Những cổ phiếu cơ bản sẽ tăng mạnh trong thời gian tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 14/05/2014.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3219 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. langtu_Yen Than

    langtu_Yen Than Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Đã được thích:
    144
    Chủ nhật, 18/05/2014, 11:39

    7 thông tin kinh tế nổi bật tuần từ 12/05 -17/05

    ANZ đánh tụt dự báo lạm phát 2014 do tỷ lệ “rớt” đáy 5 năm, tháng 4 nhập siêu gần 400 triệu USD, WB tài trợ 106 triệu USD cải thiện chất lượng nhân lực y tế..là những thông tin nổi bật trong tuần qua



    Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 sẽ tăng nhẹ

    Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 sẽ tăng nhẹ so với tháng 4. Cụ thể, giá một số hàng hóa, dịch vụ như thực phẩm, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, vận tải hành khách, du lịch… trong dịp nghỉ lễ tăng sẽ tác động đến chỉ số giá nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống và giao thông.

    Bên cạnh đó, tác động theo độ trễ của việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu cuối tháng 4 đến nhóm nhiên liệu trong tháng 5, cùng với việc tăng cường thực hiện đúng quy định về trọng tải đối với các phương tiện vận chuyển đường bộ cũng ảnh hưởng nhất định đến chi phí vận chuyển hàng hóa trong thời gian tiếp theo.

    Trong tháng 5, giá nhiều hàng hóa nguyên nhiên vật liệu thiết yếu trên thị trường thế giới dự báo biến động nhẹ. Trong nước, cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giữ vững, sức mua không có nhiều biến động.


    Tháng 4 nhập siêu gần 400 triệu USD

    Theo báo cáo tổng kết của Bộ Công thương, nhập siêu tháng 4/2014 ước khoảng 400 triệu USD, bằng 3,3% kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, tính chung 4 tháng, cả nước xuất siêu ước khoảng 683 triệu USD, bằng khoảng 1,5% kim ngạch xuất khẩu.

    Tính riêng tháng 4, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch nhập khẩu tăng 13,7%. Xuất siêu cả nước ước đạt 683 triệu USD, bằng khoảng 1,5% kim ngạch xuất khẩu. Đây có thể coi là kết quả khá tích cực của hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm 2014.

    Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực này tăng 16,2%, kim ngạch nhập khẩu tăng 8% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2013 tăng tương ứng 3,8% và 6,7%).

    Trong nhóm nguyên nhiên vật liệu, sau quý I không nhập khẩu dầu thô, kim ngạch nhập khẩu dầu thô tháng 4 ước đạt 80 triệu USD, chỉ bằng gần 20% cùng kỳ 4 tháng đầu năm 2013.


    Thặng dư thương mại kỷ lục: 4 tháng xuất siêu 2,05 tỷ USD

    Tổng Cục Hải Quan Việt Nam vừa công bố số liệu Xuất nhập khẩu tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2014 sơ bộ. Theo đó, trong tháng 4 xuất khẩu tăng 6,5%, nhập khẩu giảm 1,7% so với tháng 3/2014 qua đó giúp cán cân thương mại trở lại thặng dư, lũy kế 4 tháng thặng dư thương mại đạt mức cao nhất trong lịch sử đạt 2,05 tỷ USD. Cụ thể:

    Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt 13,07 tỷ USD, tăng 6,5%; trong đó khu vực FDI đóng góp 8,3 tỷ USD, tăng 10,1% so với tháng 3/2014. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 46,5 tỷ USD, tăng 18,9%, trong đó FDI đóng góp 28,9 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

    Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 12,3 tỷ USD, giảm 1,7% trong đó khối FDI nhập 6,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng 3. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu đạt 44,5 tỷ USD, tăng 12,2%, trong đó FDI góp 25,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.


    TP.HCM truy thu 1.508 tỉ đồng tiền thuế trong quý 1-2014

    Cục Thuế TP.HCM cho biết trong quý 1 đã thanh tra, kiểm tra 2.884 hồ sơ thuế, qua đó truy thu số thuế là 1.508 tỉ đồng.

    Ngoài ra Cục Thuế cũng phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 140 tỉ đồng, truy hoàn thuế GTGT 44 tỉ đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 72 tỉ đồng, giảm lỗ 1.811 tỉ đồng...

