Những mảng sáng báo cáo KQKD quý II

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 09/08/2017.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1665 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.206
    Với các điều kiện khách quan thuận lợi, phần lớn doanh nghiệp thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản và dầu khí có kết quả kinh doanh (KQKD) quí 2 và sáu tháng đầu năm nay ở mức khả quan.

    Nhóm chứng khoán

    Cùng với sự khởi sắc của VN-Index trong sáu tháng đầu năm, KQKD của nhóm các công ty chứng khoán (CTCK) đã công bố báo cáo quí 2 khá ấn tượng. Công ty đầu ngành là SSI đạt doanh thu và lợi nhuận trước thuế ở mức 762 và 402 tỉ đồng – tăng lần lượt 9,5% và 10,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 186 tỉ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ bình quân đạt 3.924 tỉ đồng – tăng 270 tỉ đồng so với bình quân quí trước. Hoạt động đầu tư tiếp tục có những đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu với tỷ trọng 43%, đạt 328,5 tỉ đồng. Lũy kế sáu tháng đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu ở mức 1.312 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 731 tỉ đồng – tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận năm.

    Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) cũng có KQKD khởi sắc với doanh thu đạt gần 177 tỉ đồng – tăng 83% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ môi giới đạt gần 46 tỉ đồng – tăng 35%. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 30,3 tỉ đồng – tăng 32%. Cũng như các CTCK khác, với sự thay đổi trong quy định kế toán tại Thông tư 334, BSI có 31 tỉ đồng chênh lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài chính. Trong khi doanh thu tăng mạnh thì chi phí hoạt động lại giảm mạnh, nhờ đó BSI lãi 97,4 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế – tăng 270% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung sáu tháng đầu năm, BSI đạt 285,6 tỉ đồng doanh thu và 120 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt xa kế hoạch lợi nhuận 82,6 tỉ đồng mà BSI đặt ra đầu năm.

    Tuy nhiên, quán quân về tăng trưởng mạnh đột biến trong ngành thuộc về SHS. Doanh thu quí 2 của SHS đạt gần 284 tỉ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ 2016 trong khi doanh thu lũy kế sáu tháng đạt 438 tỉ đồng, gấp 2 lần. Ba mảng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của SHS là hoạt động đầu tư, môi giới và hoạt động cho vay ký quỹ. Cụ thể, hoạt động môi giới đem lại gần 110 tỉ đồng – tăng 134%; hoạt động đầu tư đem về 137 tỉ đồng – tăng 65%; doanh thu từ các khoản cho vay đạt giá trị hơn 154 tỉ đồng – tăng 144%. Kết thúc sáu tháng đầu năm 2017, SHS đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 151% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SHS đã tăng 215% so với đầu năm, giao dịch quanh mức 14.000 đồng/cổ phiếu với mức thanh khoản khá cao.

    Mã AGR cũng gây bất ngờ khi báo lãi 33,8 tỉ đồng trong quí 2, tăng đột biến so với số lỗ 313 tỉ đồng cùng kỳ năm 2016. Kết quả này giúp Agriseco tích lũy mức lãi sau thuế 86 tỉ đồng trong sáu tháng đầu năm 2017 – vượt xa so với mức lỗ 424 tỉ đồng cùng kỳ năm 2016, đồng thời hoàn thành vượt 24% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau sáu tháng.

    Nhóm bất động sản

    Ở nhóm bất động sản, những cái tên báo lãi đầu tiên là Nam Long (NLG) và Phát Đạt (PDR). NLG đạt mức doanh thu 1.006 tỉ đồng trong quí, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước trong khi giá vốn lại giảm 3% giúp mức lãi gộp tăng 158%, đạt 535 tỉ đồng. Lũy kế sáu tháng đầu năm, NLG ghi nhận mức doanh thu 1.262 tỉ đồng, tăng 18%; lợi nhuận sau thuế 310 tỉ đồng, tăng 143%. Địa ốc Phát Đạt cũng không kém cạnh khi doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 383 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ doanh thu bán căn hộ (380 tỉ đồng). Lũy kế sáu tháng đầu năm 2017, PDR đạt doanh thu gần 589 tỉ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 158 tỉ đồng, tăng 119%. Trên sàn giao dịch, giá cổ phiếu PDR thời gian qua cũng tăng rất ấn tượng, đặc biệt từ thời điểm công ty ra thông báo đã trả dứt điểm số tiền 348 tỉ đồng vốn vay cho Ngân hàng Đông Á và chuyển nhượng thành công một phần dự án The EverRich 3. Kết thúc phiên 20-7-2017, cổ phiếu PDR đạt 26.400 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 100% so với thời điểm đầu năm.

    Trong khi đó, Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) lại có doanh thu sụt giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán căn hộ và đất nền giảm mạnh 91%, chỉ còn hơn 50 tỉ đồng là nguyên nhân chính khiến doanh thu toàn công ty lao dốc. Theo giải trình của Đất Xanh, các dự án của công ty đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thiện nên việc ghi nhận doanh thu sẽ chỉ được thực hiện khi các dự án hoàn thành, bàn giao. Lũy kế sáu tháng đầu năm, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 879 tỉ đồng – giảm 19% nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 64%, đạt 270 tỉ đồng. Năm 2017, Đất Xanh đặt kế hoạch lãi sau thuế 700 tỉ đồng và với kết quả vừa thực hiện, công ty mới chỉ hoàn thành 39% chỉ tiêu đề ra.

