Những Siêu Cổ phiếu -------- ☆☆☆ --------- tăng mút Chỉ thời gian tới $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/12/2021.

1151 người đang online, trong đó có 460 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 59474 lượt đọc và 247 bài trả lời
  1. hoaphat68

    hoaphat68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    11
    BigDady1516 cho hỏi thấy mọi người trao đổi Chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu của Frt thấy mọi người so sánh định giá với Pharmacity thì riêng định giá Long Châu 2022 đã vượt vốn hoá hiện tại của Frt rồi không biết có đúng ko nhỉ
    BigDady1516 thích bài này.
  2. kokuma83

    kokuma83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    1.069
    Cám ơn bác chủ thớt có nhiều thông tin hay cho mn tham khảo!
    BigDady1516 thích bài này.
  3. lovepanda91

    lovepanda91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    29
    Em xin target dig với ad
    BigDady1516 thích bài này.
  4. Investor_1

    Investor_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Đã được thích:
    5.578
    Đầu bảng xác chết hồi sinh họ dầu khí PVX nữa nhé, game vĩ đại nhất mọi thời đại, trước mắt vượt mệnh giá rồi phi lên 20, 30,40,50,80,120....
    BigDady1516 thích bài này.
    Investor_1 đã loan bài này
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Chắc phải tích tốt vùng đó 3 tuần mới tính dc @};-
    --- Gộp bài viết, 11/12/2021, Bài cũ: 11/12/2021 ---
    POW, CTD đang Leader sóng điện và đầu tư công kèm dẫn chỉ số TT giồng GVR đi từ vùng 11 lên 3x năm 2020, ace tập chung điện năng lượng, đầu tư công \:D/\:D/\:D/@};-
    lovepanda91 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Thông tin về gói phục hồi và kích thích kinh tế 2022-23, tập trung vào đầu tư công, cắt giảm thuế phí và hỗ trợ lãi suất có thể sẽ sớm được công bố trong tháng 12. Với gói hỗ trợ này, cùng với việc bắt đầu nối lại đường bay quốc tế, Dragon Capital dự đoán tăng trưởng GDP 2022 sẽ nằm trong khoảng từ 6,1-9,6%, tùy thuộc vào quy mô, cách triển khai và tín hiệu quả của các gói hỗ trợ. Trong kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam sẽ vào khoảng 7,5%.

    [​IMG]
    tichcocphongco thích bài này.
  7. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    4.379
    Tuần sau nàng POW sẽ làm anh em chứng sỹ cồn cào.
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Mình ko TD vụ này :-?@};-
    --- Gộp bài viết, 11/12/2021, Bài cũ: 11/12/2021 ---
    - Khi TT chung tăng lại ổn định những em đầu tư công, điện tái tạo sẽ hút tiền rất mạnh nhiều khi không có hàng mà mua, Tin gói kích thích KT sắp ra Tỷ trọng cho đầu tư công và điện tái tạo rất lớn, sóng chính sách Vỹ mô chưa có trong tiền lệ :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 11/12/2021 ---
    - Phiên giảm chiều thứ 6 cuối tuần mục đích hút cầu thôi, Với CK thế giới tăng lại chờ sóng BCQ4, Oil tăng thứ 2 đầu tuần dòng tiền thông minh và tham lam thấy mùi thơm lại mon men vào ngay ấy mà :D@};-
    - Đã Nghiện rồi nhưng lại hay ngại :D@};-
    Last edited: 11/12/2021
    tichcocphongco thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nguồn vốn cho M&A từ Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục hướng về Việt Nam

    Bất chấp đại dịch, Việt Nam vẫn là thị trường M&A hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc trong năm 2022 nhờ triển vọng và tăng trưởng kinh tế vững chắc.

    Chia sẻ tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2021 diễn ra ngày 9/12, ông Warrick Cleine, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KPMG Việt Nam và Campuchia, cho biết động lực nối lại việc thực hiện M&A xuyên quốc gia từ các công ty Nhật Bản đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt từ năm 2021.

    Điều này xuất phát từ việc dư địa tăng trưởng dài hạn ở thị trường Nhật Bản rất hạn chế.

    Các công ty Nhật Bản đều sợ bị bỏ lại phía sau bởi các đối thủ lớn ở phương Tây hoặc châu Á trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt nếu họ không hành động ngay.

    Theo KPMG Nhật Bản, một số công ty Nhật Bản đã tiến hành các thương vụ M&A xuyên quốc gia ngay cả trong thời kỳ dịch Covid-19.

