1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

NHNN nâng tỷ giá 1% từ ngày 7/5/2015

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hihihehehaha, 07/05/2015.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 01:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3537 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. Thuan Hoa

    Thuan Hoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2014
    Đã được thích:
    1.381
    Thì đó là hậu quả của kìm tỉ giá. Hàng ngoại rẻ quá nên dân cứ mua hàng nhập, hàng Việt thì đắt khó xuất khẩu nên mới thiếu ngoại tệ. Tốt là tốt cho tương lai, giá ck là giá tương lai mà.

    Mà 6 tháng phá 2% thì bên Tây đầy và phá nhiều hơn nhiều ! Cứ tìm hiểu kỹ nhé.
    hihihehehaha thích bài này.
  2. hihihehehaha

    hihihehehaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    2.257
    PVD PXS PVC GAS PVS múc
  3. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    Thứ Năm, 7/05/2015 9:52 GMT+7

    Diễn đàn kinh tế, khoa học, kỹ thuật, tiếng nói hợp nhất: Năng lượng Việt Nam



    DẦU KHÍ
    4 tháng, Lọc dầu Dung Quất nộp ngân sách vượt kế hoạch

    22:22 |06/05/2015
    [​IMG] -
    Thông tin trên được lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết tại buổi làm việc với Hội Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam.



    Mở rộng Lọc dầu Dung Quất đang triển khai theo kế hoạch

    [​IMG]



    Theo BSR, từ đầu năm đến nay, NMLD Dung Quất luôn vận hành an toàn và ổn định ở 102% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất trên 2,2 triệu tấn, đạt 116% kế hoạch 4 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt trên 9,7 tỷ đồng, đạt 151% kế hoạch 4 tháng.

    Tuy nhiên, do những biến động của giá dầu thô, cũng như sự điều chỉnh về chính sách thuế chưa thật hợp lý, đã gây ra những khó khăn nhất định trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh của BSR.

    Mặc dù vậy, BSR đã xây dựng các phương án, không để bị động, bảo đảm ổn định sản xuất.

    Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ luôn được đề cao. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ vừa qua, công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực của nhà máy trong được đảm bảo an toàn tất cả các khu vực.

    Công tác bảo dưỡng được tổ chức thường xuyên; BSR cũng đã chuẩn bị và lên kế hoạch triển khai bảo dưỡng tổng thể lần thứ 3. Đồng thời từng bước triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy theo đúng tiến độ đã được đề ra.

    Về tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất: Ngày 30/1/2015 BSR đã thành lập Ban quản lý Dự án (DQRE) theo quyết định số 357/QĐ-BSR.

    Hiện tại BSR/DQRE đang tích cự triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức. Công tác lập tiến độ tổng thể và triển khai các gói thầu đều đang được tích cực thực hiện theo kế hoạch đề ra: Tiến độ tổng thể đã được PVN phê duyệt; các gói thầu như Hồ sơ mời thầu (ITB) gói thầu thiết kế tổng thể (FEED), tư vấn giám sát (PC), lập đề cương, khảo sát địa hình địa chất phục vụ thiết kế FEED, rà phá bom mìn... đang được triển khai theo kế hoạch.

    NangluongVietnam.vn



    Từ khóa:Lọc hóa dầu Bình SơnLọc d
  4. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    Ngành dầu khí duy trì mức tăng trưởng ổn định
    10:13 |03/05/2015
    [​IMG] -
    Theo Bộ Công Thương, sản lượng dầu thô khai thác tháng 4-2015 ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 7,2%; khai thác khí ước đạt 0,9 tỷ m3, tăng 1,8% và LPG ước đạt 60,3 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ.



    Tính chung 4 tháng, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 6,1 triệu tấn, tăng 8,9%, sản lượng khai thác khí ước đạt 3,5 tỷ m3, tăng 1,6%, sản lượng LPG ước đạt 241,3 nghìn tấn, bằng 87,8% so với cùng kỳ.

    [​IMG]

    Bộ Công Thương cho rằng, sản xuất kinh doanh ngành dầu khí ổn định, bám sát kế hoạch đề ra.

    Cũng trong 4 tháng này, trong khi một số sản phẩm tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như khí đốt thiên nhiên chỉ tăng 1,6%; khí hóa lỏng (LPG) giảm 12,2% thì Alumin tăng tới 20,9%; xăng, dầu các loại tăng 12,5% - lọt vào nhóm các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành.

    Riêng chế biến dầu khí, sản lượng xăng dầu tháng 4 ước đạt 573,2 nghìn tấn, tăng 17,5% so với cùng kỳ, tình chung 4 tháng ước đạt gần 2,26 triệu tấn, tăng 12,5% so với cùng kỳ; polypropylen tháng 4 ước đạt 41,9 nghìn tấn, tăng 11% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng ước đạt 56 nghìn tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ.

    Về tổng thể, Bộ Công Thương cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh ngành dầu khí được duy trì ổn định, bám sát kế hoạch đề ra.

    Trước đó, Chính phủ cũng đánh giá tại phiên họp thường kỳ, chịu ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới giảm mạnh, nhưng thu, chi Ngân sách Nhà nước đến nay đạt khá. Tổng thu Ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 34,5% dự toán.

    Trước những biến động nhanh của kinh tế thế giới, Thủ tướng *************** tại phiên họp này đã yêu cầu các bộ, ngành không được chủ quan, phải theo dõi sát diễn biến lạm phát, giá dầu và biến động kinh tế thế giới để có điều chỉnh chính sách phù hợp, kịp thời.

