Những mã nào ce ngay lập tức nếu bà Hillary Clinton thắng lão Donald Trump!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 06/11/2016.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5715 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Citigroup cảnh báo suy thoái kinh tế nếu Donald Trump làm tổng thống
    08:17 PM - 05/11/2016 Thanh Niên Online
    [​IMG]Theo CNBC, Citigroup cũng cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm hơn hoặc rơi vào suy thoái nếu ông Trump bước vào Nhà Trắng.

    Hồi tháng 9, cuộc khảo sát được ngân hàng đầu tư Mỹ thực hiện cho thấy Phố Wall có niềm tin mạnh mẽ rằng bà Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tuần tới. Song sự thể hiện kém của thị trường chứng khoán Mỹ sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở đợt điều tra mới nhất về các email riêng của bà Clinton cho thấy mối lo ngại về việc ông Trump đắc cử đang gia tăng.
    Theo lưu ý mới nhất từ các chiến lược gia chứng khoán toàn cầu ở Citigroup, nỗi sợ đối với cổ phiếu nếu ông Trump đắc cử tăng lên gấp đôi. Nhóm nghiên cứu Citigroup cho biết: “Việc ông Trump chiến thắng đặt ra nguy cơ tăng trưởng chậm hơn hoặc suy thoái nếu thương mại bị hạn chế và kế hoạch mở rộng tài khóa giảm bớt. Sự thiếu chắc chắn cũng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tăng trưởng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nếu các yếu tố thiếu chắc chắn đi lên, tăng trưởng của Mỹ chịu ảnh hưởng và tình hình tài chính Mỹ bị thắt chặt”.
    Ngay sau cuộc bỏ phiếu, thị trường cũng có thể giảm điểm, chiến lược gia chứng khoán Mỹ Tobias Levkovich của Citigroup cho hay. Ông Levkovich nói: “Nếu Donald Trump đắc cử, kết quả đó là bất ngờ. Chúng tôi nghĩ rằng việc ông Trump thắng có thể khiến chỉ số S&P 500 giảm từ 3% đến 5%”.
    [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN[/paste:font]Nếu Donald Trump thắng Hillary Clinton, kinh tế Mỹ mất đến 1.000 tỉ USD
    Việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ sẽ để lại nhiều tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo Oxford Economics.

    Đa số các nhà bình luận cũng chỉ ra quỹ đạo tương tự cho chỉ số S&P 500 hậu bầu cử tổng thống Mỹ. Giới phân tích tại ngân hàng Barclays cảnh báo thị trường có thể giảm từ 11% đến 13% trong trường hợp ông Trump chiến thắng. Với cảnh bà Hillary Clinton vào Nhà Trắng, chỉ số trên tăng từ 2% đến 3%.
    Tuy nhiên theo bài viết đăng tải trên New York Times, chuyên gia Lawrence G. McDonald thuộc ACG Analytics cho biết dù ông Trump có thể tạo ra đợt hoảng loạn lớn, mức tăng sau đó của chứng khoán có thể gây bất ngờ.
    Dù thị trường chứng khoán Mỹ nhìn chung sẽ thất bại nếu ông Trump đắc cử, một số ngành có thể hưởng lợi nếu tỉ phú bất động sản bước vào Nhà Trắng. “Các lĩnh vực năng lượng, khai thác than, có thể còn có các nhà sản xuất hóa chất và tiện ích có khả năng thể hiện tốt hơn dưới cảnh giám sát môi trường lỏng hơn. Với trường hợp bà Clinton chiến thắng, đây sẽ là tin tốt hơn cho các công ty thân thiện với môi trường”.
    Ngược lại, chiến thắng của bà Clinton có thể làm một số ngành năng lượng khác hào hứng. Citigroup cho biết thêm: “Việc bà Clinton chiến thắng có thể gây áp lực cho ngành dầu mỏ và khí đốt vì nhiều hạn chế về khoan dầu, song điều này cũng hỗ trợ giá cả và toàn bộ ngành năng lượng”.
    Với ngành chăm sóc sức khỏe, Citigroup cho rằng cả hai ứng viên đều có quan điểm tiêu cực. Bà Clinton có vấn đề từ lâu với giá thuốc còn quan điểm dân túy của ông Trump sẽ còn tệ hơn khi ông thảo luận về việc bỏ chương trình “Obamacare”, thay thế bằng một số chương trình khác chưa rõ.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 20:26 Thứ bảy, 05/11/2016
    Ông Trump kêu gọi cử tri quay lưng với bà Clinton
    "Đã đến lúc cử tri Mỹ nói lời tạm biệt với Hillary và Bill Clinton", ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói như vậy trong bài phát biểu.

    Theo vị tỷ phú bất động sản này, đã đến lúc đóng lại những trang lịch sử về gia đình Clinton và mở ra một chương mới tập trung vào những công dân "vĩ đại" của nước Mỹ.

    Ông Trump nói: "Tôi muốn kêu gọi lá phiếu cũng như sự giúp đỡ của các bạn để bầu ra một quốc hội có đa số là nghị sĩ Cộng hòa, để chúng ta có thể thay đổi được hệ thống hiến pháp tồi tệ hiện nay và mang lại cho người dân Mỹ một cuộc sống tuyệt vời hơn".

    Một lần nữa ông Trump lại đề cập đến chủ đề chính đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử như cam kết tạo 25 triệu việc làm, cắt giảm thuế đối với tầng lớp trung lưu, bãi bỏ chương trình chăm sóc y tế của Tổng thống Barack Obama, ngăn chặn người nhập cư trái phép...

    Ông khẳng định trong suốt 17 tháng qua, ông đã đi khắp nước Mỹ, gặp gỡ nhiều nhân vật làm ông kinh ngạc và nhận thấy rằng hy vọng của họ cũng là hy vọng của ông, và giấc mơ của họ cũng là giấc mơ của ông.

    Theo ông Trump, nó không chỉ đơn giản là chiến dịch vận động, nó là một phong trào và nó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong cuộc đời để trao lại quyền cho người dân Mỹ.

    Ứng cử viên đảng Cộng hòa đưa ra nhận xét trên trong bối cảnh quan hệ giữa ông và các nhà lãnh đạo trong đảng Cộng hòa căng thẳng, khi nhiều nghị sĩ đã rút quyết định ủng hộ ông sau khi đoạn băng ghi lại những lời lẽ xúc phạm phụ nữ của ông được công bố.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Những diễn biến trong cuộc chạy đua nước rút trước bầu cử Mỹ
    Chủ Nhật, 6/11/2016 07:07
    Cuộc đua vào Nhà Trắng trong chặng nước rút đã chứng kiến nhiều biến cố bất ngờ, khiến cục diện trở nên gay cấn. Liệu còn những bất ngờ nào có thể xoay chuyển cục diện cuộc đua ở phút chót?
    [​IMG]
    Bà Clinton đang nỗ lực lôi kéo cử tri trẻ tuổi ủng hộ cho mình. (Ảnh: NY Times)
    Tuần vận động tranh cử cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức tại Mỹ đã khép lại với những biến cố bất ngờ và ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc đua. Tuyên bố của giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James B. Comey về việc tái điều tra vụ bê bối sử dụng email cá nhân vào việc công của bà Hillary Clinton đã khiến ứng viên đảng Dân chủ đánh mất sự ủng hộ tại nhiều bang chiến trường.

