1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Như ăn cướp Hở ra là mất -------- TT đỗ 1126 (Nhất Hái Lộc) !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 06/12/2023.

268 người đang online, trong đó có 107 thành viên. 07:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4425 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Nay thấy gần 1 tỷ cp về Nhiều ae thò ra cái bị cướp mất, mặt lại ngắn Như cái Bơm(Giọng mếu máo)@};-
    Bảo rồi toàn thể Chứng sỹ đi đánh tây ở nhà thò ra thụt vào bị cướp ngay, Thắng lợi tưng bừng, nay tây đạn dược còn 500 tỷ bị phơi xác sạch:drm
    @};-
    Cả thế giới bung lụa, tiền nhiều như quân Nguyên:drm@};-
    Hở ra là bị cướp mất hàng@};-
    Lực lượng ta bổ xung ngày càng đông và tinh nhuệ@};-
    Phiên mai ace tập chung đánh Tây tiếp, TT mở Gap up ko mong lấp lại đâu nhé!!!!@};-
    Quân chủ Lực Tứ hổ tướng : CK, P, ĐTC, BĐS :drm1@};-
    Mục tiêu 1216 kết 2023 là đẹp@};-
    (Nhân ngày 6/12 TT đỗ Ga: 1126 phán kịch bản kết 2023 cho đẹp)





    Last edited: 06/12/2023
    KimthamBaconsoi_2010 thích bài này.
  2. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    10.856
    Lại sóng lol hả Bác:(
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong tháng 11-2023.
    Theo đó, tháng 11, tổng số tài khoản mở mới 148.592 tài khoản. số lượng tài khoản giao dịch trong nước đến cuối tháng 11 còn hơn 7,2 triệu tài khoản.Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán nhà nước phải kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán, việc này phải hoàn thành trong tháng 11 năm nay.
    Thưc tế vài năm trở lại đây, hàng loạt vụ việc thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh. Điều này gây ra những méo mó cho thị trường.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Thủ tướng: Sớm trình Chính phủ ban hành nghị định về việc giảm thuế VAT

    Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hà Nội và năm quy hoạch vùng chưa ban hành.
    Sáng 6-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2023.
    Tại phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2023; việc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng cuối năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

    Xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam
    Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ cả bên ngoài và bên trong nhưng chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra. Theo đó, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện...
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Tiền nội vào mạnh mẽ, VN-Index “nhăm nhe” vượt đỉnh


    Áp lực bán từ khối ngoại vẫn khá mạnh chiều nay, nhưng dòng tiền nội còn khỏe hơn, kéo giá tăng ào ạt. Mặc dù thiếu đi sức mạnh cần thiết từ nhóm trụ để bùng nổ, nhưng độ rộng thể hiện số cổ phiếu tăng nhiều gấp gần 3 lần số giảm cho thấy việc chỉ số vượt đỉnh chỉ là vấn đề thời gian...

