Những mã nào ce ngay lập tức nếu bà Hillary Clinton thắng lão Donald Trump!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 06/11/2016.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5715 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thế giới tăng mạnh chỉ số tương lai Mỹ hầu hết tăng trên 1%, tín hiệu bà chị chiến thắng. Giờ các bạn có thể xem xét và săn hàng là vừa@
    Last edited: 07/11/2016
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Hai, 07/11/2016 - 06:08
    FBI chính thức không truy tố bà Clinton

    Giám đốc FBI James Comey (phải) và ứng viên tổng thống Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

    Trong bức thư gửi tới Quốc hội, Giám đốc FBI James Comey nói rằng cơ quan do ông phụ trách đã kết thúc việc xem xét các email mới và không thấy bằng chứng nào để thay đổi quan điểm trước đó về việc không truy tố đối với bà Clinton.

    Ông Comey cho biết, FBI đã tích cực điều tra để hoàn tất đánh giá các email mới phát hiện của bà Clinton. “Trong quá trình đó, chúng tôi đã nối lại tất cả các liên lạc đến và đi với bà Clinton khi bà ấy còn đương chức Ngoại trưởng. Và chúng tôi không thay đổi kết luận đưa ra hồi tháng 7”.

    Reuters dẫn nguồn tin hành phép cho biết, tuyên bố mới này có thể coi là quyết định tạm khép lại điều tra bê bối email của bà Clinton.

    Bình luận về động thái mới nhất của FBI, phát ngôn viên Brian Fallon của bà Clinton viết trên Twitter rằng: “Chúng tôi rất vui mừng vì vấn đề đã được giải quyết”.

    Trong khi đó, phía đảng Cộng hòa lập tức chỉ trích gay gắt. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói: “Bà ấy cho rằng bà ấy trên cả pháp luật và luôn hành động theo nguyên tắc riêng của mình”. Ông Ryan cho rằng, bê bối sử dụng email của bà Clinton là hành động đe dọa an ninh quốc gia.

    Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Cộng hòa quốc gia Reince Preibus nói rằng, mặc dù cuộc điều tra không dẫn đến quyết định truy tố hình sự, nhưng là bằng chứng cho thấy bà Clinton đã phá luật và “liên tục nói dối người Mỹ về sự bất cẩn của mình”.

    FBI ngày 28/10 tuyên bố sẽ điều tra thêm 650.000 số email mới tiết lộ liên quan đến việc sử dụng email cá nhân của bà Hillary Clinton để xác định xem những email này có chứa thông tin mật hay không. Các email này được phát hiện cách đây vài tháng trong lúc FBI đang điều tra về các tin nhắn quấy rối ******** của cựu nghị sĩ Anthony Weiner cho một bé gái 15 tuổi ở North Carolina, qua việc thu giữ các thiết bị điện tử của trợ lý cho bà Clinton là bà Huma Abedin và chồng bà Abedin, ông Weiner. Hiện chưa rõ khi nào FBI sẽ công bố kết quả điều tra email của bà Clinton, nhưng nhiều khả năng sẽ sau cuộc bầu cử ngày 8/11 tới.

    FBI đã dành suốt 1 năm để điều tra việc bà Clinton dùng máy chủ cá nhân để trao đổi các email công vụ khi còn đương chức Ngoại trưởng. Tuy nhiên, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 7 đã quyết định không truy tố bà mặc dù thừa nhận và cảnh cáo việc bà Clinton bất cẩn khi xử lý các thông tin công vụ.

    Quyết định không truy tố của FBI được cho là sẽ tác động tích cực đến chiến dịch tranh cử của bà Clinton khi cuộc bầu cử tổng thống đã cận kề. Cả 2 ứng viên tổng thống đều đang dốc sức cho chiến dịch vận động tranh cử tại các bang chiến trường. Kết quả khảo sát dư luận của Reuters cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà Clinton hiện là 44%, dẫn trước 5 điểm so với ông Trump. Cũng theo khảo sát này, bà Clinton ước tính có tới 90% cơ hội đắc cử.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thế thắng bại của Hillary Clinton và Donald Trump trước giờ G
    VietTimes -- Ngày 8/11, nước Mỹ sẽ bầu chọn ra vị tổng thống tiếp theo tiếp quản Nhà Trắng từ ông Barack Obama. Trước giờ G, VietTimes điểm lại một số nét chính yếu giúp bạn đọc hình dung thế thắng thua của hai ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và Đảng Cộng hòa Donald Trump.
    Thục Ninh - /Thứ Hai, ngày 7/11/2016 - 06:45
    [​IMG]Nước Mỹ sẽ có vị tổng thống mới trong tuần này
    Một tuần sau khi giám đốc FBI James Comey tung ra “quả bom” có nguy cơ phá nát giấc mơ tổng thống của ứng viên Đảng Dân chủ, hiện nay bà Clinton có vẻ đã lấy lại được lợi thế trong các cuộc thăm dò mới nhất.