    Thông tin này đã khiến cách biệt 9% bà Clinton từng có được trước ông Donald Trump trong các cuộc khảo sát cử tri giảm xuống chỉ còn 3% theo khảo sát mới nhất của tờ New York Times và kênh CBS News. Liệu trong 3 ngày tới còn có những sự kiện nào có thể xoay chuyển cục diện cuộc đua?

    Các ngôi sao ủng hộ bà Clinton

    Tuần qua, nhiều ngôi sao ca nhạc cũng như các chính trị gia nổi tiếng đã tham gia vận động cho bà Clinton, trong đó có ngôi sao Jay Z trong một sự kiện âm nhạc diễn ra hôm thứ Sáu tại Cleveland.

    Trước đó, trong ngày thứ Tư, bà Clinton đã chào đón ca sỹ Pharrell Williams trong cuộc vận động tại bang North Carolina. Một ca sỹ khác là Katy Perry thời gian qua cũng nỗ lực để lôi kéo cử tri về phía vị cựu ngoại trưởng.

    Bản thân Tổng thống Obama đã nhiều lần tham gia hành trình tranh cử của bà Clinton. Tương tự, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders vừa sát cánh cùng đối thủ cũ ở North Carolina hôm thứ Năm.

    Dù vậy, hiện đang có rất nhiều tranh luận về việc liệu các cử tri đảng Dân chủ có nhiệt tình tham gia bầu cử cho ứng viên của mình như các cử tri phe Cộng hòa. Một khảo sát mới đây của New York Times/CBS News cho thấy cách biệt giữa bà Clinton và ông Trump là vô cùng nhỏ, và những người ủng hộ vị tỷ phú bất động sản đang phấn khích.



    [​IMG]
    Ông Donald Trump cũng đang nỗ lực vận động cử tri trước giờ bầu cử. (Ảnh: AP)
    Trong khi đó bà Clinton lại gặp khó khăn trong lôi kéo các cử tri trẻ tuổi và buộc phải viện tới các ngôi sao giải trí và chính trị gia nổi tiếng để tạo sức hút.


    Ngược lại các ngôi sao giải trí lại không mấy mặn mà với chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Một số còn không muốn ca khúc của mình được phát các cuộc vận động của ứng viên này.

    Tại sự kiện ở Pennsylvania hôm thứ Năm do phu nhân của tỷ phú này chủ trì, ban tổ chức đã phát ca khúc Aquarius của chương trình nhạc rocks “Hair”. Dù vậy các tác giả của ca khúc này do không ưa gì ông Trump đã yêu cầu ban tổ chức ngừng sử dụng bất kỳ tác phẩm nào của họ trong các sự kiện vận động.

    “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ sẽ ngừng sử dụng bài hát đó”, James Rado, một tác giả của chương trình trên khẳng định. Lời của bài hát trên được viết dựa trên ý tưởng rằng một kỷ nguyên hòa bình, yêu thương và khai sáng cho nhân loại không còn xa.

    Trong khi bà Trump cố gắng đưa ra một tầm nhìn tích cực cho nước Mỹ trong bài diễn thuyết của mình, các nhà phê bình ông Trump lâu nay vẫn luôn chỉ trích giọng điệu đầy hăm dọa, cảnh báo về ngày tận thế ông này reo rắc trong chiến dịch vận động.

    Trợ thủ cũ của ông Christ Christie bị kết tội

    Ông Christie từng nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên được ông Trump nhắm cho vị trí phó tướng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nay dù ông vẫn còn là cố vấn của chiến dịch tranh cử, vụ bê bối liên quan đến hai trợ thủ cũ của ông Christie ngay sát ngày bẩu cử một lần nữa cho thấy lựa chọn Thống đốc bang Indiana Mike Pence của tỷ phú Trump là sáng suốt.

    Hai đồng minh của ông Christie mới đây đã bị tòa tuyên có tội trong vụ cố tính phong tỏa các làn đường lên cây cầu George Washington, để trừng phạt một thị trường của bang New Jersey vì đã quay lưng với ông Christie trong cuộc đua tái cử chức thống đốc bang.

    Trong ngày thứ Sáu, ông Christie khẳng định mình không hề hay biết về vụ bê bối và sẽ làm việc với các nhân chứng có những lời khai chống lại ông. Cuối tuần này, ông Christie dự kiến sẽ vận động cho ứng viên đảng Cộng hòa tại hai bang New Hampshire và Pennsylvania.

    Nguy cơ từ sự ủng hộ của tổ chức K.K.K

    Hôm thứ Năm vừa qua, tức chỉ 2 ngày sau khi tờ báo chính thức của phong trào cực đoan, truyền bá tư tưởng người da trắng là thượng đẳng Ku Klux Klan tuyên bố ủng hộ ông Trump, bà Clinton đã nắm lấy thời cơ để công kích đối thủ.

    “Ông ấy đã dành toàn bộ thời gian vận động để mời gọi những người ủng hộ có tư tưởng thù ghét nhất”, bà Clinton phát biểu trong cuộc vận động tại North Carolina.

    Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã từ chối sự ủng hộ của phong trào này, nhưng đó là một trường hợp hiếm hoi họ phản đối mạnh mẽ nhóm phân biệt chủng tộc này. Trước đó ông Trump bị cho là trì hoãn việc tuyên bố khước từ sự ủng hộ của cựu lãnh đạo K.K.K David Duke, và còn nhiều lần đăng tải lại các dòng chia sẻ trên Twitter của những người có tư tưởng người da trắng thượng đẳng.

    Con trai của ông Trump là Eric thì đã có những bình luận mạnh mẽ hơn hẳn các lãnh đạo chiến dịch tranh cử, khi tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm rằng ông Duke “đáng nhận một viên đạn”.

    Dù vậy, phe Dân chủ vẫn đang nhân cơ hội này để nhắc nhở các cử tri rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ từ những kẻ phân biệt chủng tộc. Điều này chắc chắn còn tiếp diễn trong những ngày tới.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bill Clinton thấy thương cảm cho Melania Trump
    Chủ Nhật, 6/11/2016 05:00
    Cựu tổng thống Mỹ cho biết ông cảm thấy thương cảm cho bà Melania, vợ ứng viên Donald Trump khi bà tuyên bố sẽ chống lại nạn bắt nạt trên mạng xã hội.
    [​IMG]
    Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: AFP
    Ông Clinton hôm nay bày tỏ sự hoài nghi về việc bà Melania có thể phản đối nạn bắt nạt trên mạng vì chồng bà thường thể hiện thái độ đó với người khác trên Twitter, CNN đưa tin.

