Những ai chưa chạy kịp thì vào đây mà xem !!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by stoxvn, Jan 8, 2010.

2398 người đang online, trong đó có 959 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    0
    Lãi suất tăng 'nóng', doanh nghiệp 'khát' vốn


    [​IMG] Dù mức lãi suất rất cao, nhưng doanh nghiệp phải "bấm bụng" vay để đầu tư sản xuất cho mùa tết. Ảnh: Lê Hưng.
    Hiện công tác huy động vốn khó khăn nên nhiều ngân hàng “lách luật” để thu hút người gửi tiền với lãi suất đến 12 - 13%/năm. Do đó, ở đầu ra các tổ chức tín dụng phải tìm cách đẩy lãi vay lên 17 - 20% một năm, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn.

    Bấm bụng vay dù lãi suất cao

    Nguồn vốn hạn hẹp, nhiều doanh nghiệp (DN) chấp nhận vay với lãi suất cao để bổ sung vốn lưu động nhưng ngân hàng (NH) vẫn không thể đáp ứng nhu cầu. Theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp không nên trông chờ vốn ngân hàng mà cần chủ động tìm nguồn vốn khác từ chứng khoán, phát hành trái phiếu…

    Ông Đinh Quang Thọ, Giám đốc công ty A&T, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ chơi, đồ dùng cho trẻ em, cho biết muốn vay ba tỷ đồng bổ sung vốn lưu động để sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết, nhưng ngân hàng nào cũng từ chối. Nhưng may sao, có một cán bô tín dụng tư vấn ông Thọ nên vay theo hình thức tiêu dùng, lãi suất thả nổi. Ba tháng đầu tiên lãi suất là 1,5% một tháng (18% một năm), các tháng còn lại thì thả nổi lãi suất (không thấp hơn 18%, không vượt 20% một năm). Biết là lãi vay “cắt cổ” nhưng ông Thọ bấm bụng vay vì không thể đắp chiếu nguyên liệu.

    Còn ông Lê Hải Châu, Tổng giám đốc một công ty chuyên sản xuất hàng thực phẩm tại quận Tân Bình (TP HCM), cho rằng với mức lãi suất gần 20%/năm, doanh nghiệp khó có lời. Thế nhưng, ông Châu vẫn chấp nhận vay để đầu tư sản xuất hàng Tết. Tuy nhiên, hơn tháng nay ông phải chờ mòn mõi dù hồ sơ đã được ngân hàng duyệt. “Phải chi tiền gấp ba, bốn lần so với trước thì nhân viên tín dụng mới hứa sẽ thu xếp giải ngân nhanh”, ông Châu nói. Tuy nhiên, ông Châu cho biết hạn mức mà ngân hàng cho vay rất thấp, không đủ nhu cầu vốn để sản xuất nên nhiều doanh nghiệp phải vay thị trường “chợ đen”.

    Hiện do nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng như người dân rất cao, trong khi hầu hết ngân hàng đều trong tình trạng khan hiếm tiền nên các kênh cho vay bên ngoài, kể các các công ty tài chính rất sôi động. Trên các website rao vặt, nhân viên tín dụng các công ty tài chính, dân “chợ đen” chào mời vay vốn rầm rộ với lãi suất từ 17 - 20%.

    Liệu cơm gắp mắm

    Một chuyên gia tài chính cho rằng các NH đã tận dụng hết nguồn vốn sở hữu của mình, đồng thời vòng quay chậm nên tiền chưa quay về kịp góp phần ******** hình tài chính căng thẳng. Hơn nữa, quy định không cho phép ngân hàng sử dụng vốn vay trên thị trường liên NH để cho vay bên ngoài đã gia tăng sức ép cho ngân hàng. Trong tình hình nguồn cung hạn hẹp, Ngân hàng Nhà nước vừa bơm ra thị trường khoảng 15.000 tỷ đồng nhưng xem ra lượng cung này vẫn chưa thể đáp ửng đủ nhu cầu. Do vậy cả ngân hàng và doanh nghiệp đều phải “liệu cơm gắp mắm”. Đối với doanh nghiệp, nên cân đối nguồn vốn để giải ngân, ưu tiên cho những dự án ngắn hạn, khả thi, lợi nhuận cao. Hạn chế tối đa với những dự án nhiều vốn nhưng thời gian thu hồi vốn chậm.

    Năm nay, mức tăng trưởng tín dụng chỉ 25%, do đó các ngân hàng ngay từ bây giờ phải cân đối cho vay. Theo ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB, việc tăng trưởng tín dụng trên chỉ là dự kiến, nhu cầu vốn cho nền kinh tế lớn, ngừng cho vay chẳng khác nào ngừng phát triển, điều quan trọng là cho ai vay. Nếu khách hàng quen thuộc của ACB đảm bảo được mức sinh lời của đồng vốn, trả nợ đúng hạn thì không ngần ngại cho vay.

    Theo Giáo sư, tiến sĩ Sử Đình Thành, ĐH Kinh tế TP HCM, có thể hết tháng giêng thì tình trạng căng thẳng vốn sẽ dịu lại, tổng lượng tiền lưu thông trong hệ thống ngân hàng sẽ tăng lên. Tình trạng căng thẳng vốn hiện nay chỉ mang tính “thời vụ”. Theo ông Thành, để giảm bớt căng thẳng, Ngân hàng Nhà nước cần bơm thêm vốn ngắn hạn (khoảng một tháng) thông qua thị trường mở. Thời hạn ngắn khó có thể tạo áp lực lạm phát nhưng hạ nhiệt được tình hình lãi suất tăng cao hiện nay.


