Nhìn lại tuần qua và 1 số tin đáng chú ý !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Nkino, Oct 23, 2017.

1328 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Nkino

    Nkino Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 10, 2016
    Likes Received:
    32
    TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 16/10 – 20/10
    VN-Index kết thúc tuần tăng 0.72% đứng tại 826.84 điểm; trong khi HNX-Index đóng cửa tuần giảm 0.89% đang dừng ở 108.14 điểm. Thanh khoản thị trường tăng trưởng, và tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Large Cap.

    Những cổ phiếu nổi bật, như VCB, VPB, SAB, VIC, PLX, MWG, ROS,… đã thay phiên nhau giữ nhịp tăng cho VN-Index. Dòng tiền luôn chuyển qua lại giữa nhóm cổ phiếu này. Dòng tiền chỉ tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu này, dẫn đến mặt khác của thị trường vẫn không máy tích cực, khi dòng tiền phân hóa mạnh và chỉ tập trung vào cổ phiếu trụ.

    VN-Index thất bại khi chinh phục mốc 830 điểm, sắc đỏ dần lan tỏa thị trường. Liên tiếp thất bại việc vượt mốc 830, khiến cho làn sóng thoát hàng trên thị trường gia tăng. Phiên cuối tuần, chỉ số chỉ giảm hơn 2 điểm, là do ROS tăng trần nói kéo chỉ số, chứ thị trường gần như thất thủ khi có tới 292 mã đỏ.

    Một số cổ phiếu được quan tâm tuần qua, như APC, C32, CAV, FCM.. đây là những cổ phiếu hút dòng tiền theo KQKD quý 3. Tuy nhiên, dòng tiền cũng không máy sôi động khi mà diễn biến thị trường chung đang kém khả quan như vậy.

    Thị trường chứng khoán phái sinh: không có nhiều đột biến, khi các hợp đồng được giao dịch khá sát với chỉ số thị trường cơ sở. Thanh khoản có giảm nhẹ so với tuần trước và tập trung chủ yếu vào hợp đồng kỳ hạn tháng 10, khi hợp đồng này tới ngày đáo hạn vào cuối tuần. Thị trường chứng khoán phái sinh tuần qua không có gì đặt biệt đáng chú ý.

    Nhà đầu tư nước ngoài: Họ bán ròng trên HOSE với hơn 86.8 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với hơn 295 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận mua ròng đột biến từ NTP thì khối ngoại lại bán ròng hơn 28 tỷ đồng trên HNX.

    ĐIỂM TIN NGÀNH
    Ngành thương mại - phân phối dược phẩm:

    Mới đây, Thế Giới Di động vừa đăng thông báo tuyển dụng dược sĩ trên trang thông tin việc làm ngành y tế đã làm xôn xao thị trường bán lẻ và phân phối. Theo đó, MWG nhảy chân vào thị trường phân phối dược phẩm. Bên cạnh đó, CTCP Thế giới số mới đây đã đăng ký thêm hoạt đồng kinh doanh là chăm sóc sức khỏe và đã thực hiện phân phối thực phẩm chức năng.

    Theo Business Monitor International (BMI) quy mô thị trường này đạt doanh số 4,7 tỷ USD năm 2016,(+13%) và sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong 5 năm tiếp theo. Trong đó, doanh số bán lẻ dược phẩm chiếm một phần ba về giá trị, tương đương 1,56 tỷ USD.

    Hiện tại, thị trường phân phối dược phẩm còn rất sơ khai và phân mảnh: quy mô thị trường nằm trong tay những hệ thống phân phối có thương hiệu chỉ chiếm chưa tới 5% thị phần, còn nhà thuốc đơn lẻ vẫn chiếm ưu thế nhất với khoảng 70% thị phần.

    Vì thế, kinh nghiệm phát triển chuỗi hệ thống sẽ là lợi thế quan trọng cho những đại gia điện máy này tấn công thị trường, dù tham vọng định hình lại thị trường sẽ còn nhiều thách thức.

    Bên cạnh đó, phân phối dược phẩm cũng được đánh giá là lĩnh vực nhạy cảm, chịu rủi ro về mặt chính sách. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về chính sách bảo quản thuốc hay dự trữ hàng tồn cũng có thể khiến các chuỗi phân phối phải đổ tiền để thay đổi toàn bộ hệ thống. Chi phí cho quá trình này sẽ càng khuếch đại với những chuỗi có quy mô lớn. .

