Những nỗi sợ hiện nay: đang có cổ thì sợ bán ra không mua lại được, đang có tiền thì sợ không tranh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VTHiep, 02/09/2008.

665 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 19:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 749 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN BÁC, VẬY THÌ BÁC VOTE CHO MÌNH ĐI, ĐỂ ĐỘNG VIÊN THÔI
  2. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu cho sự phục hồi

    Sau nửa năm đầu ảm đạm, TTCK Việt Nam thời gian gần đây đã liên tiếp nhận được những tín hiệu tốt hỗ trợ cho xu hướng hồi phục.

    Với bản báo cáo mới nhất trong tháng 8 về thị trường, CTCK HSC đã phân tích nguyên nhân của sự phục hồi gần đây.

    Tín hiệu cho sự hồi phục

    Khởi đầu sự hồi phục của thị trường là các cổ phiếu nhỏ và cổ phiếu ngân hàng trên thị trường OTC vào giữa tháng 6, sau đó lan sang các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trước khi Vn-Index lên mức 489 điểm vào ngày 17/7.

    Sau đó, thị trường đã dao động quanh mức 450 điểm nhưng khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh được cải thiện rất nhiều so với tháng 4, tháng 5.

    Nhìn lại, trưởng bộ phận nghiên cứu của HSC, ông Fiachra Mac Cana cho biết nguyên nhân đơn giản dẫn đến sự quay đầu đột ngột của thị trường là do nó đã rớt trong một thời gian quá dài.

    Vn-Index đã giảm 50% từ đầu năm, 60% từ mức đỉnh vào tháng 3 năm ngoái và nhà đầu tư trong nước đã quay lại thị trường. Có thể thấy điều này qua giá trị giao dịch mỗi ngày được cải thiện dần từ tháng 6.

    Khoảng cách cua tỷ giá tiền đồng Việt Nam so với đô la Mỹ giữa thị trường tự do và chính thức được rút ngắn lại là nhân tố hỗ trợ sự hồi phục của thị trường.

    Sau khi giá đô la Mỹ trên thị trường tự do chạm mức 19.450 đồng vào đầu tháng 6, các cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện rất nhiều biện pháp mở rộng biên độ tỷ giá, kiểm soát mua bán đô la mặt tại các vàng, giám sát thị trường ngoại hối liên ngân hàng cũng như bơm ngoại tệ ra thị trường.

    Sự biến động thất thường của giá vàng cùng với rủi ro trong giao dịch trên sàn vàng đã khiến cho một lượng vốn của nhà đầu tư quay về với thị trường chứng khoán.

    Nhập siêu giảm mạnh trong vài tháng gần đây cộng với xu hướng tăng chậm dần của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giúp củng cố tinh thần của nhà đầu tư.

    HSC dự báo tốc độ tăng CPI trung bình trong sáu tháng cuối năm sẽ giảm còn 1,6%/tháng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,06%/tháng trong nửa đầu năm.

    Việc công bố dự trữ ngoại hối quốc gia trong buổi họp trực tuyến với nhà đầu tư nước ngoài cũng phần nào làm nhà đầu tư yên tâm hơn.

    Nhà đầu tư nước ngoài vẫn ở lại

    Trong thời gian thị trường sụt giảm như vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn không quay lưng với thị trường Việt Nam.

    Theo thống kê của HSC, từ tháng 1 đến tháng 6/2008, nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ vào thị trường Việt Nam lượng vốn ròng hơn 6.000 tỷ đồng (359,8 triệu đô la Mỹ) trong khi họ bán và rút ra hơn 1.977 tỷ đồng (117,6 triệu đô la Mỹ) từ thị trường trái phiếu trong cùng thời điểm.

    Theo phân loại của HSC, hiện có ba nhóm nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và mỗi nhóm đều có những mục tiêu và động thái khác nhau.

    Đối với các quỹ đầu tư nước ngoài chuyên đầu tư vào thị trường Việt Nam, hiện có 46 quỹ, đa số là đầu tư vào chứng khoán, được quản lý bởi 32 công ty quản lý quỹ (tính cả VFM) và quản lý tổng cộng 7 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm ngoái.

    Trong đó, một số quỹ đang nắm tiền mặt, còn một số khác đang huy động thêm vốn.