    Ưu thế dẫn trước của bà Hillary Clinton trước đối thủ Trump đã bắt đầu ổn định trở lại sau “sự bất ngờ tháng 10”, trong ông Trump tụt xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng 10 ngày qua.

    Thăm dò mới nhất do ABC News/Washington Post thực hiện cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 48/43%. Fox News cũng công bố kết quả thăm dò mới thể hiện bà Clinton dẫn trước ông Trump 2 điểm. Điều tra của CBS News/New York Times cho ra kết quả bà Clinton dẫn trước 3 điểm.

    Kết quả thăm dò do NBC-Wall Street Journal công bố ngày 6/11 thể hiện ứng viên Clinton dẫn trước đối thủ Trump 4 điểm. Khảo sát mới nhất do POLITICO/Morning Consult thực hiện công bố khi chiến dịch tranh cử chỉ còn tính bằng giờ, cũng cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump 3 điểm (45/42%).

    Giới quan sát nhận định cuộc đua giữa hai ứng cử viên hứa hẹn sẽ rất gay cấn và quyết liệt ở các bang chiến trường như Colorado, Michigan, Nevada, Pennsylvania, New Hampshire. Politico và HuffPost thì nhận định Florida chứ không phải Ohio sẽ là bang quyết định thắng bại trong kỳ bầu cử tổng thống kỳ lạ nhất lịch sử nước Mỹ.

    Tờ Washington Post thì cho rằng kết quả bầu cử ở 15 bang chiến trường sẽ quyết định ai là chủ nhân Nhà Trắng năm 2016, bao gồm các bang Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Utah, Virginia và Wisconsin.





    Bất chấp thực tế bà Clinton không còn ở thế mạnh tuyệt đối như trước thời điểm FBI tung ra quyết định điều tra lại vụ bê bối thư điện tử, giới quan sát nhìn chung đánh giá ứng viên Đảng Dân chủ vẫn giữ “cửa trên” sáng hơn nhiều so với đối thủ Đảng Cộng hòa.

    Theo dự báo khiêm tốn nhất của CNN với mốc chắc chắn 268 đại cử tri (bà Clinton lần đầu rớt xuống dưới ngưỡng đảm bảo 270 đại cử tri để đắc cử), cựu Ngoại trưởng Mỹ vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng. Dù sự ủng hộ có phần yếu hơn trước và đang có chiều hướng phục hồi, bà Clinton vẫn ở vị thế tốt hơn đối thủ Trump.

    [​IMG]"Quả bom" do giám đốc FBI James Comey tung ra khiến bà Clinton loạng choạng nhưng không quật đổ được nữ cựu Ngoại trưởng bản lĩnh
    Trong các bang chiến trường với 66 phiếu đại cử tri, bao gồm Arizona, Florida, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Omaha, Nebraska, bà Clinton chỉ cần thắng ở một trong các bang này là đủ để giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi Donald Trump cần phải thắng tất cả các bang nói trên mới có hy vọng đắc cử.

    Trong khi theo phân tích của New York Times, Politico và Huffington Post, tại bang ông Trump buộc phải thắng là Florida lại ghi nhận sự trỗi dậy của nhóm cử tri gốc Latinh đã khiến một bang vốn được xem là thành trì hàng chục năm qua của Đảng Cộng hòa nay có xu hướng ngả sang ủng hộ Đảng Dân chủ.

    Politico cho biết, bà Clinton dẫn trước đối thủ Trump với một kỷ lục lịch sử là 30% trong nhóm sắc dân gốc Latinh ở Florida, do ác cảm và hoảng sợ khi ông Trump chủ trương trục xuất người nhập cư và xây tường ngăn biên giới với Mexico. Ông Trump không thể đắc cử tổng thống mà lại không thắng ở Florida. Tại bang Nevada, tình hình cũng tương tự.

