Nhìn kìa, SSI

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 1818, 22/02/2011.

4610 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 15:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1929 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. guocxinh

    guocxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Đã được thích:
    20
    đẫu bạ, sàn be bét tay to ko an nữa à? hay các anh ấy đang xả vào mồm gà?
  2. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    89
    Ôi SSI ,
    Dư muaDư bán
    ATC32,100ATC512,850
    26.91024.526,470
    26.81024.699,350
    24.61,50024.7102,780
    24.532,33024.844,950
    24.965,100
    25140,060
    25.1118,910
    25.233,300
    25.323,000
    25.422,000
  3. Vinhhanoi

    Vinhhanoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Dạ, SSI nó mới ở giữa của quá trình rơi thôi bác ạh,......
  4. 1818

    1818 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Được 2 phiên trên nghìn tỷ rồi đấy :-bd
  5. 1818

    1818 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai cả hai sàn giao dịch trên 100 triệu cổ + USD về 21.x
  6. Vinhhanoi

    Vinhhanoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Đợi quả giá xăng và LSCB đi, ai cũng biết, ai cũng bảo đã phản ánh vào giá, nhưng mà ...
  7. Vinhhanoi

    Vinhhanoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    0
    TP.HCM: Dự báo CPI tháng 3 tiếp tục tăng cao
    Thứ ba, 22/2/2011, 10:47 GMT+7
    Cục Thống kê TP nhận định so với cùng kỳ, CPI tháng 2-2011 đã tăng 9,22% và so với tháng 12-2010, CPI của TP đã tăng 2,97%. Với dự báo, mặt bằng giá mới của thị trường sẽ được thiết lập trong tháng 3, khi giá điện được điều chỉnh, dự báo CPI tháng 3 sẽ tiếp tục tăng cao, đó là điều khiến cho nhiều người băn khoăn về mục tiêu giữ cho CPI cả năm 2011 tăng không quá 7% rất khó thực hiện.


    Hôm qua (21-2), Cục Thống kê TP.HCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 của TP.HCM tăng 1,61%.


    Trong đó, tất cả 11 nhóm hàng trong rổ tính CPI đều tăng, thấp nhất là nhóm bưu chính viễn thông có mức tăng 0,1% và cao nhất là nhóm đồ uống và thuốc lá là 3,45%.


    Cùng ngày, Hà Nội cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,98% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2010 thì tăng tới 11,72%. Cụ thể, ngoại trừ nhóm hàng bưu chính viễn thông vẫn giữ nguyên so với tháng trước, chỉ số giá của 10 nhóm hàng tiêu dùng còn lại đều tăng. Hai nhóm hàng là hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá có chỉ số giá tăng mạnh với mức tương ứng lần lượt là 4,17% và 2,25%; trong đó mặt hàng lương thực tăng cao tới 5,37%.


    Theo ông Vòng A Lộc, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Công Thương TP.HCM, tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 nên hằng năm, CPI của tháng này thường tăng cao do nhu cầu mua sắm tiêu dùng tất cả nhóm hàng trong dịp tết tăng mạnh. Trong đó, đặc biệt nhóm hàng thực phẩm được tiêu thụ mạnh. Tuy trong tết vừa qua không có hiện tượng đột biến về giá nhưng giá một số mặt hàng thực phẩm như thịt heo, bò, gà, trứng, thực phẩm chế biến, trái cây... đều tăng cao. Riêng nhóm hàng lương thực, trong tháng 2 giá tăng nhẹ do đang đứng ở mức cao từ tháng trước tết.


    Sở Công Thương TP cho biết năm nay người tiêu dùng có khuynh hướng chuyển sang tiêu dùng hàng thực phẩm chế biến nấu chín, thực phẩm trữ mát, đông lạnh và thực phẩm đóng hộp của các DN lớn trong nước để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy giá một số mặt hàng như mực, tôm, cá, thịt bò tăng cao hơn những tháng thường nhưng nhìn chung mức tăng CPI tháng này vẫn có mức tăng thấp hơn so với tháng 2-2010. Do có sự chuẩn bị chủ động trong chương trình bình ổn giá, nên các DN, trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa kinh doanh và dự trữ tốt, góp phần quan trọng giữ ổn định thị trường dịp tết vừa qua.


    Ông Nguyễn Doãn Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh chợ đầu mối Bình Điền, cho biết thêm sau tết giá một số mặt hàng thủy hải sản tươi sống tăng (từ mùng ba tết) như cá thác lác, mực, tôm, cá chép, cá lóc đồng đều tăng từ 30% đến 40%. Nguyên nhân do đây là nhóm mặt hàng được nhiều người lựa chọn sau tết, sức mua tăng cao nhưng ngư dân đánh bắt xa bờ nghỉ tết và lượng hàng về các chợ đầu mối không nhiều khiến cho giá bán tăng cao hơn ngày thường.


    Cục Thống kê TP nhận định so với cùng kỳ, CPI tháng 2-2011 đã tăng 9,22% và so với tháng 12-2010, CPI của TP đã tăng 2,97%. Với dự báo, mặt bằng giá mới của thị trường sẽ được thiết lập trong tháng 3, khi giá điện được điều chỉnh, dự báo CPI tháng 3 sẽ tiếp tục tăng cao, đó là điều khiến cho nhiều người băn khoăn về mục tiêu giữ cho CPI cả năm 2011 tăng không quá 7% rất khó thực hiện.(Nguồn: PL, 22/2)
  8. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2

    10:59 AM


    VCG

    Dư mua: 567.000
    Dư bán: 178.000

    IDJ: Cháy hàng !
    Nghẹn ngào !

