NHNN : Ưu tiên tái cấp vốn cho ngân hàng quy mô nhỏ, lãi suất 7.5% / năm, có 3 mini Ngân Hàng Thương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeaderFPT, 26/04/2008.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1355 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    NHNN : Ưu tiên tái cấp vốn cho ngân hàng quy mô nhỏ, lãi suất 7.5% / năm, có 3 mini Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần đăng ký vay t

    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/4/150395/

    Ưu tiên tái cấp vốn cho ngân hàng quy mô nhỏ
    Thứ bảy, 26/04/2008, 14:48 (GMT+7)

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm để hỗ trợ khả năng thanh toán cho các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ.

    Công văn của Ngân hàng Nhà nước ra mới đây nêu rõ, bên cạnh việc hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm đối với các ngân hàng thương mại dựa trên nguyên tắc áp dụng cơ chế tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm.

    Ngân hàng Nhà nước khẳng định, việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm sẽ được thực hiện kịp thời trên cơ sở đề nghị của ngân hàng thương mại, điều kiện cung cầu vốn thực tế và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế tái cấp vốn hiện hành.

    Theo các chuyên gia kinh tế, đây là một giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường khi mà sự đồng thuận lãi suất với mức trần 11% được Hiệp hội Ngân hàng nhất trí thực hiện từ đầu tháng 4 đang có nguy cơ bị phá vỡ.
  2. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/4/150357/

    Xử lý nghiêm ngân hàng không mua USD

    Theo Sở Kế hoạch ?" Đầu tư, môi trường kinh doanh ở TP vẫn còn nhiều sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, nếu như ở bình diện cả nước muốn có 1 đồng lợi nhuận, phải bỏ ra 5 đồng, còn tại TPHCM chỉ cần bỏ ra 3 đồng. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Tôn Quang Trí và Phó Giám đốc Sở Thương mại Trương Trung Việt cho biết nhiều DN vẫn còn ?olao đao? vì không được bán USD, ngân hàng không cho vay hỗ trợ xuất khẩu. Chủ tịch UBND TP ngạc nhiên xen ngang: Chính phủ đã chỉ đạo, UBND TP cũng đã chỉ đạo phải tạo điều kiện tối đa cho DN mà! Đề nghị các sở kiểm tra lại ngân hàng nào không mua USD, không cho vay hỗ trợ xuất khẩu, báo cáo ngay để UBND TP có hướng xử lý.

    Như chưa yên tâm, cần có thông tin ngay ông yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh TPHCM Hồ Hữu Hạnh báo cáo có tình trạng như vậy không? Ông Hạnh trả lời: Việc này đã quán triệt đến từng ngân hàng rồi, đề nghị DN nào bị làm khó, không mua USD cần báo cụ thể địa chỉ để chúng tôi xử lý. Ngân hàng sống được là nhờ cho vay, bây giờ không cho vay lấy gì tồn tại?
  3. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Chưa bao giờ sức khoẻ hệ thống ngân hàng tốt như bây giờ, đó là điều chắc chắn !

    Còn sức khỏe của mini Ngân Hàng khoảng 3 - 5 thằng là những thằng có VĐL ~ 1K tỷ thì đang hấp hối vì dư nợ tín dụng BĐS + CK thì được NHNN đang giải phẩu, nội soi cấp cứu bằng cách tái vay thế chấp bằng sổ đỏ + sổ hồng + cổ phiếu vì làm gì có trái phiếu chính phủ mà vay trên thị trường liên Ngân Hàng ?

    Kết luận : NHNN cứu mini NH là cứu TTCK + cứu TTBĐS + TT tiền tệ + nền kinh tế Quốc Gia theo cách Hoa Kỳ, Anh Quốc đã và đang làm !
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/4/150467/

    Kết luận của Thủ tướng ***************
    Tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài
    Chủ nhật, 27/04/2008, 00:56 (GMT+7)

    * Sẽ cho phép thành lập các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 100% vốn nước ngoài

    Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng *************** về việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán quốc tế và phát triển thị trường chứng khoán.