    [​IMG]
    VN-Index đã đóng cửa cao hơn mức đỉnh tháng 11, nhưng chưa hoàn toàn vượt qua được vùng đỉnh ngắn hạn đó.
    Áp lực bán từ khối ngoại vẫn khá mạnh chiều nay, nhưng dòng tiền nội còn khỏe hơn, kéo giá tăng ào ạt. Mặc dù thiếu đi sức mạnh cần thiết từ nhóm trụ để bùng nổ, nhưng độ rộng thể hiện số cổ phiếu tăng nhiều gấp gần 3 lần số giảm cho thấy việc chỉ số vượt đỉnh chỉ là vấn đề thời gian.
    VN-Index kết phiên tăng 0,94% tương đương +10,46 điểm. Chỉ số dừng tại mốc 1.126,43 điểm. Mức đóng cửa cao nhất của VN-Index trong tháng 11 là 1.125,53 điểm ngày 16/11. Do đó nếu tính theo giá đóng cửa, chỉ số đã vượt qua đỉnh ngắn hạn gần nhất. Tuy vậy biên độ dao động tối đa của vùng đỉnh tháng 11 là 1.132,75 điểm ngày 15/11, nên vẫn có thể coi thị trường chỉ đang kiểm định vùng đỉnh và chưa có kết quả.
    Dù vậy chênh lệch là không nhiều. Vấn đề chỉ còn là khi nào các cổ phiếu trụ sẽ làm nốt vai trò kéo điểm số dứt khoát hơn. Hôm nay các cổ phiếu dẫn dắt VN-Index vẫn là nhóm blue-chips VN30, nhưng trong 10 mã vốn hóa hàng đầu, chỉ có 3 mã tăng đáng kể là GAS tăng 1,01%, HPG tăng 1,28%, VPB tăng 1,31%. VN-Index vẫn thiếu đi sức mạnh của VHM còn giảm 0,12%, VIC tham chiếu. Nhóm VCB, BID, VNM, CTG, FPT tăng còn nhẹ.
    Thực tế câu chuyện VN-Index vượt đỉnh ngắn hạn chỉ là điểm số, những phiên vừa qua cổ phiếu tiến triển tốt hơn nhiều. Không chỉ giảm nhẹ hơn chỉ số trong nửa sau tháng 11, lúc này cũng có khá nhiều cổ phiếu đã vượt đỉnh tháng 11. Chiều nay dòng tiền vào tăng lên, đặc biệt là dòng vốn nội. Độ rộng thay đổi tích cực cho thấy dòng tiền này tạo chuyển biến tốt về giá. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index chỉ có 281 mã tăng/154 mã giảm, kết phiên sáng tới 359 mã tăng/122 mã giảm. Thêm nữa, phiên sáng mới có 95 mã tăng hơn 1% thì đóng cửa là 155 mã.
    Thanh khoản hai sàn chiều nay đạt khoảng 9.691 tỷ đồng, tăng 18% so với phiên sáng. HoSE tăng 19% với 8.616 tỷ đồng. Tính chung cả ngày, giao dịch khớp lệnh tăng nhẹ 3% so với hôm qua, đạt 17.886 tỷ đồng. Nếu không tính phiên đột biến đầu tuần thì mức thanh khoản này vẫn thể hiện sự gia tăng đáng kể. Tuần trước trung bình giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng/phiên mà thôi.
    Chiều nay có một lượng hàng lớn về tài khoản, chính là phiên đột biến giao dịch gần 28,2 ngàn tỷ hôm 4/12 về tài khoản. Tuy nhiên áp lực bán lại không mạnh, thậm chí còn yếu. Dòng tiền mua vào đẩy dần giá lên nhưng thanh khoản cũng không tăng quá nhiều, tức là khối lượng bán cản hạn chế. Điều này xác nhận giao dịch hôm 4/12 là lực mua chủ động và kỳ vọng lớn hơn.

    [​IMG]
    Dòng tiền đang vào ấn tượng và các mã hút lực cầu tốt đều có giá tăng.
    Toàn sàn HoSE cuối phiên có 43 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 72,6% tổng giá trị khớp của cả sàn – thì chỉ có duy nhất một cổ phiếu giảm là VHM, mất 0,12%, VIC tham chiếu, còn lại đều tăng. Có 27 mã trong nhóm này tăng trên 1%, xác nhận hiệu lực ấn tượng của lực cầu chủ động. Một số cổ phiếu rất mạnh có thể kể tới là VHC tăng 6,9% với 205,4 tỷ đồng thanh khoản; ITA tăng 6,52% với 101,5 tỷ; HAG tăng 5,88% với 428 tỷ; ANV tăng 3,72% với 108,3 tỷ; DGW tăng 3,65% với 121,7 tỷ; VSC tăng 3,51% với 108,4 tỷ…
    Trong 122 cổ phiếu đi ngược dòng giảm hôm nay, chỉ 33 mã giảm hơn 1%. Lác đác vài cổ phiếu có giao dịch đáng kể như BFC giảm 2,68% với 11,9 tỷ; SJS giảm 1,51% với 25,2 tỷ; TIP giảm 1,15% với 12,9 tỷ; CTR giảm 1% với 35,9 tỷ…
    Khối ngoại chiều nay xả ròng thêm khoảng 226,9 tỷ đồng nữa với tổng giá trị bán ra tăng thêm 1.009,2 tỷ đồng. Tuy nhiên bên mua cũng tốt hơn với 782,3 tỷ. So với buổi sáng, giá trị mua vào tăng 64% và bán ra tăng 26%. Như vậy phiên chiều áp lực bán có tăng, nhưng mua cũng cải thiện đáng kể. Với mức bán ròng tổng thể cả ngày trên HoSE đạt 550 tỷ đồng, khối này đã bước sang phiên xả ròng thứ 5 liên tiếp với tổng giá trị khoảng 3.380 tỷ đồng.
    Nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh trong phiên là VHM -224,4 tỷ, VND -85,6 tỷ, FUEVFVND -76 tỷ, VNM -52,1 tỷ, STB -45,8 tỷ, DXG -40,3 tỷ, VIX -33,9 tỷ, BCM -33,4 tỷ, VPB -26,1 tỷ, KDH -24,3 tỷ. Phía mua ròng có VHC +103,6 tỷ, SSI +27,2 tỷ, HPG +25,1 tỷ, DGC +24,4 tỷ.
  6. kient012

