Những Siêu Cổ phiếu -------- ☆☆☆ --------- tăng mút Chỉ thời gian tới $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/12/2021.

1143 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 21:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 59482 lượt đọc và 247 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    PV Power năm thứ 3 liên tiếp có mặt trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất
    09:22 | 12/12/2021

    - Ngày 09/12/2021, Forbes Việt Nam đã tổ chức sự kiện Diễn đàn kinh doanh và Lễ vinh danh “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2021. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) với mã cổ phiếu POW có mặt trong danh sách này.
    Với vị thế là doanh nghiệp sản xuất điện hàng đầu trong nước, giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu của POW, là doanh nghiệp hoạt động trong ngành ổn định, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế và nhu cầu tăng trưởng dài hạn. POW là doanh nghiệp có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của ngành điện. Ở mảng thủy điện, các nhà máy thủy điện của PV Power được hưởng lợi từ các yếu tố thời tiết và yếu tố mùa nên sản lượng huy động khá tốt.

    [​IMG]
    Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập HĐQT PV Power nhận chứng nhận “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2021
    Bên cạnh đó, theo dự thảo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các nguồn năng lượng sạch như điện khí LNG sẽ được khuyến khích phát triển. PV Power đón đầu xu thế năng lượng sạch bằng việc xúc tiến đầu tư các dự án sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu, tiêu biểu là dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Song song với đó, PV Power đang xúc tiến đầu tư các dự án điện sử dụng LNG khác như Cà Mau 3, Nhà máy điện Quảng Ninh…

    [​IMG]
    Đây là lần thứ 3 liên tiếp PV Power có mặt trong danh sách “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes bình chọn
    PV Power với mã cổ phiếu POW được đánh giá là một trong số các tên tuổi lớn liên tiếp xuất hiện trong danh sách này. Đây là sự ghi nhận rất đáng trân trọng cho những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và CBNV của POW khi hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid -19, đặc biệt nhu cầu phụ tải trên hệ thống giảm liên tục trong quý II và quý III dưới tác động của giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, với vị thế, giá trị cốt lõi và động lực cho tăng trưởng trong tương lai cùng sự đánh giá cao đến từ các tổ chức uy tín mang tầm quốc tế, POW ngày càng khẳng định sự lớn mạnh trên sàn chứng khoán, được đánh giá là cổ phiếu đáng tin cậy với các nhà đầu tư.

    Danh sách “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2021” được Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp của Forbes (Mỹ) để xếp hạng các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang được niêm yết trên sàn HOSE và HNX, với các tiêu chí quan trọng như tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu – lợi nhuận; tỉ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE); lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROC); tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) giai đoạn 2016 – 2020; vị thế công ty trong ngành; nguồn gốc lợi nhuận; chất lượng quản trị; triển vọng phát triển, phát triển bền vững…
    Rolex4646 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Xu hướng chuyển dịch năng lượng tương lai: Năng lượng tái tạo và điện khí “lên ngôi”
    [​IMG]
    Xu hướng chuyển dịch năng lượng tương lai: Năng lượng tái tạo và điện khí “lên ngôi”. Ảnh minh họa: TTXVN

    Nhiệt điện và năng lượng tái tạo có khả năng được hưởng lợi từ xu hướng hồi phục ngành, trong khi thủy điện sẽ giảm tỷ trọng đóng góp trong tổng sản lượng sản xuất do thủy văn không thuận lợi.

    Dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song lợi nhuận của các công ty điện gió và nhiệt điện khí vẫn tăng mạnh. Giới phân tích cho rằng, nhiệt điện và năng lượng tái tạo có khả năng được hưởng lợi từ xu hướng hồi phục ngành, trong khi thủy điện sẽ giảm tỷ trọng đóng góp trong tổng sản lượng sản xuất do thủy văn không thuận lợi.
    *Mở đường cho năng lượng tái tạo và nhiệt điện khí
    Sau khi chạm đáy vào quý III/2021 với mức tăng trưởng âm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) kỳ vọng trong quý IV/2021 tăng trưởng sản lượng điện sản xuất của Việt Nam sẽ phục hồi.
    Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), trong tháng 10/2021, tiêu thụ điện của 21 tỉnh, thành phía Nam đã tăng 10% so với tháng trước. Các tỉnh như: Long An tăng 30%, Bình Dương tăng 17%, Tiền Giang tăng 11% nhờ vào sự phục hồi sản xuất khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng.
    Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) trong năm 2022, mức tiêu thụ điện dự kiến cải thiện ít nhất 8,6% so với cùng kỳ để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% theo Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
    Nhiệt điện và năng lượng tái tạo có khả năng được hưởng lợi từ xu hướng hồi phục ngành, trong khi thủy điện có thể bị giảm sản lượng và tỷ trọng đóng góp trong tổng sản lượng sản xuất do thủy văn không thuận lợi.
    Đối với năng lượng tái tạo, tính đến 31/10/2021, đã có 3.980 MW dự án điện gió được công nhận vận hành thương mại (COD). Công suất bổ sung này dự kiến góp phần tăng 12% cùng kỳ sản lượng điện năng tái tạo và duy trì tỷ trọng đóng góp trong tổng sản lượng ở mức 13,1% trong năm 2022.
    Năm 2022, sản lượng nhiệt điện dự kiến tăng 21% cùng kỳ. Theo đó, tỷ trọng sản lượng nhiệt điện khí ước tăng từ 10,2% năm 2021 lên 11,5% năm 2022 và tỷ trọng nhiệt điện than có khả năng tăng từ 45,4% năm 2021 theo dự kiến lên 50,8% năm 2022. Theo Bộ Công Thương năm 2022, sẽ có thêm 1,930 MW công suất nhiệt điện than đi vào hoạt động.
    Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho biết, giai đoạn khô hạn bắt đầu gây khó khăn cho thủy điện. Mực nước một số sông chính khu vực miền Trung và miền Nam tăng liên tục trong quý III/2021, tăng 243% so với quý trước và 74% so với cùng kỳ năm ngoái; tháng 11 năm 2021 tiếp tục tăng 66% so với tháng 10 và 20% so với cùng kỳ năm 2020.
    Điều này kỳ vọng giúp kết quả kinh doanh các nhà máy thủy điện trong khu vực tiếp tục duy trì mức cao đến 6 tháng đầu năm 2022. Ngược lại, các nhà máy thủy điện miền Bắc có khả năng bước vào giai đoạn khô hạn sớm hơn dự kiến.
    Trong mùa mưa năm 2021, khu vực miền Bắc hầu như không có lũ về. Mực nước một số sông chính khu vực miền Bắc ở mức thấp trong quý III/2021, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các hồ thuỷ điện lớn như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát trên lưu vực sông Đà chỉ tích được khoảng 60% dung tích hữu ích đến tháng 11/2021.
    Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) nhận định, sản lượng sản xuất thủy điện trong năm 2022 giảm 15% so với năm 2021 và tỷ trọng đóng góp về mức 24,1%. Ở chiều ngược lại, năng lượng tái tạo và điện khí được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn vào tỷ trọng sản lượng ngành điện.
    Theo Thông báo số 308/TB-VPCP ngày 9/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện VIII; rà soát kỹ về quy hoạch một số nguồn điện có tính khả thi không cao hiện chưa giao chủ đầu tư hoặc đã có chủ đầu tư nhưng có đề nghị không tiếp tục triển khai, nhất là các dự án nhiệt điện than; đề xuất các phương án xử lý phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP26).
    Vì vậy, kết quả quy hoạch chính thức sẽ tiếp tục mở đường cho sự phát triển năng lượng tái tạo và nhiệt điện khí tại Việt Nam.
    Theo Đề án Quy hoạch điện VIII do Bộ Công Thương chính thức trình Thủ tướng Chính phủ, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng công suất điện dự kiến tăng từ 27% trong năm 2021 lên 29% trong năm 2025 và 40% trong năm 2045. Tỷ trọng công suất điện khí mục tiêu tăng từ 9,5% trong 2021 lên 13% vào 2025; 21% trong năm 2030 và 24% vào năm 2045.
    Trong số các dự án điện than đã được phê duyệt hiện nay, theo ước tính của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam có khoảng 15,8 GW vẫn chưa thu xếp được tài chính. Một nghiên cứu đã đề xuất xây dựng thêm tổng cộng 5,6 GW điện gió; 4,9 GW điện mặt trời và 8,5 GW điện khí linh hoạt công nghệ động cơ đốt trong (ICE) để thay thế 15,8 GW điện than gặp khó khăn trong việc thu xếp vốn.
    Bên cạnh đó, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng kiến nghị tăng công suất điện gió ngoài khơi giai đoạn 2021-2030 từ 2 GW lên 10-12 GW.
    *Lợi nhuận tăng mạnh
    Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, ngành điện đang trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ khi Chính phủ cố gắng cân bằng các lợi ích giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Với mức tăng trưởng vượt kỳ vọng của quá trình này trong các năm qua, các công ty tập trung phát triển năng lượng sạch có thể phát triển vượt bậc trong những năm tới.
    [​IMG]
    Nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 2. Ảnh: Huy Hùng-TTXVN
    Thực tế, kết quả kinh doanh của các công ty điện khí và điện gió rất tích cực. Đơn cử, 9 tháng năm 2021, Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 – PCC1 (mã chứng khoán: PC1) có doanh thu thuần đạt 7.667 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của PCC1 đạt 394 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021, PCC1 đã thực hiện được 96% chỉ tiêu doanh thu và vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận.
    Theo giải trình của công ty, lợi nhuận gộp của hoạt động xây lắp và thiết bị ngành điện tăng cao so với cùng kỳ do 9 tháng năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu của nhiều dự án tổng thầu EPC (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) điện gió có giá trị lớn.
    Trong tháng 10/2021, PCC1 đã được công nhận vận hành thương mại (COD) thành công 3 dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên với công suất 48MW/dự án, qua đó kịp thời hạn hưởng giá cố định 8,5 cent/kWh.
    Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) nhận định trong năm 2022, mảng điện gió của PCC1 sẽ tạo ra 477 triệu kWh, tăng khoảng 500% so với cùng kỳ; đóng góp 936 tỷ đồng doanh thu, tăng 506% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp 358 tỷ đồng, tăng 643% cùng kỳ.
    Với mức tăng trưởng vượt bậc của nhóm điện gió, lợi nhuận trước thuế trong năm 2022 từ hoạt động kinh doanh chính của PCC1 dự kiến tăng trưởng 15% cùng kỳ.
    Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) cũng là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2021của doanh nghiệp rất ấn tượng, với lãi sau thuế tăng gấp 2,8 lần, góp phần quan trọng đưa lãi sau thuế lũy kế 9 tháng tăng gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm 2020.
    Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) cũng công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với doanh thu thuần đạt 633 tỷ đồng giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế của doanh nghiệp đạt 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.
    Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), Dự án điện gió 7A của công ty đã chính thức được EVN công nhận ngày vận hành thương mại cho 4 tuabin gió cuối cùng. Theo đó, dự án đã hoàn tất và vận hành thương mại cho 12 tuabin gió với tổng công suất trước thời hạn 1/11/2021, đủ điều kiện hưởng giá FIT ưu đãi 8,5 cent/kWh.
    Đối với nhiệt điện khí, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- PV Power (mã chứng khoán: POW) hiện là doanh nghiệp sản xuất điện sở hữu, quản lý nhiều nhà máy điện khí nhất trong số các doanh nghiệp sản xuất điện trong nước.
    Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 của doanh nghiệp, doanh thu đạt 5.342 tỷ đồng, giảm 14%; nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 603 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với quý III/2020.
    Lũy kế 9 tháng năm 2021, công ty đạt doanh thu 20.966 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.033 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Dự kiến 2 phương án cấp điện năm 2022