    [​IMG]Sự trỗi dậy của nhóm cử tri Mỹ gốc Latinh được đánh giá có thể là yếu tố nhấn chìm chiến dịch của ông Trump
    Theo các dự báo khác, bà Clinton đều nắm số lượng đại cử tri cao hơn. Trang 270ToWin tính toán bà Clinton có 272 đại cử tri so với 173 của ông Trump, còn lại 93 phiếu đại cử tri thuộc diện tranh chấp.

    ABC News tiên đoán bà Clinton có thể đạt 278 đại cử tri, ông Trump chỉ giành được 198. Điều này có nghĩa thậm chí ngay cả khi ứng viên Đảng Cộng hòa giành được tất cả 62 phiếu đại cử tri ở các bang chiến trường, ông Trump vẫn còn thiếu 10 đại cử tri nữa mới đủ giành chiến thắng.

    [​IMG]Bà Hillary vẫn đang chiếm thế thượng phong trong tuyệt đại đa số các cuộc thăm dò
    Trong khi Trung tâm Chính trị UVA tính toán và đưa ra dự báo ông Trump sẽ giành được 214 đại cử tri so với 293 của bà Clinton. Trang FiveThirtyEighr dự báo bà Clinton sẽ chiến thắng với 298 đại cử tri so với 240 đại cử tri mà ông Trump giành được. Không một dự báo nào cho thấy ông Trump sẽ đạt tới mốc 270 đại cử tri để đắc cử.

    Tất nhiên, dự báo vẫn chỉ là dự báo, chúng vẫn có thể sai và ông Trump không phải là không có cơ hội để bước vào Nhà Trắng. CNN đã đưa ra 6 kịch bản đắc cử của ông Trump, mặc dù thừa nhận cánh cửa là khá hẹp. Theo khảo sát của New York Times, bà Clinton vẫn duy trì ưu thế một cách vững chắc, trong khi triển vọng đắc cử của ông Trump không rõ ràng.

    Reuters khẳng định kết quả thăm dò trên 50 bang của nước Mỹ của hãng đã dự báo chính xác kết quả của cuộc đấu Obama/Romney năm 2012. Hãng tin Anh nhận định năm nay bà Clinton sẽ giành chiến thắng.

    Nate Silver dự báo bà Clinton có 64,7% cơ hội đắc cử tổng thống, HuffPost khẳng định bà có 98,3% cơ hội chiến thắng, trong khi tỷ lệ này trên New York Times là 84%.Trong khi một giáo sư nổi tiếng về phân tích chính trị ở Đại học Princeton dự báo, ông Trump chỉ có vỏn vẹn 1% cơ hội trúng cử.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: FBI lại bất ngờ tung thông tin quan trọng vào “phút thứ 89“
    VietTimes -- Tới thời điểm này chắc chắn ai cũng hiểu rằng scandal vô căn cứ đã trở thành con dao hai lưỡi đối với ứng viên Donald Trump và người được lợi ở đây có lẽ là bà Hillary Clinton chứ không phải ai khác.
    Lê Bình Nguyên - /Thứ Hai, ngày 7/11/2016 - 05:42
    [​IMG]FBI lại bất ngờ tung tin: Không phát hiện vi phạm hình sự trong email của bà Hillary Clinton. (Ảnh: Giám đốc FBI James Comey bên trái và bà Hillary Clinton).
    Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 6/11 đã tuyên bố rằng họ không phát hiện bằng chứng về vi phạm hình sự trong các email mới phát hiện của ứng viên tranh cử tổng thống thuộc đảng Dân Chủ - Hillary Clinton.

    Trong một bức thư gửi tới các thành viên Quốc hội, Giám đốc FBI James Comey nói rằng cơ quan do ông phụ trách đã kết thúc việc xem xét các email mới phát hiện và không thấy bằng chứng nào để thay đổi quan điểm trước đó.

    Trước đó, hồi tháng 7/2016, ông Comey nói rằng bà Clinton đã bất cẩn, nhưng không phạm tội hình sự trong việc xử lý các tài liệu mật, nhạy cảm, khi sử dụng máy chủ email cá nhân khi mà bà Hillary Clinton còn đang làm ngoại trưởng Mỹ.