    "Tôi chưa bao giờ cảm thấy thương cảm cho bất kỳ ai trong đời đến thế như với Melania Trump, bà ấy ra ngoài và có một bài phát biểu: Ồ, bắt nạt trên mạng là điều kinh khủng. Tôi nghĩ đặc biệt là nếu nó được thực hiện lúc 3h sáng với cựu Hoa hậu hoàn vũ bởi một người chạy đua làm tổng thống Mỹ", ông Clinton nói trong cuộc mít tinh ủng hộ bà Clinton ở Pueblo, Colorado.

    Bà Melania Trump, trong bài phát biểu đánh dấu sự tái xuất của bà trong chiến dịch vận động tranh cử cho chồng hôm 3/11, cho biết bà sẽ nỗ lực để cải thiện văn hoá ứng xử trên mạng xã hội, điều mà bà miêu tả là "quá thấp kém và quá khắc nghiệt" nếu trở thành đệ nhất phu nhân.

    Ông Clinton nói ông không thể tin bà Melania nói đến vấn đề này vì những hành động của chồng bà trên Twitter.

    Hồi tháng 9, ông Trump đã đăng lên Twitter vào lúc 3h sáng với nội dung lên án cựu Hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado, người được bà Clinton nhắc tới để minh chứng cho sự đối xử tồi tệ của ông Trump dành cho phụ nữ nói chung.

    Machado cho biết ông Trump đã gọi cô là "Hoa hậu lợn" sau khi cô giành vương miện vào năm 1996 và sau đó tăng cân.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hơn 146 triệu cử tri Mỹ dự kiến đi bầu cử tổng thống
    Chủ Nhật, 6/11/2016 08:22
    Số liệu nghiên cứu cho thấy 146,3 triệu người xác nhận sẽ đi bầu cử trên tổng số 219 triệu người đủ điều kiện cử tri trong năm nay.
    [​IMG]
    Năm nay có 69% cử tri Mỹ chắc chắn đi bầu cử. Ảnh:CTV News.
    Có 146.311.000 công dân Mỹ chắc chắn sẽ tham gia bầu cử Tổng thống Mỹ, theo khảo sát của tổ chức Statistic Brain thực hiện hồi cuối tháng 10. Con số này chiếm 69% tổng số người đủ điều kiện cử tri trong năm nay.

    Xét về tỷ lệ, số người chắc chắn đi bầu cử năm nay thua kém hơn mức 76% của năm 2012. Nhưng lượng cử tri thực tế của năm 2016 lại cao hơn nhiều, với chênh lệch tới hơn 20 triệu người.

    Bang có lượng cử tri dự kiến đi bầu cao nhất là Minnesota (75%), thấp nhất là Utah (53,1%).

    Để được tham gia bầu cử, cử tri phải là công dân Mỹ (sinh ra tại Mỹ hoặc nhập quốc tịch) từ 18 tuổi trở lên. Người đó cũng phải đáp ứng các yêu cầu của bang mà mình sinh sống.

    Công dân Mỹ ở nước ngoài có quyền tham gia các cuộc bầu cử liên bang nhờ Đạo luật bầu cử vắng mặt cho binh sĩ và công dân ở nước ngoài (UOCAVA) được áp dụng từ năm 1986.

    Tuy nhiên, những công dân Mỹ sống tại Puerto Rico, Guam, quần đảo Nam Mariana và quần đảo Virgin không được phép tham gia bầu cử tổng thống Mỹ. Đây là các vùng lãnh thổ thuộc về Mỹ, nhưng lại không phải một bang của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Hiến pháp Mỹ quy định cử tri sống tại một trong 50 bang hoặc thủ đô Washington DC mới được tham gia các cuộc bầu cử tổng thống và liên bang.

    Một công dân chưa từng sống tại Mỹ vẫn được bầu cử nếu cha mẹ của người này đủ điều kiện cử tri. Ở các bang như Arizona và Georgia, cử tri dạng này có thể tham gia các cuộc bầu cử cấp địa phương, bang và liên bang. Tuy nhiên, một số bang khác như Colorado và Delaware chỉ cho phép họ tham gia vào bầu cử liên bang.

    4 ngày trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra, hơn 30 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm ở 38 bang.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thất vọng với Obama, nhiều cử tri Mỹ sát cánh cùng Trump
    Thứ Sáu, 4/11/2016 06:02
    Một bộ phận cử tri Mỹ đang có xu hướng ủng hộ tỷ phú Donald Trump vì thất vọng với những gì Tổng thống Barack Obama đã làm.


    [​IMG]
    Bà Susanne Murphy từng hai lần bầu cho ông Obama nhưng nay quyết định ủng hộ ông Trump. Ảnh:New York Times
    Năm 2008, sau khi vừa bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ lúc đó là ông Barack Obama, Jack Morris, một cử tri Cộng hòa lâu năm, gần như ngay lập tức cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình. Vài tháng sau, công ty thảm nơi ông làm thuê lên kế hoạch sa thải 36 người ở Pennsylvania và chuyển công việc tới Maryland, theo New York Times.


    Morris về nhà, than với vợ ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi tin vào thông điệp về hy vọng và thay đổi của ông Obama.

    "Tôi chỉ bảo vợ rằng 'Anh sai rồi. Anh lẽ ra không nên bầu cho ông ấy'", Morris, 46 tuổi, hiện là người ủng hộ ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump, cho biết. "Tôi đã chớp lấy cơ hội, từ bỏ đảng để bỏ phiếu cho ông ấy với hy vọng về một sự đổi thay. Nó không hiệu quả, giờ tôi quay về với đảng của mình".

    Morris là một phần trong nhóm nhỏ các cử tri từng ủng hộ ông Obama vào năm 2008 nhưng nay đặt niềm tin ở tỷ phú Trump dựa vào tuyên bố mà nhà tài phiệt New York đưa ra, hứa sẽ làm biến đổi hệ thống chính trị hiện tại và khôi phục việc làm.

    Một khảo sát do CBS News thực hiện tháng trước cho thấy 7% cử tri từng ủng hộ ông Obama vào năm 2012 nay quay sang ủng hộ ông Trump, ứng viên tổng thống mà họ nhìn nhận là "người ngoài" không có nhiều mối liên quan tới thế giới chính trị.

    Trong các cuộc phỏng vấn với NYTimes, một số người cho hay họ thấy mình bị lừa và tuyệt vọng vì hoàn cảnh hiện tại. Theo họ, ông Obama chưa nỗ lực đủ để tạo ra công ăn việc làm, thúc đẩy một cách thiếu công bằng Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng và gây ảnh hưởng tới danh tiếng của nước Mỹ trên trường quốc tế khi xử lý các vấn đề ngoại giao.