    kient012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2021
    Đã được thích:
    2.432
    Thứ tự là BDS, CK, DTC,
    Bỏ P ra thì hợp lí hơn.
  7. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    96.018
    Nay là ngày Lộc nhất mãi nói từ 6h sáng rồi. 6/12.:bz
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Dự báo GDP năm 2024 có thể tăng 6%


    Việt Nam | Thứ tư, 6/12/2023 | 15:23 GMT+7

    Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa cập nhật 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024, trong đó kịch bản cơ sở (dễ xảy ra) là GDP tăng 6%.



    Ngày 6/12, tại diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam (VEP), sự kiện thường niên lần thứ 3 với chủ đề “Khoa học công nghệ thúc đẩy thịnh vượng - Cơ hội cho Việt Nam”, TS. Nguyễn Hữu Thọ, đại diện nhóm nghiên cứu CIEM nêu 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2024.
    [​IMG]
    Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa cập nhật 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024, trong đó kịch bản cơ sở (dễ xảy ra) là GDP tăng 6%.
    Kịch bản thấp là GDP tăng trưởng 5,5%, kịch bản cơ sở GDP tăng 6% và kịch bản cao là GDP tăng trưởng 6,5%. Nhóm nghiên cứu dự báo, GDP năm 2024 có thể tăng trưởng tương ứng với kịch bản cơ sở nhất.
    Ước tính này tương đối sát với dự báo gần nhất của một số định chế tài chính quốc tế (WB: 5,5% (tháng 8/2023); IMF: dự báo 5,8% (tháng 10/2023); ADB: 6% (tháng 9/2023).
    Mới đây, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm là 6 - 6,5%.
    Theo nhóm nghiên cứu, các đầu tàu tăng trưởng truyền thống như TPHCM, TP Hà Nội có tốc độ tăng trưởng chậm dần; xuất hiện một số đầu tàu mới (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa) nhưng còn ít và chưa thực sự mạnh mẽ.
    Nhóm nghiên cứu đề xuất tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung nhiều hơn các động lực tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy tiếp tục cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh. Cùng với đó, tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tăng cường hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa dịch vụ.
    Trong khi đó, Trưởng Đại diện thường trú của UNDP Ramla Khalidi, trong bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh: “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng và những thay đổi trong chiến lược địa chính trị đã tạo ra những cơ hội lịch sử để Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế, thâm nhập các thị trường mới cho hàng hóa và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn và tăng giá trị của hàng xuất khẩu. Khả năng tận dụng những cơ hội này của Việt Nam sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì tăng trưởng năng suất ở mức thu nhập cao hơn - nói cách khác là tránh bẫy thu nhập trung bình”.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Lần đầu tiên ngành Chứng khoán tổ chức giải chạy “SSC Run – Hướng tới tương lai”


    Ngày 6/01/2024, Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức Giải chạy “SSC Run – Hướng tới tương lai”...