    Tuy nhiên, vụ việc này mới đây lại gây rúng động sau khi chính Giám đốc FBI James Comey thông báo về chuyện phát hiện các email nghi ngờ trên máy tính sách tay của ông Anthony Weiner, chồng cũ của một trong những cố vấn thân cận nhất của bà Hillary Clinton trong bối cảnh chạy đua tranh cử bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút.

    Theo báo Reuters của Anh, bức thư báo cáo mới nhất của ông James Comey viết gửi cho Quốc hội Mỹ có đoạn: “Dựa trên việc xem xét của chúng tôi, chúng tôi không thay đổi kết luận đã đưa ra hồi tháng 7 liên quan tới cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton”.

    Theo báo chí Mỹ, việc thông báo tiếp tục điều tra vụ email của bà Hillary Clinton mới đây của FBI đã gây rúng động cuộc đua vào Nhà Trắng, và được cho là mang lại lợi thế cho ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

    Tuy nhiên, tới thời điểm này chắc chắn ai cũng hiểu rằng "nghi ngờ vô căn cứ" đã trở thành con dao hai lưỡi đối với ứng viên của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump được lợi ít, nhất thời còn người được lợi nhiều hơn, ở giai đoạn quan trọng hơn ở đây có lẽ là bà Hillary Clinton chứ không phải ai khác. VietTimes cũng đã có một báo cáo nhận định tương tự về sự việc này.

    Tính cho đến nay, theo giờ Mỹ, chỉ còn khoảng hai ngày trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào thứ Ba 8/11/2016.

    Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ - Hillary Clinton và đối thủ bên Đảng Cộng hòa - Donald Trump, đưa ra những quan điểm, kêu gọi tranh cử cuối cùng vài hôm Chủ nhật để thuyết phục cử tri trong những phút cuối và kêu gọi những người hậu thuẫn họ đi bầu ủng hộ mình vào ngày bầu cử.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ngày mai (8.11) bầu cử Tổng thống: Nước Mỹ chia rẽ trước giờ G
    (Dân Việt) Chưa đầy 48 giờ tới (theo giờ Việt Nam), nước Mỹ sẽ chính thức gọi tên tân tổng thống. Kịch tính, bất ngờ là những yếu tố đặc trưng của cuộc bầu cử Mỹ, nhưng dù là Hillary Clinton hay Donal Trump làm Tổng thống thì vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy thời khắc chuyển ngoặt của Mỹ vẫn chưa đến.
    Vũ khí đã cũ

    Tính đến sáng ngày 7.11, hơn 33 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu chọn tổng thống và con số này giúp những nhà phân tích đoán biết được ứng cử viên nào có thể đang có lợi thế trong cuộc đua ngày càng sít sao. Con số này có nghĩa là khoảng ¼ tổng số phiếu bầu đã được cử tri đi bỏ, ngay cả khi hai ứng cử viên và những người ủng hộ có tiếng của họ tỏa ra khắp nước để tranh thủ vận động trong những giờ phút cuối cùng trước ngày bầu cử chính thức là ngày mai.

    Những nhà phân tích chính trị nhận định rằng sự gia tăng số cử tri đi bỏ phiếu sớm ở các bang Colorado, Nevada và Virginia có lợi cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Tại những nơi này Đảng Dân chủ có nhiều nhân viên vận động tranh cử trên thực địa hơn để thúc giục cử tri tiềm năng đi tới phòng phiếu. Tuy nhiên có những dấu hiệu cho thấy bà Clinton gặp trở ngại ở những nơi khác thuộc vùng trung tâm của đất nước, bao gồm bang Ohio, nơi mà số người đi bỏ phiếu sớm ít hơn so với cuộc bầu cử tổng thống 4 năm trước.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Ngày mai (8.11), sau khi bỏ phiếu, người Mỹ sẽ biết ai là tân Tổng thống. Ảnh: AP

    Những kỷ lục
    Cuộc bầu cử đầu tiên trong lịch sử có số cử tri đăng ký vượt trên 200 triệu người. Lần đầu tiên trong lịch sử phụ nữ trở thành ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn. Lần đầu tiên trong hơn 70 năm qua có người chưa từng làm trong chính phủ và không có kinh nghiệm bầu cử trở thành ứng cử viên của một đảng lớn. Horwitt - một chuyên gia thăm dò dư luận Mỹ nhận xét: “Dù ai trúng cử cũng đều sẽ là tổng thống không được hoan nghênh nhất trong lịch sử thăm dò dư luận kể từ thập niên 30 của thế kỷ trước”.



