Những cổ phiếu dự đoán hoàn thành kế hoạch năm trong quý 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 18/05/2022.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 71772 lượt đọc và 428 bài trả lời
  1. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.620
    VHC về 1xx sớm muộn thôi, về còn bán cp quỹ chứ
    cuteo2k đã loan bài này
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    ép ace bắt đáy chốt lời đã, chứ IR tháng 5 lại kỷ lục tiếp cụ nhể :D
  3. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.620
    Q1 VHC có giấu LN 150 tỷ trích lập hàng tồn kho, lợi nhuận thật là 700
    Q2 này 1000 tỷ nếu k giấu, mà có giấu thì cũng dồn 2 quý cuối năm
    Nói chung năm nay cua 3000 tỷ là khả thi
    giataicuame93linhcdb thích bài này.
    cuteo2k đã loan bài này
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    tớ cũng view quý 2 lãi trên 1K tỏi và hoàn thành kế hoạch năm luôn. Tỉ giá tăng, TT mở rộng, cước tàu giảm không phá đỉnh thì chờ lúc nào :D
    giataicuame93cuteo2k thích bài này.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Loài cá nuôi đầy ở Việt Nam bán sang Châu Phi đắt gấp 2 lần xuất Mỹ, 3 lần đi Trung Quốc

    Tại thị trường Algeria, cá tra phile của Việt Nam được bán với giá khoảng 9,5 USD/kg (hơn 220.000 đồng/kg). Con cá tra cũng được người dân nước này ưa chuộng về chất lượng và giá cả.

    Thương vụ Việt Nam tại Algeria, trước đại dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu thủy hải sản Việt Nam sang Algeria khoảng 10 triệu USD/năm. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường này chỉ đạt 1,5 triệu USD.

    Trong quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Algeria (chủ yếu là cá tra, ba sa phile đông lạnh) đạt 780 055 USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, tại thị trường này, cá tra phile Việt Nam được bán với giá khoảng 9,5 USD/kg, mực ống giá 8 USD/kg.

    Các doanh nghiệp nhập khẩu Algeria cho biết, cá tra và basa phile được người dân nước này ưa chuộng về chất lượng và giá cả. Tuy nhiên, từ hai năm trở lại đây, do tác động của Covid-19, cước vận tải tăng, nên giá bán mặt hàng này đã tăng từ 2 đến 3 lần, Thương vụ Việt Nam tại Algeria thông tin.

    [​IMG]

    Cá tra phile Việt Nam được bán tại thị trường Algeria với giá 9,5 USD/kg.

    Đơn vị này cũng nhận định, Algeria là thị trường tiềm năng, doanh nghiệp Việt có thể đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường này.

    Báo cáo của Bộ NN-PTNT mới đây cho thấy, xuất khẩu cá tra tăng mạnh ở tất cả các thị trường. Tính đến hết tháng 4/2022, xuất khẩu cá tra đạt 894 triệu USD, tăng 89,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của ngành Nông nghiệp trong 4 tháng đầu năm nay.

    Giá cá tra phile đông lạnh xuất khẩu trung bình tăng lên mức từ 3,2-3,4 USD/kg. Trong đó, giá xuất khẩu trung bình sang thị trường Mỹ cao nhất và tăng mạnh lên tới hơn 4,5 USD/kg. Giá này cao hơn cả mức đỉnh của năm 2019.

    Giá cá tra phile đông lạnh xuất khẩu trung bình đi thị trường Trung Quốc cũng cao hơn hẳn so với năm ngoái, dao động từ 2,4-3,25 USD/kg.

    Việc xuất khẩu thuận lợi đẩy giá cá tra nguyên liệu trong nước phá đỉnh lịch sử. Hiện giá cá tra nguyên liệu cỡ 0,7-0,8 kg/con dao động ở mức 31.000-32.500 đồng/kg; cỡ 1-1,2 kg/con dao động mức 32.000-34.500 đồng/kg.

