Những gã khổng lồ thức giấc năm 2025 sẽ củng cố đà tăng VN index.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 09/03/2025.

2668 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17071 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.177
    6 tháng bận rộn của 5 tỷ phú Việt
    [​IMG]


    Tỷ phú Phạm Nhật Vượng
    Tại thời điểm 30/6/2025, Forbes xác định tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 10,5 tỷ USD và giàu thứ 273 thế giới.

    Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Vingroup dưới sự điều hành của ông Phạm Nhật Vượng triển khai hàng loạt hoạt động lớn trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, hạ tầng, bất động sản đến du lịch và giao thông vận tải.

    Mới đây nhất, ngày 29/6 vừa qua, nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh chính thức được khánh thành sau hơn 7 tháng thi công. Đây là nhà máy thứ hai của VinFast tại Việt Nam, có diện tích hơn 36 ha, công suất thiết kế giai đoạn đầu 300.000 xe/năm và dự kiến nâng lên 600.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo. Dự án này được xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng, sử dụng năng lượng tái tạo và khi đi vào vận hành sẽ tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động.

    Trước đó ít hôm, Vingroup cũng chứng minh tốc độ thi công thần tốc của mình khi bàn giao Trung tâm Hội chợ – Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội. Dự án được khởi công từ tháng 8/2024, và hoàn thành sau gần 10 tháng thi công. Đây là trung tâm triển lãm lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

    Trong lĩnh vực bất động sản, ngày 19/4, Vingroup tổ chức khởi công khu đô thị lấn biển Cần Giờ tại TP.HCM. Dự án có quy mô khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng, được quy hoạch thành tổ hợp đô thị, du lịch, thương mại và sinh thái. Đây là một trong những dự án có diện tích lớn nhất tại khu vực phía Nam và là một trong các dự án trọng điểm của Vingroup trong thời gian tới.

    Ở lĩnh vực hạ tầng, ông Phạm Nhật Vượng đã thành lập công ty VinSpeed và VinSpeed đã đưa ra đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam, quy mô hơn 61 tỷ USD.

    Ở lĩnh vực giao thông, thương hiệu taxi điện Xanh SM do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập đạt mức thị phần lớn nhất trong nhóm xe điện tại Việt Nam và đang mở rộng mạnh mẽ sang các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. VinFast cũng duy trì vị thế xe bán chạy nhất Việt Nam và liên tục đưa ra thị trường các mẫu xe mới thuộc nhiều phân khúc khác nhau.

    Trong mảng du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl – công ty con của Vingroup đã niêm yết trên HOSE từ giữa tháng 5/2025 và hiện có vốn hóa gần 170.000 tỷ đồng. Tổng cộng vốn hóa các công ty trong hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VPL và VRE hiện ở mức hơn 900.000 tỷ đồng.

    [​IMG]


    Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo
    Trong suốt nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam. Forbes hiện xác định tài sản của bà Thảo là 2,5 tỷ USD, giàu thứ 1.517 thế giới.

    Trong nửa đầu năm 2025, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cực kỳ bận rộn với những chuyến 'shopping' máy bay.

    Ngày 18/6 vừa qua, Vietjet và hãng sản xuất máy bay Airbus công bố đơn đặt hàng lớn, gồm 100 máy bay và 50 quyền chọn mua A321neo mới. Đơn đặt hàng tiếp nối thoả thuận đặt mua thêm 20 tàu bay A330neo mới vào tháng trước, nâng tổng số tàu bay thân rộng lên 40 chiếc, cho phép hãng hàng không tăng cường thêm chuyến bay trên các đường bay có nhu cầu cao trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như ra mắt các đường bay dài mới đến Châu Âu trong tương lai.




    Trước đó chỉ 2 ngày, vào ngày 16/6, Vietjet và Rolls-Royce ký kết đặt hàng thêm 40 động cơ Trent 7000 để vận hành 20 máy bay thân rộng Airbus A330neo. Đơn hàng lần này nối tiếp hợp đồng ký tại Triển lãm Hàng không Singapore 2024, nâng tổng số động cơ Trent 7000 mà Vietjet đã đặt lên con số 80.

