Nhu cầu NƠXH là rất lớn .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WanBes, 27/07/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6110 người đang online, trong đó có 708 thành viên. 12:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 75751 lượt đọc và 555 bài trả lời
  1. Chipchip2020

    Chipchip2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2021
    Đã được thích:
    55.419
    mấy tháng trước cũng thuê báo PR viết bài , mà có đánh ra trò chống gì đâu bác :-??
  2. cong1181

    cong1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2020
    Đã được thích:
    1.912
    Nhà xây thi 10tr/m hoàn thiện là max đẹp rồi , NOXH mà xây ở TP thì các cty BDDS khác chết hết. Cho nên NOXH chỉ đc xây ở xa thôi.
  3. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.708
    Ơ...cụ mở pic NƠXH thì kiểu gì chả có phần Hưng Thịnh - Trường Thành :))
    WanBes thích bài này.
  4. Minhkhoi88

    Minhkhoi88 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2020
    Đã được thích:
    2.043
    Nhà trọ dư rất nhìu
    Minhkhoi88 đã loan bài này
  5. kiemanquangay

    kiemanquangay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2020
    Đã được thích:
    30.190
    Tiền ăn k có tiền đâu mua nhà ở xã hội 25-30 tr/m2
    GaCon0711 thích bài này.
  6. daibacvn

    daibacvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Đã được thích:
    307
    Lại HQC của chủ tịt Tuấn tím tái à?=))

    Thị trường hàng ngon cả rổ - bay vào mà xúc, cớ sao lại phải dính vào con này làm gì cho mệt !?X_X
    thien_yWanBes thích bài này.
  7. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.840
    Nước ta đang ở giai đoạn dân số vàng . Ở lứa tuổi này nhu cầu việc làm và nhà ở rất lớn . Hơn nữa thế hệ thanh niên ngày nay khi lập gia đình ít muốn ở với cha mẹ . Và một bộ phận thanh niên nông thôn ra TP tìm việc làm , đặc biệt là KCN. Từ đó kéo theo nhu cầu nhà lớn.
    https://diendandoanhnghiep.vn/giai-toa-con-khat-nha-o-xa-hoi-248259.html
  8. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.840
    "Giải toả “cơn khát”

    Mới đây, Đề án “ Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã chính thức được Thủ tướng Chính phê duyệt. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, khi chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay thông thường. Đề án này sẽ gỡ được nút thắt pháp lý, giải bài toán tín dụng, khơi thông, giải tỏa cơn khát để phát triển nhà ở xã hội. "
    thien_y thích bài này.
    WanBes đã loan bài này
  9. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.840
    Bình Dương khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân
    [​IMG]
    Phạm Diện

    Chủ nhật, 23/07/2023 - 14:56
    (Dân trí) - Trong năm 2023, tỉnh Bình Dương phát triển thêm 18.000 căn nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động. Lãnh đạo tỉnh này khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia xây dựng.
    Là một tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút rất đông người lao động trên cả nước về đây để sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, phần đông người lao động phải thuê trọ vì chưa có nhà ở. Chính vì vậy, Bình Dương đã quyết thực hiện dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu cho công nhân, người lao động.

    Để đáp ứng nhu cầu nêu trên, Bình Dương đã xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội , nhà ở công nhân, giai đoạn 2021-2030 sẽ phát triển 86.877 căn nhà ở xã hội.

    Trong đó, giai đoạn 2021-2025 phát triển 46.377 căn và giai đoạn 2026-2030 là 40.500 căn. Trong năm 2023, tỉnh Bình Dương phát triển thêm 18.000 căn nhà ở xã hội.

    [​IMG]
    Nhà ở xã hội Định Hòa do Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện với khoảng 3.700 căn hộ giá rẻ từ 100-300 triệu đồng (Ảnh: Đ.T.).

    Theo ông Võ Văn Minh , Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2025 là một chủ trương lớn; tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát lĩnh vực đất công, nghiên cứu việc bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại một cách linh hoạt, khả thi, hiệu quả, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội.

    Tỉnh Bình Dương khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển thiết chế công đoàn đang triển khai, đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - tín dụng.