    Theo Thủ tướng, để tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài một cách bền vững thì cần phải có biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư này. Vì vậy, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì hoàn thiện chế độ mở tài khoản đối với các hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài; xây dựng cơ chế thu thập thông tin, báo cáo để có thể nắm chắc quy mô các nguồn vốn vào ra, thông tin về đối tượng - phương thức, loại hình đầu tư để kịp thời điều chỉnh, ban hành các chính sách quản lý nguồn vốn gián tiếp và vay trả nợ nước ngoài một cách phù hợp.

    Đồng thời phải có biện pháp quản lý các khoản vay nợ của doanh nghiệp, đặc biệt là các công cụ huy động vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn không có bảo đảm, các giao dịch hối đoái và kỳ hạn bằng ngoại tệ.

    Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho phép các chi nhánh, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán 100% vốn huy động ở nước ngoài.Ban hành quy định về việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật; các văn phòng đại diện không được phép kinh doanh và không được thực hiện việc ủy quyền hoạt động đầu tư chứng khoán qua cá nhân
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.chinhphu.vn/pls/portal/PLSQL_PROVIDER.UTILS.print_preview?p_itemid=7242389&p_siteid=33&p_pageid=128127&p_dad=portal&p_schema=PORTAL&p_persid=134916Chống

    lạm phát cần tính đến sự ổn định của nền kinh tế
    26/04/2008-05:36:00 PM

    (Cổng TTĐT Chính phủ) - Một chuyên gia ngành ngân hàng nhận định không thể nôn nóng trong cuộc chiến chống lạm phát. Quan trọng là phải bình tĩnh. Nếu nôn nóng trong chống lạm phát mà thắt chặt tiền tệ quá mức để đưa chỉ số lạm phát thấp dưới mức năm ngoái sẽ làm giảm tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại dẫn đến rủi ro tăng lên, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế.

    Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Lê Xuân Nghĩa: Không nên nôn nóng trong chống lạm phát - Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ

    Thắt chặt chính sách tiền tệ được coi là biện pháp đầu tiên kiềm chế lạm phát mà chủ yếu tập trung vào ngành ngân hàng. Có ý kiến cho rằng, để chống lạm phát, nên đề xuất phương án khống chế lãi suất cho vay khoảng 16-17%/năm thay vì bỏ trần lãi suất huy động tiền gửi (11%). Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Xuân Nghĩa đánh giá: Hiện nay nhu cầu vốn trên thị trường đang rất lớn. Nếu đưa ra giải pháp áp dụng lãi suất trần cho vay thì sẽ khiến nhu cầu vốn còn tăng hơn nữa. Ví dụ, giả định rằng trần lãi suất cho vay là 20% thì nhu cầu vốn sẽ là 1.000 tỷ đồng, nếu áp dụng lãi suất trần cho vay khoảng 17% thì nhu cầu vốn sẽ lên tới 1.500 tỷ. Đây là mâu thuẫn lớn, vì nếu đưa ra một trần lãi suất cho vay thì sẽ không thể khống chế nổi cầu về vốn. Trong khi đó, chúng ta lại đang muốn khống chế loại cầu này tức là khống chế tăng trưởng tín dụng để nhằm kiềm chế lạm phát.

    Theo ông Lê Xuân Nghĩa, NHNN có thể duy trì trần lãi suất huy động (11%) như hiện nay thêm một thời gian nữa, khoảng vài ba tháng và hết tháng 6 thì bỏ luôn. Nếu kéo dài trần lãi suất huy động sẽ khiến các ngân hàng nhỏ không thể huy động được vốn. Ngược lại các ngân hàng lớn, bằng uy tín của mình sẽ huy động được nhiều hơn. Điều đó dẫn đến các ngân hàng nhỏ sẽ mất tính thanh khoản. Và lúc đó NHNN bắt buộc phải cung ứng tiền ra để cứu. Bài toán này sẽ không được kết quả gì cả vì khi cung ứng tiền tăng lên sẽ kéo theo lạm phát tăng.