    Mức giá này giúp người nuôi cá tra ở ĐBSCL thu lãi khá cao sau một thời gian dài chịu cảnh thua lỗ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Giá cước vận chuyển container khu vực Đông Nam Á tiếp tục giảm

    TCCTDữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường S&P Global Commodity Insights (Anh) cho thấy mức giá cước vận chuyển container trên tuyến từ Đông Nam Á – Bắc Mỹ tiếp tục giảm xuống trong tuần vừa qua do nhu cầu vận chuyển ở mức thấp.
    [​IMG]
    Giá cước vận chuyển container từ khu vực Đông Nam Á đi Bắc Mỹ đã giảm mạnh trong 2 tuần vừa qua, chủ yếu do nhu cầu vận chuyển hàng hoá ở mức thấp (Ảnh: The Jakarta Post)
    Cụ thể, giá cước vận chuyển container (đã bao gồm các loại phụ phí) trên tuyến từ Indonesia đi Bờ Đông Hoa Kỳ đạt 9.500 USD/FEU (1 container 40 feet), giảm mạnh 4.100 USD/FEU so với mức giá cước trong tuần trước; và trên tuyến đến Bờ Tây Hoa Kỳ đạt 7.500 USD/FEU, giảm 2.600 USD/FEU so với cách đây 1 tuần.

    Hãng S&P Global Commodity Insights cho biết nhiều hãng tàu đang giảm mạnh giá cước vận chuyển cho các lô hàng xuất phát từ khu vực Đông Nam Á khi nhu cầu vận chuyển ở mức thấp hơn so với dự kiến khiến các tàu hàng vẫn còn nhiều chỗ trống. Tuy nhiên, một hãng giao nhận tại Singapore cho biết diễn biến giá cước vận chuyển container trong khu vực đang dần ổn định hơn sau khi giảm mạnh trong 2 tuần vừa qua.

    Dữ liệu cho thấy giá cước vận chuyển từ cảng Singapore đến khu vực Bờ Đông Hoa Kỳ đạt 11.500 USD/FEU, giảm 500 USD/FEU so với cách đây 1 tuần; và đến khu vực Bờ Tây Hoa Kỳ đạt 9.500 USD/FEU, giảm 625 USD/FEU so với tuần trước. Đối với các lô hàng cần chuyển đi ngay có mức giá cước vận chuyển cao hơn từ 1.000 USD – 2.000 USD so với mức giá cước nêu trên. Giá cước vận chuyển cho các lô hàng xuất phát từ Singapore trong tuần qua đều được xác định dựa trên giá cước FAK (giá cước áp dụng cho tất cả các loại hàng, Freight All Kinds).

    Giới quan sát nhận định với việc Trung Quốc đang dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 và Thượng Hải, trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, đã cho phép người dân ra ngoài mua sắm thì nhu cầu vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc sẽ phục hồi mạnh trong thời gian tới.

    Hãng S&P Global Commodity Insights dẫn lời một số hãng giao nhận cho biết các đơn hàng vận chuyển tại thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh trong tuần vừa qua và cảnh báo tình trạng tắc nghẽn cảng sẽ sớm tái diễn khi “mọi người đều cố gắng vận chuyển những gì họ đã đặt sản xuất tại Trung Quốc trước đây”.

    Tại thị trường Ấn Độ, giá cước vận chuyển đối với các lô hàng xuất phát từ Ấn Độ đến Trung Quốc cũng đã tăng thêm 200 USD – 400 USD so với hồi đầu tháng 5 trong bối cảnh một số khu vực sản xuất tại Trung Quốc tái hoạt động trở lại. Trong đó, mức giá cước vận chuyển từ cảng Nhava Sheva (Mumbai, Ấn Độ) đến cảng Thượng Hải (Trung Quốc) đã tăng từ mức 3.050 USD/FEU trong tuần trước lên 3.450 USD/FEU trong tuần này.
    --- Gộp bài viết, 23/05/2022, Bài cũ: 23/05/2022 ---
    https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/d...-4-gan-gap-doi-len-1-651-ty-dong-1316242.html
    Doanh thu Vĩnh Hoàn tháng 4 gần gấp đôi lên 1.651 tỷ đồng