    Cuộc bầu cử năm nay vẫn còn có một sự chia rẽ và đối lập khiến người ta phải suy nghĩ, đó chính là sự “đối lập” giữa truyền thông truyền thống và truyền thông xã hội. Nếu nói báo giấy truyền thống dường như ủng hộ và nghiêng hẳn về phía Hillary, thì Donald Trump lại là con cưng của truyền thông xã hội, năng lượng và sự nhiệt tình truyền bá phiến diện và phóng đại tiếng tăm của ông trên các trang mạng Internet của những người ủng hộ ông khiến người ta kinh ngạc, việc truyền bá này làm nổi bật sự sụt giảm sức ảnh hưởng của báo giấy truyền thống.

    Nhưng điều hình thành so sánh rõ rệt với báo chí truyền thống là trên các trang mạng Internet, trang mạng xã hội, những người ủng hộ Donald Trump gây ấn tượng cho mọi người với giọng điệu, âm lượng và mức độ sôi nổi mà những người ủng hộ Hillary khó có thể theo kịp. Điều này đã bộc lộ sự chia rẽ và đối lập trong nội bộ xã hội nước Mỹ ở nhiều phương diện, nhiều khía cạnh.

    Chiến dịch tranh cử bôi nhọ lẫn nhau diễn ra ngày càng kịch liệt, khiến hình ảnh tiêu cực của họ tiếp tục được củng cố, tâm lý “vì phản đối mà ủng hộ” của các cử tri ngày một nặng nề, tình trạng đối lập giữa hai bên trở nên trầm trọng. Về việc Donald Trump lật đổ “tính đúng đắn chính trị” và từ đó ông nhận được nhiều tiếng vỗ tay còn phản ánh tình trạng mâu thuẫn sắc tộc và tâm lý phân biệt giới tính sâu sắc bên trong xã hội Mỹ.

    Sự công kích của Trump đối với Hillary, đặc biệt là vấn đề “tinh thần và sức khỏe”, bị chỉ trích là kỳ thị giới tính. Và những phát ngôn về kỳ thị chủng tộc và kỳ thị giới tính của Trump cũng trở thành mục tiêu trọng điểm để Đảng Dân chủ công kích.

    Nước Mỹ chưa chuyển mình

    Các cuộc thăm dò tung ra trước giờ G đều cho thấy ứng viên Hillary đang dẫn điểm trước Donalf Trump. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận dù có chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể phản ánh chính xác 100% ý dân, các cuộc thăm dò dư luận chuyên nghiệp của Mỹ cũng có tỷ lệ sai sót, từng dẫn dắt truyền thông phạm phải sai lầm lớn khiến Dewey đánh bại Truman, nhưng có một điểm có thể khẳng định, kết quả của các cuộc thăm dò dư luận chuyên nghiệp có phần chân thực và cũng khó gian lận hơn so với bình chọn trực tuyến trên mạng.

    Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 là cuộc bầu cử tổng thống thứ 58 diễn ra 4 năm 1 lần trong lịch sử nước Mỹ, điều này có nghĩa là cơ chế bầu cử của Mỹ từ định hình cơ bản đến nay đã hơn 230 năm, tính liên tục của nó vượt qua cả Pháp và Đức, chỉ đứng sau Anh.

    Nếu ngược dòng quá khứ các vụ kinh điển trong bầu cử Mỹ, những ồn ào và hỗn loạn trong cuộc bầu cử này vẫn chưa phải là “nhất”, thắng thua trong bầu cử tuy sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hướng đi của nước Mỹ cũng như quan hệ của Mỹ với thế giới.

    Trong cuộc bầu cử này, tranh cãi về nước Mỹ thịnh vượng hay suy thoái ở một mức độ nhất định là sự tuyên truyền tranh cử giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập, Đảng Cộng hòa tuy đứng trước việc thống nhất trong nội bộ đảng, nhưng thể chế chính trị hai đảng của Mỹ dự kiến sẽ không xảy ra biến động cơ bản nào. Nhiều dấu hiệu cho thấy thời khắc chuyển ngoặt của Mỹ vẫn chưa tới.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 07:54 Thứ hai, 07/11/2016
    Bà Clinton thắng cử có lợi cho quan hệ Việt-Mỹ hơn
    Theo Mỹ Hằng - Lao động

    Giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine - chuyên gia về quan hệ Việt-Mỹ, cho rằng nếu bà Clinton thắng cử không những sẽ có lợi hơn cho quan hệ song phương Việt-Mỹ mà còn giúp cho an ninh và phát triển chung trong khu vực.