    Cũng trong quý I/2025, Vietjet công bố hoàn tất thương vụ đầu tư vào hãng hàng không quốc gia Kazakhstan – Qazaq Air. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cổ phần từ phía đối tác Kazakhstan, Vietjet đổi tên hãng thành Vietjet Qazaqstan. Vietjet Qazaqstan là hãng hàng không thế hệ mới chi phí thấp, được kỳ vọng trở thành cầu nối hàng không chiến lược giữa Kazakhstan với Việt Nam, Đông Nam Á và các trung tâm hàng không quốc tế. Hãng sẽ phục vụ nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dân Kazakhstan, qua đó thúc đẩy du lịch, thương mại, logistics xuyên Á, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương với hàng nghìn việc làm chất lượng cao.

    Song song với lĩnh vực hàng không, Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đề xuất UBND TP.HCM việc đầu tư tuyến metro số 4 Đông Thạnh (Hóc Môn) - khu đô thị Hiệp Phước. Hiện nay, Tập đoàn Sovico với tổng tài sản hơn 187.000 tỷ đồng đang đầu tư hơn 30 doanh nghiệp thành viên, với đội ngũ hơn 40.000 cán bộ nhân viên.

    Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như tài chính - ngân hàng, hàng không, bất động sản, chuyển đổi số và công nghệ, năng lượng tái tạo... Đồng thời là cổ đông sáng lập Hãng hàng không Vietjet Air.

    [​IMG]


    Tỷ phú Trần Đình Long
    Là ông chủ của doanh nghiệp sản xuất thép số 1 Việt Nam, tỷ phú Trần Đình Long hiện sở hữu khối tài sản trị giá 2,3 tỷ USD, giàu thứ 1.650 thế giới.

    Nâm nay, Hòa Phát của ông Long tiếp tục tập trung toàn bộ nguồn lực nhằm hoàn thành dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Khi dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành, năng lực sản xuất thép của Tập đoàn đạt 15 triệu tấn/năm, dự kiến đưa Hòa Phát vào Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

    Điểm đáng chú ý của ông Long nửa đầu năm nay là tuyên bố cam kết tăng trưởng 15% mỗi năm từ năy cho đến năm 2030.

    Cùng với đó, Hòa Phát cũng tuyên bố tham gia sản xuất thép ray đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cuối tháng 5/2025, Hòa Phát và Tập đoàn SMS group (Đức) ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm. Dự kiến dây chuyền sẽ hoàn thành trong vòng 20 tháng và cho ra đời những sản phẩm ray cao tốc đầu tiên vào quý 1/2027. Với việc đầu tư này, Tập đoàn Hòa Phát sẽ trở thành doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được thép ray cho đường sắt cao tốc.

    Đây là hệ thống dây chuyền hiện đại nhất của châu Âu với hệ thống giá cán 4 trục siêu linh hoạt, mang đến độ chính xác vượt trội, đảm bảo chất lượng đồng nhất cho sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn về đường sắt cao tốc quốc tế. Hiện tại, 90% dây chuyền cán thép ray trên thế giới sử dụng công nghệ, thiết bị của SMS group.

    Trong lĩnh vực Khu công nghiệp, Hòa Phát đã được Phú Yên chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Hòa Tâm gần 500ha. Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất dự kiến 6 triệu tấn/năm tại Phú Yên.

    Với dự án mới này, tổng quỹ đất khu công nghiệp của Hòa Phát được quy hoạch hiện đạt gần 2.000 ha. Trước đó, Tập đoàn đã sở hữu và vận hành 04 dự án bao gồm: KCN Phố Nối A có quy mô hơn 689 ha (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc 131 ha (Hà Nam), KCN Yên Mỹ II 313,5 ha (Hưng Yên) và gần đây nhất là Khu công nghiệp Đồng Phúc 354 ha (Bắc Giang).


    [​IMG]


    Tỷ phú Hồ Hùng Anh
    Theo Forbes, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank hiện giàu thứ 1.631 thế giới, với tài sản 2,3 tỷ USD, ngang ngửa tỷ phú Trần Đình Long. Đáng chú ý, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, ông Hồ Hùng Anh đề ra mục tiêu nâng vốn hóa ngân hàng từ mức 7 tỷ USD lên mức 20 tỷ USD trong trong năm 2025.

    Ngay sau đại hội cổ đông, cổ phiếu TCB lập tức nổi sóng. Vốn hóa thị trường của Techcombank từ đó tăng thêm hơn 1 tỷ USD chỉ trong ít ngày, đưa tổng vốn hóa đạt xấp xỉ 8 tỷ USD. Đà tăng đã tiếp tục được duy trì và đến nay vốn hóa Techcombank khoảng 9,2 tỷ USD.

