Những cổ phiếu dự đoán hoàn thành kế hoạch năm trong quý 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 18/05/2022.

108 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 03:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 71882 lượt đọc và 428 bài trả lời
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Việt Nam công xưởng mới của thế giới,mai VGC dẫn đầu KCN ce nhé :))
    https://zingnews.vn/dien-thoai-xiaomi-duoc-san-xuat-o-viet-nam-post1322365.html

    Điện thoại Xiaomi được sản xuất ở Việt Nam
    Đối tác chế tạo của Xiaomi mở nhà máy tại Việt Nam, chế tạo smartphone phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

    Xiaomi Việt Nam vừa công bố việc đối tác DBG Technology xuất xưởng lô thiết bị đầu tiên cho thương hiệu smartphone này tại Việt Nam. DBG Technology là đơn vị chuyên sản xuất, gia công các sản phẩm điện tử, có nhà máy đặt tại Thái Nguyên.

    Do vậy, các thiết bị Xiaomi phân phối tại Việt Nam sẽ không chỉ có xuất xứ nhập khẩu, mà còn đến từ đơn vị gia công nội địa. Đồng thời, Xiaomi cho biết đối tác DBG còn sản xuất điện thoại cho nhu cầu xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan.
    PAN1520 thích bài này.
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    iPad sắp được sản xuất tại Phú Thọ
    Sau AirPods Pro thế hệ 2, dòng máy tính bảng iPad dự kiến được Apple gia công tại Việt Nam từ giữa tháng 6.

    Apple chuẩn bị dời một phần dây chuyền sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam, nguyên nhân đến từ chính sách phong tỏa tại Thượng Hải khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn trong nhiều tháng.

    BYD, một trong những đối tác lắp ráp iPad lớn đã xây dựng dây chuyền tại Việt Nam để gia công thiết bị. Vào tháng 1, nguồn tin của Nikkei cho biết Apple cân nhắc dời một số dây chuyền sản xuất iPad ra khỏi Trung Quốc, tuy nhiên dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát tại Việt Nam khiến kế hoạch chậm trễ.

    Nhà máy iPad đặt tại Phú Thọ
    Tháng 12/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Phú Thọ đã cấp giấy phép xây dựng số 33/GPXD cho Công ty TNHH BYD Việt Nam, triển khai dự án Nhà máy điện tử BYD Việt Nam giai đoạn I tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.


    Apple chuẩn bị lắp ráp iPad tại nhà máy đặt ở Việt Nam. Ảnh: The Verge.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước iPad, Apple đã lên kế hoạch sản xuất AirPods Pro thế hệ 2 tại Việt Nam từ nửa cuối năm nay. Ảnh: PhoneArena.

    Từ đầu tháng 5, chuỗi cung ứng tại Giang Tô và Thượng Hải đã khôi phục một số dây chuyền sản xuất. Dù vậy, cần ít nhất vài tháng để sản lượng đạt mức bình thường. Từ ngày 1/6, chính quyền Thượng Hải dỡ bỏ tất cả hạn chế "vô lý" giúp các doanh nghiệp trở lại hoạt động ổn định.

    Ivan Lam, nhà phân tích của Counterpoint Research cho biết phải đến nửa cuối tháng 6, cuộc sống tại các vùng phong tỏa mới quay lại bình thường do chính quyền địa phương không muốn mở cửa quá nhanh.