    - Là một học giả, ông nhận xét thế nào về từng ứng cử viên, và đánh giá thế nào về mức độ tin cậy của họ?

    - Nếu đánh giá về mức độ tin cậy thì Donald Trump là một người đã nói dối, khai gian thuế và không trả thuế trong nhiều năm nhưng lại khoe khoang như thế là khôn; đã nói là có thể sàm sỡ phụ nữ bất cứ lúc nào vì ông ta nổi tiếng trong khi ông ta tuyên bố người Mexico vào Mỹ là dân hiếp dâm; đã biện minh cho việc bị 10 phụ nữ tố cáo công khai là ông ta đã sò mó họ rằng họ không đẹp đủ để ông ta làm như thế.

    [​IMG]

    Ông ấy đã không chịu trả tiền không cho nhiều nhà đấu thầu các công trình xây cất của ông cũng như nhiều công nhân của ông; đã nhất quyết là Tổng thống Obama được sinh ra ở Kenya chứ không phải ở Mỹ mặc dù giấy khai sinh của ông Obama chứng nhận là ông sinh ở Hawaii; đã nói rằng người Mỹ đạo Hồi đã liên hoan khi hai toà nhà cao tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới bị máy bay đâm sập năm 2001...

    Trong khi đó, bà Hillary Clinton bị cho là không đáng tin cậy, một phần vì do báo chí và đảng Cộng hoà đánh bà ta vì chuyện dùng email qua máy chủ cá nhân thay vì qua hệ thống của chính phủ Mỹ khi còn làm ngoại trưởng nhưng không khai báo. Ngoài ra bà Hillary còn đổi ý đối với những chính sách mà trước kia bà ủng hộ như Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Việc dùng email qua hệ thống không chính thức được bà Clinton công nhận là một việc sai lầm. Nhưng qua vài năm FBI đã không tìm ra được lý do gì để buộc tội bà ta và đã khoá sổ. Dẫu vậy, những người chống bà trong FBI vừa rồi đã tìm cớ để bới móc chuyện này điều tra lại nhằm ảnh hưởng cuộc bầu cử hiện nay. Nhiều luật sư nổi tiếng cho biết là việc này phạm lệ và phạm luật. Nhưng Trump và nhiều chính trị gia trong đảng Cộng hoà đã qua đó nói dối thêm lên để mong được phiếu.

    - Theo ông, lúc này ứng cử viên nào phù hợp với nước Mỹ hơn?

    - Lẽ dĩ nhiên là không phải Trump. Trên lĩnh vực đối ngoại thì ông ta thiếu kinh nghiệm và đã nói những việc không ngờ được như là sẽ bắt Mexico xây một bức tường giữa hai nước để ngăn chặn người nước đó vào Mỹ, sẽ không cho người Hồi giáo vào Mỹ, sẽ bắt các nước trong khối NATO trả chi phí cho Mỹ...

    Về mặt đối nội, qua những gì đã tuyên bố, thì phần lớn là để khích động những người nghèo và những người bất mãn. Nhưng suy cho cùng thì ông ta không có chính sách gì thiết thực để giúp họ. Chính sách bỏ bớt thuế cũng chỉ để giúp những người giàu trong tầng lớp ông ta mà thôi.

    Trong khi đó thì ông ta đả phá phần lớn những truyền thống chính trị dân chủ tốt đẹp và những luật lệ hữu ích của nước Mỹ. Ông ta đã doạ là sẽ bắt giam bà Clinton nếu ông ta được bầu làm tổng thống. Nhiều người trong đảng Cộng hoà đồng ý với Trump và nhiều chính trị gia đã tuyên bố là sẽ khởi tố để phế truất bà Clinton nếu bà được bầu làm tổng thống.

    Bà Clinton thì ngược lại. Bà đã có nhiều kinh nghiệm về đối ngoại và đã được nhiều lãnh đạo trên thế giới khen ngợi. Nói chung, nếu thành tổng thống bà sẽ tiếp tục các chính sách của ông Obama. Nhưng đối với các chính sách kinh tế đối ngoại, như TPP, thì bà sẽ phải cẩn thận vì sẽ gặp đối lập trong và ngoài đảng.