    HoSE: VHC) công bố doanh thu tháng 4 (đã bao gồm Sa Giang) đạt 1.651 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với tháng trước.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 23/05/2022 ---
    Cá tra tăng tốc thôi nào IDI VHC ACL... thể hiện uy quyền thôi :D
  7. cuteo2k

    cuteo2k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2018
    Đã được thích:
    3.620
    VHC to the moon. Năm nay lợi nhuận tối thiểu 3000 tỷ, Q1 gần 700 tỷ lợi nhuận (giấu 150 tỷ trích lập tồn kho)
    Q2 này tối thiểu 1000 tỷ
    cuteo2k đã loan bài này
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Thị trường rộng mở, xuất khẩu cá tra tiếp tục khởi sắc
    23-05-2022 - 11:06 AM | Thị trường



    Mỹ công nhận thêm 6 nhà máy cá tra Việt Nam được phép chế biến, xuất khẩu (XK) sang thị trường này. Nga bổ sung thêm 2 doanh nghiệp Việt Nam vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế Á – Âu. XK cá tra sang hai thị trường Nga và Ukraine đã kết nối trở lại… Những diễn biến mới này có thể thúc đẩy XK cá tra tăng trưởng khả quan hơn nữa trong thời gian tới.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, nhờ thị trường tiêu thụ tốt nên tổng giá trị XK cá tra trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng gần 97% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 963 triệu USD. Kết quả này đang tiếp thêm sức mạnh cho nhiều doanh nghiệp (DN) cá tra Việt Nam trên chặng đường XK sắp tới.

    Trong 4 tháng đầu năm 2022, XK cá tra sang các thị trường lớn đều tốt và ổn định. Trong đó, Trung Quốc - Hồng Kông vẫn là thị trường dẫn đầu với giá trị đạt hơn 300 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tiếp đến là thị trường Mỹ với kim ngạch đạt 241 triệu USD, tăng 136%. Thị trường EU cũng tăng hơn 84% khi đạt 65 triệu USD.

    Ngoài ra, các DN cá tra Việt Nam cũng năng động phát triển sang các thị trường tiềm năng. Trong đó đáng chú ý là 3 thị trường Mexico, Ai Cập và Thái Lan. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi COVID-19, hoạt động XK cá tra sang 3 thị trường này nhộn nhịp hơn bao giờ hết, số DN tham gia XK cũng đông đảo hơn.

    Mexico hiện là thị trường có giá trị XK lớn nhất trong khối thị trường CPTPP. 4 tháng đầu năm nay, XK cá tra sang Mexico đạt trên 40 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ. Thị trường Thái Lan cũng tăng 80% khi đạt trên 38 triệu USD. Còn thị trường Ai Cập đạt 14 triệu USD, tăng 85%. Ngoài ra, Malaysia cũng đang là thị trường mục tiêu của nhiều DN cá tra Việt Nam...

    [​IMG]
    Xuất khẩu cá tra dự báo tiếp tục tăng trưởng khả quan. Ảnh: Cảnh Kỳ


    Tham gia Triển lãm Thủy sản toàn cầu tại Tây Ban Nha vào cuối tháng 4 vừa qua, nhiều DN cá tra Việt Nam đã giới thiệu một số sản phẩm giá trị gia tăng và tranh thủ tìm kiếm, ký thêm nhiều đơn hàng mới. Dự báo, trong quý II/2022, XK cá tra sang các thị trường truyền thống lớn tiếp tục khả quan.

    Mới đây, Cơ quan Thanh tra và An toàn thực phẩm Mỹ đã công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra được phép chế biến, XK cá tra đông lạnh sang thị trường Mỹ. Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga cũng bổ sung thêm 2 DN vào danh sách được phép XK vào Liên minh kinh tế Á – Âu.

    Cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa tới hồi kết, sau sự ngưng trệ của hoạt động giao thương thì nay XK cá tra sang hai thị trường này đã kết nối trở lại. Những diễn biến mới này có thể thúc đẩy XK cá tra tăng trưởng khả quan hơn nữa trong thời gian tới.

