Nhóm Thiên thời?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 15/01/2019.

3607 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 06:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77967 lượt đọc và 425 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Việt Nam sẽ có 10 công ty công nghệ tỷ USD vào năm 2030? ~o)
    Chiến lược quốc gia về Cách mạng 4.0 đặt mục tiêu có 5 công ty công nghệ giá trị 1 tỷ USD vào 2025 và tăng gấp đôi vào 2030.

    Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa công bố Dự thảo Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030. Theo chiến lược này, đến năm 2025, Việt Nam phải có ít nhất 5 công ty công nghệ giá trị trên 1 tỷ USD và tăng gấp đôi vào năm 2030. Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng một trong các công nghệ đặc trưng của CMCN 4.0 đạt ít nhất 20% vào năm 2025 và tăng lên 40% trong 5 năm tiếp theo. Tổng đầu tư xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt ít nhất 2% GDP đến năm 2030, qua đó đưa Việt Nam nằm trong nhóm 30 nước dẫn đầu về sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ và thấp nhất là vị trí 30 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Các lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi công nghệ là hành chính công, điện nước, y tế, giáo dục, chế tạo, nông nghiệp, logistics, thương mại, thông tin truyền thông và tài chính ngân hàng.
    Định hướng lớn là Việt Nam sẽ phát triển CMCN 4.0 gồm áp dụng công nghệ trong xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cấp và chuyển đổi hệ thống sản xuất kinh doanh hiện tại để tối ưu phân bổ nguồn lực; đầu tư, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ.
    Chiến lược cũng cho biết sẽ cân nhắc một trong hai phương án, hoặc lập Ủy ban quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và đổi tên thành "Ban chỉ đạo quốc gia về Tăng trưởng và Cách mạng công nghiệp 4.0".

    Việt Nam được đánh giá có mức độ sẵn sàng tham gia CMCN 4.0 khá thấp. Lý do là hệ thống thể chế, pháp luật về kinh doanh có nhiều điểm không phù hợp với nhu cầu đổi mới, sáng tạo. Việc ứng dụng các công nghệ đặc trưng như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, chuỗi khối, dữ liệu lớn... vào sản xuất kinh doanh còn chậm và gặp nhiều rào cản. Trước Việt Nam, nhiều nước trong khu vực đã xây dựng chính sách về phát triển CMCN 4.0. Năm 2015, Trung Quốc ban hành chiến lược Made in China 2025 với mục tiêu trọng tâm là tập trung phát triển năng lực nghiên cứu phát triển và sản xuất trong các ngành chế tạo. Năm 2017, Thái Lan công bố chính sách Thailand 4.0 để tập trung vào các sản phẩm sáng tạo công nghệ cao nhưng cần hỗ trợ và đầu tư như chế tạo ôtô, điện tử thông minh, nông nghiệp, công nghệ sinh học...

    Gần đây nhất vào năm 2018, Malaysia ban hành chiến lược My-i4.0, trong đó tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong ba ngành công nghiệp xúc tác (điện và điện tử, máy móc và thiết bị, hóa chất) và 2 ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng (không gian và thiết bị y tế).
    Bill3giavanchuakhon thích bài này.
  2. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Đến hẹn lại lên, phiên ATC hôm nay là dấu mốc đáng nhớ trong Lộ trình 10 năm nâng tầm cho Rổ VN30. ~o) :)
    Bill3, tcvcklt2vietnam thích bài này.
  3. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Thu Điếu cũng là Tiệc, chỉ khác Tiệc Khai Xuân do tâm thế con người gặp mùa Thu là mùa giông bão và ưu phiền
    Vì vậy hãy gợi nhớ lại lần phá giá Nhân dân tệ gần nhất vào tháng 8/2015 và diễn biến tiếp sau đó. ~o) :)
    giavanchuakhon, suplo66, Bill31 người khác thích bài này.
  4. chikhota

    chikhota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2017
    Đã được thích:
    1.237
    Vậy là cuối tháng 8 này cũng là đáy ạ!?!?
  5. Bill3

    Bill3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    4.110
    Em chỉ sợ Thu Tàn thôi :)):)):))
  6. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    MSCI Frontier Markets Index giữ nguyên số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục tại kỳ review quý 3/2019
    Sau đợt cơ cấu, số lượng cổ phiếu trong rổ MSCI Frontier Markets Index sẽ lên 96 cổ phiếu, bao gồm 11 cổ phiếu đến từ Việt Nam (VIC, MSN, VCB, HPG, STB, BVH, GAS, BID, VNM, SAB, POW). Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ phiên giao dịch 28/8/2019.

    MSCI vừa công bố báo cáo cơ cấu danh mục định kỳ quý 3/2019 với rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index.
    Theo đó, trong kỳ cơ cấu này, MSCI Frontier Markets Index sẽ chỉ thêm mới một cổ phiếu đến từ Nigeria, trong khi không loại ra bất kỳ cổ phiếu nào.
    Sau đợt cơ cấu, số lượng cổ phiếu trong rổ MSCI Frontier Markets Index sẽ lên 96 cổ phiếu, bao gồm 11 cổ phiếu đến từ Việt Nam (VIC, MSN, VCB, HPG, STB, BVH, GAS, BID, VNM, SAB, POW). Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ phiên giao dịch 28/8/2019.