    Thay đổi lập trường



    [​IMG]
    Ông Chuck Linton. Ảnh:NYTimes
    Susanne Murphy, 63 tuổi, đến từ thành phố Gettysburg, bang Pennsylvania, từng hai lần bầu cho ông Obama nhưng giờ đây chuyển sang ủng hộ tỷ phú Trump. Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng đã khiến bà và chồng phải sa thải 5 nhân viên vì họ không đủ khả năng chi trả phúc lợi.


    "Nó khiến chúng tôi cảm thấy rằng mình đã thất bại", bà nói trong lúc đứng chờ một cuộc vận động tranh cử của ứng viên phó tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Mike Pence bắt đầu.

    Theo Murphy, thiện cảm bà dành cho ông Trump ngày càng lớn dần lên. "Đối với tôi, ông Donald Trump luôn nói sự thật, có gì nói đấy", bà cho hay. "Ông ấy muốn đoàn kết quốc gia này. Ông ấy muốn chăm sóc nước Mỹ trước tiên".

    Gary Kerns, 42 tuổi, cũng đến từ Gettysburg, chia sẻ ông ấn tượng bởi nhà tài phiệt New York khá lâu rồi. Kerns năm 2008 bầu cho ông Obama vì bị lôi cuốn bởi các bài diễn văn của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

    Kerns cho biết ông chuyển sang bầu cho ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng đảng Cộng hòa Donald Trump bởi nhìn thấy nguồn năng lượng giống Obama ở vị tỷ phú Mỹ 70 tuổi.

    Thậm chí, ông Trump còn thu phục cả những cư tri da màu từng được ông Obama truyền cảm hứng nhưng ngày càng thất vọng về Tổng thống Mỹ.

    Chuck Linton, 69 tuổi, một cựu binh Mỹ đến từ thành phố Baltimore, bang Maryland, bày tỏ ông phát chán với cách mà những người Dân chủ bảo ông phải bỏ phiếu như thế nào.

    "Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người nói rất hay và khiến bạn cảm thấy rằng ông ấy vì bạn, đứng về phía bạn, nhưng sự thật không phải vậy chưa?", Linton hỏi. "Đó chính là Obama".

    Ông Linton, một cử tri Dân chủ lâu năm, tiết lộ ông định bầu cho tỷ phú Trump vì tin rằng nhà tài phiệt New York có khả năng dập tắt bạo lực ở những khu vực như Baltimore, nơi mà theo lời ông, rất nhiều người đã lâm vào cảnh mất gia đình, bạn bè vì bạo lực súng đạn.

    "Bạn còn gì để mất? Đó là một câu hỏi hay", Linton nói, nhắc lại một câu mà ông Trump thường dùng trong các bài diễn văn trước người da màu. "Có gì khác biệt nếu chúng ta làm khác đi? Ông ấy hoàn toàn đúng. Chúng ta phải thử làm khác đi".

    Với một số người, lập trường của ông Obama về vấn đề bình đẳng sắc tộc khiến họ không hài lòng.

    Meg Amamolo, 57 tuổi, bầu cho ông Obama vào năm 2008 và 2012 với tâm trạng đầy hứng khởi. Nhưng bà đặc biệt thất vọng về Tổng thống Mỹ sau khi ông lên tiếng bình luận về cái chết của nam thanh niên da màu Trayvon Martin hồi tháng 2/2012. Martin bị một tình nguyện viên dân phòng bắn chết vì nghi ngờ cậu là một tên trộm.

    "Nếu tôi có con trai, nó sẽ trông giống như Trayvon", ông Obama lúc bấy giờ nói.

    Trong khi nhiều người ca ngợi ông Obama vì tỏ ra thông cảm với gia đình Martin, bà Amamolo cho rằng tổng thống Mỹ đang chọn phe và phát đi thông điệp rằng các con trai bà rồi cũng sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị vì là người da màu.

    "Rút cục, họ muốn những cậu bé da màu nhận ra rằng đất nước này không muốn chúng", bà nhấn mạnh. "Người Mỹ da màu, họ bị những người Dân chủ biến thành nạn nhân để lợi dụng thu hút phiếu bầu, nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả".

    Laverne Gore, 58 tuổi, cử tri Cộng hòa ở Cleveland, lại nói Tổng thống Obama chưa thật sự cố gắng vì người da màu kể từ sau khi bà bỏ phiếu cho ông vào năm 2008.

    Gore kể bà đã khóc khi ông Obama được tuyên bố thắng cử nhưng nhanh chóng mất niềm tin vào bộ máy chính quyền Obama bởi ông tập trung nhiều vào quyền của người đồng tính và vấn đề nhập cư hơn là các mối bận tâm của người da màu.

    "Tôi cứ thế chờ đợi và cầu nguyện một ngày nào đó ông ấy có thể cho tôi thấy mình quan trọng, con cái tôi quan trọng, hàng xóm tôi, những người da màu, quan trọng", Gore nói. "Nhưng tôi chẳng thấy gì cả".

    Mặt khác, sự giàu có của ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa cũng là điểm thu hút trong mắt một số cử tri từng ủng hộ ông Obama.

    Theo James Bates, 37 tuổi, nhà kinh doanh ở Cleveland, vì Donald Trump là một tỷ phú, có sức mạnh kinh tế, ông ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thế lực khác nếu trở thành tổng thống Mỹ.

    Morris tin nhà tài phiệt New York sẽ khiến cuộc sống của ông tốt đẹp hơn. Ông hy vọng Trump sẽ giữ lời, mang đến những việc làm mới với mức lương cao. "Ông ấy sẽ không hứa tạo ra thay đổi rồi để đấy", Morris quả quyết.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tiết lộ lý do FBI "giáng đòn mạnh" vào bà Clinton trước giờ G
    Thứ Sáu, 4/11/2016 07:09
    Bất đồng nội bộ sau khi Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) quyết định không truy tố ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton hồi tháng 7 khiến xu hướng “chống Clinton”, ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump ở FBI càng trở nên mạnh mẽ hơn.
    [​IMG]
    Giám đốc FBI James Comey. (Ảnh: EPA)
    Báo Guardian dẫn các nguồn thạo tin ngày 3/11 cho biết, sự ác cảm trong nội bộ FBI đối với bà Clinton đã kéo theo việc đẩy mạnh rò rỉ các thông tin bất lợi đối với chiến dịch tranh cử của bà chỉ vài trước khi diễn ra cuộc bầu cử chính thức.

    Các quan chức và cựu quan chức FBI cho biết bất đồng nội bộ đã gia tăng sau khi Giám đốc James Comey hồi tháng 7 công bố quyết định không truy tố bê bối sử dụng email của bà Clinton. “FBI nghiêng về Trump”, một quan chức FBI tiết lộ. Quan chức này cho biết thêm: “Lý do thực sự khiến họ rò rỉ những thông tin bất lợi cho bà Clinton là bởi họ ủng hộ Trump”. Nhiều nhân viên ở FBI đã công khai thảo luận việc ủng hộ cho ông Trump.

    Một quan chức khác thì cho biết: “Có rất nhiều người không nghĩ ông Trump đủ phẩm chất, nhưng cũng cho rằng bà Clinton không tốt đẹp”.