    Một điểm đáng chú ý là trong tháng 5/2025, ông Hồ Anh Minh – con trai ông Hồ Hùng Anh – góp vốn sáng lập công ty công nghệ blockchain mang tên 1Matrix. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, có trụ sở tại TP.HCM. Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, 1Matrix hoạt động trong các lĩnh vực chính bao gồm: phát triển nền tảng blockchain ứng dụng trong tài chính, chuỗi cung ứng và quản trị dữ liệu doanh nghiệp.

    1Matrix được cho là liên doanh giữa các cá nhân trong gia đình ông Hồ Hùng Anh và một số đối tác, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phi tập trung phục vụ doanh nghiệp Việt Nam. Dự án đầu tiên của 1Matrix dự kiến là một nền tảng xác thực giao dịch điện tử dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, logistics và thương mại điện tử.

    Cách đây ít ngày, Techcom Securities thuộc hệ sinh thái của Techcombank cũng đã công bố kế hoạch IPO 231 triệu cổ phiếu nhưng chưa công bố giá bán. Vốn điều lệ TCBS dự kiến tăng lên mức 23.113 tỷ đồng sau đợt chào bán trên - tiếp tục giữ vị trí quán quân vốn điều lệ ngành chứng khoán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2025 đến quý 1/2026.

    [​IMG]


    Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang
    Với tài sản dao động quanh ngưỡng 1 tỷ USD, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang là người liên tục 'ra - vào' bảng xếp hạng realtimes các tỷ phú của Forbes. Hiện tại, tài sản của ông Quang là 1,1 tỷ USD và giàu thứ 2.850 thế giới.

    Cổ phiếu MSN của Masan đã liên tục tăng giá 2 tháng gần đây và là nguyên nhân chính giúp ông Quang trở lại danh sách tỷ phú. Masan hiện đang có trong tay hơn 4.000 cửa hàng WinMart và WinMart+ trên toàn quốc.

    Masan cũng đang triển khai kế hoạch IPO Masan Consumer Holdings trên sàn HOSE, dự kiến thực hiện trong năm 2025. Việc niêm yết công ty sản xuất tiêu dùng này sẽ giúp tập đoàn thu hút thêm nguồn vốn phục vụ mở rộng sản xuất, cải tiến sản phẩm và phát triển kênh phân phối.

    Tại đại hội cổ đông hồi đầu năm, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cho biết Masan đang tìm cách dùng công nghệ để dẫn dắt sự thay đổi nhãn hiệu, tạo ra sự đổi mới để tạo trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng và đưa thương hiệu ra quốc tế.

    Masan Group đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong hành trình 5 năm xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp. Bước sang giai đoạn 2, Masan sẽ tập trung củng cố thị phần chi tiêu và mang về lợi nhuận.

    "Đây là mảnh ghép còn thiếu để Masan vươn mình từ hình ảnh một tập đoàn truyền thống, xóa bỏ định kiến đa ngành và khẳng định vị thế là một nền tảng trải nghiệm tiêu dùng tích hợp, giống như Walmart, Amazon, Alibaba, Reliance hay Apple", ông Quang nhấn mạnh.

    Ông cảnh báo những mô hình kinh doanh truyền thống sẽ dần biến mất. Chuyển đổi số sẽ là yếu tố định hình lại toàn bộ ngành tiêu dùng - bán lẻ tại Việt Nam: từ hiệu quả sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng, xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo, trải nghiệm người tiêu dùng cho đến hiện đại hóa bán lẻ. Vì vậy, việc tích hợp phần mềm, dữ liệu, Al, tự động hóa và kết nối vào DNA của Masan là điều quan trọng cần phải làm.

    [​IMG]


    Minh Quân
    thien_y thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.177
    Theo dữ liệu của Forbes (ngày 26/8/2025), tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện đã đạt 13,4 tỷ USD, tăng thêm nửa tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ.
    Ga88 thích bài này.
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.177
    Những ‘đại gia’ đem tiền mặt đi trả hết nợ vẫn còn hơn chục nghìn tỷ


    [​IMG]


    Đứng đầu danh sách doanh nghiệp đang sở hữu số tiền thừa để trả nợ là Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas (). Dù trả hết mọi khoản nợ với các bên, vẫn còn 21.247 tỷ đồng

    [​IMG]

    Theo thông tin trên báo cáo tài chính quý 2/2025 của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam, tại thời điểm 30/06/2025, có 10 doanh nghiệp nắm giữ lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn trên 1 tỷ USD.