    Ngành Dầu khí:

    Tại thị trường New York, ngày 18/10, giá dầu thô (WTI) giao tháng 11/2017 đạt 52,04 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 12/2017 đạt 58,15 USD/thùng tại London.

    Theo EIA vừa thông báo khối lượng dầu thô dự trữ thế giới đang giảm do nhu cầu tại Mỹ và châu Âu tăng mạnh, trong khi nguồn cung của các quốc gia trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giảm.

    Theo Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait Essam al Marzouq cho biết tại cuộc họp tháng 11 sắp tới, OPEC có thể xem xét có nên tiếp tục gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng và có thể tổ chức cuộc họp bất thường để thảo luận vấn đề này vào tháng 3/2018.

    Ngành Ngân hàng:

    NHNN công bố tín dụng cuối tháng 9 tăng 12,16% so với đầu năm đã hoàn thành vượt mức mục tiêu ban đầu là 18%. Mặc dù tín dụng 9 tháng đầu năm hiện đã tăng 18,7% so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc hơn trong Q4 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã điều chỉnh là 21%.

    Theo HSC mục tiêu tăng trưởng tín dụng 21% vẫn có thể hoàn thành nhờ tăng trưởng tín dụng hàng năm phần lớn rơi vào Q4; thanh khoản toàn ngành dồi dào nhờ lãi suất cho vay liên ngân hàng đã giảm dần kể từ Q2, từ 1,5% xuống 1% hiện tại đối với cho vay qua đêm, hoặc từ 1,9% xuống 1% đối với cho vay kỳ hạn 1 tuần; hệ số LDR của hệ thống ngân hàng vẫn ở mức khá an toàn, là 87,2% theo ước tính của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

    Tín dụng ở những ngành chủ chốt tăng khoảng 17-18% so với đầu năm: nông nghiệp tăng 17,6%; công nghiệp tăng 17,75%; xây dựng tăng 19%; thương mại và dịch vụ tăng 18,1% so với đầu năm.

    Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia phần lớn tín dụng là cho ngành dịch vụ (37,4%), sau đó là ngành công nghiệp và xây dựng (31,2%). Trong 3 tháng cuối năm, NHNN chắc chắn sẽ kỳ vọng một phần tăng trưởng tín dụng sẽ được phân bổ cho ngành sản xuất, là ngành có tác động thúc đẩy tăng trưởng GDP lớn nhất.

    Ngành Nhựa – Bao bì:

    Theo Euromonitor International, Việt Nam xếp hạng 32 thế giới về nhu cầu bao bì thực phẩm trong năm 2015 với 3,915 triệu tấn, nhu cầu này vào năm 2020 là 5,396 triệu tấn, tăng 38%, trong khi nhu cầu của toàn thế giới trong giai đoạn 2015 – 2020 chỉ tăng 13%.

    Tiềm năng tăng trưởng này đang khiến ngành bao bì ở Việt Nam trở thành “miền đất hứa” của vốn ngoại: Tetra Pak (Thụy Điển), SCG (Thái Lan), Dongwwon Systems Corporation (Hàn Quốc), Oji Holding Corporation (Nhật Bản)

    Theo WTO, Chính phủ cũng đã cho phép các công ty có 100% vốn nước ngoài được hoạt động trong ngành in và bao bì. Điều này đưa lại nhiều thách thức cho ngành bao bì Việt Nam nhưng mặt khác, nó chính là động lực thúc đẩy các DN trong ngành bao bì Việt Nam phải cải tiến về chất lượng, năng suất và đổi mới công nghệ.

    Ngành Mía đường:

    Ở ĐBSCL, mía thu hoạch giảm năng suất, giá nhân công tăng cao, trong khi giá thu mua mía hiện thấp hơn so với giá bao tiêu của các nhà máy:

    - Cây mía bị mưa không được nắng, có chỗ đất thấp nên bị phèn rồi lụng mất đọt. Mía bị sâu bệnh.

    - Giá thương lái thu mua thấp hơn năm ngoái 100 – 200 đồng so với năm ngoái, ở mức 850 – 900đồng/kg, trong khi hiện giá bao tiêu của các nhà máy là 900đồng/kg và 1000/kg vào cùng kỳ năm ngoái.

    - Giá thuê nhân công đốn mía tăng lên từng ngày.

    Trên thị trường đường, giá đường thô giao tháng 3 giảm 0,9% xuống 14 USD cent/pound. Tính trong tuần, giá đường thô đã giảm 2,8%.

Share This Page