NHNN đã bơm tiền vào thị trường

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ongthevinh, Jun 7, 2010.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. rubi36

    rubi36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    463
    thêm tí tin vòng ngoài nữa các pác,

    Đóng cửa 7/6: Thị trường đã phản ứng quá đà

    Ảnh hưởng từ phiên giảm điểm mạnh của chứng khoán Mỹ và thông tin xấu từ Hungary lên thị trường chứng khoán Việt Nam là điều đã được dự báo trước. Nhưng các chỉ số dường như đã phản ứng quá đà khi đồng loạt giảm mạnh.


    Tâm lý bi quan của nhà đầu tư tạo ra áp lực bán mạnh, đã đẩy chỉ số VN-Index giảm mạnh về mức 496,89 (▼-13,48 -2,64%). Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước, KLGD đạt 49,3 triệu cổ phiếu, GTGD đạt 1.559 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 205 mã giảm trong đó có tới 67 mã kịch sàn, 22 mã tăng và 13 mã đứng giá.

    HNX-Index cũng sụt giảm khá sâu, đóng cửa HNX-Index đạt 154,8 (▼-6,88 -4,26%). KLGD đạt 35,9 triệu cổ phiếu, GTGD đạt 1115,7 tỷ đồng, tăng lần lượt là 21,5% và 19,4%. Toàn sàn có 251 mã giảm trong đó có tới 88 mã kịch sàn, 30 mã tăng và 7 mã đứng giá.

    Các chỉ số giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa

    Thị trường mở cửa với tin xấu khi chỉ số Down Jones đã mất mốc 10.000 điểm lần thứ 2 trong hơn hai tuần qua và nỗi lo mới đến từ Hunggary.Tâm lý bi quan tràn ngập ngay từ khi mở cửa thị trường đã kéo chỉ số VN-Index mở cửa giảm mạnh hơn 11 điểm, về dưới mức 500 điểm.

    Trong 30 phút đầu tiên giao dịch liên tục, áp lực giảm điểm đã chậm lại, do lực cầu dần được cải thiện, trong đó một phần không nhỏ đến từ khối ngoại. Tuy nhiên áp lực bán ra mạnh hơn về cuối phiên đẩy chỉ số giảm mạnh hơn xuống mức 495 điểm trước khi phục hồi nhẹ trở lại trong đợt khớp đóng cửa thị trường.

    Trên HNX, chỉ số cũng sụt giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên. Trong 5 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số đã lùi về mức157 điểm và giao dịch quanh mức này trong hơn một tiếng giao dịch tiếp theo. Sau 10 giờ, đó áp lực bán mạnh đã đẩy chỉ số tiếp tục giảm mạnh tới cuối phiên. Đóng cửa chỉ số giảm gần 7 điểm về mức 154,8 điểm.

    Hầu hết các nhóm ngành trong phiên hôm nay đều có mức giảm điểm khá mạnh. Nhóm ngân hàng giảm 2,2%, nhóm Dịch vụ tài chính giảm 3,4%, nhóm Bất động sản giảm 2.6%, nhóm Xây dựng và vật liệu có mức giảm điểm mạnh nhát 4,6%. Duy nhất có môt nhóm tăng giá là nhóm Du lịch và giải trí 0,3%, với sự tăng giá của VPL.

    Khối ngoại đẩy mạnh mua vào trên cả hai sàn

    Khác với động thái của nhà đầu tư trong nước, phiên hôm nay khối này đã mua vào khá mạnh. Họ đã mua vào 5,2 triệu cổ phiếu, tăng 116,6% so với phiên hôm trước, chiếm tới 10,5% thanh khoản toàn thị trường. SSI là cổ phiếu được mua vào mạnh nhất, với hơn 0,7 triệu đơn vị. Các cổ phiếu bất động sản cũng thu hút sự chú ý của khối này: KBC(0,47 triệu), DIG(0,3 triệu), HAG(0,27 triệu).

    Trên HNX, phiên này khối ngoại cũng đã tăng cường giao dịch. Họ đã mua vào 0,72 triệu đơn vị và bán ra 0,27 triệu đơn vị, lượng mua ròng cuối phiên đạt 0,45 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,5 tỷ. Ba cổ phiếu được mua vào khá mạnh là VND(150 nghìn), PVS(135 nghìn), KLS(100 nghìn), còn ở chiều hướng bán PVI bị bán ra khá mạnh (185 nghìn).