    Theo Thủy An - www.baodatviet.vn
  2. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    0
    Đã phải cấp cứu 15,000 tỷ rồi.
  3. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    0
    Doanh nghiệp mà vay 18-20% thì đi bằng nạng cả lũ. Lại một làn sóng phá sản..............
  4. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2007
    Likes Received:
    3
    Phải 10 ngày như thế:-o
  5. CunHiu

    CunHiu Thành viên mới

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Chết chắc rồi[r24)]
  6. TSCbest

    TSCbest Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Hai cũ ... xào nấu lại [:D] nóng đít ... ^:)^
  7. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 22, 2009
    Likes Received:
    0
    Khong cu dau ! Cac NH phai huy dong 12-13% la tin moi day. Cac DN bi dinh lai suat co noi 20% la moi day.
    Cap cuu 15,000 ty cung moi ca day.
  8. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    nợn nơn nhỡ bán cổ hô còi
  9. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    Sóng lớn đã bắt đầu?

    Nếu chúng ta xem đáy 235 của Vn-Index (lập ngày 24/02/2009) đến mức đỉnh 625 (hôm 23/10/2009) là 5 sóng sơ cấp trong Sóng 1 lớn và từ mức đỉnh này đến đáy tạm thời 434 (tạo ngày 17/12/2009) là Sóng 2 với chu kỳ thời gian khoảng 10 tháng, thì có vẻ như Index đang bắt đầu cho một con Sóng lớn (Sóng 3 lớn Elliot) sau chuỗi ngày điều chỉnh dài sượt của Sóng 2.
    Mặc dù trong các lý thuyết kinh điển về sóng Elliott không đề cập đến tỷ lệ giữa sóng 2 và sóng 4 nhưng chúng ta hãy thử xem xét một giả định mới như sau: hiện nay chúng ta đang đi vào Sóng 3 lớn Elliot chứ không phải là điều chỉnh bất thường (complex correction) của sóng 2 thứ cấp.



    Theo lý thuyết của Elliott, Sóng 3 là giai đoạn có sự tham gia đông đảo các nhà đầu tư và các tổ chức lớn. Chính vì vậy, khối lượng giao dịch sẽ phải có đột biến (điều này được thể hiện rõ nét nhất trong những phiên trong tuần qua khi mà KLGD không ngừng được tăng lên) và đây cũng thường là sóng có biên độ dao động mạnh nhất trong ba Sóng lớn (1,3,5). Chúng tôi đang kỳ vọng Target price của Vn-Index trong đợt Sóng này lên đến 750-850 điểm.

    Mặt khác, giả thuyết Sóng 3 lớn này rất phù hợp với mẫu hình Head & Shoulders đối xứng đã đề cập bên trên nên độ tin cậy của giả định này là khá cao. Bên cạnh đó, phần trăm thua lỗ nếu mua ngay bây giờ là khá thấp trong khi lợi nhuận có thể kiếm được từ cơ hội này là rất cao, bởi:




    - Nếu như nhà đầu bị lỗ, họ chỉ lỗ khoảng 15% -20%. Với kịch bản xấu giá tiếp tục rớt xuống vùng 380 – 400 điểm, thì Vn-Index sẽ có được sự hỗ trợ rất mạnh của Vùng đáy này và khó có khả năng xuống sâu hơn.
    - Nếu nhà đầu tư lời, họ sẽ thu được một khoản lợi nhuận rất lớn trong Sóng 3 lớn này. Mục tiêu giá của Sóng 3 lớn có thể dao động trong khoảng 750 – 850 điểm. Lợi nhuận có thể lên đến 50% - 60% đủ để kích thích lòng tham của các nhà đầu tư trên thị trường.
    Chiến lược đầu tư: Mua và nắm giữ trung, dài hạn?


    Như vậy, khi đánh giá sâu sắc các khả năng xảy ra trong đồ thị kỳ thuật VN-Index, chúng tôi đã kỳ vọng rằng xu hướng đi lên đã và đang hiện hữu khiến cơ hội mua và nắm giữ cổ phiếu cho cả trung và dài hạn đang lớn hơn những rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn. Sự điều chỉnh nếu có là tất yếu và chỉ làm đẹp hơn mô hình sóng tăng giá dài hạn mà chúng tôi đã tính đến.

    Nếu Vn-Index tiếp tục tăng điểm, đó sẽ là con sóng 3 lớn theo lý thuyết Elliott wave, buộc Vn- Index phải vượt đỉnh cũ 633, hướng đến giá mục tiêu khoảng 750 – 800 điểm vào cuối tháng 11 năm 2010, cũng theo Fibonacci time zone.
  10. hoangtuck

    hoangtuck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Hic hic hic Có mà ăn lồi mòm thì có , Xuống tàu thì thứ 2 tuần sau có mà đi ăn cám cơ he he he he , nhìn giao dịch hôm nay kìa hơn 5700 tỷ trên cả 2 sàn , sàn HA cuối phiên xem sau [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]

Share This Page