    Đồng thời, dự kiến mở cửa biên giới vào năm 2022 cũng là một yếu tố lớn để thúc đẩy các nhà đầu tư cần năng nổ hơn trong hoạt động mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia.

    Việt Nam là một trong những quốc gia được nhắm đến bởi các tập đoàn Nhật Bản nhờ vị trí chiến lược quan trọng ở châu Á, quy mô thị trường nội địa lớn, lực lượng lao động dồi dào và thuận lợi cho chiến lược “Trung Quốc + 1”.

    [​IMG]

    Nguồn vốn cho M&A từ Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục hướng về Việt Nam

    Trước đây, Việt Nam được xem là đầu mối xuất khẩu quan trọng trong khu vực. Một hình thức M&A truyền thống thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư Nhật Bản là thiết lập các cơ sở sản xuất cùng với đối tác trong nước.

    Hiện nay, bức tranh đã thay đổi khi nhiều công ty Nhật Bản đang dần quan tâm đến thị trường với dân số lớn và trẻ cũng như sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu.

    Các lĩnh vực được kỳ vọng là sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường trong nước trong tương lai bao gồm tài chính, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ/bán buôn và dịch vụ.

    Còn theo KPMG Hàn Quốc, một trong những nguyên nhân chính hạn chế hoạt động M&A xuyên quốc gia của các nhà đầu tư Hàn Quốc trong hai năm gần đây tại Việt Nam là do đại dịch Covid-19.

    Các công ty Hàn Quốc đã và đang đánh giá tác động của dịch bệnh đến tình hình hoạt động, tài chính và tiến độ phục hồi của các mục tiêu tiềm năng trong nước.

    Bất chấp những lo ngại trên, các nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn xem Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn nhất nhờ triển vọng và tăng trưởng kinh tế vững chắc.

    Về vị trí địa lý, các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyosung và Hyundai Motors đã thành lập các địa điểm sản xuất hoặc các công ty con của họ ở khu vực phía Bắc Việt Nam. Các công ty khác sẽ nối theo xu hướng, dẫn đến việc Hàn Quốc đầu tư nhiều hơn vào khu vực phía Bắc.

    Tuy nhiên, đầu tư vào các khu vực phía Nam trong đó có TP.HCM cũng đang gia tăng do thị trường tiêu dùng và tăng trưởng chung của nền kinh tế Thành phố này và khu vực phía Nam ngày càng hấp dẫn hơn.

    Các lĩnh vực thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư Hàn Quốc bao gồm thương mại điện tử, công nghệ tài chính và hậu cần.

    Sự quan tâm ngày càng tăng đối với lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ tài chính là nhờ sự phát triển của các doanh nghiệp “không tiếp xúc” (thuật ngữ được tạo ra trong đại dịch Covid, ám chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực không yêu cầu phải có sự tiếp xúc trực tiếp với khách hàng) triển vọng kinh tế trong dài hạn và số lượng người dùng internet và điện thoại thông minh ngày càng tăng.

    Ngoài ra, vì các doanh nghiệp Hàn Quốc có chuyên môn cao trong các lĩnh vực này, đặc biệt là công nghệ tài chính, họ tin rằng có thể đóng góp cho các đối tác trong chuỗi giá trị và thị trường nói chung.

    Bên cạnh đó, các lĩnh vực mà nhà đầu tư Hàn Quốc vẫn dành nhiều sự quan tâm bao gồm tài chính, ô tô – cả bán lẻ và sản xuất, bảo hiểm ô tô, xây dựng và bất động sản.

    [​IMG]

    Ông Warrick Cleine, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KPMG Việt Nam và Campuchia đánh giá, thị trường M&A tại Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục phát triển mạnh

    Song, các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc có một số lo ngại khi thực hiện các thương vụ M&A trong bối cảnh Covid-19 vào năm 2022.

    Thứ nhất, việc thực hiện quy trình thẩm định thích hợp bị hạn chế, bao gồm gặp gỡ với ban quản lý của các doanh nghiệp do trở ngại về mặt đi lại.

    Thứ hai, biến động trong hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nước trong thời kỳ Covid và một số bút toán điều chỉnh kế toán cần phải được xem xét, điều này thường dẫn đến bất đồng về quan điểm giữa người mua và người bán.

    Thứ ba, quan điểm khác nhau về các điều khoản hợp đồng giữa các bên. Cụ thể là các điều kiện để hoành thành giao dịch (bao gồm thay đổi bất lợi nghiêm trọng), các tuyên bố và bảo đảm.

