Những cổ phiếu HOT mùa dịch, có tiền cũng không mua được

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 19/07/2021.

1063 người đang online, trong đó có 425 thành viên. 07:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41644 lượt đọc và 198 bài trả lời
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    hưng phấn hơn những gì tôi tưởng tượng :))

    --- Gộp bài viết, 03/08/2021 ---
    Hạ dự trữ bắt buộc và một vài điểm nhấn về dòng tiền thời điểm hiện tại?
    hoai_coSonle123 thích bài này.
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    tin đồn ĐƯỢC edit =))
    Một trong những lý do làm thị trường đảo điên mấy ngày nay chính là tin đồn NHNN hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với nhiều kỳ hạn và loại tiền khác nhau. Trong đó cơ bản là tiền gửi VND kỳ hạn dưới 12 tháng. Theo tin đồn thì tỷ lệ này sẽ hạ từ 3.0% về 1.5%. Mức hạ được xem là cực kỳ quyết đoán và mạnh. Dù theo tin đồn mức này chỉ áp dụng 5 tháng từ tháng 8.2021 đến hết tháng 1.2022 nhưng nhiêu đây cũng làm ttck bay nhảy rồi. Với tổng lượng tiền gửi hơn 10tr tỷ thì 1.5% tương ứng là 150k tỷ đồng. Hệ thống sẽ được bơm một lượng tiền lớn để gia tăng thanh khoản và đẩy mạnh tín dụng cho giai đoạn cuối năm. Nếu tin đồn này là đúng thì xem ra Việt Nam quyết định “tất tay” trong năm nay. Lượng tiền này khó có thể chảy vào sxkd vì nó chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy nó sẽ đi đâu? Chắc chắn các NH sẽ không muốn để yên trong tk của NHNN rồi. Bơm đi đâu tự hiểu.
    Anyway cũng chỉ là tin đồn hãy chờ tin chính thức nếu có


    Chỉ cần thêm số tháng vào phát, nghe trông nó thật hơn bao nhiêu ĐÚNG KO NHỈ :D
    hoai_comrlonely13 thích bài này.
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    ~o)Ngày mới chém gió vs các cụ vĩ mô tý. Mặc dù văn bản lan truyền hôm qua được khẳng định chỉ dành riêng cho ngân hàng agribank nhưng có vài suy nghĩ chém gió thế này. Với việc dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế như hiện nay thì việc nới lỏng tiền tệ những tháng cuối năm là khó tránh khỏi nhất là CPI đang hạ nhiệt rất nhanh ( oil sập mạnh rất tốt cho CPI…) Và hoàn toàn sẽ không bất ngờ nếu chúng ta sử dụng cả 3 giải pháp :

    1. Hạ lãi suất điều hành
    2. Tiếp tục nới room tiến dụng mạnh mẽ hơn
    3. Hạ dự trữ bắt buộc như TQ mới làm

      giờ thì chờ thôi, sáng mất rồi làm ly cafe cho tỉnh mơ đã =))
    hoai_co, diavel86buithanhlan thích bài này.
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    giống như cặp đôi SMC NKG của thép thương mại, dòng ck lần này vote mạnh cho 2 ace éo liên quan đến nhau là VCI và FTS nhé :D

    --- Gộp bài viết, 04/08/2021 ---
    Thị trường rủi ro chưa ? Các kịch bản có thể xảy ra để hành động?
    trungprohoai_co thích bài này.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    ~o)Mỗi buổi sáng dậy chỉ ngóng tin Covid tại Việt Nam! Giảm mạnh và giá Oil thế giới sập sâu :x
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    như trước đây giá rẻ SMC NKG bảo các cụ xúc mạnh, thì nay cứ chỉnh là múc mạnh FTS VCI cho chúng tôi :))
  7. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    chào đón PTT MỸ hàng xuất Mỹ đang chào mừng các vị DRC VCS ....LÊN NÓC NHÀ :D
    buithanhlan thích bài này.
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Chứng khoán VNDirect: Đã đến thời điểm thích hợp lựa chọn cổ phiếu cho năm 2022
    07:00 | 05/08/2021