    Hôm nay TẤT CẢ NHỮNG AI MUỐN CHẠY ĐÃ ĐƯỢC NHÀ CÁI MACAO ĐÁP ỨNG !


    IDJ - Cánh én báo hiệu xuân về,... IDJ gợi nhớ kỷ niệm xưa ngọt ngào với chân dài VE9...


    Vỡ mật mất. bố nào làm phát 500K con BVS. mai lại đua CE... Kinh !​
  9. Vinhhanoi

    Vinhhanoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Bão giá tăng trước giá điện, xăng
    Thứ hai, 21/2/2011, 17:51 GMT+7
    Mặc dù đã tiên liệu trước sẽ đến lúc giá điện, xăng tăng, và hệ lụy của nó là giá các loại hàng hóa trụ cột, một số sản phẩm và dịch vụ sẽ tăng theo… thế nhưng người ta vẫn cảm thấy choáng vì sức ép giá cả hàng ngày. Một cơn “bão giá” mới đang hình thành với cấp độ mạnh nhất đang “lừng lững” tiến tới.

    Mượn cớ “điện tăng giá”

    Khảo sát một số chợ Kim Giang, chợ Hạ Đình (Thanh Xuân), chợ Định Công cho thấy, giá các loại thực phẩm đang rục rịch tăng giá. Mặc dù giá cả không tăng thấy rõ như những ngày Tết nhưng mỗi mặt hàng cũng nhích lên vài nghìn đồng – theo cái lý của những người buôn bán ở đây là “giờ cái gì cũng tăng chúng tôi mà không tăng thì lấy đâu ra lãi”!. Các loại cá trắm, cá trôi, cá chép cũng tăng từ 5 – 10 nghìn đồng/kg tức là vào khoảng 200.000 – 210.000 đồng/kg. Giá thịt bò dao động từ 230.000 - 250.000đ/kg, giá thịt gà từ 120.000 - 135.000đ/kg tùy loại. Tôm sú có giá 250 – 300 nghìn đồng/kg…Hầu hết các loại thịt, thủy hải sản đều tăng giá, riêng giá rau xanh chưa có biến động do đang vào thời gian thuận lợi cho các loại rau màu phát triển nên nguồn cung khá dồi dào.

    “Bây giờ ra chợ mà cầm 100 nghìn đồng thì chẳng đủ để mua thức ăn một bữa cho 5 người. Lương không tăng mà chi phí thường ngày tăng gấp đôi gấp ba thế này thì không biết phải tính toán làm sao nữa” – chị Hoài Anh (Đại Kim – Hà Nội) ngao ngán nói.

    Chị Ngô Hải Yến – Chủ cửa hàng ăn uống tại ngõ 259, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết: “Sau tết, cửa hàng tôi cũng tăng giá chút ít do giá cả thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, thông tin về giá xăng, điện, than… chuẩn bị tăng khiến chúng tôi đau đầu. Giá thực phẩm tăng, giá nhân công tăng, giá xăng, điện, than cũng đồng loạt tăng thì đương nhiên giá thành sản phẩm cũng phải tăng theo. Nhiều người cho rằng, các cửa hàng ăn chúng tôi “lợi dụng” sau tết tăng giá. Nhưng, quả thật, để đưa ra được mức giá hợp lý với khách hàng, mà vẫn có lãi để duy trì cửa hàng, chúng tôi đã phải tính toán rất kỹ. Trước tết, giá một bún bò chỉ có 15.000 đồng. Nhưng sau tết, chúng tôi phải điều chỉnh giá lên 20.000 đồng mới có lãi. Còn với rượu quê, trước Tết, rượu quê loại ngon, chúng tôi nhập 27.000 đồng/lít, nhưng sau tết, vẫn loại rượu đó, chúng tôi phải chi thêm 7.000 đồng/lít”.

    Chị Lê Trâm – nhân viên một Cty truyền thông cho biết, bình thường tôi ăn sáng gần khu vực nơi làm (phố Vĩnh Phúc – Ba Đình), giá một bát phở chỉ 18 nghìn đồng, thế nhưng giá từ sau tết tới nay vẫn giữ nguyên ở mức 20 -25 nghìn/bát. Lúc hỏi bà bán hàng là tại sao hết tết lâu rồi mà vẫn giữ giá đấy – Chủ quán nói: năm nay thời điểm ra tết khác mọi năm, giá cứ leo thang vùn vụt đã chịu giảm đâu, giờ sắp tới lại tăng giá điện, giá than, giá xăng… nếu cứ bán với giá như trước thì tôi chỉ có lỗ! Thông cảm cho người ta nhưng mình cũng thiệt thòi quá!

    Nhiều tiểu thương lo ngại, nếu từ tháng 3 chi phí điện nước tăng, thị trường sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới thì việc mua bán lại càng thêm ế ẩm. Bởi, nếu tăng giá thì nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu mà không tăng thì cũng không được.

    Xe ôm cũng "méo mặt"

    Một cơ sở bán đồ gỗ ở gần chợ Nguyễn Quý Đức cho biết, chúng tôi phải thường xuyên sử dụng xe để chở sản phẩm tới cho khách hàng. Lâu nay khi chở chúng tôi không tính vào chi phí hàng hóa, nhưng nếu sắp tới giá xăng tăng thì bắt buộc phải trả chi phí vận chuyển. Nếu không tăng thì chúng tôi lỗ mất vì giờ vừa chịu ảnh hưởng của giá xăng, điện, vật liệu tăng thì không thể kham nổi.
  10. 1818

    1818 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Đã được thích:
    0
    VND và KLS cũng đều khớp trên 4 triệu cổ. Hoành tá tràng=D>

Chia sẻ trang này