    Nơi này cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám định tư pháp về thuế 6 hồ sơ đồng thời chuyển 1 hồ sơ cho cơ quan ******* để xem xét điều tra xử lý theo chức năng.

    Trong quý 2 Cục thuế sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro cao theo kế hoạch, trong đó tập trung vào các DN ngành dệt may, da giày, nông, lâm, thủy, hải sản và các DN có quan hệ liên kết.


    ANZ đánh tụt dự báo lạm phát 2014 do tỷ lệ “rớt” đáy 5 năm

    Trong báo cáo cập nhật kinh tế tháng 04 của ngân hàng ANZ vừa công bố ngày 8/5, số liệu cho thấy lực cầu nội địa vẫn chưa được cải thiện, tuy nhiên thu hút vốn FDI trụ vững tốc độ tăng trưởng phần nào cứu vãn tình hình ảm đạm trong nước.

    Mặc dù tháng 04 có nhiều ngày nghỉ lễ nhưng lực cầu tiêu dùng không tăng đáng kể, dẫn tới giá tiêu dùng không được cải thiện. Tỷ lệ lạm phát tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm ngoái, chưa đạt kỳ vọng của thị trường.

    Theo đánh giá của các chuyên gia ANZ, lạm phát cơ bản của tháng 04 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2009.

    Số liệu cho thấy gói chi tiêu chính phủ đổ vào cơ sở hạ tầng không thể kích cầu tiêu dùng nội địa, do vậy, ANZ đã đánh tụt dự báo tăng trưởng lạm phát năm 2014 từ 7,0 – 7,5% xuống còn 6,0% năm 2014 và 6,8% trong năm 2015 so với cùng kỳ năm trước.

    Đối với ngoại thương, cán cân thâm hụt 400 triệu USD trong tháng Ba đã kéo thặng dư thương mại lũy kế đầu từ đầu năm xuống còn 683 tỷ USD, tuy nhiên theo đánh giá của ANZ, tỷ giá hối đoái VND/USD ổn định sẽ đóng vai trò như một nhân tố tích cực đối với ngoại thương trong thời gian tới.

    Tóm lại, ANZ đánh giá mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn chậm nhưng khá ổn định, từ đó giữ nguyên dự đoán tăng trưởng GDP ở mức 5,6% trong năm 2014.


    Truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế: Bộ Tài chính có bị kiện?

    Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp (DN) năm 2014, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu đã kiến nghị Thủ tướng hủy bỏ việc truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế với 8 DN xăng dầu.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Thủ tướng đã đồng ý và vẫn giữ nguyên quan điểm truy thu. Liệu DN xăng dầu có khởi kiện Bộ Tài chính như đã thách thức?

    Trước đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan truy thu gần 400 tỷ đồng đối với các "đại gia" xăng dầu. Việc truy thu này bắt nguồn từ việc Bộ Tài chính ban hành Văn bản số 17060 ngày 7/12/2012 yêu cầu Tổng cục Hải quan phải thay tờ khai hải quan với các lô hàng xăng dầu chuyển từ tạm nhập tái xuất sang tiêu thụ nội địa. Đáng chú ý, thời điểm tính thuế được văn bản này hướng dẫn là tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thay thế.


    WB tài trợ 106 triệu USD cải thiện chất lượng nhân lực y tế

    Ngày 6/5 vừa qua, tại Oasinhtơn D.C, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá 106 triệu USD

    Nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực y tế, tăng cường năng lực quản lý trong ngành y tế và nâng cao năng lực của các đội chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở.

    Khoản tín dụng cho“Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”dự kiến sẽ giúp cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nhân lực y tế và hỗ trợ 31 trường đại học, cao đẳng để bác sỹ, điều dưỡng và các nhân viên y tế mới ra trường có năng lực, kỹ năng tốt hơn phù hợp với những nhu cầuchăm sóc sức khỏe hiện nay của người dân Việt Nam.

    Dự án cũng sẽ đào tạo và cung cấp trang thiết bị tổng thể cho gần 1.300 đội chăm sóc sức khỏe ban đầu ở 15 tỉnh trên cả nước nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

    Công Vân

    Theo Trí Thức Trẻ
    luotchung thích bài này.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Chủ nhật, 18/05/2014, 23:57


    Bảo Việt sắp chi nghìn tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền 15%

    Với vốn điều lệ 6.805 tỷ đồng, số tiền Bảo Việt chi ra để trả cổ tức lên đến hơn 1.020 tỷ đồng.