    Về đối nội, bà có những chính sách kinh tế và xã hội rất rõ ràng. Những chính sách này sẽ giúp ích cho các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là đối với các thành phần nghèo và trung lưu cấp dưới, đối với phụ nữ, đối với người trẻ và người già. Bà sẽ thúc đẩy phát triển giáo dục, y tế, và hạ tầng cơ sở.

    - Xin ông cho biết, cộng đồng người Việt quan tâm thế nào đến bầu cử? Những vấn đề nào là quan trọng với cử tri người Việt trong bầu cử?

    - Ở Mỹ có các thế hệ người Việt nhập cư vào các thời điểm khác nhau. Hiện nay có khoảng 2 triệu người Việt gồm 4 thế hệ với khoảng 250.000 cử tri so với khoảng 150 triệu cử tri người Mỹ gốc các dân tộc khác.

    Cho đến nay, cử tri thế hệ thứ nhất và thứ hai nhập cư sau chiến tranh ở Việt Nam kết thúc thì đa số đã bầu phiếu cho đảng Cộng hoà tuy chính sách của đảng này thật ra không đem lại lợi ích kinh tế và xã hội cho họ bằng những chính sách của đảng Dân chủ.

    Được biết hiện nay ở các tiểu bang đông người gốc Việt như California, Texas, và vùng xung quanh Washington D.C thì tỷ lệ cử tri sẽ bầu cho hai đảng không khác biệt mấy. Hiện cử tri người Việt quan tâm nhất là các vấn đề an ninh xã hội, trong đó có bảo hiểm sức khoẻ cho người già và người nghèo.

    - Việc vận động của các ứng cử viên nhiều khi nhắm đến các nhóm thiểu số ở Mỹ, nhưng với cộng đồng Mỹ Latinh hay nếu về tôn giáo thì người Hồi giáo rất được chú trọng. Cộng đồng người Việt ở Mỹ không lớn và có phải là một nhóm cử tri quan trọng trong mùa bầu cử?

    - Như đã nói trên, cử tri gốc Việt chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, trừ ở bang California và Texas hay vùng xung quanh Washington D.C. Ở các nơi này họ có thể có ảnh hưởng đối với các ứng cử viên địa phương. Nhưng đối với toàn bộ nước Mỹ thì vấn đề thái độ chính trị của họ là chính. Người ta sẽ biết qua việc bầu cử lần nầy là cử tri gốc Việt bảo thủ hay tiến bộ hơn so với trước đây.

    - Nhiều bình luận cho rằng bà Clinton nếu thắng cử sẽ có lợi cho quan hệ Việt - Mỹ hơn. Nhận xét của ông thế nào?

    - Tôi cũng đồng ý với bình luận này. Nếu bà Clinton thắng cử không những sẽ có lợi hơn cho quan hệ song phương mà còn giúp cho an ninh và phát triển chung trong khu vực. Trump sẽ đem đến bất ổn về nhiều mặt trong quan hệ đối với Việt Nam và khu vực.

    - Xin cảm ơn ông!
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Người Đức sợ mối quan hệ với Mỹ sẽ tồi tệ nếu ông Trump thắng cử
    PV

    08:00 07/11/2016

    Theo Reuters, một cuộc thăm dò dư luận được công bố ngày 6/11 cho thấy, hơn 3/4 người Đức cho rằng mối quan hệ của nước này với Mỹ sẽ trở nên căng thẳng nếu ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới.

    [​IMG]
    Donald Trump.

    Cuộc khảo sát mới được thực hiện bởi tổ chức Emnid cho thấy, 77% người Đức lo sợ sự căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Đức nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
    Trong khi đó, 67% số người được hỏi nghĩ rằng mối quan hệ gần gũi của Đức với Mỹ sẽ tiếp tục không thay đổi nếu ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton đắc cử.
    Trong số những mối quan ngại hàng đầu của Đức là quan điểm của ông Trump về Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự mà cả Mỹ và Đức đều là thành viên.
    Đức là đối tác thương mại châu Âu lớn nhất của Mỹ và là thị trường lớn thứ 6 cho các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ. Hai nước đã có mối quan hệ gần gũi kể từ khi Mỹ giúp tái thiết một nước Đức bị tàn phá sau Chiến tranh Thế giới 2.

Chia sẻ trang này