    Tại thị trường trong nước , giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL vẫn duy trì ở mức cao, từ 31.000-32.500 đồng/kg, người nuôi có lãi từ 5.000-7.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi, vật tư đầu vào cũng tăng mạnh nên người nuôi vẫn thận trọng…
    --- Gộp bài viết, 23/05/2022, Bài cũ: 23/05/2022 ---
    https://vietnambiz.vn/vasep-kim-nga...g-con-keo-dai-den-quy-iii-202252395122290.htm

    ASEP: Kim ngạch xuất khẩu cá tra tăng gấp đôi, dự báo tình trạng khan hàng còn kéo dài đến quý III
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Kệ TT có lúc đi 14 điểm, nhiều cổ phiếu báo đáy ngắn hạn đều giữ cầu tốt.Nay chính thức chốt lời VGC để gia tăng thêm MIG. Kỳ vọng MIG sẽ dẫn sóng bảo hiểm 1 nhịp :D
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Xuất khẩu thủy sản dồn dập tin vui, nhiều doanh nghiệp cá tra đang nhắm mục tiêu sang Mexico, Ai Cập
    Khởi Anh -
    Theo Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, nhờ thị trường tiêu thụ tốt nên tổng giá trị xuất khẩu cá tra trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng gần 97% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 963 triệu USD. Kết quả này đang tiếp thêm sức mạnh cho nhiều doanh nghiệp cá tra Việt Nam trên chặng đường xuất khẩu sắp tới.
    [​IMG]
    Các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam đang đạt nhiều kết quả thuận lợi trong quý I/2022
    4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra của các doanh nghiệp Việt Nam sang các thị trường lớn đều tốt và ổn định. Trung Quốc - Hồng Kông vẫn là thị trường thu hút nhất doanh nghiệp xuất khẩu cá tra với giá trị đạt hơn 300 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Mỹ là thị trường lớn thứ 2, giá trị xuất khẩu cũng tăng 136% tương đương 241 triệu USD. Xuất khẩu cá tra sang thị trường EU cũng tăng hơn 84% với giá trị đạt 65 triệu USD.

    Tại Triển lãm Thủy sản toàn cầu tại Tây Ban Nha vào cuối tháng 4 vừa qua, nhiều doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã giới thiệu cho khách một số sản phẩm giá trị gia tăng và tranh thủ tìm kiếm, kí thêm nhiều đơn hàng mới. Dự báo, trong quý 2 này, xuất khẩu cá tra sang các thị trường truyền thống lớn tiếp tục khả quan.

    Ngoài những thị trường kể trên, 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp cá tra Việt Nam đang phát triển khá mạnh sang các thị trường tiềm năng. Trong đó đáng chú ý là 3 thị trường: Mexico, Ai Cập và Thái Lan.

    Sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, hoạt động xuất khẩu cá tra sang 3 thị trường này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cũng đông đảo hơn. Hiện nay, Mexico là thị trường có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong khối thị trường CPTPP.

    4 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mexico đạt trên 40 triệu đô la Mỹ - tăng 69%; sang Thái Lan đạt trên 38 triệu đô la Mỹ - tăng 80%; sang Ai Cập đạt 14 triệu đô la Mỹ - tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

    Thái Lan vốn là bạn hàng mới của cá tra Việt Nam trong những năm gần đây. Cũng giống như Trung Quốc, yếu tố về khoảng cách địa lý, nhu cầu nhập khẩu cá tra tăng trưởng đã thu hút nhiều doanh nghiệp cá tra Việt Nam. Cho tới nay, có tới gần 60 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tích cực sang Thái Lan.

    Mới đây, Cơ quan Thanh tra và An toàn Thực phẩm Mỹ đã công nhận thêm 6 nhà máy chế biến cá tra được phép chế biến, xuất khẩu cá tra đông lạnh sang thị trường Mỹ. Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga cũng bổ sung thêm 2 doanh nghiệp vào danh sách được phép xuất khẩu vào Liên minh kinh tế Á – Âu.

    Cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa tới hồi kết, sau sự ngưng trệ của hoạt động giao thương thì nay xuất khẩu cá tra sang hai thị trường này đã kết nối trở lại. Những diễn biến mới này có thể thúc đẩy xuất khẩu cá tra tăng trưởng khả quan hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ trang này