    Điều này làm dấy lên câu hỏi ông Comey và FBI liệu có thể phối hợp nếu bà Clinton đắc cử tổng thống. Một số người cho rằng, ông Comey cần xoa dịu sự chỉ trích của dư luận và cam kết rằng FBI vẫn là một cơ quan độc lập với chính trị. Mặc dù vậy, kể từ sau khi thông báo quyết định điều tra bà Clinton lên ủy ban quốc hội, ông Comey đến nay vẫn “im hơi lặng tiếng” bất chấp cả hai ứng viên tổng thống kêu gọi FBI công bố thêm chi tiết điều tra.

    Trong khi đó, truyền thông dẫn các nguồn thạo tin nói rằng, FBI đang tăng cường điều tra nhằm vào Quỹ Clinton của gia đình cựu Ngoại trưởng. Hồi đầu tuần này, FBI cũng bất ngờ công bố hồ sơ điều tra năm 2001 về việc ông Bill Clinton ân xá cho một tài phiệt trốn thuế vào ngày cuối cùng nhiệm kỳ tổng thống.

    Nguồn tin New York Times trước đó nói rằng, kể từ khi tuyên bố không đưa ra bất cứ cáo buộc hình sự nào đối với bà Clinton hồi tháng 7, ông Comey đã nhận được không ít thư kêu gọi từ chức. "Ông ấy đã phớt lờ sức ép từ chức với hy vọng có thể tìm một phương án cứu vãn tình thế. Và khi các email mới của bà Clinton bị phát hiện, ông Comey lập tức nắm lấy cơ hội để lật lại điều tra", nguồn tin cho biết.

    FBI ngày 28/10 tuyên bố sẽ điều tra thêm 650.000 số email mới tiết lộ liên quan đến việc sử dụng email cá nhân của bà Hillary Clinton để xác định xem những email này có chứa thông tin mật hay không. Các email này được phát hiện cách đây vài tháng trong lúc FBI đang điều tra về các tin nhắn quấy rối ******** của cựu nghị sĩ Anthony Weiner cho một bé gái 15 tuổi ở North Carolina, qua việc thu giữ các thiết bị điện tử của trợ lý cho bà Clinton là bà Huma Abedin và chồng bà Abedin, ông Weiner. Hiện chưa rõ khi nào FBI sẽ công bố kết quả điều tra email của bà Clinton, nhưng nhiều khả năng sẽ sau cuộc bầu cử ngày 8/11 tới.

    FBI đã dành suốt 1 năm để điều tra việc bà Clinton dùng máy chủ cá nhân để trao đổi các email công vụ khi còn đương chức Ngoại trưởng. Tuy nhiên, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 7 đã quyết định không truy tố bà mặc dù thừa nhận và cảnh cáo việc bà Clinton bất cẩn khi xử lý các thông tin công vụ.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bà Clinton tìm cách bảo toàn lượng phiếu từ cử tri Dân chủ
    [​IMG]
    Ông Trump hiện dẫn trước ở Ohio, bà Clinton dẫn trước với cách biệt nhỏ ở Pennsylvania - AP.

    Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Donald Trump đang nhận được thêm sự ủng hộ trong lúc bà Hillary Clinton tổ chức vận động tại các tiểu bang được xem là an toàn cho ứng viên Dân chủ, BBC đưa tin.
    BBC cho rằng cả hai ứng viên đang tập trung nhiều hơn vào việc thu hút những người ủng hộ cho họ đi bỏ phiếu hơn là những người chưa quyết định bầu cho ai.
    37 triệu người
    Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm.
    Giới chức Mỹ nói rằng họ đang xem xét thông tin về một cuộc tấn công khủng bố al-Qaeda có thể xảy ra.
    New York, Texas và Virginia được cho là những mục tiêu được nhắm đến liên quan đến nguy cơ tấn công có thể xảy ra trước ngày bầu cử 8/11.
    Các quan chức cho hay họ thường xem xét tất cả các mối đe dọa có thể xảy ra trước các sự kiện lớn.
    Tin tức về nguy cơ tấn công được đưa ra trong lúc cả bà Clinton và ông Trump đang tăng tốc vận động tại những tiểu bang trọng điểm trên khắp nước Mỹ.
    Cả hai tổ chức các cuộc vận động ở Ohio và Pennsylvania, hai bang magn tính quyết định hôm 8/11.
    Ông Trump đang ở New Hampshire, nơi ông nói với đám đông ủng hộ rằng đối thủ của ông muốn "tăng 550%" lượng người tỵ nạn Syria được phép nhập cư vào Mỹ.
    "Kế hoạch của bà ấy có nghĩa là những thế hệ theo chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan sẽ lan vào trường học và cộng đồng của chúng ta," ứng viên đảng Cộng hòa cho biết.
    Trong khi đó, phát biểu tại cuộc vận động ở Pittsburgh, Pennsylvania, bà Clinton nói đối thủ của bà "không thích hợp" cho vai trò tổng thống vì cách ông ấy thể hiện tính khí, bình phẩm chê bai phụ nữ và người thiểu số.
    Giám đốc chiến dịch đảng Dân chủ John Podesta, cho biết ông Trump nên yêu cầu thống đốc New Jersey Chris Christie, từ chức trưởng nhóm chuyển giao của ông sau khi hai trợ lý của ông này bị kết tội gây các vụ kẹt xe ở New Jersey như một cách trả đũa thị trưởng theo đảng Dân chủ.
    Ông Christie phủ nhận bất kỳ sự liên can đến vụ này.
    Ông Trump hiện dẫn trước ở Ohio, theo cuộc thăm dò của Real Clear Politics, trong khi bà Clinton dẫn trước với cách biệt nhỏ ở Pennsylvania.
    Các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên Cộng hòa giành được lợi thế đáng kể trước đối thủ trong tuần qua.
    Ứng viên đảng Dân chủ trải qua vài ngày khó khăn sau khi FBI cho biết họ đang điều tra các email mà có thể liên quan đến việc sử dụng máy chủ email riêng của bà thời còn là ngoại trưởng.
    Bà Clinton nói rằng bà tin tưởng cuộc điều tra mới sẽ không thay đổi kết luận trước đó của FBI hồi tháng Bảy rằng bà không có bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chủ nhật, 06/11/2016, 07:40
    Người Mỹ bầu cho ông Trump vì muốn làm bẽ mặt "giới tinh hoa"?
    Với nhiều người ủng hộ ông Trump, thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới không hề chứng tỏ nhà lãnh đạo của họ đã sai. Thật ra, thất bại sẽ chỉ như một lời khẳng định rằng những gì ông Trump nói là sự thật, về bản chất bất công và thỏa hiệp của các định chế chính trị hiện giờ tại Mỹ.
    Sau khi FBI quyết định công khai việc mở lại điều tra với các thư điện tử của Hillary Clinton, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống Mỹ đã thu hẹp về khoảng cách. Lo sợ rằng Donald Trump vẫn có thể chiến thắng bất ngờ, một số nhà bình luận đã lên tiếng mạnh mẽ cảnh báo về những hậu quả tai hại của một nhiệm kỳ tổng thống với Trump.