    Nhóm dầu khí

    Với diễn biến giá dầu thô duy trì ở mặt bằng khá tích cực trong hai quí đầu năm nay, KQKD của nhóm các công ty dầu khí được kỳ vọng sẽ dần có sự cải thiện. Doanh nghiệp lớn nhất trong ngành là GAS đã công bố báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm với mức tăng trưởng 10% về doanh thu và 34% về lợi nhuận ròng. Cụ thể, riêng trong quí 2-2017, doanh thu thuần của GAS đạt 16.316 tỉ đồng – tăng 4%. Lũy kế sáu tháng, GAS đạt 32.573 tỉ đồng doanh thu thuần và 4.087 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo công ty này, giá dầu Brent bình quân trong quí 2-2017 là 50,79 đô la Mỹ/thùng – cao hơn so với giá bình quân của quí 2-2016 (47,03 đô la Mỹ/thùng), tức tăng 3,76 đô la Mỹ. Điều này làm cho giá bán các sản phẩm của GAS cũng tăng theo tương ứng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận tăng.

    Một doanh nghiệp đáng chú ý khác là PVS cũng công bố KQKD ở mức khá khả quan. Tại hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh sáu tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm 2017 vừa qua, PVS cho biết: doanh thu hợp nhất trong sáu tháng của công ty ước đạt 7.600 tỉ đồng, bằng 59% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 600 tỉ đồng, bằng 86% kế hoạch năm. Kết quả này mặc dù giảm 19% về doanh thu và 30% về lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ năm trước nhưng lại tích cực hơn nhiều so với kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua. Với việc không lường trước được diễn biến giá dầu, ban điều hành PVS đã đặt ra kế hoạch năm 2017 ở mức khá dè dặt: 13.000 tỉ doanh thu và 560 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 33% và 38% so với thực hiện năm 2016.

    Bài viết đầy đủ tại https://vietsec.com/nhung-mang-sang-bao-cao-kqkd-quy-ii/
    Last edited: 09/08/2017
    Doilavay thích bài này.
  2. MoneyGold88

    MoneyGold88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2016
    Đã được thích:
    932
    Nhóm ck ngon k bác chủ?
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.206
    Thanh khoản thế này chứng khoán ngon nhất bro à.
    MinhKhoiMoneyGold88 thích bài này.
  4. Doilavay

    Doilavay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Đã được thích:
    13.852
    Tốt thật hả mụ ???~X(~X(~X(~X(
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.206
    Tất zĩ rồi bro
    Doilavay thích bài này.
  6. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.383
    PVS vượ kế hoạch 16% với LNST 650 tỷ, tin này quá chậm và ko đúng;
  7. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.047
    Tan nát hết cả rồi
  8. Dang_phuoc

    Dang_phuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    835
    ABC - Công ty cổ phần Truyền thông VMG (UPCOM)
    VMG Media lãi “1 ăn 7” khi thoái vốn khỏi công ty kinh doanh thẻ cào VNPT Epay với giá hơn 500 tỷ đồng
    24/07/2017 15:23
    Tiếp nối làn sóng M&A các công ty Fintech tại Việt Nam, UTC Investment đã mua lại 65% cổ phần của VNPT Epay, định giá công ty này ở mức xấp xỉ 37 triệu USD.
    Tháng 11/2016, CTCP Truyền thông VMG (VMG Media - mã CK: ABC) đã đạt được thoả thuận bán lại toàn bộ 62,25% cổ phần tại CTCP Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay cho Tập đoàn UTC Investment của Hàn Quốc.

    Đến cuối tháng 5/2017, UTC đã hoàn tất mua lại cổ phần từ VMG và các cổ đông thiểu số để sở hữu 65% của VNPT Epay; 35% cổ phần còn lại vẫn do VNPT nắm giữ.

    Theo báo cáo tài chính vừa được VMG công bố, công ty đã thu về 519 tỷ đồng từ thương vụ này - gấp 7 lần so với giá vốn đầu tư là 74,7 tỷ đồng - qua đó ghi nhận khoản lãi trước thuế hơn 400 tỷ đồng trong quý 2.

    Mức này tương ứng với việc định giá VNPT Epay ở mức 834 tỷ đồng, tương đương 36,7 triệu USD.

    Thương vụ mua lại VNPT Epay của UTC Investment nằm trong làn sóng đầu tư mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vào các công ty công nghệ tài chính (Fintech/Financial Technology) tại Việt Nam.

    Hàng loạt thương vụ lớn nhỏ khác đã được thực hiện trong thời gian qua như SCPE đầu tư 25 triệu USD vào ví điện tử Momo, MOL Accessportal mua 50% cổ phần Ngân lượng, NTT Data mua 64% cổ phần Payoo hay Credit China Fintech mua 51% cổ phần Amigo Technology… Các thương vụ này đều có giá trị lên đến hàng chục triệu USD.



    Bán VNPT Epay giúp VMG Media thu về khoản lợi đột biến
    Ngovantaiidp thích bài này.
  9. AnSinhXaHoi

    AnSinhXaHoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2015
    Đã được thích:
    1.858
    Hôm nay NDH và cafef bị cái tát vào mặt các mã thuê chúng nó thổi HAI HAR sàn hết. Nhóm khoáng sản vẫn tăng mạnh KSA KSH.....khoáng sản bận làm ăn lợi nhuận đẹp không chi nhuận bút cho chúng nó mà. Tức chưa các cụ cafef
  10. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    3.115
    Ssi quá lởm

Chia sẻ trang này