    Thứ tư, việc cử đại diện ở trụ sở chính để đến các doanh nghiệp ở nước ngoài đã không còn dễ dàng như thời kỳ trước Covid-19. Thách thức này trong quản trị sau giao dịch khiến các nhà đầu tư khó đạt được sự đồng thuận nội bộ cho các giao dịch xuyên quốc gia.

    Để đối phó với các thách thức trên, một số nhà đầu tư đã tận dụng công nghệ không chỉ để tìm kiếm các mục tiêu mới mà còn để giao tiếp với ban quản lý của doanh nghiệp nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ giữa các bên.

    Hầu hết các cuộc họp giữa bên mua và bên bán hiện đang được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến.

    Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng yêu cầu thông tin thông qua phòng dữ liệu ảo (VDR) và xem nó như một biện pháp thay thế cho việc thẩm định trực tiếp.

    Ngoài ra, thay vì mua lại 100%, cách tiếp cận đầu tư theo từng giai đoạn bao gồm cơ chế “earnout” đã được thực hiện trong nhiều giao dịch.

    Hơn nữa, bảo hiểm tuyên bố và bảo đảm đã trở nên phổ biến hơn giữa các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với những rủi ro tiềm ẩn trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (SPA).
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam vận hành vào hôm nay

    11/12/2021
    Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và là công ty mẹ của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

    Theo thông báo mới nhất từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) sẽ chính thức vận hành vào ngày 11/12, đánh dấu bước phát triển mới của thị trường chứng khoán trong nước.

    Theo quyết định thành lập trước đó, VNX sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

    Trong đó, VNX sẽ có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, đặt trụ sở chính tại Hà Nội và là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn. Bên cạnh đó, VNX cũng là công ty mẹ nắm giữ 100% vốn tại 2 sở thành viên gồm HNX và HoSE.

    Sau khi VNX đi vào vận hành, HNX sẽ có nhiệm vụ chính là tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Trong khi HoSE có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác theo quy định.

    Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐTV VNX cho biết trước đây, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam bị phân tán, các chỉ số chưa thống nhất, thiếu chỉ số chung đại diện đầy đủ cho toàn thị trường, cũng như thiếu tính đại diện cho cả nền kinh tế… Điều này đã ảnh hưởng tới vị thế của thị trường chứng khoán trong nước cũng như tiến trình nâng hạng. Vì vậy, việc thành lập và đưa VNX vào vận hành là quyết định cần thiết.


    VNX là công ty mẹ nắm 100% vốn tại cả HNX và HoSE. Ảnh: T.L.
    [​IMG]
    [​IMG]
    VNX là công ty mẹ nắm 100% vốn tại cả HNX và HoSE. Ảnh: T.L.

    Chủ tịch VNX cho rằng việc hợp nhất, sáp nhập các sở giao dịch là xu hướng hợp lý và đi theo xu thế quốc tế.

    “Ở nhiều quốc gia, việc hợp nhất các Sở giao dịch không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước mà còn mang tính đa quốc gia, khu vực. Vì thế, thị trường chứng khoán trong nước cũng cần có một Sở giao dịch thống nhất thị trường”, ông Long chia sẻ.

    Ngoài ra, ông Long cho biết hiện tại VNX đã dần hoàn thiện đội ngũ nhân sự quản lý cũng như nhân sự cấp cao tại 2 Sở thành viên HNX và HoSE.

    Tháng 6 vừa qua, VNX đã ban hành điều lệ của 2 Sở thành viên, chính thức trở thành công ty mẹ của HNX và HoSE

    Từ tháng 9 đến nay, Sở đã hoàn thiện 7 quy chế nghiệp vụ và 1 kế hoạch tái cấu trúc thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, dự kiến ban hành trong tháng 12 này.

    Theo kế hoạch, hệ thống quy chế này sẽ chính thức áp dụng và triển khai thực hiện từ năm 2022.

    Về trung hạn, ông Nguyễn Thành Long cho biết VNX đã chỉ đạo HoSE và HNX xây kế hoạch 3 năm, trong khi VNX sẽ xây dựng kế hoạch trung hạn và chiến lược phát triển dài hạn hơn trong tương lai.

    “VNX sẽ xây dựng chiến lược phát triển dài hạn theo hướng chuyên nghiệp hóa theo sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, starup… với mục đích phân loại sản phẩm, dịch vụ theo từng khu vực thị trường và đối tượng phục vụ nhà đầu tư chuyên biệt”, Chủ tịch VNX nhấn mạnh.

Chia sẻ trang này