    Chuyên gia mách nước chọn cổ phiếu bất động sản nửa cuối năm 2021

    Thị trường đã trải qua đợt điều chỉnh mạnh
    Theo báo cáo chiến lược tháng 8 của Chứng khoán VNDirect, VN-Index đã sụt giảm mạnh 13,7% từ mức đỉnh do những tác động tiêu cực đến từ làn sóng COVID-19 thứ tư với số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. Ngoài ra, việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ có khuynh hướng tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

    Kết thúc phiên ngày 23/07/2021, VN-Index đóng cửa ở mức 1.268,83 điểm, giảm 9,9% so với đầu tháng. Tuy nhiên,chỉ số vẫn ghi nhận mức tăng lên đến 14,9% kể từ đầu năm 2021.

    Cùng chiều, HNX-Index và UPCoM-Index giảm lần lượt 6,5% và 6,7% so với thời điểm cuối tháng 6. Tính từ đầu năm, chỉ số sàn HNX tăng 48,6% trong khi chỉ số của thị trường UPCoM tăng nhẹ hơn 13,3%.

    [​IMG]
    Nguồn: VNDirect.

    Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong tháng 7 đạt gần 26.200 tỷ đồng/phiên, sụt giảm 12,8% so với tháng trước đó. Trong đó thanh khoản bình quân tại HOSE đạt 21.974 tỷ đồng/phiên, đánh mất 9,1% về giá trị.

    [​IMG]
    Nguồn: VNDirect.

    Đánh giá sự thay đổi của giá cổ phiếu so với thời điểm cuối tháng 6, bán lẻ là ngành có diễn biến giá cổ phiếu tích cực nhất trong tháng 7 với mức tăng bình quân 4,7%, theo sau là ngành công nghệ thông tin (1,4%) và điện (0,5%).

    Ngược lại, ngành dầu khí, ngân hàng và thép là 3 nhóm có diễn biến giá tiêu cực nhất trong tháng, với mức giảm đều mạnh hơn tốc độ điều chỉnh của VN-Index.

    Điểm sáng là việc nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4.581 tỷ đồng trên 3 sàn trong tháng 7 trong khi bán ròng 26.040 tỷ đồng kể từ đầu năm. Việc khối ngoại quay trở lại mua ròng có sự đóng góp rất lớn từ dòng tiền của các quỹ ETF, đặc biệt là quỹ Fubon FTSE VietnamETF. Chỉ tính đến hết 26/7, quy mô của Fubon FTSE Vietnam ETF đạt gần 13.000 tỷ đồng.

    Triển vọng thị trường trong tháng 8 được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố
    Mặc dù thanh khoản giảm trong tháng 7/2021, lượng tiền gửi của NĐT để tại cácCTCK cuối quý 2 ở mức 86.000 tỷ đồng, tăng 32,3% so với thời điểm cuối quý trước. Điều này cho thấy dòng tiền chưa bị rút ra khỏi thị trường, nhà đầu tư chỉ đang chờ cơ hội mới để tiếp tục giải ngân.

    Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản mở mới của NĐT cá nhân trong nước trong tháng 6/2021 tiếp tục thiết lập mức cao kỷ lục mới đạt trên 140.000 tài khoản. Sang tới tháng 7, con số này giảm mạnh chỉ còn 101.078 tài khoản, tuy nhiên vẫn cao hơn rõ rệt số tài khoản mở mới bình quân của năm 2020.

    Tính đến ngày 2/8/2021, có khoảng 700 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, tương ứng gần 40% tổng số cổ phiếu và 85% tổng vốn hóa toàn thị trường.Theo thống kê, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết chứng kiến mức tăng bình quân 66% so với kết quả trong quý II năm trước.