    [​IMG]
    Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất MSCI Frontier Markets Index

    Tại ngày 31/7/2019, thị trường Kuwait chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ MSCI Frontier Markets Index với 32,49%, trong khi thị trường Việt Nam xếp tiếp theo với tỷ trọng trong rổ là 17,92%.
    Hiện tại, khá nhiều quỹ chủ động có quy mô hàng trăm triệu USD đang sử dụng benchmark là MSCI Frontier Markets Index, có thể kể tới như Schroder International Selection Fund (1 tỷ USD), Templeton Frontier Markets Fund, Morgan Stanley Institutionam Fund, Magna Umbrella Fund,…

    [​IMG]
    Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng 17,92% trong rổ MSCI Frontier Markets Index

    P/S: Trong báo cáo mới được công bố, MSCI ước tính tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Markets Index sẽ tăng lên 25,2% và số lượng cổ phiếu lên con số 16 khi Kuwait được nâng hạng thị trường Emerging Markets vào năm 2020. Điều này có thể giúp hàng trăm triệu USD đổ vào thị trường Việt Nam. ~o):)
    TungLamPham thích bài này.
  7. trungplus

    trungplus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Đã được thích:
    994
    Chuyển hết sang logistics và cảng biển rồi bác. Không có 1 cổ ligistic trong tk thì hơi phí bác về logistics e khuyến nghị 1 e tham khảo:

    ILS vô đối logistic miền bắc. Đất thẳng cánh cỏ bay. Game thoái vốn ubnd tp Hn năm nay. Dư địa tăng 5 lần là bình thường
  8. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Ngành này cũng nhặt được chút và hold gần 1 tháng nay rồi, MSCI mới là đại sự cho dòng tiền lớn tạo lập chứ.
  9. trungplus

    trungplus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Đã được thích:
    994
    Chả có cp nào tăng mà ko qua đc tay bác cả hii
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Các doanh nghiệp đã được đất nước nuôi dưỡng nhiều năm nay, giờ là lúc cần đến để làm những điều lớn lao! (VIETTEL, VNPT, FPT, CMG...)
    [​IMG]
    Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Tuấn Mark
    Mỗi doanh nghiệp ICT cần nhận lấy 1 nền tảng số để xây dựng góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số quốc gia – Bộ trưởng TTTT nhấn mạnh tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam sáng nay 8/8.
    Phát biểu tại Diễn đàn CNTT-TT với chủ đề Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhắc lại về 3 cuộc cách mạng công nghiệp mà thế giới đã trải qua.
    "Đến nay, chúng ta bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – là số hoá", ông nói và nhận định công nghệ số đang thâm nhập thế giới với tốc độ như vũ bão. Đặc biệt, những công nghệ đột phá đang làm thay đổi căn bản kinh tế xã hội. Máy móc theo đó đã trở nên thông minh, độc lập hơn.
    Chuyển đổi số cũng đang làm thay đổi căn bản về cách thức nền kinh tế vận hành. Nó đồng thời cũng khiến thay đổi tư duy, nhận thức và tầm nhìn tương lai. Bộ trưởng Hùng gọi đây là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của loài người khi lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, con người từ thế giới thực bước vào thế giới ảo.

    "Công nghệ số có cả sức mạnh xây dựng và huỷ diệt", ông nói.

    Cuộc cách mạng lần này, theo Bộ trưởng Hùng, liên quan nhiều đến chính sách, thể chế hơn là công nghệ. Do vậy, đây cũng là cơ hội, lợi thế của Việt Nam.
    "Việt Nam cần đi nhanh, đi đầu", Bộ trưởng nhấn mạnh và khẳng định thứ tiên quyết chính là thay đổi tư duy.
    Hạt nhân cho cuộc cách mạng này chính là các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam và phương thức để công cuộc chuyển đổi số chính là sử dụng các platform.
    Lấy ví dụ về hoạt động của ngành báo chí trong nước, Bộ trưởng Hùng cho biết nếu mỗi tờ tự tìm cách số hoá thì sẽ tốn kém mà không phải tờ báo nào cũng có điều kiện thực hiện. "Nhưng nếu có một nền tảng để báo chí lên đó, tiếp cận bạn đọc, quảng cáo thì sẽ chuyển đổi rất nhanh", ông nói.
    Theo Bộ trưởng, mỗi doanh nghiệp ICT cần nhận lấy 1 nền tảng số để xây dựng, góp phần cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
    "Các bạn đã được đất nước nuôi dưỡng nhiều năm nay, được học hỏi từ những bài học trước đó, giờ là lúc cần đến để làm những điều lớn lao", Bộ trưởng nói và cho biết trong sáng 8/8 sẽ có 8 doanh nghiệp đầu tiên cam kết đầu tư vào hạ tầng, platform.
    "30 năm Đổi mới Việt Nam đã bước những bước dài, giờ đây, đất nước đang đứng trước những cơ hội vô giá. Mong các doanh nghiệp sẽ kề vai, sát cánh...", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm.

Chia sẻ trang này