    Người ta đã cho rằng Trump thắng cử sẽ là điều tồi tệ cho nền kinh tế, khiến các thị trường lâm vào hỗn loạn, cũng như tồi tệ cho các mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ, bởi những bình luận của ông về người Mỹ gốc Latinh, người Hồi giáo, và người Mỹ da đen.

    Những người khác thậm chí nói nhiệm kỳ tổng thống của ông có thể gây ra những xung đột không thể hàn gắn với các chính phủ nước ngoài tại Iran và Triều Tiên. Có cả những cáo buộc cho rằng Trump lên làm tổng thống sẽ đe dọa tới sự độc lập lâu nay của các định chế dân chủ ở Mỹ.

    Tuy nhiên, một chiến thắng cho Clinton cũng không có gì bảo đảm sẽ là sự bảo vệ cho nền dân chủ Mỹ. Thực ra, theo lý giải của giáo sư Nic Cheesman, Đại học Oxford (Anh) trên trang qz.com, Clinton thắng cử trong dài hạn cũng có thể có hại tương tự cho nền dân chủ ở Mỹ.

    Với nhiều người ủng hộ ông Trump, thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới không hề chứng tỏ nhà lãnh đạo của họ đã sai. Thật ra, thất bại sẽ chỉ như một lời khẳng định rằng những gì ông Trump nói là sự thật, về bản chất bất công và thỏa hiệp của các định chế chính trị hiện giờ tại Mỹ. Theo nghĩa đó, ông Trump không thể thua.

    Trong thế giới quan mà ông đã xây dựng, dù kết quả bầu cử thế nào thì ông vẫn đúng. Một mặt, chiến thắng cho Trump sẽ được coi là bằng chứng về "thiên tài của ông và sự vĩ đại của người Mỹ"; mặt khác, thất bại của Trump sẽ được giải thích là bằng chứng rằng ý nguyện của người dân đã bị phớt lờ, và rằng những kẻ ăn trên ngồi trước không có khả năng hiện thực hóa nhu cầu thay đổi.

    Trong những cử tri nhìn nhận nền chính trị theo quan điểm này - mà chúng ta không được phép quên, đại diện cho từ 1/3 tới một nửa toàn bộ người dân Mỹ, tùy theo bạn tin cuộc thăm dò nào - một chiến thắng cho bà Clinton sẽ không thổi một luồng sinh khí mới và không mang lại lòng tin cho giới chính trị chủ lưu. Thay vào đó, nó sẽ dẫn tới sự tỉnh ngộ về mặt chính trị cho những ai ủng hộ bà và cho thấy hệ thống hiện giờ không thể vận hành.

    Những hệ quả dài hạn của xu hướng này sẽ không phải là việc đảng Cộng hòa chuyển sang trung lập hơn, mà là sự nổi lên của cả một đội quân những nhà lãnh đạo chuyên khuấy động sự tức giận của quần chúng như ông Trump, những kẻ sẽ vận động cho vị thế chính trị của họ bằng lời tuyên bố thách thức nguyên trạng.

    Gốc rễ của cuộc khủng hoảng nền dân chủ ở Mỹ rất sâu xa. Rất giống ở Anh, nơi cuộc bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu được thúc đẩy một phần bởi mong muốn của một số cử tri làm bẽ mặt giới tinh hoa chính trị, một bộ phận đáng kể xã hội Mỹ đã đi tới chỗ coi lợi ích của họ gắn với việc chống lại những ai đang nắm quyền lực trong tay. Điều này đã dẫn tới sự bi quan kinh niên về triển vọng tương lai của đất nước.

    Một phần, sự nghi ngờ này có nguyên do từ thực tế rằng một số vùng hẻo lánh của đất nước phải gánh chịu tình trạng thất nghiệp cao và sự cơ động thấp của lực lượng lao động, nên cảm thấy họ đã bị bỏ rơi trước sự tăng trưởng của các đô thị vốn là nơi cư ngụ của “giới tinh hoa.” Nhưng nó cũng có nguyên do từ giả định rằng nước Mỹ lẽ ra phải làm được tốt hơn bây giờ rất nhiều, và những kẻ có lỗi trực tiếp - và trong một số trường hợp, là những kẻ có lỗi duy nhất - cho điều đó, là chính quyền Washington.

    Dù cho có nhìn nhận về sự thích đáng của góc nhìn này ra sao đi nữa, ảnh hưởng của lòng tin đó là không thể coi thường.

    Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, đa số cử tri Cộng hòa tin rằng “cuộc sống hiện giờ tệ hơn so với 50 năm trước cho những người như họ.”

    Ông Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử ở Phoenix ngày 29/10. (Nguồn: AP/TTXVN)

    Cảm nhận được tâm trạng của đám đông, ông Trump đã khéo léo tự rêu rao ông là một người từ bên ngoài, sử dụng chiến thuật dân túy kinh điển để vận động chính trị. Chống lại giới tinh hoa và kỹ trị chuyên nghiệp, mục tiêu chính của ông là định vị mình là người bảo vệ của người Mỹ - hay ít ra, của người Mỹ da trắng.

    Một phần của chiến lược này liên quan tới việc nghi ngờ năng lực của các định chế ở Washington trong việc giải quyết những vấn đề của đất nước (và bài bác việc những kẻ nắm quyền ở Washington không hề muốn thay đổi).

    Trong thế giới quan của Trump, Quốc hội và Cục Dự trữ Liên bang không phải là giải pháp, mà là vấn đề, và Hillary Clinton xa rời quần chúng và vận động tranh cử chỉ đại diện cho lợi ích nhóm của những tầng lớp tinh hoa riêng lẻ.

    Không phải là trùng hợp khi một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy ngăn cản bà Clinton là một trong những động cơ quan trọng nhất của những người ủng hộ ông Trump.

    Chiến dịch của ông Trump tích cực thông tin và định vị lại lòng tin và thái độ của những người ủng hộ trung thành nhất với ông. Kết quả là những người ủng hộ ông Trump bi quan hơn hẳn về chính phủ Mỹ và các cộng đồng của họ so với các cử tri cả Dân chủ lẫn Cộng hòa truyền thống.

    Theo một cuộc thăm dò của Pew, tới 83% những người ủng hộ ông Trump tin rằng “chính phủ luôn lãng phí và không hiệu quả,” so với chỉ 31% những người ủng hộ bà Clinton. Ngoài việc coi hệ thống chính trị là cực kỳ thiếu hiệu quả, những người Mỹ này cũng ít có hy vọng vào tương lai, với 38% đồng ý với tuyên bố “đất nước hiện đang không giải quyết được nhiều vấn đề nghiêm trọng.”