    Kết thúc nửa đầu năm, lãi ròng của các doanh nghiệp trên cả ba sàn HOSE, HNX và UPCoM tăng trưởng 75,3% sau so với cùng kỳ.

    [​IMG]
    Nguồn: VNDirect.

    VNDirect đưa ra dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE với tốc độ tăng trưởng kép hàng nam đạt 27%/năm trong giai đoạn 2021-2022, vượt trội so với mức 12% của giai đoạn 2017-2020 vừa qua.

    Tính đến ngày 29/07, hệ số P/E trailing của chỉ số VN-Index đạt 16,5 lần, tương đương với mức bình quân của giai đoạn 2016 - 2020 và thấp hơn tới 25,7% so với mức định giá tại vùng đỉnh năm 2018 là 22,2 lần.

    Cũng theo ước tính của VNDirect, mức P/E forward năm 2021 của chỉ số đang là khoảng 15,8 lần. Với phân tích trên, Việt Nam là thị trường có mức định giá rất hấp dẫn xét trên triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2023.

    [​IMG]
    Nguồn: VNDirect.

    So sánh với thời điểm cuối tháng 6 cũng như mặt bằng chung của khu vực, Chứng khoán VNDirect cho rằng định giá hiện tại của thị trường Việt Nam đang ở mức thấp hơn khá nhiều so với các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Malaysia...

    Tuy vậy, với số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục tăng cao trong những ngày gần đây, nhiều khả năng giãn cách xã hội sẽ tiếp tục kéo dài thêm một vài tuần nữa. Điều này khiến cho thị trường chứng khoán khó hình thành một đợt tăng giá vững chắc trong ngắn hạn.

    Do đó, vùng 1.250-1.270 điểm được đánh giá là vùng hỗ trợ mạnh cho VN-Index trong tháng 8/2021.

    Theo khuyến nghị của VNDirect, đây là thời điểm thích hợp để lựa chọn cổ phiếu cho năm 2022. Nhà đầu tư có thể xem xét nâng tỷ trọng nếu thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên những cổ phiếu dẫn đầu thuộc nhóm ngành có triển vọng tích cực trong thời gian tới như bất động sản, bán lẻ và logistic.
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Niềm tin của doanh nghiệp Mỹ và châu Âu vào Việt Nam
    Các doanh nghiệp Mỹ, châu Âu muốn san sẻ với Việt Nam trong khoảng thời gian thử thách. Họ cũng đặt niềm tin vào cuộc chiến chống dịch và triển vọng của nền kinh tế đất nước.

    Sau 24 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông William P. Badger - Giám đốc Quan hệ Đối ngoại trường Concordia International School, thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam (AmCham) - đang trải qua những ngày tháng đặc biệt.

    Trong cuộc phỏng vấn với Zing, vị doanh nhân Mỹ bày tỏ lòng biết ơn với Việt Nam. Cuộc chiến kiên trì chống dịch Covid-19 từ những ngày đầu năm 2020 của đất nước đã giúp ông giữ được cả sự an toàn lẫn công việc kinh doanh.

    Ngay cả ở thời điểm hiện tại, khi đất nước đang đối phó với đợt bùng phát lần thứ 4, ông Badger vẫn giữ niềm tin vào cuộc chiến chống dịch và triển vọng của nền kinh tế.

    "Tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam có thể tụt hậu một chút so với khu vực. Nhưng tôi tin rằng một khi có vaccine, các bạn sẽ làm rất tốt trong việc phân phối và đẩy mạnh chương trình tiêm chủng đại trà", ông chia sẻ.


    Một số nhà cung cấp của các tập đoàn toàn cầu thông báo tạm dừng hoạt động nhà máy ở Việt Nam do những biện pháp hạn chế vì dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Ngôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số doanh nghiệp bố trí chỗ ăn ở cho người lao động tại nhà máy theo phương án "3 tại chỗ". Ảnh: Thạch Thảo.