    Hiện tồn tại một thực tế nhiều doanh nghiệp rút tiền ra khỏi ngân hàng để cho vay lẫn nhau. Nhiều người băn khoăn liệu ngân hàng có còn là "bà đỡ" cho doanh nghiệp. "Thực tế trong 3 tháng vừa qua, tiền gửi vào các ngân hàng giảm, một phần là do doanh nghiệp rút, nhưng tiền gửi từ dân cư vẫn tăng bình thường. Có khả năng doanh nghiệp rút ra để sản xuất kinh doanh, hoặc cũng có thể doanh nghiệp rút ra để cho vay lẫn nhau", ông Lê Xuân Nghĩa cho biết. Tuy nhiên ở các nước, việc các doanh nghiệp cho vay thương mại như vậy vẫn thường xuyên xảy ra.

    Cái cần chú ý ở đây là nếu nguồn vốn do ngân hàng cho vay thì ngân hàng sẽ phân bổ chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, các dự án xin vay sẽ được được thẩm định cẩn thận và quản lý rủi ro được đảm bảo hơn. Còn nếu các doanh nghiệp tự cho vay lẫn nhau thì sự thẩm định các dự án sẽ không đảm bảo, rủi ro sẽ lớn hơn. Ông Lê Xuân Nghĩa cho rằng cần khảo sát cẩn thận vấn đề này.

    Về tác động của tình hình tài chính, kinh tế thế giới hiện nay đến Việt Nam, ông Lê Xuân Nghĩa nhận xét mức độ ảnh hưởng sẽ ít vì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là các sản phẩm thô như dầu thô, nông phẩm chưa qua chế biến?, trong khi trên thị trường thế giới, các mặt hàng này đang thiếu và giá đang tăng. Nhưng nếu Việt Nam xuất khẩu chủ lực những mặt hàng như điện tử thì ngay lập tức sẽ bị tác động. "Hiện nay ảnh hưởng đối với Việt Nam vẫn là vấn đề tâm lý. Làm cho người dân hiểu và yên tâm là việc cần thiết trong thời điểm hiện nay", ông đánh giá.

    Giang Oanh
  6. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246752/Default.aspx

    Ưu tiên tái cấp vốn cho ngân hàng quy mô nhỏ

    26/04/2008 -- 12:00 AM
    Hà Nội (TTXVN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm để hỗ trợ khả năng thanh toán cho các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ.

    Công văn của Ngân hàng Nhà nước ra mới đây nêu rõ, bên cạnh việc hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hàng ngày, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm đối với các ngân hàng thương mại dựa trên nguyên tắc áp dụng cơ chế tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm.

    Ngân hàng Nhà nước khẳng định, việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm sẽ được thực hiện kịp thời trên cơ sở đề nghị của ngân hàng thương mại, điều kiện cung cầu vốn thực tế và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế tái cấp vốn hiện hành.

    Theo các chuyên gia kinh tế, đây là một giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường khi mà sự đồng thuận lãi suất với mức trần 11% được Hiệp hội Ngân hàng nhất trí thực hiện từ đầu tháng 4 đang có nguy cơ bị phá vỡ./.
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Để hỗ trợ khả năng thanh toán cho các ngân hàng thương mại (NHTM), nhất là NH có quy mô nhỏ, SBV vừa có công văn số 3764/NHNN-CSTT về việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm cho các NHTM, bên cạnh việc hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hằng ngày. Cụ thể, SBV sẽ xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm một cách kịp thời trên cơ sở đề nghị của NHTM, điều kiện cung cầu vốn thực tế và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế tái cấp vốn hiện hành.
  8. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Tăng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại
    n Hoàng Đạt
    Những ngân hàng có khả năng thanh toán hạn chế sẽ được hỗ trợ vốn kịp thời thông qua hình thức tái cấp vốn.

    Đây là nội dung chính Công văn số 3764/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước gửi các thành viên trong hệ thống chiều qua (24/4).

    Nhà điều hành chính sách tiền tệ cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm đối với các ngân hàng thương mại, đảm bảo khả năng thanh toán cho các thành viên, nhất là các ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ.

    Cùng với hình thức tái cấp vốn, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hàng ngày.

    Về nguyên tắc, áp dụng cơ chế tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm theo quy định tại Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng và Quyết định số 94/2004/QĐ-NHNN ngày 20/11/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN.

    Việc xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm sẽ thực hiện kịp thời, trên cơ sở đề nghị của ngân hàng thương mại, điều kiện cung ?" cầu vốn thực tế và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế tái cấp vốn hiện hành.