    Hungary sẽ không phải là Hy lạp tiếp theo

    Mức độ sụt giảm mạnh của VN-Index (2,6%) và HNX-Index (4,3%) hôm nay thể hiện sự lo ngại lớn của nhà đầu tư về ảnh hưởng của các diễn biến trên thị trường chứng khoán thế giới cuối tuần qua.

    Mặc dù vậy những diễn biến đến nay của Hungary cho thấy, đất nước này sẽ khó trở thành một Hy Lạp thứ 2 và do đó tác động của nó đến tình hình tài chính toàn cầu cũng sẽ không quá lớn.

    Theo tin từ Bloomberg, các diễn biến chính trị nội bộ Hungary trong tuần trước (ngày 5/6) đã tác động mạnh tới nền tài chính toàn cầu, khi các quan chức của chính chủ mới (được 1 tuần) đã so sánh đất nước với Hy Lạp và buộc tội chính phủ cũ đã nói dối về tình hình tài chính công của nước này.

    Thông tin này đã làm đồng forint của Hungary giảm 4,8% trong 2 ngày, và đẩy đồng Euro về mức thấp nhất trong vòng bốn năm.

    Vào những ngày cuối tuần, chính phủ Hungary đã có những công bố mới trấn an giới đầu tư. Ông Varga, chánh văn phòng của chính phủ mới và là cựu bộ trưởng tài chính, đã công bố lại rằng mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách về mức 3,8% GDP như đã cam kết với EU và IMF là hoàn toàn có khả năng đạt được.

    Cả IMF và EU đều phản ứng ngay lập tức sau công bố họp báo của chính phủ Hungary ngày 5/6. Giám đốc IMF nói rằng ông ‘ngạc nhiên’ với các công bố này. Cao uỷ EU về chính sách kinh tế và tiền tệ Olli Rehn thì nói rằng Hungary đã có nhiều bước tiến nghiêm túc và gợi ‎ rằng khả năng phá sản đã bị định hướng-nhận định lệch lạc.

    Trong giới phân tích, ông Kristin Lindow, phó chủ tịch của Moody’s Investors Service cũng tuyên bố, “Hungary không phải là một Hy Lạp tiếp theo, Hungary có một diễn biến tốt trong quá khứ khi họ phải làm gì khi gặp khó khăn’.



  2. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
    Trên dien đàn này tôi có nghe một câu rất hay: "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng". Không biết bác này có nghe qua chưa!
  3. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 19, 2009
    Likes Received:
    4,175
    Giờ chứng khoán là nhất, một con sóng lớn vỡ bờ sắp đến
  4. SINH-TU

    SINH-TU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 1, 2010
    Likes Received:
    73
  5. ongthevinh

    ongthevinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Mới bơm tiền vào bác đòi tác dụng liền sao được. đâu phải là thuốc tiên đâu. Chỉ cách nhau vài cm nhưng củng phải mất một thời gian chàng mới gặp nàng được nửa cơ là,...
  6. ongthevinh

    ongthevinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Nói có sách, mách có chứng chứ bác:
    Tăng vốn điều lệ theo lộ trình: Tranh thủ thời gian vẫn khó
    Thời hạn để lập phương án và trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ chưa đến, nhưng hiện hầu hết ngân hàng đã hoàn thành. Đặc biệt là với các ngân hàng quy mô vốn 1.000 tỷ đồng đã tranh thủ thời gian để sớm thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn.
    Theo quy định tại Nghị định 41/2006/NĐ-CP, đến cuối năm nay, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần phải đạt mức tối thiểu 3.000 tỷ đồng và chậm nhất ngày 30/6 tới, các ngân hàng phải trình NHNN hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn. Sau thời điểm này, trường hợp ngân hàng không trình NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ, NHNN tạm thời không xem xét đề nghị mở rộng mạng lưới…
    Trường hợp ngân hàng không trình NHNN phương án chấp thuận tăng vốn điều lệ hoặc không được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ để đảm bảo mức vốn pháp định tại Nghị định 141, thì chậm nhất là ngày 30/9, tổ chức tín dụng đó phải có phương án chấm dứt tư cách pháp nhân theo luật định (bao gồm: sáp nhập, hợp nhất, mua lại, tự giải thể…) trình NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (đối với tổ chức tín dụng cổ phần) hoặc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (đối với tổ chức tín dụng không phải tổ chức tín dụng cổ phần).
    Chính yêu cầu này buộc các ngân hàng phải tranh thủ thời gian để có thể sớm phát hành kế hoạch tăng vốn điều lệ, đáp ứng lộ trình tăng vốn của NHNN. Tuy nhiên, khó khăn trong quá trình huy động vốn ở một số ngân hàng khó tránh khỏi.
    Giám đốc NHNN - Chi nhánh TP. HCM, ông Hồ Hữu Hạnh cho biết, hồ sơ xin tăng vốn của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố có mức vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng hầu hết đã được gửi lên NHNN. Ngoài các ngân hàng đã nộp hồ sơ xin tăng vốn điều lệ, đảm bảo theo lộ trình quy định tại Nghị định 141, hiện vẫn có một số đơn vị chưa gửi hồ sơ. Ba ngân hàng là Ficombank, Navibank, GiaDinh Bank có mức vốn nằm ở ngưỡng 1.000 tỷ đồng đang từng bước hoàn thành kế hoạch tăng vốn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, NHNN - Chi nhánh TP. HCM vẫn chưa nhận được hồ sơ xin tăng vốn điều lệ của GiaDinh Bank.
    Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, GiaDinh Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng so với mức hiện tại là 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ phát hành thêm 200 triệu cổ phần phổ thông (tương đương 2.000 tỷ đồng mệnh giá 10.000 đồng/CP) cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư bên ngoài. Kế hoạch tăng vốn của GiaDinh Bank được chia làm 2 đợt. Ở đợt 1, vốn điều lệ ngân hàng này tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến hoàn thành trong quý III/2010. Đợt 2, GiaDinh Bank chào bán 100 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng trong tháng 11/2010. Trong đó, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP. Còn với nhà đầu tư bên ngoài, GiaDinh Bank bán theo giá thỏa thuận, với mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
    Một trong những cổ đông hiện hữu lớn nhất của GiaDinh Bank hiện nay là Vietcombank. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy, Vietcombank đang xem lại khoản vốn góp và hiệu quả sinh lời đối với khoản vốn đầu tư vào ngân hàng này để tính đến việc có "rót" thêm vốn nữa hay không. Trong năm 2009 vừa qua, GiaDinh đạt 72 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Kế hoạch Ngân hàng đưa ra cho năm 2010 là đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%, ROE là 9,48%, ROA 2,25%.
    Không chỉ với GiaDinh Bank, hiện những ngân hàng mà vốn điều lệ nằm dưới ngưỡng 3.000 tỷ đồng đang chạy đua với thời gian để có thể sớm hoàn thành kế hoạch tăng vốn theo quy định, nhất là với những ngân hàng có vốn pháp định còn cách khá xa so với yêu cầu.
    Vân Linh
    Đầu tư chứng khoán

  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Em dân amater nên có biết gì đâu mà tranh luận. Em làm đầu tư nhưng chủ yếu là cung tiền chứ chẳng hút tiền về nên nghĩ sao nói vậy. Nhưng về logic thì tháng 6 tiền sẽ khan vì :
    - Tiền phải đổ vào 25 ngân hàng đang chịu áp lực tăng vốn điều lệ vì dead line hết rồi. Bằng cách này hay cách khác 1 lượng tiền nhất định phải ném vào đây
    - Tiền tiếp tục đổ vào cả NH lớn kiểu ACB, STB ,VTG, VCB vì cũng khan vốn nên tranh vốn cả với NH nhỏ
    - DN khan vốn trung và dài hạn cho các dự án mới nên tăng vốn ồ ạt trên sàn vì cực khó để vay vốn NH
    - CP phát thông điệp tăng dự trữ Ngoại tệ nên sẽ bắt các DN XK đóng góp nhiều hơn nữa từ nguồn thu $ thậm trí có thể dùng cả VND mua $ để dự trữ nữa.

    Tiền thiếu thì lý do để CK tăng là gì hả bác?
  8. vnindex678

    vnindex678 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    hehe... sàn hôm nay ngon quá
  9. yeck

    yeck Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 7, 2010
    Likes Received:
    0
    ok canh múc POT, DQC, VSP và các em hàng hot
  10. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0

Share This Page