    "Chúng tôi hiểu rằng cách tốt nhất để trở lại cuộc sống bình thường là tiêm chủng. AmCham cũng tiếp tục kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và đội ngũ của ông tặng thêm vaccine cho Việt Nam. Tôi rất vui mừng khi Mỹ đã cung cấp 5 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam", ông Sitkoff chia sẻ.

    Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ các cộng đồng - nơi những doanh nghiệp thành viên của AmCham sinh sống và làm việc - là rất quan trọng. Bởi giãn cách xã hội không có nghĩa là xa rời xã hội.

    Theo ông Sitkoff, AmCham sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ và quyên góp từ doanh nghiệp thành viên để hỗ trợ các nhân viên y tế và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19. "Tất cả chúng ta đều có thể làm tốt vai trò của mình trong thời điểm đầy thử thách này", ông khẳng định.

    Với những thành công mà đất nước đạt được trong các đợt bùng dịch trước đó, ông William P. Badger tại trường Concordia International School khẳng định Việt Nam đã mang lại sự an toàn, giúp nền kinh tế và các doanh nghiệp Mỹ sống sót.

    Giờ đây, vị doanh nhân khẳng định các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho nỗ lực tiêm chủng của Việt Nam. "Đó là một cơ hội tốt để tất cả doanh nghiệp và cá nhân tham gia đóng góp. Mỗi đóng góp dù là nhỏ nhất cũng rất quý giá", ông Badger nhấn mạnh.
  10. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Bớt lo trong xuất khẩu sang Mỹ
    Tác giả Hải Yến / baodautu.vn

    04/08/2021 16:56
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    Kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh thuế và đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm là giải pháp quan trọng để duy trì xuất khẩu tới Mỹ.
    Giải tỏa lo ngại về hạn chế thương mại

    Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sau khi Việt Nam và Mỹ đạt được thỏa thuận về các hoạt động tiền tệ.

    Đây là tin vui với nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, bởi Mỹ đang là thị trường chủ lực, có tác động lớn tới tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của mỗi ngành hàng nói riêng và tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước nói chung.

    “Tuyên bố này đã giúp giải tỏa phần lớn những lo ngại của đông đảo doanh nghiệp và nhà đầu tư về việc Mỹ có khả năng áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam theo điều khoản 301, trong đó có mặt hàng dệt may”, đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) chia sẻ.

    Không riêng doanh nghiệp dệt may, các doanh nghiệp thuộc ngành hàng có tốc độ tăng trưởng tốt sang Mỹ trong thời gian qua là gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng mừng rỡ trước thông tin này.

    Theo số liệu của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu 8,205 tỷ USD, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm 2020, đứng thứ 6 về giá trị kim ngạch trong số các mặt hàng/nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ chiếm tỷ trọng khá lớn. Đây cũng là thị trường có mức tăng trưởng lớn nhất trong số các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành gỗ Việt Nam.

    Kiểm soát chặt xuất xứ để giảm rủi ro

    Trong Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ Công thương cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng từ 72,24 tỷ USD (năm 2010) lên 264,2 tỷ USD (năm 2019) và đạt 282,6 tỷ USD vào cuối năm 2020.

    Bên cạnh mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, hàng hóa sản xuất từ Việt Nam đã thâm nhập sâu vào nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…

    Riêng với thị trường Mỹ, dù chịu không ít ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhưng trong năm 2020, xuất khẩu hàng Việt sang Mỹ vẫn tăng trưởng so với năm 2019.

    Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương nhận định, mặc dù việc tăng xuất khẩu sang Mỹ là tín hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp, nhưng cũng kèm theo những nguy cơ, bởi một số mặt hàng tăng mạnh có thể tiếp tục gây nghi ngờ cho phía Mỹ về các vấn đề liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại.

    Thời gian qua, Mỹ đã triển khai nhiều chính sách bảo hộ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, trong đó, tăng số vụ điều tra chống bán phá giá và trợ cấp. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Mỹ đã tiến hành điều tra 7 vụ đối với doanh nghiệp từ nhiều quốc gia.