    Những cuộc thăm dò khác cho ra kết quả tương tự liên quan tới chính sách đối ngoại và vai trò của cộng đồng không phải da trắng ở Mỹ. Ví dụ, nghiên cứu của Hội đồng Các vấn đề Toàn cầu Chicago cho thấy so với các cử tri Cộng hòa khác, những người ủng hộ ông Trump có khả năng nghĩ rằng toàn cầu hóa là điều tốt thấp hơn 10%, muốn giảm tình trạng nhập cư bất hợp pháp cao hơn 24%, và nghĩ rằng các mối đe dọa khủng bố có liên hệ tới người di cư và nhập cư cao hơn 12%.

    Giống như nhiều kẻ dân túy trước ông, địa vị tỉ phú của ông Trump đã khiến ông phải liên tục tấn công dữ dội các đối thủ của mình để tách biệt ông khỏi nguồn gốc tinh hoa giống như họ của chính ông. Nói cách khác, chiến dịch của ông đã mắc kẹt ngay từ khi bắt đầu; ông Trump không thể ngồi yên vì những kẻ chỉ trích ông sẽ ngay lập tức vạch trần tính hai mặt trong những tuyên bố của ông.

    Nhìn nhận theo cách này, cáo buộc của ông Trump về việc cuộc bầu cử bị gian lận không phải là điều cực đoan mới mẻ của ông, mà là hậu quả tự nhiên của quá trình leo thang chỉ trích trước đó. Tuyên bố nói kết quả bầu cử đã bị sắp đặt cũng rất tinh ranh, vì nó cho phép ông tránh xa những ngụ ý tiêu cực rằng ông không còn nhận được sự ủng hộ đông đảo nữa, và nó cũng hợp với những cuộc tấn công của ông vào giới chính trị gia đang nắm quyền.

    Tất nhiên, những tuyên bố về gian lận bầu cử này không bao giờ nêu tên người chính xác: đôi khi ban vận động của ông cáo buộc giới truyền thống, những lúc khác nhắm vào các điểm bỏ phiếu, và trong phần lớn trường hợp chỉ là những lời chửi đổng. Sự mơ hồ này là cố ý, vì như thế nó tránh được việc đưa ra những nhận định rõ ràng sẽ dễ dàng bị chứng minh là sai. Một trong những sản phẩm phụ của cách tiếp cận này là bôi nhọ toàn bộ quá trình bầu cử trong tâm trí những người ủng hộ ông.

    Thật vậy, trong khi các tuyên bố về sự dàn xếp chính trị đã bị chỉ trích trên truyền thông chủ lưu vì thiếu bằng chứng, nó đã gây ra tác động mạnh với những người tin tưởng nhiệt thành nhất vào sứ mệnh của ông Trump.

    Nếu Hillary Clinton hay thậm chí một ứng viên Cộng hòa chủ lưu đưa ra những bình luận tương tự, họ không chỉ sẽ bị coi khinh, mà sẽ làm phật ý đội ngũ cử tri then chốt của họ. Theo nghĩa này, việc ông Trump từ chối vai trò của một chính trị gia truyền thống lúc nào cũng phải nói đúng làm đúng đã bảo vệ ông khỏi việc phải trả lời trước các cử tri như những người khác. Sự khác biệt với ông Trump là ở chỗ những người ủng hộ ông đã sẵn định kiến chỉ trích các định chế chính trị Mỹ rồi. Kết hợp lòng tin đó của nhóm cử tri cơ sở với một chiến dịch có dẫn dắt của ông Trump, rất nhiều người ủng hộ ông đã tin rằng một âm mưu bí mật đang được tiến hành nhằm chống lại ứng cử viên của họ.

    Trong bối cảnh đó, một thất bại của ông Trump sẽ không thể giải quyết được sự chia rẽ sâu sắc ở tâm điểm của nền chính trị Mỹ, mà càng làm sự chia rẽ đó tồi tệ thêm.

    Những cử tri cốt lõi của ông Trump sẽ cảm thấy rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của họ đã thành hiện thực, và sẽ nổi giận hơn nữa, trước hết vì họ ủng hộ ông và ghét bà Clinton, và thứ hai vì họ sẽ diễn giải kết quả bầu cử như một sự bất công phi lý. Điều đó có thể không dẫn tới bạo lực hậu bầu cử như một số người vẫn sợ, dù những sự cố đơn lẻ là hoàn toàn có thể. Tiếp theo, một tỷ lệ lớn, và còn có thể lớn hơn, những người ủng hộ ông Trump có thể sẽ lại ủng hộ một ứng viên như thế nữa ở lần tới.

    Cử tri bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử ở Miami, Florida ngày 3/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Tổng hợp lại, những khuynh hướng này cho thấy ứng viên Cộng hòa tiếp theo sẽ khó có thể là một người ôn hòa. Chiến dịch của ông Trump đã thúc đẩy hơn nữa xu hướng của đảng này - từng được bộc lộ qua sự nổi lên của phong trào Tea Party - tìm kiếm những giải pháp cực đoan, tức thời cho các vấn đề của nước Mỹ.

    Đây không phải là tin tốt cho những ai lo sợ rằng nền chính trị đảng phải cần phải biết cách thỏa hiệp hơn để tránh tình trạng bế tắc chính trị và khôi phục cảm nhận đoàn kết quốc gia. Hơn nữa, đây không chỉ là vấn đề của đảng Cộng hòa: Nó cũng có những ngụ ý quan trọng với cương vị tổng thống. Một ứng viên kế thừa những quan điểm của Trump, tránh được các sai lầm của ông và không khiến phụ nữ xa lánh hoàn toàn có thể thắng cử trong cuộc bầu cử tiếp theo, nhất là với 4 năm nữa để xây dựng sự ủng hộ.

    Đảng Dân chủ dựa vào sự ủng hộ của cả giới tinh hoa và quần chúng rộng rãi dựa trên một bộ những nguyên tắc then chốt, như sự tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật, bảo vệ hệ thống chính trị dân chủ, ngay cả khi thua cuộc trong bầu cử. Phe ông Trump thì có vẻ không cần những điều đó./.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Bảy, 05/11/2016 - 17:15
    Những điểm then chốt sẽ báo trước kết quả bầu cử Mỹ
    [​IMG]
    Nhiều cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm bầu tổng thống. (Ảnh: AFP)
    Khi các cử tri đảng Cộng hòa trở về nhà sau khi đi bỏ phiếu sớm, cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng đã trở lên gay cấn hơn so với thời điểm họ ra khỏi nhà. “Cú sốc” mang tên FBI hồi tuần trước - khi giám đốc FIB tuyên bố có thể tái điều tra bê bối sử dụng email cá nhân vào công việc của bà Clinton - càng khiến cho chặng cuối cuộc đua thêm khó lường.

    Những người ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang háo hức, trong khi phe Dân chủ lại xuống tinh thần. Kết quả khảo sát cho thấy cách biệt giữa hai ứng viên là rất mong manh. Vậy đâu sẽ là những dấu báo trước người chiến thắng trong ngày bầu cử?

