Những suy nghĩ lệch lạc vô căn cứ trên TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/08/2015.

3110 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23101 lượt đọc và 266 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Thanks bác. chúc buổi trưa cuối tuần thỏa mái. mình về nghỉ ngơi và đi ngủ trưa đây!!!!
  2. bummt

    bummt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    5.184
    Ngày cuối tuần được theo dõi topic có rất nhiều bổ ích, rất nhiều điều đáng để suy ngẫm và học hỏi. Cảm ơn các bác.
    van123, SongsanhVuthanhnguyen thích bài này.
  3. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Tôi có một vài suy nghĩ thế này:
    TTCK bảo là phức tạp thì đúng là quá phức tạp, đến mức hiểu biết bao nhiêu cũng vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy luôn bị bất ngờ trước diễn biến của thị trường. Nhưng bảo rằng ttck là đơn giản thì cũng chẳng sai, bằng chứng là ai cũng có thể tham gia được. Cái quan trọng là nhà đầu tư cần phải làm chủ được mình, không được bị lôi cuốn vào những điều chúng ta nghe thấy, nhìn thấy hàng ngày. Có nghĩa là nhà đầu tư cần biết rõ mình là ai, mình có khả năng gì và mình cần gì trên ttck. Việc theo dõi các thông tin cần thiết như tình hình kinh tế vĩ mô, sxkd của các dn, ... là cần thiết nhưng khi thu thập thông tin thì cứ nhìn, cứ nghe, cứ tranh luận nhiệt tình vào nhưng đừng vội kết luận, đừng vội làm theo. Khi đã lĩnh hội được thông tin chuẩn nhà đầu tư cần làm thêm một bước nữa, đó là đem ghép những đk riêng biệt của mình vào xem xét kỹ lưỡng, nếu mình làm như thế thì có phù hợp không, có lợi cho mình không, rồi từ đó đưa ra quyết định hành động.
    Chúng ta cứ hình dung khi gd trên ttck như khi đi chợ ngoài đời, nếu chúng ta để cái náo nhiệt của chợ lôi cuốn, để mắt hoa vì sự đa dạng của hàng hoá, thì kiểu gì chúng ta cũng bị nguy cơ chọn nhầm hàng kém chất lượng hoặc mua phải thứ hàng hoá mình không hề cần đến để đến nỗi tiền mất lại mất cả thời gian.
    Những người đi chợ (nhất là chợ chứng khoán) có kinh nghiệm sẽ thực hiện thế này:
    - Chuẩn bị kế hoạch hành động thật tốt ở nhà
    - Khi ra đến chợ nếu thực hiện gd thì chỉ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn từ trước, nếu có những diễn biến bất ngờ trái với những tiên liệu thì tốt nhất tạm dừng gd để cân nhắc thêm.
    - Nếu cảm thấy diễn biến tt tác động làm mình không làm chủ được cảm xúc thì hãy chọn giải pháp về nhà (tắt bảng điện đến khi bình tĩnh lại)
    - Hãy luôn nhớ rằng diễn biến gd trên ttck được tính bằng giây, bằng phút, nhưng diễn biến tình hình sxkd của dn lại được tính bằng tháng, bằng năm. DN sxkd có lãi, tạo giá trị gia tăng cho nền kt mới là nền tảng cho ttck chứ không phải biến động trên ttck quyết định việc sxkd của dn.
    Khi làm chủ được bản thân, chúng ta sẽ kiểm soát tốt được rủi ro và sẽ thấy việc mất tg vào việc dự đoán ngày mai ttck tăng hay giảm thực là vô bổ.
    van123, Songsanh, Jayce1 người khác đã loan bài này.
  4. vipva38

    vipva38 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    249
    =D>=D>
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.816
    Cám ơn bác @Ga_moi đã comment rất bổ ích . Rất tâm đắc. Tôi muốn nhắc lại ý này của bác " DN tạo ra giá trị gia tăng cho nền kte mới là nền tản cho TTCK , chứ không phải biến động của TTCK quyết định đến hoạt động của DN "
    van123 đã loan bài này
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Tôi đồng ý quan điểm rất đúng của bác là thị trường chứng khoán nó rất phức tạp và rất đơn giản. Ai cũng có thể tham gia được nhưng tham gia với tư cách và cách thức như thế nào để an toàn và chấp nhận rủi ro thì ko đơn giản vì thị trường của chúng ta chưa làm được điều này. Ở các nước có thị trường phát triển; bạn ko biết về chứng kgoa1n bạn có thể mua các chứng chỉ quỹ; hoặc là mua cổ phiếu đầu để tư cơ bản dạng như để dành thừa kế cho con như chủ top đã đề cập; còn chúng ta; nhìn lại cơ chế cho các quỹ như thế nào; đầu tư cơ bản được mấy ai? .v.v. theo xác suất khi bạn đầu tư mà ko biết kiến thức thì thắng thua là 50% . Thị trường nước ngoài nó hay là nó đảm bảo được điều này. Còn chúng ta thì sao? Các bác cứ mổ xẻ tiếp hi hi. Giá trị doanh nghiệp tạo ra giá trị chứng khoán và thị giá.
    van123 đã loan bài này
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Đây cũng là một trong những bất cập nè
    Thành phần tham gia thị trường chúng ta quá phụ thuộc vào khối ngoại; thị trường chứng khoán cũng Sính ngoại nốt. Sau khủng hoảng 2008; từ 2010 đến nay thị trường càng phụ thuộc dòng tiền khối ngoại. Phiên thứ sáu vừa qua xác nhận tây rút vốn

    TIN TỨC PHÂN TÍCH VIETSTOCKFINANCE

    Chứng khoánDoanh nghiệpBất động sảnHàng hóaTài chínhVĩ môKinh tế ngànhThế giớiĐông DươngVietstock BlogThời sự

    NGÂN HÀNGNước ngoài bán ròng mạnh trái phiếu và cổ phiếu

    21/08/2015 | 14:16

    Các tổ chức đầu tư nước ngoài, nhất là một số ngân hàng nước ngoài đã liên tục bán ròng trái phiếu Chính phủ trong những ngày qua và mua ngoại tệ để chuyển ra bên ngoài, đẩy nhu cầu ngoại tệ tăng lên. Mức bán ròng của họ, theo số liệu sơ bộ của HNX, khoảng 300 tỉ đồng/ngày.

