Nhìn nước ngoài múc SSI thế kia có khi mở room các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi havi48, 22/10/2008.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1123 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    CHÚ Ý!!!
  2. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    mời các chú dzô bình lụn
  3. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Khối ngoại vẫn rình cơ hội



    Trong thời gian gần đây, thông tin nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều hơn mua gây hoang mang cho nhiều nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia phân tích, hiện tượng này là điều bình thường trong bối cảnh hiện nay và có nhiều dấu hiệu cho thấy họ đang chờ cơ hội rõ ràng hơn để đầu tư chứ không phải là một cuộc tháo chạy.

    Theo thống kê của một số Cty chứng khoán, khoảng 10 phiên gần đây, giao dịch bình quân các nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 14% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, 86% còn lại là của nhà đầu tư trong nước.

    Nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường

    Như vậy, có thể thấy yếu tố tâm lý trong nước đang là nhân tố chính tác động đến thị trường. TTCK bước vào giai đoạn giảm sâu, giá chứng khoán đã ở mức quá rẻ thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn không ngừng bán ra mặc dù bị lỗ lớn (lên đến 80% giá trị). Điều này trái ngược hẳn với xu hướng đã từng xảy ra là khối ngoại thường bán mạnh khi thị trường tăng điểm và mua vào khi giảm điểm.

    Thời điểm trước tháng 8/2008 nhà đầu tư nước ngoài mua bán tương đối cân bằng và có phầ

    VinaCapital cho biết họ sẽ tái đầu tư vào những DN niêm yết. Vietnam Asset Management Limited (VAM) vẫn bỏ vốn vào những Cty trên sàn có tình hình tài chính khả quan, nợ thấp, tiền mặt nhiều và không bị ảnh hưởng từ xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, Châu Âu.

    n nghiêng về mua ròng dù có những ngày khối lượng bán tăng rất cao. Nhưng từ đầu tháng 8 trở lại đây, hoạt động bán ra được đẩy mạnh hơn, nhưng diễn biến khá bất thường tập trung vào hai tuần qua. Theo số liệu thống kê từ Sở GDCK TP HCM trong nửa đầu tháng 10, khối lượng mua của khối này là 17 triệu đơn vị, tương ứng với 50 triệu USD, khối lượng bán là 36 triệu đơn vị, tương ứng với 93 triệu USD.

    Nhận định về hành động này, các đại diện của Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán (VAFI) đã đưa ra một số giả thiết như sau: Thứ nhất, các nhà đầu tư nước ngoài bán ra để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Rõ ràng trong thời điểm hiện tại việc tái cơ cấu danh mục đầu tư sẽ dễ dàng hơn nhiều so với thời điểm thị trường chứng khoán tăng nóng. Thứ hai, đối với hoạt động uỷ thác đầu tư, có thể có tình huống khách hàng đòi rút vốn bất chấp giá trị cổ phiếu liên tục suy giảm. Và việc bán ra cổ phiếu blue-chips, các nhà quản lý quỹ phải lựa chọn cổ phiếu thanh khoản thì mới bán được trong thời điểm thị trường thiếu thanh khoản như vừa qua. Thứ ba, đối với những quỹ mở, có thể người góp vốn yêu cầu rút vốn và nhà quản lý quỹ phải bán chứng khoán để trả lại vốn cho nhà đầu tư.

    Chờ cơ hội rõ ràng hơn

    Một chuyên gia phân tích chứng khoán cho biết, việc khối ngoại tăng bán tuy là tín hiệu bất lợi cho chứng khoán Việt Nam song cũng là một diễn biến có thể dự đoán được. Không chỉ tại Việt Nam mà một số thị trường mới nổi khác như Trung Quốc, Nga cũng chứng kiến dòng vốn ngoại rút dần khỏi chứng khoán để chờ cơ hội khi thị trường chạm đáy. Vì thế những gì đang diễn ra là không quá lo ngại và nếu so với quy mô thị trường cũng như lượng vốn đầu tư của khối ngoại vào các DN, lượng bán ra thời gian này vẫn chưa đáng lo.

    Mới đây, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng vẫn khẳng định: Nhà đầu tư nước ngoài vẫn chú ý đến TTCK Việt Nam. Họ cho rằng, triển vọng dài hạn của Việt Nam là rất tốt. Nhưng hình như họ vẫn chờ đợi giá cả xuống thấp hơn và cơ hội rõ ràng hơn. Trong ngắn hạn TTCK Việt Nam không hấp dẫn bằng các thị trường Mỹ và Châu Âu, nhưng trong dài hạn có thể ngược lại.

    Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Cty CK Click & Phone cho biết: ?oViệc các nhà đầu tư nước ngoài tích cực bán ra cổ phiếu và trái phiếu chính là nhằm tận dụng cơ hội giải ngân vào những chứng khoán tốt ở mức giá thích hợp trong thời gian tới?. Theo ông Thịnh, phiên giao dịch ngày 20/10 khi nhận được thông tin lãi suất cơ bản giảm còn 13%, khối này đã tăng cường bán trái phiếu ngắn hạn và đẩy mạnh mua trái phiếu dài hạn. Điều này cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng vào thị trường trong dài hạn, ông Thịnh khẳng định.
  4. comingstar

    comingstar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Thị trường đang thể hiện rất rõ tính bền vững khi đang giữ INDEX trụ lại bằng chính NỘI LỰC của mình. Tất nhiên yếu tố nước ngoài mới đem lại sự tăng trưởng mạnh, tuy nhiên sẽ là không bền vững và dễ phá sản nếu nội lực quá yếu kém khi nuớc ngoài gặp khó khăn. Các bác có gì chưa hiểu rõ nên tự tìm hiểu thêm nhé

    Khoai tây sau khi chứng kiến thị trường do nhà đầu tư trong nước dẫn dắt một thời gian dài mà không lao vực sẽ sáng mắt ra và lại yên tâm lao mạnh vào thôi

Chia sẻ trang này