    "Chúng tôi vẫn dự đoán các công ty đa quốc gia lớn như Apple sẽ chịu tác động. Tuy nhiên, ảnh hưởng đến thị trường xe hơi, máy tính cá nhân và các hãng smartphone Android nhỏ có thể nghiêm trọng hơn khi chuỗi cung ứng vẫn quá phụ thuộc vào Trung Quốc, khó tìm ra giải pháp thay thế vào lúc này", Lam cho biết.
    PAN1520 thích bài này.
  3. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.554
    Thoát hết thuỷ sản mà nay nó nút hàng loạt :((:((
    Mai bám càng dòng bds kcn của bác chủ xem có thêm tý lộc nèo ko :D:D
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    ~o)Thấy các lều báo bảo xuất khẩu thủy sản hạ nhiệt, hạ nhiệt đâu chả biết quý 2 đã có 2 tháng liên tiếp thủy sản đem về tỉ đô rồi nên nhớ quý 1 chưa có tháng nào xk thủy sản cán mốc tỉ đô hết vậy mà Lợi nhuận tôm cá tăng kinh khủng thậm chí nhiều DN tăng trưởng kết quả kinh doanh bằng lần cả đó, vị quý 2 cứ liên tiếp tỉ đô thế này thì tăng trưởng kết quả kinh doanh thế nào đây chưa kể tháng 6 TQ đã dỡ phong tỏa còn chén thủy sản ác nữa =))
    [​IMG]
    PAN1520 thích bài này.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu, lợi nhuận doanh nghiệp thủy sản có thể tiếp tục khả quan quý II
    HoSE: FMC) – đơn vị thành viên Tập đoàn PAN (HoSE: FMC) cho biết hoạt động chế biến xuất khẩu và nuôi tôm đều diễn ra thuận lợi với nhiều tín hiệu tốt, khả năng quý II doanh nghiệp sẽ vượt lợi nhuận ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nền tảng vững chắc cho Sao Ta hoàn thành toàn diện kế hoạch năm.

    Quý II/2021, doanh nghiệp tôm ghi nhận 1.165 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt 81 và 82 tỷ đồng. Như vậy, ước quý II lợi nhuận hơn 98 tỷ đồng.

    Năm nay, doanh nghiệp tôm đề ra mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng 11% đạt 5.290 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ít nhất 320 tỷ đồng, tăng 10,7%. Riêng quý I, Sao Ta ghi nhận 1.328 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 37%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 41 tỷ đồng, tăng 36,6% so với quý I/2021. Công ty lý giải lợi nhuận tăng nhờ doanh số tiêu thụ tăng, dự trữ nguyên liệu và ký hợp đồng có dự tính biến động giá cước tàu.

    Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận Sao Ta quý I đến từ nhận nhiều đơn hàng từ Mỹ và công ty con Khang An ký thành công đơn hàng với Costco từ 2021.

    Trong năm nay, 2 nhà máy mới đi vào hoạt động (nhá máy thủy sản Sao Ta/ dây chuyền sản xuất tôm của nhà máy Tam An) với công suất khoảng 25%/50% công suất thiết kế sẽ cung cấp thêm 3.805 tấn tôm thành phẩm cho công ty. Đồng thời, doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục mở rọng thêm 52 ha vùng nuôi năm nay và 48 ha vùng nuôi 2023. BVSC ước tính việc mở rộng 52 ha trong năm sẽ giúp doanh nghiệp có thêm khoảng 1.700-2.000 tấn tôm nguyên liệu từ ao nhà.

    Việc mở rộng vùng nuôi sẽ đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho 2 nhà máy mới và định hướng tập trung sản xuất mặt hàng tôm giá trị gia tăng, thị trường nhắm đến của Sao Ta vẫn là Mỹ, EU và Nhật Bản.

    Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) công bố doanh thu tháng 4 (đã bao gồm Sa Giang) đạt 1.651 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với tháng trước. Động lực đến từ thị trường Mỹ, giá trị xuất khẩu đạt 983 tỷ đồng, tăng 240% so với cùng kỳ và 51% so với tháng trước.

    Doanh thu riêng tháng 4 năm nay đã tương đương với gần 70% doanh thu quý II/2021. Lũy kế 4 tháng, doanh nghiệp cá tra ghi nhận tổng doanh thu 4.924 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ 2021.

    Tương tự, Thủy sản Nam Việt (HoSE: ANV) thông báo doanh thu tháng 4 đạt 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng; lần lượt tăng 6% và 68% so với bình quân tháng trong quý I. Biên lợi nhuận gộp đạt mức 37,9%, cải thiện so với mức 29,4% của quý I.