    Top 5 doanh nghiệp đứng đầu bao gồm Tập đoàn Bảo Việt (), Tập đoàn Vingroup (), Công ty Cổ phần Vinhomes (), Lọc hóa Dầu Bình Sơn () và Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (). Trong đó, sở hữu hơn 41.000 tỷ tiền, chiếm tới hơn 60% tổng tài sản.

    Trong giai đoạn các kênh huy động vốn đang gặp khó khăn, những doanh nghiệp nắm nhiều tiền mặt được đánh giá là doanh nghiệp có lợi thế hơn cả. Tuy nhiên, doanh nghiệp có “sức mạnh” thực sự nên được đo lường bằng con số chênh lệch giữa tiền và nợ phải trả (tiền ròng), thể hiện cho việc doanh nghiệp có đủ tiền để trả cho tất cả các khoản nợ hiện hữu của mình hay không.

    Theo đó, đứng đầu danh sách doanh nghiệp đang sở hữu số tiền thừa để trả nợ là Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas (). Dù trả hết mọi khoản nợ với các bên, vẫn còn 21.247 tỷ đồng

    Các ông lớn nhiều tiền xếp sau đó Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM (), Lọc hóa dầu Bình Sơn (), Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global () và Sabeco (). Trả hết nợ, các doanh nghiệp này vẫn còn hơn 10.000 tỷ đồng tiền.

    [​IMG]

    Trong top các doanh nghiệp nhiều tiền có sự xuất của 4 cái tên không có cổ phần của nhà nước là Sabeco, Hóa chất Đức Giang, Vinamilk và .

    Nếu đem chia số tiền ròng của các doanh nghiệp cho các cổ đông, mỗi cổ phần của được hưởng tới 24.452 đồng trên mỗi cổ phần, cao nhất trong 10 doanh nghiệp trên. Sau đó là Đạm Phú Mỹ với 13.448 đồng/cp và VEAM với 11.587 đồng/cp.
  4. Truongnv35

    Truongnv35 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2017
    Đã được thích:
    2.990
    Nhiều tiền mặt không đồng nghĩa với việc phi chạy
    bongcomay thích bài này.
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.177
    "Gã khổng lồ ACV" là thuật ngữ chỉ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), do vai trò độc quyền và quy mô quản lý toàn bộ hệ thống cảng hàng không trên toàn quốc, bao gồm nhiều sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và dự án sân bay Long Thành. ACV là một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành hàng không, giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Vai trò và quy mô:
    • Quản lý và vận hành:
      ACV có độc quyền cung cấp dịch vụ hàng không tại tất cả các cảng hàng không của Việt Nam, quản lý và vận hành 22 sân bay trên toàn quốc, bao gồm 9 cảng quốc tế và 13 sân bay nội địa.
    • Đầu tư phát triển:
      ACV là chủ đầu tư của nhiều dự án hàng không lớn, đặc biệt là dự án Sân bay quốc tế Long Thành, một trong những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước.
    Lý do được gọi là "Gã khổng lồ":
    • Độc quyền và quy mô lớn:
      ACV nắm giữ vị thế gần như độc quyền trong ngành khai thác cảng hàng không tại Việt Nam.
    • Vốn hóa thị trường lớn:
      ACV là một trong những doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
    • Tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh:
      Công ty đã ghi nhận những kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận, khẳng định sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch.
    “Ông trùm” Cảng hàng không ACV đã chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2025, tiến thêm một bước đến niêm yết HoSE
    Thứ 5 , 20/02/2025, 00:05
    27CHIA SẺ





    Nếu chuyển sàn thành công, ACV “hứa hẹn” sẽ là bom tấn thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tuy nhiên, chặng đường niêm yết HoSE vẫn còn khá dài và còn nhiều vấn đề tồn đọng cần giải quyết.

    [​IMG]
    Cảng hàng không (mã ACV) là một trong những gã khổng lồ “ẩn mình” trên UPCoM chờ ngày niêm yết HoSE. Với giá trị vốn hóa lên đến hơn 237.000 tỷ đồng (~9,3 tỷ USD), ACV đứng thứ 4 trong danh sách những cái tên giá trị nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vietcombank, BIDV và Viettel Global.
    --- Gộp bài viết, 01/10/2025, Bài cũ: 01/10/2025 ---
    [​IMG]
    Lượng đổi chất đổi???
  6. 178ngogiatu

    178ngogiatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Đã được thích:
    1.262
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    116.177
    Kỉ niệm ngày lập pic vừa tròn Một năm rồi á
    Năm nay lại có chiến tranh Mỹ và Iran
    Cơ hội mua vùng giá tốt
    lebamy thích bài này.

Chia sẻ trang này