    Điều ngạc nhiên là mặc dù môi trường đầu tư khó khăn, các công ty quản lý quỹ vẫn có khả năng huy động thêm vốn để đầu tư vào thị trường Việt Nam.

    ?o Chúng tôi được biết có ba quỹ mới với số vốn khoảng 150 triệu đô la Mỹ chuyên đầu tư vào chứng khoán đã và chưa niêm yết của Việt Nam sắp được ra mắt tại đây?, HSC nói.

    Điều thú vị là các quỹ đầu tư này lại đang thay đổi về chiến lược, chuyển từ đầu tư cổ phiếu OTC sang đầu tư chứng khoán niêm yết. Có hai lý do, một là vì giá trị các cổ phiếu trên sàn đã giảm xuống mức hấp dẫn và có tính thanh khoản cao.

    Hai là vì các tổ chức nước ngoài vẫn tiếp tục là người mua trên thị trường, họ không chạy theo giá mà chỉ tăng mua khi nhà đầu tư trong nước bán ra nhiều.

    Và họ cũng chỉ tập trung vào 20 cổ phiếu trên sàn mà một nửa trong số đó nhà đầu tư nước ngoài đã hết quyền mua do đã đạt đén mức khống chế (49%, trừ các ngân hàng là 30%).

    Đối với các quỹ đầu tư vào khu vực: các quỹ này có thể chọn đầu tư vào Việt Nam. Với việc một số công ty của Việt Nam đã được đưa vào Russell Global Index và Merrill Lynch Frontier Index, ít nhất là các quỹ cũng đã đưa chứng khoán Việt Nam vào danh mục các thị trường để đầu tư của họ.

    Tuy nhiên, việc đầu tư có thể chỉ diễn ra trong dài hạn sắp tứi và loại vốn này tuy lớn nhưng rất dễ dịch chuyển khỏi Việt Nam.

    Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài: cũng đã bắt đầu mua trở lại. Một công ty chứng khoán của Nhật đã tổ chức một loạt các buổi hội thảo tại nhiều thành phố của Nhật về chứng khoán Việt Nam và nhận được rất nhiều sự quan tâm.

    Và thị trường thấy được tiềm năng từ các nhà đầu tư cá nhân này khi họ mở tài khoản giao dịch tại đây.
  3. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mặt hàng giảm giá từ 10-50%

    TT(TP.HCM) - Từ hôm nay 1-9, chương trình "Tháng khuyến mãi" do Sở Công thương và Sở VH-TT&DL TP.HCM phát động nhằm giảm giá phục vụ hàng hóa tiêu dùng cho người dân thành phố chính thức khởi động.

    Các hệ thống siêu thị như Citimart, Maximark, Co.op Mart, chuỗi cửa hàng Vissan và một số siêu thị điện máy, cửa hàng kinh doanh thời trang sẽ tiến hành giảm giá bán các mặt hàng từ 10-50% tùy sản phẩm hoặc áp dụng hình thức tặng quà cho khách hàng trong suốt tháng chín.

    Trong đó, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như Công ty Vissan giảm giá bán 10% đối với các mặt hàng đồ hộp và 5% cho hàng thực phẩm đông lạnh, Co.op Mart giảm giá đặc biệt từ 5-40% cho các mặt hàng VN chất lượng cao thuộc nhiều ngành hàng: thực phẩm tươi sống và chế biến, hóa phẩm, đồ dùng, may mặc...

    Nổi bật trong Tháng khuyến mãi là chương trình hướng tới hàng VN chất lượng cao của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp Câu lạc bộ Hàng VN chất lượng cao kéo dài đến 1-2009. Các sản phẩm của những đơn vị này sẽ được giảm giá, tặng coupon, tặng quà, bên cạnh nhiều hoạt động tư vấn nâng cao kiến thức tiêu dùng cho người dân.

    Saigon Co.op còn tổ chức bán hàng lưu động phục vụ bà con các huyện vùng ven như Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi và công nhân tại KCN Tân Bình.
  4. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nguyên liệu đầu vào đồng loạt giảm giá: Tín hiệu tốt cho thị trường
    Thứ bảy, 30/8/2008, 22:56 GMT+7
    Đồng thời với việc giá xăng trong nước giảm 1.000đ/lít trong tháng 8, nền kinh tế đang đón nhận hàng loạt thông tin giảm giá các mặt hàng nguyên liệu đầu vào.