    [​IMG]
    Đây là mùa giải đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

    Đây là mùa giải đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, nhằm phát động phong trào thể dục thể thao của các tập thể, các nhân trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán; tăng cường sự kết nối, đoàn kết, cùng chung tay xây dựng thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, bền vững.
    Giải chạy “SSC Run – Hướng tới tương lai” mùa 1 dự kiến sẽ được tổ chức tại không gian xanh của Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào ngày 06/01/2024. Đây là Mùa giải đầu tiên do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, nhằm phát động phong trào thể dục thể thao của các tập thể, các nhân đang làm việc trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán nói riêng và là nơi gặp gỡ ý nghĩa của những người yêu marathon nói chung
    --- Gộp bài viết, 06/12/2023, Bài cũ: 06/12/2023 ---
    Các Cụ nhớ tham gia đăng ký với Đoàn Thanh Niên@};-
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.909
    Thủ tướng sắp họp với các lãnh đạo ngân hàng thương mại về tăng trưởng tín dụng


    Sáng 7/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

    [​IMG]
    Tăng trưởng tín dụng không đồng đều ở các ngân hàng.
    Cùng dự hội nghị với Thủ tướng có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ngoài ra, hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại.
    Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, cầu tiêu dùng sụt giảm nghiêm trọng làm giảm sức hấp thụ vốn của nền kinh tế.
    Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 11 hội nghị và nhiều cuộc họp, ban hành 11 văn bản chỉ đạo về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng đối với một số nhóm ngành, lĩnh vực, lãi suất, phí dịch vụ ngân hàng; 2 hội thảo khoa học về tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng; đặc biệt tại hầu hết các địa phương đã có hàng chục hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được tổ chức.
    Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên khắp cả nước cũng đã tổ chức trên dưới 500 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại các địa phương.
    Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, ngày 22/11/2023, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%, thấp hơn so với chỉ tiêu định hướng đầu năm (14,5%); mức tăng trưởng tín dụng của hệ thống tổ chức tín dụng không đồng đều, một số tổ chức tín dụng tăng trưởng khá cao, một số tổ chức tín dụng tăng trưởng thấp, thậm chí tăng trưởng âm.
    Tại nhiều hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức trước đó, lãnh đạo các ngân hàng thương mại đều cho biết đang "đỏ mắt" tìm khách hàng vay.
    Trong bối cảnh hiện nay, rủi ro của toàn nền kinh tế đang tăng lên, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp sụt giảm mạnh.
    Theo FiinGroup, kết quả kinh doanh quý 3/2023 của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy lợi nhuận tăng tốc ở ngành công nghệ thông tin, hồi phục mạnh ở ngành dầu khí và tài nguyên cơ bản trong khi suy giảm ở ngành bất động sản, bán lẻ, hóa chất. Đây đều là những ngành có nhu cầu tín dụng lớn. Đặc biệt, lĩnh vực bất động sản thường xuyên chiếm khoảng trên 21% quy mô tín dụng của nền kinh tế.
    Rủi ro của nền kinh tế tăng mạnh khiến nợ xấu tăng trong quý 3/2023 và khả năng sẽ thể hiện rõ hơn trong nửa đầu năm 2024. Bởi lẽ, ngân hàng là ngành phản ánh cuối cùng những khó khăn nền kinh tế giai đoạn trước.
    Thống kê 27/29 ngân hàng thương mại niêm yết cho thấy, tỷ lệ nợ xấu trong quý 3/2023 tăng từ 2,09% lên 2,24%. Xét mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu (nợ từ nhóm 3 trở lên) và nợ quá hạn (nợ từ nhóm 2 trở lên), mức gia tăng trong nợ quá hạn nhanh hơn nhiều so với nợ xấu.
    Nợ xấu tăng trong quý 3/2023, nhưng dự phòng rủi ro không tăng tương xứng, khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm. Thậm chí, có những ngân hàng giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng để duy trì mức lợi nhuận khả quan. Theo đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đã giảm từ 123% cuối năm 2022 xuống 94% cuối quý 3/2023.
    AladanhVN thích bài này.

Chia sẻ trang này