    Thông tin tại diễn đàn “Năng lượng cho phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19” vừa diễn ra, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết 7 tháng đầu năm, tăng trưởng điện ở mức cao và chỉ giảm từ khi dịch Covid-19 đợt 4 bùng phát. Luỹ kế 10 tháng vừa qua, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 213 tỷ kWh, tăng trưởng 3,3% so với năm 2020, song vẫn thấp hơn 5,7 tỷ kWh so với kế hoạch năm (218,7 tỷ kWh).

    [​IMG]
    EVN đã tính toán xây dựng 2 kịch bản cung cấp điện, trong đó, dự kiến nguồn điện tăng 8,2-12,4% vào năm sau.

    Tuy nhiên, nhu cầu phụ tải đã có sự thay đổi, khu vực miền Bắc vẫn tăng trưởng rất cao, kể cả trong tháng 8/2021, khi xuất hiện các đợt nắng nóng, công suất cực đại miền Bắc đạt 21.782 MW, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, nhu cầu điện tại miền Nam tăng trưởng thấp, thậm chí đã bị âm trong thời gian giãn cách xã hội. Cụ thể, Tổng công ty điện lực miền Bắc vẫn giữ được mức tăng trưởng cao hơn 9,53% so với cùng kỳ, trong khi đó một số đơn vị như Tổng công ty Điện lực Hà Nội, miền Nam chỉ tăng ở mức khá thấp. Cá biệt, Tổng công ty Điện lực TP HCM điện thương phẩm thấp hơn gần 6% so với năm 2020.

    Về cơ cấu nguồn, tính đến hết tháng 10, cơ cấu nguồn điện trong hệ thống điện Việt Nam gồm: 32% nhiệt điện than, 27% NLTT, 29% thủy điện, 9% nhiệt điện khí, 2% nhiệt điện dầu, 1% nhập khẩu.

    Căn cứ theo dự báo phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Quốc hội, EVN đã tính toán xây dựng 2 kịch bản cung cấp điện. Theo đó, kịch bản cơ sở, tăng trưởng điện 8,2% tương đương sản lượng điện toàn quốc đạt 275,5 tỷ kWh; kịch bản cao tăng trưởng 12,4%, tương đương sản lượng điện đạt 286,1 tỷ kWh.