    Như vậy, với thông điệp trên, thị trường ngân hàng trong thời gian tới dự kiến sẽ bớt căng thẳng về cung - cầu vốn, giảm bớt các nhân tố thúc đẩy lãi suất tăng cao.

    Trước đó, các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã biểu quyết tiếp tục duy trì trần lãi suất huy động VND thỏa thuận ở mức 11%/năm.
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=2912

    Tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm đối với các ngân hàng thương mại

    Ngày 24/4/2008, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 3764/NHNN-CSTT về việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm để hỗ trợ khả năng thanh toán cho các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ; bên cạnh việc hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện hàng ngày. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện việc tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm đối với các ngân hàng thương mại như sau:

    1. Về nguyên tắc, áp dụng cơ chế tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm theo quy định tại Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng và Quyết định số 94/2004/QĐ-NHNN ngày 20/11/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN.

    2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay có bảo đảm một cách kịp thời, trên cơ sở đề nghị của ngân hàng thương mại, điều kiện cung ?" cầu vốn thực tế và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế tái cấp vốn hiện hành.

    Phòng CSTT&QLVKD- Vụ CSTT

    Ngày 25/04/2008
  10. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Đồng thuận tăng trần lãi suất huy động vốn lên 12%
    15:56'''' 28/04/2008 (GMT+7)
    - Mặc dù sau cuộc họp ngày 22/4, đại đa số hội viên Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) tại khu vực phía Bắc đồng thuận giữ nguyên trần lãi suất 11%/năm, nhưng đến ngày 28/4 Hiệp hội đã đi đến đồng thuận nâng trần lãi suất huy động lên 12%/năm.


    Nhiều ngân hàng vẫn chưa vừa ý với mức lãi suất mới (Ảnh minh họa)
    Để đạt được thoả thuận này, VNBA có xét đến tình hình chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2008 tăng 2,2%, và đã xin ý kiến đại diện các khối NHTM cả hai miền, để từng bước thực hiện lãi suất thực dương.

    Mức thoả thuận về lãi suất huy động tiền đồng như sau: Trên 6 tháng là 12%/năm cho tất cả các kỳ hạn và các hình thức huy động (kỳ phiếu, trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm...) trả lãi sau; từ 6 tháng đến dưới 6 tháng là 11,5%. trả lãi sau.

    Mức lãi suất huy động USD là 6%/năm, trả lãi sau.

    Trong văn bản đồng thuận lần này, vấn đề khuyến mãi chưa được đề cập đến. Sau cuộc họp 28/4/2008 này, VNBA sẽ có thông báo đến các tổ chức hội viên. Được biết khuyến mãi là một vấn đề khá nhạy cảm vì đây cũng là một hình thức cạnh tranh tiền gửi

    Sự điều chỉnh trần lãi suất đồng thuận lần này của VNBA xuất phát từ tình hình huy động vốn quý 1/2008 toàn hệ thống ngân hàng chỉ tăng 4,14% so cuối năm 2007, trong khi đó dư nợ tín dụng tăng 11,3%. Tình hình tiền gửi cả nội tệ và ngoại tệ của các ngân hàng thương mại đã trở nên khá căng thẳng.

    Một trong những nguyên nhân khiến lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng chậm được cho là do trần lãi suất huy động áp dụng từ 2/4 đến nay của VNBA còn khá thấp so diễn biến cung - cầu vốn của thị trường tiền tệ và diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng.

    Trong 2 cuộc họp bàn thảo về đồng thuận lãi suất lần này của VNBA, có sự thảo luận khá căng thẳng. Đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần đã bày tỏ rõ ràng ý kiến của mình.

    Trong 3 phương án mức lãi suất được đưa ra bàn thảo, phương án nâng mức lãi suất huy động VND lên 12%/năm và mức lãi suất huy động USD 6%/năm tuy chỉ được 10 trong số 38 ngân hàng đồng ý, nhưng cuối cùng là phương án được chọn vì phù hợp hơn với thực tiễn.

    Thời gian áp dụng thống nhất mức trần lãi suất huy động mới sẽ được bắt đầu từ ngày 29/4/2008 trong tất cả các tổ chức hội viên.

Chia sẻ trang này