    Lợi nhuận riêng tháng 4 gấp gần 5 lần mức thấp 23,7 tỷ đồng ghi nhận trong cả quý II/2021. Lũy kế 4 tháng, doanh thu 1.644 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 323 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 32%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 45% kế hoạch lợi nhuận năm.
    PAN1520avatar3D thích bài này.
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Như vậy đúng như nhận định của tớ các thủy điện Tây Bắc nói chung và TTA nói riêng do mưa lũ nước nhiều quá nên IR tháng 5 kỷ lục kinh khủng quá :))
    https://truongthanhgroup.com.vn/san-luong-thuy-dien-thang-5-lap-ky-luc/
    **Sản lượng điện tháng 05/2022 trong các nhà máy thủy điện của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (TTA) đạt trên 32,7 triệu KWh (trong đó: cụm nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2 – 2A đạt hơn 23,2 triệu KWh, nhà máy thủy điện Pá Hu đạt trên 9,5 triệu KWh), tăng xấp xỉ 315,4% so với cùng kỳ năm 2021, và đây là mức sản lượng tháng 5 cao nhất đối với từng nhà máy nói riêng và của cả Công ty nói chung trong nhiều năm trở lại đây (tương đương mức sản lượng của các tháng cao điểm trong các năm trước). Tính 05 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện của nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2 đạt trên 62 triệu KWh, con số này của nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2A và Pá Hu lần lượt là gần 9,9 triệu KWh và hơn 25,7 triệu KWh, như vậy, tổng sản lượng điện của mảng thủy điện của TTA đạt 97,64 triệu KWh, lập kỷ lục về mức sản lượng cao nhất của các tháng mùa khô trong vòng 5 năm gần đây.**

    Nguyên nhân của các con số kỷ lục này được cho là đến từ 2 yếu tố: lượng mưa trong 5 tháng đầu năm 2022 tại khu vực miền Bắc cao hơn mức trung bình nhiều năm, báo hiệu mua mưa đến sớm; và nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao do mở cửa phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, trong bối cảnh giá nguyên liệu hóa thạch tăng cao.
    PAN1520nguyenkhanh7x thích bài này.
  7. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Nikkei: Lần đầu tiên trong lịch sử, iPad sản xuất tại Việt Nam
    02-06-2022 - 07:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    BÁO NÓI - 3:19

    [​IMG]
    (Ảnh: Engadget)
    Theo Nikkei, lần đầu tiên trong lịch sử, Apple đưa một số hoạt động sản xuất iPad ra khỏi Trung Quốc và chuyển sang Việt Nam.


    Nguồn tin của Nikkei cho biết, do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại Thượng Hải và khu vực lân cận, Apple sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất iPad sang Việt Nam. Công ty Mỹ cũng yêu cầu nhiều đối tác cung ứng linh kiện dự trữ hàng tồn kho để đề phòng thiếu hụt và gián đoạn chuỗi cung ứng trong tương lai.

    Như vậy, iPad là dòng sản phẩm quan trọng thứ hai của Apple sản xuất tại Việt Nam, sau tai nghe không dây AirPods. Nikkei nhận định động thái không chỉ đánh dấu nỗ lực không ngừng nghỉ của Apple trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà còn cho thấy tầm quan trọng ngày một lớn của Việt Nam với hãng công nghệ này. Năm 2021, Apple xuất xưởng 58 triệu iPad, phần lớn các nhà cung ứng tập trung tại Trung Quốc.BYD, một trong các đơn vị lắp ráp iPad hàng đầu của Apple, đã giúp Apple xây dựng dây chuyền sản xuất tại Việt Nam và sẽ sớm sản xuất số lượng nhỏ máy tính bảng này trong nước. Tháng 1/2021, Nikkei đưa tin Apple từ lâu đã cân nhắc chuyện sản xuất iPad bên ngoài Trung Quốc, song số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam tăng mạnh vài tháng sau đó đã khiến kế hoạch bị trì hoãn.

