lý vụ án liên quan đến vốn ODA một cách nghiêm khắc và tỏ ý hy vọng việc điều tra sẽ thu được kết quả tốt mà cụ thể là sẽ có một phiên toà xét xử trong thời gian tới.

    Chánh Văn phòng BCĐTƯ PCTN Vũ Tiến Chiến:
    Nghi án hối lộ 820.000USD gây hình ảnh xấu cho đất nước
    Đây là vụ việc có dấu hiệu hết sức nghiêm trọng. Nhật Bản đã xử vụ án đưa hối lộ của quan chức PCI rồi và đó là dấu hiệu rất rõ ràng để chúng ta tập trung điều tra. Nội dung cụ thể của vụ việc phải đợi cơ quan điều tra xem xét, kết luận. Tôi cho rằng, nghi án này gây hình ảnh xấu về Việt Nam. Chúng ta phải sớm kết luận có hay không việc nhận hối lộ. Dù cá nhân nào vi phạm cũng sẽ bị xử lý. Không chỉ vụ án này, các vụ án khác chúng ta cũng làm vậy. Hiện nay, việc sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam được đánh giá là hiệu quả. Vụ PCI chỉ là trường hợp cá biệt. Nếu chúng ta giải quyết tốt thì việc thu hút vốn ODA sẽ tốt đẹp.
    L.S (ghi)
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Sau 2 năm gia nhập WTO: Nhiều ngành bộc lộ yếu kém
    Lao Động số 277 Ngày 29/11/2008 Cập nhật: 8:11 AM, 29/11/2008

    Ngành chế biến gỗ đang đứng trước nhiều thách thức.
    (LĐ) - Ngày 28.11, tại TPHCM, Bộ Công Thương TPHCM và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia TPHCM đánh giá tác động hội nhập đối với ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ sau 2 năm VN gia nhập WTO.
    Theo đánh giá của Hội đồng XK gỗ cứng Hoa Kỳ (AHEC), Việt Nam hiện đang dẫn đầu ASEAN về XK sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, ngành này đang đứng trước nhiều thách thức do phụ thuộc vào nguyên liệu NK, thiếu vốn đầu tư. Hiện 80% nguyên liệu phải NK với mức giá liên tục tăng cao. 90% lượng sản phẩm là nhận làm gia công theo các hợp đồng của nước ngoài nên phụ thuộc vào các kênh phân phối và không tạo được thương hiệu cho ngành gỗ VN trên thị trường thế giới...

    * Trong bóng đen suy thoái kinh tế toàn cầu, ngành thuỷ sản (TS) VN lại vừa đón nhận một tin tốt lành: Kim ngạch XK tính đến cuối tháng 11 đạt khoảng 4,2 tỉ USD, hoàn toàn có thể vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm. Tuy nhiên, những bất cập, yếu kém cũng lộ rõ hơn khi ngành này bước vào sân chơi lớn WTO.

    Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh - nguyên Thứ trưởng Bộ TS, những khiếm khuyết của ngành là chưa có mô hình tổ chức và cách tiếp cận phù hợp để quản lý hiệu quả ATVSTP ở khu vực sản xuất nguyên liệu, cung cấp dịch vụ và các sản phẩm phụ trợ. Giữa các DN, đã xảy ra cạnh tranh không lành mạnh, phá giá lẫn nhau.

    "Công tác xúc tiến thương mại trên bình diện toàn ngành và ở quy mô DN còn xa mới đạt đến trình độ chuyên nghiệp" - bà Minh nhấn mạnh. Cũng theo bà Minh, sự tăng trưởng khá vững chắc của ngành TSVN 13 năm qua, đang bị đe doạ bởi cơn suy thoái kinh tế. Các DN chế biến và XK TS sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. DN muốn bán được hàng thì phải hạ giá. Nếu ngân hàng không hỗ trợ mạnh thì nhiều DN vừa và nhỏ có thể bị phá sản.

    M.Thoa - Thẩm Hồng Thụy
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Doanh nghiệp xuất khẩu điều lao đao
    Lao Động số 277 Ngày 29/11/2008 Cập nhật: 9:00 AM, 29/11/2008

    Sản xuất điều nhân XK tại một DN ở tỉnh Bình Phước.
    (LĐ) - Không phải ngẫu nhiên Hiệp hội Điều VN đã liên tục gửi đơn kêu cứu lên Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. Hàng loạt DN xuất khẩu điều đang phát tín hiệu cấp cứu khẩn, trước nguy cơ bị phá sản.
    Thị trường sụt giảm, món nợ tài chính đè nặng

    Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, số lượng và kim ngạch XK nhân điều VN vào cuối năm 2008 đã giảm mạnh, chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2007. Giá XK điều đang giảm sâu kỷ lục, từ

    6.500USD/Mt thời điểm tháng 8.2008, nay chỉ còn khoảng 4.500USD/Mt. Ngoài ra, nhiều hợp đồng giao hàng, khách hàng nước ngoài không chịu mở L/C, một số lô hàng đã xuất ra khỏi lãnh thổ VN, khách hàng không chịu nhận, ép DNVN, đòi giảm giá, chậm thanh toán v.v... Những lý do này đã gây thiệt hại lớn cho nhiều DN XK điều VN trong thời gian gần đây.