    SONG ANH
    --- Gộp bài viết, 07/05/2015, Bài cũ: 07/05/2015 ---
    Mình khoái nhất PXS ..........
  5. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    FTA Việt – Hàn ảnh hưởng đến ngành dệt may ra sao?
    Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức được ký kết vào ngày 5/5 kỳ vọng sẽ đem lại nhiều ưu thế cho hàng xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng dệt may. Theo đó, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc sẽ duy trì khoảng 27% - 30% so với năm 2014.


    Theo CTCK BIDV (HOSE: BSI), VKFTA là hiệp định thương mại tự do song phương toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến mang lại tác động tích cực đối với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, xã hội. Cụ thể, Hàn Quốc tự do hóa 95.4% số dòng thuế vào thị trường Hàn Quốc, đặc biệt có các mặt hàng nông lâm thủy sản, dệt may và cơ khí. Yếu tố này đồng thời tạo ưu thế cạnh tranh vượt trội cho hàng xuất khẩu của Việt Nam so với các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực, tiêu biểu như tôm, tỏi, gừng, mật ong...

    Ở chiều ngược lại, Việt Nam cắt giảm 89.2% số dòng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đối tượng sản phẩm là hàng công nghiệp như nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, xe ô tô, đồ điện gia dụng, sắt thép và cáp điện... Điều này giúp cho nền kinh tế Việt Nam vốn dựa vào sản xuất xuất khẩu bớt phụ thuộc hơn vào nguồn cung từ một số nước như Trung Quốc.

    Theo dữ liệu của Tổng cục Thống Kê Việt Nam, Hàn Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu lớn, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam. Dệt may cũng là mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ hai của Việt Nam sang Hàn Quốc, chỉ sau thủy sản. Ngược lại, Hàn Quốc là nước đang cung cấp gần 20% vải cho ngành may mặc Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc. Vì vậy, có thể nói Hiệp định KVFTA có tính bổ trợ cao đối với ngành dệt may khi Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu vải từ Hàn Quốc và xuất khẩu sản phẩm ngược lại vào thị trường này.

    Thực tế, xu hướng dịch chuyển đơn hàng xuất khẩu dệt may sang thị trường Hàn Quốc đã diễn ra từ khi hiệp định FTA ASEAN – Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2009. Ngành dệt may Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này vì Hàn Quốc quy định về quy tắc xuất xứ dựa trên công đoạn sản xuất (cắt, may), thay vì hàm lượng trong sản phẩm (dệt, sợi, vải). Vì vậy, Hiệp định KVFTA được coi là một bước mở cuối cùng của thị trường Hàn Quốc đối với mặt hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, kỳ vọng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 27% - 30% so với năm 2014.

    Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với những thách thức, như sức ép hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, khó khăn trong quản lý do môi trường kinh tế được vận hành thông thoáng hơn. Các doanh nghiệp dệt may có thị trường xuất khẩu chính là các nước trong TPP, EU và Hàn Quốc sẽ được hưởng lợi từ việc ký các hiệp định thương mại trong năm 2015. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, công nghệ tốt và có dự án đầu tư mở rộng sắp hoàn thành sẽ có triển vọng tăng trưởng tốt hơn những doanh nghiệp nhỏ nhờ khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn và các yêu cầu khắt khe về chất lượng và xuất xứ sản phẩm.

    Các doanh nghiệp FDI cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực dệt may tại Việt Nam nhằm đón đầu cơ hội từ các FTA và hiệp định TPP (đặc biệt là các doanh nghiệp đến từTrung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…) sẽ tạo ra sự cạnh tranh không nhỏ trên thị trường xuất khẩu. Với lợi thế về quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm, khả năng kết nối với nhà phân phối tại thị trường bản địa, các doanh nghiệp FDI sẽ tạo sức ép lớn đến sự tăng trưởng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

    CTCK Rồng Việt (HNX: VDS) cũng cho rằng FTA Việt Nam-Hàn chính thức được ký kết càng cũng cố cho nhận định ngành dệt may, thủy sản là 2 ngành tiêu biểu đáng lưu tâm trong chiến lược đầu tư năm 2015. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc 2 ngành này sẽ tăng trưởng tốt trong những quí tiếp theo như TCM, KMR (dệt may); FMC (thủy sản).

    [​IMG]
  6. VNstockboy

    VNstockboy Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2015
    Đã được thích:
    5
    điều này ai cũng kì vọng rồi. mà chưa có link tin chính thức phải ko Bác. tin này thì tốt quá rồi, thị trường sẽ xanh đẹp thôi :drm1
    --- Gộp bài viết, 07/05/2015, Bài cũ: 07/05/2015 ---
    http://*********.vn/2015/05/ngan-hang-nha-nuoc-tiep-tuc-tang-ty-gia-1-757-419226.htm
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    87.007
    Tèn tén ten . Thanks thông tin bác
    Chẳng có tin xấu tốt gì đâu . Pà con thích táng là táng vì cổ của pà con mà .
    Mình múc được chút . Canh múc tiếp . Pà con táng sàn cũng không múc 1 cục đâu :)
  8. hihihehehaha

    hihihehehaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    2.257
  9. hihihehehaha

    hihihehehaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    2.257
    http://ndh.vn/ngay-7-5-khoi-ngoai-m...dieu-chinh-tang-2015050703427583p146c154.news

    (NDH) Phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại đã mua ròng trên cả hai sàn, với tổng giá trị mua ròng đạt gần 121 tỷ đồng.
    Phiên ngày 7/5, trong khi khối nội không mặn mà tham giá thị trường thì khối ngoại giao dịch vẫn khá tích cực, họ mua vào gần 12 triệu cổ phiếu, trị giá trên 280,4 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 5,7 triệu cổ phiếu, trị giá trên 159,6 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là hơn 120,8 tỷ đồng.
    lotus168 thích bài này.

Chia sẻ trang này