    Để đề phòng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, Apple yêu cầu đối tác dự trữ linh kiện như bo mạch in, linh kiện điện tử, cơ khí, đặc biệt là những loại được sản xuất tại Thượng Hải và lân cận, nơi các lệnh phong tỏa Covid-19 vẫn đang được áp dụng, dẫn đến thiếu hụt và chậm trễ trong hoạt động logistics. Ngoài ra, Apple còn đề nghị nhà cung ứng nhanh chóng mua nguồn cung một số con chip, đặc biệt là chip năng lượng, cho iPhone sắp ra mắt.

    Cụ thể, Apple mong muốn các đối tác cung ứng nằm ngoài khu vực phong tỏa hỗ trợ xây dựng nguồn cung linh kiện đủ dùng trong vài tháng để bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn trong các tháng tiếp theo. Yêu cầu áp dụng với tất cả dây chuyền sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone, iPad, AirPods và MacBook.

    Một nguồn tin chia sẻ: “Chẳng hạn, nhà cung ứng linh kiện X nắm 40% việc kinh doanh của Apple tại tỉnh Giang Tô, khu vực có nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, còn nhà cung ứng Y ở thành phố khác chiếm 60% còn lại. Apple muốn Y dự trữ thêm linh kiện để khớp với thị phần 40% của X trong các tháng tiếp theo phòng trường hợp sản xuất tại Giang Tô lại bị đóng cửa”.

    Tuy vậy, bất kỳ nhà cung ứng nào đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Apple đều có nguy cơ không nhỏ xét tới các dấu hiệu nhu cầu thiết bị điện tử đang chậm lại do lạm phát tăng và chi phí năng lượng tăng. Nếu Apple không dùng tới số linh kiện bổ sung, nhà cung ứng sẽ chịu gánh nặng. Theo một quan chức của hãng cung ứng, hầu hết các đối tác sẽ đồng ý dự trữ thêm linh kiện, song chắc chắn không bù đủ thị phần của đối thủ.

    Tất cả các động thái nói trên đều cho thấy Apple đang nỗ lực như thế nào để giảm rủi ro cung ứng. Gã khổng lồ của Mỹ thậm chí còn san sẻ gánh nặng chi phí logistics với một số nhà cung ứng để bảo đảm hàng hóa phục vụ sản xuất được chuyển đến đúng hạn.

    Các nhà cung ứng tại Giang Tô và Thượng Hải đang dần khôi phục sản xuất từ đầu tháng 5 nhưng sẽ cần ít nhất vài tháng để trở về công suất như trước dịch. Chính quyền Thượng Hải cho biết, sẽ mở cửa hơn nữa từ ngày 1/6, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, loại bỏ các hạn chế bất hợp lý.

    Theo ông Ivan Lam, nhà phân tích của hãng nghiên cứu Counterpoint, ảnh hưởng đến các công ty đa quốc gia như Apple có thể nằm trong vòng kiểm soát. Song, với các hãng xe, máy tính và một số thương hiệu điện thoại nhỏ, tác động sẽ nghiêm trọng hơn, vì họ không có khả năng sớm tìm được chuỗi cung ứng thay thế.
    PAN1520 thích bài này.
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Việt Nam có nhà máy sản xuất thiết bị điện thông minh hàng đầu Đông Nam Á
    02-06-2022 - 07:27 AM | Kinh tế số

    BÁO NÓI - 2:57

    [​IMG]
    Công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường được sử dụng trong kiểm soát quy trình sản xuất theo thời gian thực trong nhà máy mới của ABB. Khách hàng có thể trải nghiệm, theo dõi tiến độ bảo trì, bảo dưỡng thông qua công nghệ này.


    [​IMG]
    Mai Châu đang là "thiên đường" lúa chín đầu hạ đẹp nhất nhì vùng Tây Bắc, thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh

    Việt Nam có nhà máy sản xuất thiết bị điện thông minh hàng đầu khu vực

    Tập đoàn giải pháp công nghệ điện ABB vừa khánh thành nhà máy sản xuất thông minh tại Bắc Ninh. Với tổng kinh phí đầu tư 6 triệu USD, nhà máy mới của ABB được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và dài hạn của Việt Nam.