    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tập đoàn Bảo Việt (BVH) trả cổ tức năm tài chính 2013 bằng tiền.

    Theo đó, Bảo Việt sẽ chốt danh sách cổ đông (ngày ĐKCC) vào ngày 30/5 tới đây tức ngày GDKHQ là 28/5 để trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện chi trả là 30/06/2014.

    Với vốn điều lệ 6.805 tỷ đồng, số tiền Bảo Việt chi ra để trả cổ tức lên đến hơn 1.020 tỷ đồng.

    Theo Trí Thức Trẻ/VSD
    langtu_Yen Thanlgiaodau thích bài này.
  3. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    VN-Index hôm nay: sáng đỏ, chiều xanh.
    langtu_Yen Thanlgiaodau thích bài này.
  4. NamAudi

    NamAudi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2012
    Đã được thích:
    1.099
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 19/05/2014, 10:51

    TPP đang cấp bách


    Nói đến Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhiều chuyên gia bày tỏ những quan ngại về các thách thức Việt Nam sẽ phải đối mặt khi hiệp định này được ký kết.


    TS.Phạm Đỗ Chí, chuyên gia kinh tế:


    3 thách thức

    Thách thức đầu tiên là Việt Nam sẽ phải cạnh tranh bình đẳng với các nước trong khối khi thuế nhập khẩu giảm về 0%; thị trường dịch vụ, đầu tư phải mở cửa, mua sắm chính phủ sẽ phải tuân theo khuôn khổ TPP. Sức ép liên quan đến giảm thuế nhập khẩu về 0% sẽ chủ yếu đến từ các nước Việt Nam chưa có quan hệ FTA, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Peru. Những ngành sản xuất của Việt Nam thực sự gặp khó khăn sẽ là ô tô, thịt lợn, thịt bò, đường. Tiếp sau là thực phẩm chế biến, rượu và hóa phẩm tiêu dùng. Liên quan đến mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư, sức ép cạnh tranh đến từ 3 ngành chính là ngân hàng, thương mại bán lẻ và viễn thông. Về mua sắm chính phủ trong khuôn khổ TPP, tác động của việc mở cửa thị trường tuy có nhưng ở mức chấp nhận được.

    Thách thức thứ hai liên quan đến rủi ro thất thu ngân sách do giảm thuế nhập khẩu. Việc giảm thuế nhập khẩu sẽ dẫn tới giảm thu ngân sách nhưng thách thức này không lớn vì 2 lý do. Một là việc giảm thu sẽ diễn ra từ từ vì Việt Nam sẽ giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình. Hai là khi Việt Nam giảm thuế nhập khẩu, hàng nhập từ Hoa Kỳ và các nước TPP có khả năng tăng lên và số thu từ thuế giá trị gia tăng vì vậy cũng tăng lên.

    Thách thức thứ ba, quan trọng nhất là việc tiến hành thành công cải cách DNNN để thu lợi tối đa từ TPP. Kinh tế Việt Nam đang ở thời kỳ khó khăn nhất vì sự suy kiệt của DN nói chung gây nên bởi các mối nợ to lớn cũng như quản trị thiếu hiệu quả của các DNNN. Cuộc đàm phán khó khăn với TPP đã xoay quanh không ít vấn đề trong địa hạt này. Trong hiện trạng nền kinh tế đang khó khăn và thực tế dù lãi suất đã nỗ lực hạ nhiều nhưng gần như chỉ có các DNNN mới được dành sự ưu đãi đặc biệt qua chính sách tín dụng và hơn nữa các món nợ ngân hàng của nhiều DNNN lại thiếu tài sản thế chấp hay nếu có tài sản đó phần lớn lại thuộc sở hữu nhà nước. Đây chính là lỗ hổng lớn trong khối nợ xấu và tài sản thế chấp “tồn kho” của hệ thống ngân hàng Việt Nam và xử lý như thế nào 153.000 tỷ đồng nợ xấu của các tập đoàn, tổng công ty là một câu hỏi đầy thách đố.

    Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Vissan:

    Thách thức sản xuất nông nghiệp-nông thôn

    Đối với thị trường trong nước, Việt Nam phải mở cửa thị trường tức phải loại bỏ 100% dòng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp trong khi rào cản kỹ thuật chưa có hoặc không cao nên thị trường nội địa gặp bất lợi. Với tính chất là một nước có khu vực sản xuất nông nghiệp khá lớn, Việt Nam có nhu cầu cao trong việc yêu cầu các đối tác mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam. Vấn đề khó khăn là các nước TPP đều có xu hướng đàm phán hạn chế, giữ bảo hộ với nông sản nội địa (không mở cửa).

    Đối với thị trường xuất khẩu, rào cản kỹ thuật của các nước sẽ khắt khe hơn trong khi năng lực cạnh tranh của Việt Nam không cao dẫn đến khó tận dụng lợi ích từ việc giảm thuế quan. Điều này gây bất lợi cho nông sản Việt Nam dù thuế suất có là 0%. Nông sản là một vấn đề rất khó đàm phán vì từ xưa đến nay trong khuôn khổ đàm phán các hiệp định thương mại hay gia nhập WTO… nông sản luôn là lĩnh vực được các nước bảo hộ mạnh mẽ. Vấn đề TBT (hàng rào kỹ thuật thương mại) và SPS (biện pháp vệ sinh dịch tễ) rất quan trọng với khả năng tiếp cận thị trường các nước của nông sản Việt Nam. Dù thuế quan có được cắt bỏ hết nhưng việc kiểm dịch, kiểm tra dư lượng kháng sinh… của các nước vẫn ngăn chặn khả năng xuất khẩu của Việt Nam, thậm chí còn nhiều rủi ro hơn so với thuế quan.

    Luật sư Phạm Mạnh Dũng, Văn phòng luật sư LCT Lawyers:

    Lo ngại đầu tư bị thu hẹp

    Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những “người khổng lồ” từ các nước TPP ngay ở thị trường trong nước. Việc giảm thuế sẽ dẫn đến việc gia tăng các luồng hàng nhập khẩu từ các nước TPP vào Việt Nam với giá cạnh tranh. Hệ quả tất yếu là DN sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, thị phần hàng hóa, đầu tư có nguy cơ bị thu hẹp. Sự yếu kém về cơ sở hạ tầng và hạ tầng chính sách pháp luật, quản lý điều hành, cải cách hành chính cũng là rào cản, thách thức cho Việt Nam khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Một khó khăn nữa có thể gặp phải là trong khi TPP còn đang đàm phán, nhiều DN nước ngoài đã mạnh tay rót vốn vào những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhằm đón đầu cơ hội, trong khi hầu hết DN Việt Nam còn rất mơ hồ về TPP.

    Đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ các nước không phải thành viên của TPP cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Bởi nguyên tắc xuất xứ nội khối tạo ra cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các DN xuất khẩu sang các quốc gia thành viên TPP. Nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan là những quốc gia có tỷ trọng đầu tư lớn tại Việt Nam mà nguồn đầu vào không có đủ hàm lượng xuất xứ từ TPP không được hưởng ưu đãi từ hiệp định này sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm từ các nước thuộc khối TPP. Dịch vụ là mảng hoạt động đầu tư mà mức độ mở cửa thị trường của Việt Nam hạn chế và dè dặt nhất. Với TPP, sự tham gia mạnh mẽ và tự do hơn của các nhà cung cấp có tiềm lực lớn, có kinh nghiệm lâu năm, có ưu thế về dịch vụ trên thế giới có thể khiến các đơn vị cung cấp dịch vụ của Việt Nam và các nhà đầu tư đến từ ngoại khối TPP gặp khó khăn trong cạnh tranh do có sự giới hạn phạm vi hoạt động dịch vụ.

    Theo Đức Mạnh (ghi)
    Sài Gòn đầu tư


  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
  7. betting24h

    betting24h Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    19/05/2014
    Đã được thích:
    2
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    :)):)):)):))
  9. langtu_Yen Than

    langtu_Yen Than Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Đã được thích:
    144
    Tập trung vào chuyên môn cá độ , cá cược của cụ đi. Cụ sẽ giàu to đấy.
    luotchung thích bài này.
  10. Ninja Rua

    Ninja Rua Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2014
    Đã được thích:
    36
    SAM thang du co phan gan nghin ty
    luotchung thích bài này.

Chia sẻ trang này