    Một số ngân hàng nước ngoài đã liên tục bán ròng trái phiếu Chính phủ trong những ngày qua và mua ngoại tệ để chuyển ra bên ngoài.

    Trên sàn chứng khoán, từ đầu tuần đến ngày hôm qua, nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 370 tỉ đồng. Hai quỹ ETFs chuyên đầu tư vào thị trường Việt Nam bị rút vốn ròng và khả năng việc rút vốn chưa dừng lại do các thị trường chứng khoán quốc tế giảm sâu.

    Trong khi đó lãi suất tiền đồng những ngày qua tăng lên, một phần do các ngân hàng thương mại đi vay để mua ngoại tệ đóng trạng thái cho khách hàng hoặc đáp ứng nhu cầu trả nợ trước hạn của một số doanh nghiệp. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã vượt ngưỡng 5%/năm, cao nhất từ đầu năm đến nay. Nhà điều hành cũng đang chủ động giữ lãi suất tiền đồng cao nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ ngoại tệ. Lãi suất cao khiến việc phát hành trái phiếu Chính phủ càng khó và nước ngoài càng bán trái phiếu mạnh.

    Ngay đầu giờ sáng nay tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng đã cán mốc 22.470 đồng/đô la Mỹ, tăng 70 đồng/đô la Mỹ so với cuối giờ chiều hôm qua. Trên thị trường tự do giá mua bán là 22.530 – 22.580 đồng/đô la Mỹ. Tỷ giá các ngoại tệ khác như bảng Anh, yen Nhật, euro, đô la Canada, Úc... đều tăng mạnh theo hướng sự mất giá của tiền đồng.

    Đến 11 giờ hôm nay 21-8, giá bán ra của các ngân hàng lại được đẩy lên 22.540 đồng/đô la Mỹ. Các ngân hàng dự báo các tổ chức đầu tư nước ngoài có thể rút khoảng 3 tỉ đô la Mỹ.

    Chênh lệch giá vàng giữa mua và bán đã rút ngắn lại, còn khoảng 250.000 đồng/lượng SJC so với mức 700.000 đồng/lượng những ngày trước. Giá mua vàng niêm yết của các ngân hàng đã tăng đáng kể từ sáng nay.

    Hải Lý

    TBKTSG

    Xem thảo luận (0)Gửi ý kiến

    Tin trước đóXem nhiều

    IMF và WB: Điều chỉnh tỷ giá là bước đi đúng hướng của Việt NamVietcombank sẽ giữ lại vốn tại EximbankRủi ro hoạt động liên ngân hàng đã giảm?Cú “trượt chân” của Ngân hàng Đông ÁCổ đông DongABank không được chuyển nhượng cổ phần từ 14/08

    © VietstockGiới thiệuSơ đồ web

    Đvt: Giá (nghìn đồng) - KL (cổ phiếu) - Giá trị (tỷ đồng)

    Đường dây nóng: 0938 046 488 (nội dung)

    0908 16 98 98 (quảng cáo)

    Giấy phép: 79/GXN-TTĐT và 50/GP-STTTT

    81/10B Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

    Email:info@*********.vn
    --- Gộp bài viết, 22/08/2015, Bài cũ: 22/08/2015 ---
    Dạo quanh các topic. Rõ ràng cái bóng của khối ngoại bó buột tâm trí và sự sáng suốt của các nhà đầy tư nội. Hài vãi. Tôi nói lại: Thị trường chứng khoán này là VN. Là sân chơi cho các bác. Trao cờ cho các bác mà các bác lại thiếu tự tin. Cứ tự tin mà làm chủ sân bóng.
    Songsanh thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  8. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Theo tôi do vốn ngoại lớn (chắc phần lớn của các tổ chức và quỹ) nên mỗi lần họ mua - bán sẽ làm ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ cung - cầu. Lượng đổi làm giá đổi cho nên các nhà đầu tư nội lo ngại, e dè cũng là hợp lý thôi bác.
    FBVVuthanhnguyen thích bài này.
  9. Can_motcaiten

    Can_motcaiten Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2015
    Đã được thích:
    2.179
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.816
    Khi khối ngoại mua ròng hàng 6-7 phiên, khối nội cũng ngờ vực. Khi họ bán ròng lại càng ngờ vực. Rất hài.
    Phiên cuối tuần , chỉ chủ yếu là tái cơ cấu danh mục, lượng mua vào cũng khá lớn. Nghĩ rằng, TTCK thế giới giảm sâu nên họ rút vốn có thể sẽ là sai lầm, khi mà TT VN cũng điều chỉnh đồng thời, hiệu thế giữa các TT gần như không có thay đổi đáng kể, trong khi P/E của VN vẫn đang trũng và nới room ngày càng cận kề.
    Một điều đáng lưu ý nữa là nhà cái phía VN có sở hữu những TK " gọi là TK khối ngoại " .
    van123 đã loan bài này

Chia sẻ trang này