Nhiều tin tốt cho Cổ phiếu nông sản .......cơ hội thắng lớn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tranhphong, Aug 31, 2008.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 12:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Nhiều tin tốt cho Cổ phiếu nông sản .......cơ hội thắng lớn

    Thương mại nông sản Việt Nam năm 2008: có thể thắng lớn


    Nửa đầu 2008, Việt Nam đã thu về 7,65 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; tăng 24,8% so cùng kỳ năm ngoái.


    Nửa đầu 2008, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội có khá nhiều biến động nhưng ngành thương mại nông sản vẫn có những bước phát triển tốt. Việt Nam đã thu về 7,65 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; tăng 24,8% so cùng kỳ năm ngoái.
    Trong đó, xuất khẩu nông sản chiếm tỉ lệ cao nhất: trên 4,2 tỷ USD, tăng 31%; xuất khẩu lâm sản đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng 21% và thủy sản đạt 1,9 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2007.
    Nông sản: thế mạnh xuất khẩu


    Trong những mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, các mặt hàng thuỷ sản, cà phê, gạo, cao su, điều, tiêu, rau quả, gỗ và sản phẩm gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu 7,26 tỉ USD chiếm tới 94,9% tổng giá trị xuất khẩu nông sản.
    Phân bón và thức ăn gia súc là hai mặt hàng chủ yếu trong các mặt hàng nông sản và nguyên phụ liệu nhập khẩu. Kim ngạch nhập khẩu các loại phân bón phục vụ cho nông nghiệp đạt 1,09 tỉ USD, kim ngạch nhập thức ăn gia súc đạt 987 triệu USD.
    Bốn thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam hiện tại là EU, Mỹ, Nhật và Trung Quốc. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang EU đạt 1,53 tỉ USD, chiếm tới 70% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các nước này. Kim ngạch nông sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 843,5 triệu USD; sang Nhật đạt 521,77 triệu USD và sang Trung Quốc đạt 482,17 USD, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ 2007.

    Triển vọng một số ngành hàng nông sản chính

    Theo dự báo của bộ Công Thương, trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đạt được ở mức 17,7% so với 2007, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 11,68 tỉ USD.