    Mỹ hạn chế quyền ưu đãi thương mại khi đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển (từ tháng 2/2020), đồng thời đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về vi phạm sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng nhái.

    Vì vậy, để xuất khẩu bền vững sang Mỹ, các ngành hàng cần tính toán nhằm tiến tới cân bằng cán cân thương mại. Hiện một số ngành còn nhiều dư địa tăng nhập khẩu từ Mỹ như bông; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, dụng cụ, phụ tùng; chất dẻo nguyên liệu; thức ăn gia súc và nguyên liệu…

    Với các ngành hàng xuất khẩu lớn như đồ gỗ, dệt may, sợi, giày dép…, phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ vấn đề gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh thuế.

    Chẳng hạn, với ngành gỗ, xuất khẩu sang Mỹ tuy tăng tốc mạnh, nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố chưa bền vững, thậm chí rủi ro, nhất là các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu đầu vào nguồn gốc từ nhập khẩu và gian lận thương mại.

    Theo ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Viforest, lượng gỗ nhập khẩu vào Việt Nam hàng năm đi kèm yếu tố rủi ro rất lớn, cùng với vấn đề gian lận thương mại trong khâu xuất, nhập khẩu…, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của ngành.

    Bình quân mỗi năm, Việt Nam nhập khẩu 2 - 2,5 triệu m3 gỗ quy tròn nguyên liệu (gỗ tròn, gỗ xẻ) từ các nước nhiệt đới (chiếm 40 - 50% tổng lượng gỗ nhập khẩu). Hầu hết số này đều là gỗ rủi ro theo tiêu chí của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 9/2020 và Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, gỗ nhập khẩu từ Campuchia, Lào và các nước châu Phi có rủi ro cao.

    Gỗ nhiệt đới nhập khẩu mặc dù không được sử dụng để làm hàng xuất khẩu, nhưng đây là nguồn gỗ rủi ro, do vậy, cả ngành gỗ đang chịu cáo buộc về việc sử dụng gỗ bất hợp pháp.

    Các chuyên gia trong ngành gỗ nhấn mạnh, dù giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ có tăng, nhưng mức tăng này là do cung - cầu quyết định. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành phải chủ động về tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu đầu vào, tăng sử dụng gỗ trong nước. Đối với nguồn nguyên liệu nhập khẩu, cần lựa chọn nhập khẩu từ những nước có quản trị tốt, đảm bảo hồ sơ nhập khẩu đầy đủ.

    Ngày 24/7/2021, Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã chính thức ban hành kết luận của vụ việc điều tra theo Mục 301 - Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi, chính sách và thực tiễn áp dụng của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ.

    Theo đó, trên cơ sở những giải pháp thỏa đáng, đáp ứng được mục tiêu của cuộc điều tra như đã nêu tại Thỏa thuận đạt được ngày 19/7/2021 giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, USTR sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp hạn chế thương mại nào đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

    Nguồn: Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công thương)
    --- Gộp bài viết, 05/08/2021, Bài cũ: 05/08/2021 ---
    lẽ nào ace giờ mới nhận ra giá trị AAT trùm may mặc miền Trung + nhà xưởng cho thuê nhể @vietnt5
    nay nổ vol dễ CE cụ ơi :D
    --- Gộp bài viết, 05/08/2021 ---
    Dệt may xuất Mỹ và EU nếu đang đặt nhà máy ở Miền Bắc + Trung đang hot ko để đâu cho hết đó là lý do giới thiệu time qua MSH + AAT. đó chưa kể AAT còn có game PHT nên muốn PHT thành công thì ko thể ko kéo giá ngon cổ đông mới nhẩy vào mua phát hành :D
    P/s: từ MSH ace sẽ dễ dàng suy luận tại sao nên múc FTS là vậy :D

Chia sẻ trang này