    Đây là những tín hiệu tốt cho nền kinh tế, sau chuỗi ngày chịu áp lực tăng giá của thị trường quốc tế - một món quà cho các ngành sản xuất trong hoàn cảnh nền kinh tế đang từng bước vượt qua tình hình lạm phát hiện nay.

    Cơ hội cho nông sản

    Điển hình là giá chào bán đạm urê đang có xu hướng giảm mạnh do tác động của giá dầu thế giới giảm và nhu cầu nhập khẩu (NK) chưa cao do các nhà NK tiếp tục chờ giá giảm thêm. So với cuối tháng 7, giá chào đạm urê ngày 21.8 tại thị trường Baltic hiện ở mức 700-705USD/tấn(FOB), giảm 80-90USD/tấn; tại thị trường Yuzhnyy ở mức 750-760USD/tấn, giảm 60-70USD/tấn... Giá phân DAP cũng giảm mạnh so với cuối tháng 7, cụ thể giá chào bán phân DAP tại thị trường Nola ngày 21/8 đã giảm 37,5USD/tấn, hiện ở mức 1.172,5USD/tấn FOB. Do tác động của giá phân bón thế giới, các loại phân bón NK trong nước cũng giảm dần.

    Cụ thể, giá phân bón tại ĐBSCL giảm mạnh do nguồn cung dồi dào. Phân DAP giảm 3.600 - 4.000đ/kg: Giá bán buôn hiện phổ biến ở mức 16.500-17.500đ/kg và giá bán lẻ ở mức 18.000đ/kg-20.000đ/kg; các loại đạm urê, NPK, kali, lân đều giảm từ 400 - 1.200đ/kg so với tháng trước. Đây là cơ hội cho các DN NK phân bón để dự trữ nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp.

    Theo dự báo của Tổ chức Nông - lương thế giới, sản lượng lúa năm 2008 sẽ đạt 668 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với dự báo. Mặc dù giá gạo XK đã giảm 50-150USD/tấn so với tháng trước, nhưng giao dịch gạo trên thị trường châu Á vẫn ở mức thấp do các nhà NK đang chờ giá giảm tiếp. Đối phó với tình huống này, các nước XK gạo: Việt Nam, Thái Lan đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho thị trường lúa gạo trong nước và XK. Dự báo trong thời gian tới, mặc dù nguồn cung tiếp tục tăng từ các nước có vụ mùa bội thu, nhưng do nhu cầu bắt đầu tăng từ các nước NK như Nhật Bản, Philippines, Iran, Iraq nên giá gạo XK khó có khả năng giảm tiếp.

    Giá nguyên liệu đầu vào đang hạ

    Thông tin từ Tổ điều hành thị trường trong nước cho biết: Những ngày cuối tháng 8, trên thị trường quốc tế, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2008 đã có thời điểm xuống còn 111,34USD/thùng, giá vàng giao ngay còn 772,98USD/ounce, đạm urê giảm từ 80 - 90USD/tấn, xuống còn 700USD/tấn, phôi thép giảm xuống còn 950USD/tấn, giá một số hàng hoá khác như đồng, chì, kẽm, càphê, caosu... tiếp tục giảm. Mặc dù giá nhiều loại nguyên - nhiên - vật liệu vẫn còn đứng ở mức cao do diễn biến khó lường của giá dầu thô, nhưng dự báo của các chuyên gia kinh tế thì trong tháng 9/2008, giá cả nhiều loại nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ. Đây sẽ là những tín hiệu tốt của các ngành sản xuất VN trong môi trường liên thông với thị trường quốc tế.

    Đáng lưu ý là giá chào phôi thép và thép phế đang giảm mạnh so với tháng 7. Tại thị trường Đông Nam Á, giá chào thép phế chỉ còn ở mức 550-600USD/tấn, giảm 100-150USD/tấn. Giá phôi thép cũng xuống còn 950-960USD/tấn CFR, giảm khoảng 250USD/tấn. Theo các chuyên gia kinh tế, giá phôi thép và các sản phẩm thép dự báo sẽ chững lại đà tăng giá và ổn định dần. Do giá phôi thép thế giới giảm mạnh, nhiều DN sản xuất kinh doanh thép đã giảm giá bán để nhanh chóng thu hồi vốn, nên giá thép xây dựng trong nước đã giảm 200 nghìn - 3 triệu đồng/tấn (tuỳ theo chủng loại) so với tháng 7.