    Gạo: Từ nay đến cuối năm, giá gạo sẽ giảm dần do vụ mùa của Thái Lan bắt đầu vào thời điểm thu hoạch. Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat dự báo, giá gạo thế giới có thể giảm khoảng 8-10% trong vài tháng tới.
    Tuy lượng cung thế giới sẽ lớn hơn trong nửa cuối 2008 nhưng rất nhiều khả năng Việt nam sẽ đạt mức xuất khẩu gạo 4,5 triệu tấn. Bộ NN & PTNT dự báo, năm 2008 kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể vượt qua mốc 3 tỉ USD.
    Cà phê: Theo điều tra mới nhất của hãng tin Reuters, giá cà phê Arabica kỳ hạn sẽ tăng vào cuối năm nay. Trong khi đó, giá cà phê Robusta sẽ giảm nhẹ nhờ Việt Nam sẵn sàng chờ đón một vụ cà phê bội thu.
    Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới sẽ tăng khoảng 2 triệu bao mỗi năm (60 kg/bao) và dự kiến đến năm 2018 thế giới cần tới 140 triệu bao. Cà phê Việt Nam xuất khẩu năm 2008 có thể đạt con số 2 tỷ USD.
    Gỗ và sản phẩm gỗ: Theo Trung tâm thông tin PTNNNT (AGROINFO), giá nhập khẩu nguyên liệu gỗ đang tiếp tục tăng ca (20-25%) là nguyên nhân chính dẫn tới việc 6 tháng cuối năm giá xuất khẩu gỗ sẽ tăng. Dự báo giá các sản phẩm gỗ xuất khẩu sẽ tăng 7-10%.
    Hội đồng Xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ (AHEC) đánh giá, Việt Nam hiện đang dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu sản phẩm gỗ. Ngành gỗ xuất khẩu của Việt Nam sẽ có khả năng đạt 3 tỉ USD năm 2008. Từ nay đến 2020, GDP của ngành lâm nghiệp có thể đạt khoảng 2-3% GDP quốc gia, xuất khẩu lâm sản đạt trên 7,8 tỷ USD
    Thủy sản: Bộ NN & PTNT cho rằng, cuộc ?okhủng hoảng thừa?o trong ngành cá sẽ ảnh hưởng tới giá xuất khẩu của toàn ngành thủy sản Việt Nam trong những tháng cuối năm.
    Nửa cuối 2008, giá thủy sản sẽ giảm do lượng dự cung vẫn còn rất lớn. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), chỉ tiêu xuất khẩu thuỷ sản của cả nước năm 2008 đạt 4,2 tỷ USD khó thực hiện được.
    Dự báo ngành Thuỷ sản Việt Nam năm 2008 sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5 tỉ USD và có thể đạt 7,5-8 tỷ USD vào năm 2020.
    Nhập khẩu phân bón: Theo thống kê của Cục Trồng trọt - Bộ NN & PTNT, trong bảy tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt 7 tỷ USD, tuy nhiên phải nhập tới 1,3 tỷ USD phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
    Cục Trồng trọt dự báo, từ nay đến hết 2010, mỗi năm Việt Nam sẽ phải nhập trung bình trên 500 nghìn tấn phân bón như: DAP, lân, kali và việc nhập khẩu chỉ có khả năng chấm dứt vào năm 2020 khi các nhà máy trong nước sản xuất đủ lượng phân bón theo nhu cầu của thị trường.
    Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi: Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 6 tháng đầu năm 2008 đạt 1,007 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2007.
    Nguyên nhân chính của sự tăng giá này là do giá nguyên liệu TACN trên thế giới liên tục tăng, giá cước vận chuyển cũng tăng. Hiệp hội TACN Việt Nam dự báo, nửa cuối 2008 và các tháng đầu năm 2009, giá thức ăn chăn nuôi sẽ còn có xu hướng tiếp tục tăng theo biến động chung của giá thế giới.


    Nổi trội trong các cổ phiếu nông sản có DBC: có nhiều tin hot, Có thể sắp chia chốt


    Hơn 2.200 tỷ đồng xây khu đô thị, công nghiệp Quế Võ III

    Wed, Aug 27 2008

    CafeF

    (CafeF) - UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt chi tiết dự án khu công nghiệp Quế Võ III và khu phức hợp đô thị của Công ty Dabaco Việt Nam, tổng mức đầu tư 2.209 tỷ đồng.


    Theo đó, toàn bộ dự án trên có diện tích 598 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 2.209 tỷ đồng. Trong đó, 530 ha dùng cho việc phát triển khu công nghiệp, còn lại 68 ha là để xây dựng khu tổ hợp đô thị và dịch vụ.



    Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2008, đạt tổng doan thu gần 790 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 25,4 tỷ đồng
  2. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Đây là cung cầu của DBC trong phiên ngày Thứ 6 29/08

    Lượng cầu cực lớn

    Tổng KLTH 643800

    Dư mua trần cuối phiên : 168.300

    Mình sẽ đưa dần nhiêu thông tin hay cho mọi nguời
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 26, 2004
    Likes Received:
    0
    dư mua 168000 có gì mà cao. thằng này chuyên bán thức ăn gia súc, liên quan đek gì tới nông sản, định dụ gà à
  4. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Ông bạn thử xem phiên điều chỉnh như thế này mà dư mua 168000 vẫn chưa cao à ! Đếm xem có đc bao nhiêu mã ?