    Đồng thời, rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại 33 dự án nhà ở thương mại khoảng 100ha để đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện.

    [​IMG]
    Một dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng tại thị xã Bến Cát (Ảnh: C.T.).

    Một trong những đơn vị tại địa phương đi đầu trong việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động là Tổng công ty Becamex IDC.

    Sau 10 năm triển khai xây dựng ở nhiều địa phương như TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng… Đề án nhà ở xã hội Becamex ban đầu có quy mô 65.000 căn; hiện đã xây dựng hoàn thành 47.500 căn, đạt 74% kế hoạch của đề án.

    Becamex IDC tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo với tổng số 118.234 căn nhà ở xã hội, tạo cơ hội cho người lao động được sở hữu nhà ở giá rẻ nhưng đầy đủ tiện ích.

    [​IMG]
    Con em của công nhân, người lao động sống trong khu nhà ở xã hội với nhiều tiện ích (Ảnh: Đ.T.).

    Công ty địa ốc Kim Oanh cũng là một doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở giá rẻ tại Bình Dương. Đối tượng mà công ty này hướng đến là công nhân, người lao động có thu nhập thấp tại Bình Dương.

    Công ty này đặt mục tiêu sẽ phát triển 26 dự án tại Bình Dương và Đồng Nai (gồm 23 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp) với tổng cộng khoảng 40.000 sản phẩm.

    Bốn dự án bất động sản ở Bình Dương khiến cử tri bức xúc

    Khu nhà ở công nhân Tân Bình của Công ty cổ phần Trung Thành; Khu nhà ở An Trung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung; Khu nhà ở Đông Bình Dương của Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương và Khu nhà ở Đất Mới của Công ty cổ phần Đất Mới.

    Đối với 4 dự án nêu trên, tính đến thời điểm hiện nay thì việc triển khai dự án còn chậm.

    Trong đó, có 2 dự án (Khu nhà ở Đất Mới, Khu nhà ở công nhân Tân Bình) chủ đầu tư đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà, sinh sống ổn định khi chủ đầu tư chưa đủ điều kiện để nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

    2 dự án còn lại cũng chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng đã thỏa thuận chuyển nhượng cho người dân.

    Cả 4 dự án đã được thực hiện thanh tra (3 dự án do Thanh tra tỉnh chủ trì), kiểm tra (1 dự án do Sở Xây dựng chủ trì).
    thien_y thích bài này.
  10. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.840
    Thủ tướng: Đẩy mạnh triển khai các gói tín dụng hỗ trợ lãi suất, cho vay nhà ở xã hội
    23:13 | Thứ năm, 27/07/2023 0

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương có các giải pháp khả thi, hiệu quả đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất và 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Rà soát lại các điều kiện cho vay thuận lợi, kiểm soát được và hiệu quả...
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản 687/TTg-KTTH ngày 27.7.2023 về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.

    Để tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2023, các Nghị quyết có liên quan của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và quy định pháp luật để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hoà với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, nhanh chóng, dứt khoát để ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay.

    Đồng thời, khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại trong hoạt động cấp tín dụng, rà soát lại toàn bộ các thủ tục, điều kiện cấp tín dụng và có các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời, thực chất, hiệu quả để tăng nhanh khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân, nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, hoàn thành trong tháng 7.2023.

    Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương có các giải pháp khả thi, hiệu quả đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40 nghìn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất và 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Rà soát lại các điều kiện cho vay thuận lợi, kiểm soát được và hiệu quả.

    Khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ của tổ chức tín dụng để kịp thời có giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng giảm bớt khó khăn trước mắt, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành trong tháng 7.2023.

    [​IMG]

    Thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Ảnh minh hoạ

    Kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm

    NHNN phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng.

    Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan có liên quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng và hoạt động của các công ty bảo hiểm để nhanh chóng xác định, làm rõ có dấu hiệu sai phạm hay không, có hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm pháp luật hay không để có cơ sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 7.2023.

    Minh Hiển
    thien_y thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này