    Trong lúc đó, do đặc thù nên DN điều có nhu cầu vay vốn ngân hàng rất lớn. Trung bình hàng năm, ngành điều vay từ 8.000 - 8.500 tỉ đồng/năm. Ông Nguyễn Đức Thanh - quyền Chủ tịch Hiệp hội Điều VN - cho biết: "Tuy hiện nay lãi suất cho vay của ngân hàng ngày càng giảm, nhưng nhiều DN chế biến - XK điều vẫn không dễ tiếp cận vốn vay ngân hàng, vì còn nợ quá hạn. Một số DN đã phải liều vay với lãi suất cao ngoài thị trường tự do để đáo hạn nợ vay cũ của ngân hàng".

    Năm 2008, nhiều DN chế biến - XK điều đã vay hàng ngàn tỉ đồng để nhập khẩu điều thô; đến nay, một lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu chưa sản xuất hết, nếu tập trung chế biến - XK toàn bộ nguyên liệu nhập kho đang tồn sẽ cầm chắc lỗ nặng.

    Trong khi đó, nếu không thanh khoản tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng XK theo quy định là 275 ngày, kể từ ngày nhập khẩu, thì DN phải đóng thuế nhập khẩu từ 5 - 7,5%. Có không ít DN buộc phải bán tháo hàng, chấp nhận giá cực thấp, chịu lỗ để tiến hành thanh khoản tờ khai nhập khẩu đúng hạn hoặc phải chịu nộp thuế nhập khẩu.

    Mặt khác, dự tính các DN XK điều sẽ được hoàn thuế VAT trong năm nay khoảng 2.000 tỉ đồng. Để được hoàn thuế, DN phải có hợp đồng XK, tờ khai thông quan, hoá đơn thương mại và giấy báo có tiền về của ngân hàng.

    Trớ trêu, vào lúc này, tiến độ thanh toán tiền hàng lại rất chậm, thay vì chỉ dưới 1 tháng như trước đây, thì nay, DN phải mất từ 2- 3 tháng. Tất cả những nguyên nhân trên đã khiến cho hàng loạt DN chế biến - XK điều VN lâm vào cảnh khó khăn trăm bề.

    Đề nghị giảm lãi suất

    Trong tháng 10.2008, Hiệp hội Điều VN đã có công văn 200/2008/CV-HHĐ gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước VN kêu cứu về thuế và mức lãi vay. Mới đây, ngày 20.11.2008, Hiệp hội Điều VN lại tiếp tục có công văn số 238/2008/CV-HHĐ, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành gia hạn thanh toán thuế thu nhập cho DN chế biến - XK điều năm 2008 đến hết tháng 6.2009; giảm lãi suất cho vay VND và USD xuống còn ở mức lãi suất cho vay năm 2007 và gia hạn nợ vay cho các DN từ quý IV/2008 đến hết quý I/2009. Bên cạnh đó, dãn nợ, không tính lãi suất quá hạn và điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay hiện hữu của các DN...

    Hiệp hội Điều VN cũng kiến nghị Chính phủ đưa thuế suất nhập khẩu điều thô xuống bằng 0%; nếu chưa hạ ngay, thì thông qua lộ trình giảm thuế và gia hạn thanh khoản tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất từ 275 ngày lên 365 ngày. Song hành với đó, các ngân hàng thương mại nên bảo lãnh các khoản hoàn thuế VAT cho DN chế biến - XK điều...

    Một chuyên gia trong Hiệp hội Điều VN cho rằng, những giải pháp trên là hết sức cần thiết, đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương "ra tay" giúp đỡ. Bằng không, chắc chắn có hàng loạt DN ngành điều sẽ phá sản trong năm 2009, một khi chưa có "liều thuốc" nào cứu chữa hữu hiệu, kịp thời.

    Đông Anh
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM tố Hiệp hội Bảo hiểm VN
    Lao Động số 277 Ngày 29/11/2008 Cập nhật: 8:34 AM, 29/11/2008


    (LĐ) - Ngày 28.11, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM cho biết, đã gửi văn bản đến các cơ quan chức năng, tố Hiệp hội Bảo hiểm (BH) VN và 16 DN BH có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi cùng thỏa thuận nâng mức phí bảo hiểm xe cơ giới.
    Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM, vừa qua, Hiệp hội Bảo hiểm VN và 16 DN BH trong nước đã cùng bắt tay ký thỏa thuận nâng mức phí BH tiêu chuẩn xe ôtô từ 1,3%/năm lên 3,95% (chưa gồm 10% thuế VAT).

    Cụ thể: Phí xe vận tải hàng hóa tăng lên 1,83%/năm, vận tải đông lạnh 2,62%/năm, xe đầu kéo tăng 2,85%, xe taxi tăng 3,95%.

    Lý do được các DN BH đưa ra cho việc tăng mức phí này là nhằm hạn chế tình trạng cạnh tranh gay gắt, trong bối cảnh tỉ lệ bồi thường cao.

    Trong khi đó, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM cho rằng, đối với loại hình bảo hiểm bắt buộc thì phí bảo hiểm do Chính phủ quy định hoặc Chính phủ ủy quyền cho Bộ Tài chính ban hành, Hiệp hội Bảo hiểm và các DN BH không được phép đưa ra mức phí.

    Việc các DN cùng thỏa thuận nâng mức phí bảo hiểm đã khiến các đơn vị vận tải hàng hóa thành phố điêu đứng, làm tăng thêm gánh nặng và khó khăn cho các đơn vị vận tải.

    Trần Phan

Chia sẻ trang này