    Đang có dấu hiệu rất lớn gom hàng nhé ! Đợi các phiên sau sẽ rõ, cuối phiên luôn có lệnh lớn dư mua !
  5. dthn05

    dthn05 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 9, 2006
    Likes Received:
    1
    DBC thì quá ngon rồi cần gì các bác phải PR nữa, em đề cử thêm một em cùng ngành đây: SSC nhé!
  6. jacku149

    jacku149 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Con này đúng là chả cần PR làm gì bác ợ! Để yên em gom thêm rồi các bác làm gì thì làm...
  7. tranhphong

    tranhphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 22, 2006
    Likes Received:
    0
    Tám tháng, Công ty cổ phần DABACO Việt Nam đạt lợi nhuận gần 37 tỷ 500 triệu đồng, đạt 85% kế hoạch năm


    Trụ sở Làm việc
    Sáng nay 1-9, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DABACO Việt Nam họp sơ kết tình hình hoạt động trong tám tháng năm nay; đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư trong hai tháng 7 và 8 vừa qua. Đồng thời, rà soát các dự án đầu tư và bàn phương án triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng 9 này và các tháng còn lại của năm 2008.

    Mặc dù từ đầu năm đến nay, tình hình thị trường, giá cả có nhiều diễn biến bất lợi: lạm phát, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao, giá thịt lợn hơi đang có xu hướng giảm, dịch bệnh gia súc, gia cầm,? đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với người sản xuất và các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo quyết đoán, kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các nhà máy sản xuất, chế biến thức ăn và các công ty thành viên, Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
    Trong tám tháng qua, doanh thu của toàn Công ty đạt 1.081 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước và bằng 71% so với kế hoạch năm nay (Công ty đề ra mức kế hoạch doanh thu cả năm đạt 1.515 tỷ đồng); lợi nhuận (sau thuế) tám tháng qua đạt 37 tỷ 417 triệu đồng, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 85% kế hoạch. Riêng hai tháng qua, Công ty đạt doanh thu 270 tỷ 180 triệu đồng, lợi nhuận (sau thuế) đạt gần 11 tỷ 300 triệu đồng.
    Trong lĩnh vực sản xuất giống, Công ty vẫn giữ vững nhịp độ phát triển so với quý II vừa qua (tăng 10%). Tình hình triển khai các dự án trọng điểm cũng được Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm. Dự án Nhà máy sản xuất, chế biển thức ăn thuỷ sản DABACO Sông Tiền, DABACO Sông Hậu đang được khẩn trương xúc tiến các công đoạn để quý I ?" 2009 sẽ đi vào hoạt động. Ngoài ra, lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN Quế Võ 3 cũng đang triển khai các thủ tục, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay để đón các nhà đầu tư vào hoạt động. Đặc biệt, dự án Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi DABACO II, có công suất 200 nghìn tấn/năm tại KCN Khắc Niệm hiện đã đạt 85% khối lượng lắp đặt dây chuyền và xây dựng nhà xưởng, dự kiến tháng 11 này sẽ đi vào sản xuất thử. Cùng lúc, Nhà máy chế biến thịt gà, công suất giết mổ 2.000 con/giờ đã hoàn thành công đoạn nhập khẩu thiết bị của Đan Mạch, lắp đặt dây chuyền và cũng đi vào hoạt động trong tháng 12 tới. Trong tháng 8 vừa qua, Công ty đã thành lập hai Công ty TNHH một thành viên: Công ty TNHH giống lợn DABACO và Công ty Đầu tư phát triển gia công lợn DABACO, sẽ cùng với các công ty thành viên khác nâng cao hiệu quả hoạt động đa ngành của Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam? Với kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư khả quan đã đạt được thời gian qua, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 khoảng 10%. Để đạt được mức chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị đã đề ra bốn nhóm giải pháp cơ bản, nhằm triển khai, tiến hành các công việc một cách hiệu quả trong những tháng còn lại. Một là, duy trì các dự án trọng điểm đúng tiến độ, rà soát kỹ các hạng mục công trình, tránh thất thoát trong đầu tư. Hai là, nâng cao hiệu quả của từng cán bộ, công nhân viên trong sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; mở rộng thị phần thức ăn chăn nuôi. Ba là, cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập đối với người lao động. Bốn là, triệt để thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hạ giá thành sản phẩm, giúp đỡ bà con nông dân và cùng với cả nước góp phần kiềm chế lạm phát

Share This Page