    Trên tờ Wall Street Journal, chuyên gia Karl Rove - người từng tham gia thành lập tổ chức vận động bầu cử có tên Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) American Crossroads - khẳng định không nên quá tin vào kết quả khảo sát cử tri sau bỏ phiếu.

    Năm 2004, các kênh truyền hình Mỹ từng dự đoán ông John Kerry sẽ chiến thắng nhưng thực tế là ứng viên đảng Dân chủ này đã thất bại. Những gì khán giả được nghe, được thấy có thể không phải là kết quả cuối cùng bởi trong suốt buổi tối ngày bầu cử và sau đó, số liệu được khảo sát sẽ được điều chỉnh để phù hợp với diễn biến thực tế.

    Nhưng có 2 nội dung cần theo dõi trong các khảo sát sau bỏ phiếu đó là số lượng cử tri da trắng bầu cho ông Trump và tỷ lệ ủng hộ bà Clinton từ những cử tri thiếu số và cử tri trẻ tuổi.

    Chiến lược vận động tranh cử của ông Trump đòi hỏi ông phải có tỷ lệ ủng hộ từ các cử tri da trắng cao hơn tỷ lệ 59% mà cựu ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney từng giành được năm 2012. Bên cạnh đó, tỷ lệ người da trắng đi bỏ phiếu trên tổng số cử tri phải lớn hơn mức 72% của kỳ bầu cử trước.

    Xưa nay các cử tri da trắng tốt nghiệp đại học thường bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa nhưng ông Trump lại đang gặp khó khăn trong thu hút đối tượng này. Câu hỏi được đặt ra lúc này đó là liệu ông có thể đạt tỷ lệ 51% người tốt nghiệp đại học bỏ phiếu ủng hộ mình như ông Romney từng có được?

    Còn đối với bà Clinton chiến lược của bà là kêu gọi tái hình thành liên minh như Tổng thống Obama đã làm năm 2012. Năm đó, người Mỹ gốc Phi chiếm 13% tổng số cử tri đi bỏ phiếu và 93% trong số đó chọn ông Obama. Những người Mỹ gốc la tinh chiếm 10% lượng cử tri đi bầu và 71% số này bầu cho ông Obama. Những người trẻ tuổi chiếm 19% lượng cử tri đi bầu và 60% số đó ủng hộ vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.

    Kết quả bỏ phiếu thực tế sẽ bắt đầu có vào khoảng 18 giờ ngày 8/11 (tức 5 giờ sáng 9/11 giờ Việt Nam) khi các điểm bỏ phiếu tại một phần của bang Indiana và Kentucky đóng cửa. Đến 19 giờ cùng ngày các điểm bỏ phiếu tại bang Florida (ngoại trừ khu vực Panhandle), bang Virginia, phía tây Indiana và Kentucky sẽ đóng cửa. Nửa giờ sau, kết quả tại North Carolina và Ohio cũng sẽ được công bố.

    Những kết bỏ bỏ phiếu sớm này có thể đem đến các chỉ dấu quan trọng về diễn biến của cả kỳ bầu cử. So sánh kết quả có được với kết quả năm 2012 của mỗi đảng sẽ giúp người quan sát biết được tình hình. Mặc dù ông Trump có khả năng sẽ thắng tại Indiana và Kentucky, so sánh kết quả ông giành được so với ứng viên tiền nhiệm Romney sẽ cho thấy điều gì đang diễn ra trên toàn nước Mỹ.

    Một dấu hiệu nữa cần quan sát đó là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với năm 2012, nhất là ở những khu vực tập trung đông người Mỹ gốc Phi, người gốc la tinh, cử tri trẻ tuổi và người gia trắng có học thức. Đây là chỉ báo đặc biệt quan trọng tại 4 bang không nghiêng hẳn theo đảng nào và sẽ có kết quả sớm nhất.

    "Chiến trường" Florida



    Hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump (Ảnh: BBC)

    Mùa bầu cử năm nay, Florida là "chiến trường" quan trọng nhất. Những người Dân chủ đã luôn chiến thắng tại 18 bang và khu vực bầu cử Quận Columbia tại Washington trong 6 kỳ bầu cử gần nhất. Nếu bà Clinton giành được 242 đại cử tri từ các bang “sân nhà” này, bà sẽ chỉ cần thắng tại Florida, giành 29 đại cử tri và đắc cử tổng thống.

    Trong khi đó ông Trump phải thắng tại Florida để nuôi hy vọng làm chủ Nhà Trắng. Kết quả từ những người đi bỏ phiếu sớm hoặc vắng mặt sẽ là chỉ dấu quan trọng. Do khu vực Panhandle, vốn rất trung thành với phe Cộng hòa, nằm trong múi giờ Trung tâm, nên kết quả chung của toàn bang Florida sẽ chỉ được công bố vào đêm muộn.

    Bang Ohio, với 18 đại cử tri, sẽ là "chiến trường" then chốt thứ hai trong mùa bầu cử năm nay. Chưa từng có ứng viên Cộng hòa nào vào được Nhà Trắng mà không cần chiến thắng tại Ohio. Bang này có sự phân hóa giữa các thành phố lớn với các khu vực ngoại ô và nông thôn. Bà Clinton phải thắng tại hạt Cuyahoga (thủ phủ là thành phố Cleveland) với cách biệt ít nhất 160.000 phiếu phổ thông, đồng thời thắng lớn tại hạt Franklin (thành phố Columbus) và hạt Hamilton (thành phố Cincinnati)

    Các bang quan trọng tiếp theo gồm có North Carolina và Virginia với tổng cộng 28 phiếu đại cử tri. Bà Clinton có thể chiến thắng chung cuộc nếu thắng trên các bang “sân nhà” cộng với hai bang này bất chấp ông Trump có thắng ở Florida và các bang khác.

    Đến 20 giờ (giờ bờ Đông), các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa tại khu vực Panhandle (bang Florida), bang New Hampshire và Pennsylvania cũng như hầu hết bang Michigan. Một giờ sau đó kết quả cũng sẽ có tại Arizona, Colorado, New Mexico, Wisconsin và phần còn lại của khu vực Upper Peninsula thuộc Michigan. Chiến dịch của bà Clinton hiện muốn thắng ở Arizona. Ông Trump thì cần ít nhất một vài bang nữa để cán mốc 270 đại cử tri.

    Đến 22 giờ, các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại Nevada và Utah, trong đó Nevada là "chiến trường" cạnh tranh của hai đảng, trong khi bang còn lại cũng khá thú vị vì ác cảm giành cho Donald Trump. Các điểm bỏ phiếu tại Hawaii sẽ đóng cửa vào 23 giờ trong khi Alaska đến 1 giờ sáng hôm sau mới kết thúc ngày bầu cử. Cho đến khi đó cử tri Mỹ sẽ được biết kết quả của kỳ bầu cử lạ lùng nhất lịch sử.

Chia sẻ trang này