    Cụ thể, giá thép (chưa trừ chiết khấu và chưa có VAT) tại các tỉnh phía bắc chỉ còn ở mức 16,85 - 17,5 triệu đồng/tấn, tại các tỉnh phía nam ở mức 17,23 - 17,6 triệu đồng/tấn. Giá bột giấy thế giới cũng đang trong xu hướng giảm so với tháng 7. Cụ thể, giá bột gỗ mềm tẩy trắng NBSK tại châu Âu giảm xuống còn 887,17USD/tấn, giảm 7,79USD; tại Mỹ, giá bột NBSK hiện ở mức 886,49USD/tấn, giảm 5,83USD/tấn?

    Theo dự báo của các chuyên gia, giá bán các sản phẩm giấy tháng 9.2008 sẽ ổn định. Đây sẽ là cơ hội cho các ngành sản xuất giảm giá sản xuất, nếu như các DN biết lợi dụng thời cơ giảm giá của thị trường.(Nguồn: NLĐ, 30/8)
  5. VTHiep

    VTHiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ổn định giá 4 mặt hàng thiết yếu đến hết năm


    Giá điện sẽ giữ ổn định đến hết năm 2008.
    (Dân trí) - Thực hiện điều hành giá xăng, dầu hỏa theo nguyên tắc thị trường, Nhà nước không bù lỗ đối với 2 mặt hàng này. Giữ ổn định giá bán đến hết năm đối vớt 4 mặt hàng thiết yếu: điện, nước sạch, cước xe buýt công cộng, than cho 4 hộ tiêu dùng lớn.


    Đây là một trong những nội dung chính của Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP do Chính phủ vừa ban hành về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008.

    Đối với những tháng còn lại của năm 2008, Nghị quyết số 20 nhấn mạnh việc quyết liệt thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Bao gồm:

    Thứ nhất, tiếp tục thực hiện giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngân hàng Nhà nước chủ động thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng linh hoạt điều hành lãi suất theo hướng thực dương; điều hành tỷ giá linh hoạt, theo tín hiệu thị trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh ngoại tệ.

    Trong quý III/2008, ban hành quy định mới về tiêu chí, điều kiện thành lập ngân hàng theo hướng nâng cao yêu cầu về quy mô vốn, trình độ quản lý và các điều kiện kỹ thuật khác để làm căn cứ rà soát, điều chỉnh hoạt động của các ngân hàng hiện có, làm căn cứ cấp phép thành lập các ngân hàng mới. Trong khi chưa ban hành được các tiêu chí, điều kiện mới về thành lập ngân hàng, tạm thời chưa cấp phép thành lập mới các ngân hàng.

    Thứ hai, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, tăng cường quản lý thị trường và điều hành giá cả.

    Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ hải sản, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu trong những tháng cuối năm ở mức 26 - 30%; tiếp tục áp dụng linh hoạt các biện pháp thuế quan và phi thuế quan, bảo đảm tỷ lệ nhập siêu năm 2008 so với kim ngạch xuất khẩu ở mức khoảng 30%.

    Thực hiện điều hành giá xăng, dầu hỏa theo nguyên tắc thị trường, Nhà nước không bù lỗ đối với 2 mặt hàng này. Giữ ổn định giá bán đến hết năm đối vớt 4 mặt hàng thiết yếu là: điện, nước sạch, cước xe buýt công cộng, than cho 4 hộ tiêu dùng lớn (điện, phân bón, xi măng, giấy).

    Thứ ba, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đủ vốn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu (kể cả cân đối ngoại tệ); có biện pháp thích hợp để đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

    Thứ tư, bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ giao các Bộ, ngành và địa phương theo trách nhiệm được giao tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã được ban hành; đồng thời, kịp thời phát hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội nhanh chóng đến được các đối tượng thụ hưởng.

    Thứ 5, các Bộ, ngành và địa phương cần chú trọng thực hiện quy chế về thông tin, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về tình hình kinh tế xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Trung ương, địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp, qua đó củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao bác lại thích vote nhưng tôi đã vote cho bác 5 sao rồi đấy. Hi vọng bác thấy vui !

Chia sẻ trang này