    Trung tâm sản xuất giải pháp phân phối điện của ABB được thiết kế và xây dựng đáp ứng chuẩn công trình xanh theo tiêu chuẩn LEED, chứng chỉ được cấp bởi Hội đồng xây dựng xanh tại Mỹ. Đây cũng là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong dành cho các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống của con người.

    [​IMG]
    Nhà máy sản xuất thông minh của ABB tại Bắc Ninh

    ABB tập trung đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong quản lý và phân phối các mạng lưới sử dụng năng lượng tái tạo phức tạp”, ông Alessandro Palin, Phó Chủ tịch tập đoàn ABB cho biết.

    Cũng theo lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đa quốc gia này, nhà máy của hãng tại Bắc Ninh là trung tâm sản xuất hiện đại nhất Đông Nam Á, sử dụng các công nghệ tiên tiến tương tự như các nhà xưởng khác của ABB tại châu Âu.“ABB tập trung đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong quản lý và phân phối các mạng lưới sử dụng năng lượng tái tạo phức tạp”, ông Alessandro Palin, Phó Chủ tịch tập đoàn ABB cho biết.

    Theo đó, ABB áp dụng hệ thống quản lý toà nhà thông minh ABB Ability để giám sát từ xa và đảm bảo tiêu thụ năng lượng hiệu quả. Trong đó, công ty cũng sử dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường trong kiểm soát quy trình sản xuất theo thời gian thực. Các khách hàng của ABB cũng sẽ được tham gia trải nghiệm sản phẩm, cũng như theo dõi tiến độ bảo trì, bảo dưỡng thông qua công nghệ này.



    iTVC from Admicro
    Đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi nền kinh tế số trung hoà carbon của Việt Nam

    Đại diện ABB cho biết, Việt Nam có thị trường năng lượng phát triển nhanh nhất trong khu vực châu Á, với dự đoán tiêu thụ hàng năm tăng từ 10-12% mỗi năm cho tới năm 2030. Các giải pháp phân phối năng lượng do ABB cung cấp có khả năng tiết kiệm tới 30% so với thông thường.

    [​IMG]
    Ông Alessandro Palin, Phó Chủ tịch tập đoàn ABB

    Trả lời câu hỏi của phóng viên ICTNews về việc đóng góp vào mục tiêu trung hoà carbon của Việt Nam tới năm 2050, ông Alessandro Palin cho biết: ABB đưa ra các giải pháp quản lý và phân phối năng lượng tái tạo, vốn có đặc tính phân tán phức tạp. Thông qua công nghệ số để giảm thiểu hao phí và nâng cao hiệu quả sử dụng các loại năng lượng này. Tiếp đến, công ty đóng góp vào mục tiêu thông qua các sản phẩm ABB cung cấp ra thị trường. Các sản phẩm của công ty đều được phát triển mang tính bền vững và thân thiện với môi trường khi phần lớn nguyên liệu đầu vào đều là vật liệu có thể tái chế.

    Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất 2.000 tủ điện trung thế ABB Unigear và 700 giải pháp hợp bộ sẵn sàng phục vụ cho phân phối điện năng hàng năm. 50% sản lượng của nhà máy sẽ được tiêu thụ nội địa và 50% dành cho xuất khẩu, hướng tới các thị trường Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.
    PAN1520 thích bài này.
  9. MrUpleel

    MrUpleel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2017
    Đã được thích:
    116
    Khu công nghiệp Tiên Sơn_Bắc Ninh của VGC.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Khi VN được chọn để sx các thiết bị công nghệ thì sẽ kéo theo các DN vệ tinh đi kèm. Nói chung càng tham gia sâu vào chuỗi cưng ứng của thế giới thì chúng ta càng có nhiều lợi thế hơn nữa :)
    PAN1520MrUpleel thích bài này.

Chia sẻ trang này