Những người cay cú là những người thua cuộc!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sniper68, 04/10/2022.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2003 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. Soryu

    Soryu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2021
    Đã được thích:
    1.462
    thế thì sai quá =))
    thành đạt có nhiều loại nhé
    về làm nông dân triệu phú Đô là bình thường nhé.
    Công nhân lành nghề giờ lương không thua kỹ sư nhé. =))
    Không nên ở dưới đáy giếng mà suy chuyện thiên hạ.
  2. 1213141516

    1213141516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2015
    Đã được thích:
    1.959
    Văn hóa đổ lỗi thì trong chứng khi nào chả có
    Cay 1 cái, khi trên đỉnh lại toàn tin tốt :rolleyes:
    sniper68 thích bài này.
  3. sniper68

    sniper68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2015
    Đã được thích:
    382
    Ui zời ơi!
    Tính % đi. Bao nhiêu nông dân triệu phú/ tổng nông dân bình thường?
    Ngày xưa người ta nói thầy bói xem voi là kẻ ngu đó bạn :))))
    Nói thế cũng nói. Lấy số hiếm trên đám đông. :)
    --- Gộp bài viết, 06/10/2022, Bài cũ: 06/10/2022 ---
    Không làm được là hay đổ lỗi, đổ tại!
  4. TieuHac88

    TieuHac88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/09/2022
    Đã được thích:
    254
    Mình chỉ có nhận xét như này, các bác xem có đúng ko nhé:

    1. Đa số người VN mình gặp thường có thói quen xấu là không công nhận thành quả của người khác, cho đến khi người khác thật sự đứng trên đỉnh cao của vinh quang mà ai cũng công nhận thì lúc đó mình mới công nhận theo. Nói đơn giản là tâm lý chạy theo số đông, chính tâm lý này thường dẫn đến thất bại vì thực sự chứng khoán qua 12 năm đầu tư mình thấy chỉ khoảng 10-20% là thành công (tức là kiếm tiền đều đều hàng năm) bằng chứng khoán, đa phần lướt lát vớ vẩn thời gian thua lỗ cũng rút lui.

    2. Tâm lý nhỏ lẻ ăn mảnh, này cũng như câu thua lỗ 20-30% thì gồng được nhưng lãi 10% là muốn chốt. Khi bước vào đầu tư mà nghĩ đến ăn non chốt mảnh, ít thời gian, thì đã quá sai rồi. Hãy nhìn lại câu chuyện đầu tư đất, có ai không cầm 1-2 năm và có khi trong 2 năm đó họ x2 giá trị miếng đất. Vậy thì tại sao chứng khoán cứ phải lướt???

    Đúc rút trong 2 ý mình nêu trên thôi là các bác sẽ hạn chế thua lỗ, kiếm tiền được từ chứng khoán rồi :drm4. Nhưng nói thì dễ, còn đa phần sẽ ko làm được :)):)). Đây cũng là lý do vì sao chỉ 10-20% là chiến thắng.

Chia sẻ trang này