    Về cơ bản năm 2022, hệ thống điện quốc gia có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện. Tuy nhiên vẫn còn một số thách thức như mức nước về các hồ thuỷ điện ở miền Bắc bị thiếu hụt. Cụ thể, tính đến tháng 10/2021, khu vực các hồ Lai Châu, hồ Sơn La và Hòa Bình, thiếu hụt khoảng 41% so với trung bình nhiều năm, tần suất 84%-98%.

    Ước tính đến 31/12/2021, tổng lượng nước tính trong hồ trên hồ thủy điện là 14.3 tỷ kWh, hụt 738 triệu kWh. Mực nước các hồ như Hòa Bình có thể hụt 4,5m, Thác Bà hụt 2,87m, Nậm Chiến 1 hụt 23,8m, Bắc Hà hụt 13,1m, Cửa Đạt hụt 6,7m…

    Thực tế, tổng sản lượng thủy điện lũy kế 10 tháng vừa qua theo nước về đạt 62,5 tỷ kWh, thấp hơn 1,7 tỷ kWh so với kế hoạch năm.

    Theo ông Võ Quang Lâm, trên cơ sở các phương án đưa ra, EVN cũng sẽ triển khai các giải phắp nhằm đảm bảo cung ứng điện như tích nước các hồ thủy điện lên mực nước cao nhất có thể vào cuối năm 2021, nhất là các hồ khu vực miền Bắc để đảm bảo cấp điện mùa khô năm 2022. Bên cạnh đó, sẽ phải huy động tối ưu các nguồn miền Bắc, kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền Trung ra Bắc.

    EVN cũng đã xây dựng các giải pháp như dịch chuyển giờ cao điểm các nguồn thủy điện nhỏ; Nghiên cứu đầu tư các hệ thống lưu trữ nhằm bổ sung nguồn phủ đỉnh; Tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và huy động các doanh nghiệp có máy phát diesel hỗ trợ tại miền Bắc.

    Trong công tác vận hành, EVN sẽ tăng cường kiểm tra, củng cố, khắc phục các khiếm khuyết các nhà máy điện để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy; Đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện; Bố trí lịch sửa chữa các tổ máy hợp lý, trong đó không thực hiện sửa chữa các NMĐ khu vực phía Bắc trong các tháng 5, 6, 7 năm 2022 để tăng cường thêm công suất khả dụng nguồn điện khu vực miền Bắc.

    Bên cạnh đó, EVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các đường dây truyền tải, nâng cao năng lực truyền tải từ miền Trung ra miền Bắc; Hoàn thành các dự án lưới điện phục vụ giải toả công suất các nhà máy thuỷ điện nhỏ miền Bắc và các nguồn NLTT khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

    Với dự báo công suất đỉnh phụ tải miền Bắc năm 2022 có thể đạt từ 23.927-24.721 MW, tăng thêm 2.076-2.870 MW so với năm 2020, khu vực miền Bắc sẽ thiếu khoảng 1.592-2.400 MW trong một số giờ cao điểm trong điều kiện thời tiết cực đoan.
    alisson36 đã loan bài này
  4. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.996
    Pow tiền vao mạnh quá
    BigDady1516 thích bài này.
  5. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    863

    Múc mạnh HDG nhé ace :D

    ngắn hạn HDG sẽ lên đc 9X
    BigDady1516 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    CII ko mua dc @};-
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021, Bài cũ: 13/12/2021 ---
    Cơ hội FCN, LCG, CTI nay cũng đẹp@};-
    Rolex4646 thích bài này.
  7. alisson36

    alisson36 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2020
    Đã được thích:
    863
    Mua G36 để sang năm có đc Merc G63 :D ---- PVD cũng vậy

    Bổ sung SCR nữa nhé bro !!!
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    KEEP IT :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021, Bài cũ: 13/12/2021 ---
    Mỏ vàng hết cả :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021 ---
    CTI Hàng đẹp, mỏ đá và trạm thu phí mới, BĐS CN con đẻ của IDC chắc phải có giá bằng 1/2 khoảng 4x :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021 ---
    Sóng Thần Đầu Tư Công :drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021 ---
    Bác nào thích nghiên Cứu CTI nhé http://www.cuongthuan.vn 6x 2022\:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 13/12/2021 ---
    Khả thi @};-
    Last edited: 13/12/2021
    Rolex4646 thích bài này.
    alisson36 đã loan bài này
  9. Xxtk

    Xxtk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2020
    Đã được thích:
    2.657
    đầu tư công, giao thông mà nhựa đường PLC đâu bác chủ
    BigDady1516 thích bài này.
  10. Rolex4646

    Rolex4646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2015
    Đã được thích:
    12.996
    Fcn bá đạo thật
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này