Những tín hiệu tích cực trong bối cảnh ảm đạm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhdat963, 23/02/2008.

6659 người đang online, trong đó có 1182 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1694 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. manakin

    manakin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    thằng STB lại đk bán 1 tr cp.kinh thế. nó là đầu tầu mà nó kéo đoàn xuống thì tiêu bác nhi
  2. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài viết nhận định của nhóm Vnibull các bác tham khảo nè:
    Prison dilemma - game hay giữa các "tay to"
    Chắc các bác đã một lần biết đến lý thuyết trò chơi, nơi mà 2 người tù của một vụ án bị bắt. Họ sẽ bị thẩm vấn và sẽ xảy ra các trường hợp sau đây:

    Cả A và B đều không khai thì mỗi người sẽ bị tù 2 năm.

    A không khai, B khai hoặc ngược lại - người khai 1 năm người không khai 7 năm.

    A và B đều khai thì mỗi người 4 năm

    Vì việc lấy cung là riêng biệt nên khả năng cả hai tù nhân sẽ lựa chọn việc khai vì đây là lựa chọn tốt nhất

    Vì sao?

    Nếu bạn là A, bạn sẽ thấy B chỉ có 2 khả năng là không khai và khai. Nếu B khai, A cũng khai thì mỗi người 4 năm tù, còn A không khai thì sẽ bị 7 năm. ==> B khai thì A khai là lựa chọn tốt hơn.
    Nếu B không khai, A khai thì A ở tù 1 năm, trường hợp A không khai thì A và B cùng ở tù 2 năm.

    Vậy B làm gì thì A khai đều là lựa chọn tốt hơn.

    Đương nhiên B cũng nghĩ như vậy.

    Bản chất con người là chạy mình trước khi để người chạy nên kết quả cả hai người sẽ thực hiện việc khai nên kết quả cuối cùng là sẽ mỗi người chịu 5 năm tù.

    Qua bài toán đơn giản này ta có kết quả ngày hôm qua khi 2 tay to thấm nhuần game theory chọn nổ súng trước. Để lại một số đội bị chậm lại đàng sau. Như vậy một bên ăn 7 điểm, một bên một điểm.

    Game được tiếp túc nghiên cứu xem hành động của các thế lực trong thị trường hôm tới sẽ như thế nào (điểm của A giờ là x + 7, B là x +1):

    Gọi đội nổ súng ngày hôm qua là A, đội chậm chân ngày hôm qua là B thì thứ 2 tới sẽ xuất hiện một số trường hợp sau

    A tiếp tục đẩy thị trường lên (tiếp tục ăn 7 điểm và điểm của A là x +14" B chấp nhận theo A (ăn 4 điểm và B là x +5)
    A tiếp tục đẩy thị trường lên, B tiếp tục kế hoạc kéo thị trường xuống A thắng A ăn 4 điểm (x+11), B ăn 2 điểm x+2, B thắng A trừ 3 (x+9) điểm B vẫn trừ 1 (x +1) điểm.
    A tính đồng ý kéo thị trường tiếp tục cùng B A trừ 2 điểm B (lần lượt là A x+9, B x-1)
    Khó có trường hợp A kéo xuống và B kéo lên nên không định lượng)

    (Disclaimer: Cách tính điểm hoàn toàn phụ thuộc vào chủ quan người viết bài. Bạn có thể tự đánh giá và thay thế điểm phù hợp cho mình.)

    Dễ dàng có thể thấy phần nhiều 2 đội sẽ chọn giải pháp cùng kéo thị trường lên vì đây là lựa chọn của có lợi cho cả hai đội mặc dù B có thể hơi cay cú một chút. Khả năng A kéo thị trường xuống là cực thấp vì nếu vậy A phủ nhận toàn bộ những gì đã làm ngày thứ 6. Chỉ có thế xảy ra khi A biết chắc hợp tác với B sẽ được một khoản lợi nào đó lớn hơn việc tiếp tục kéo thị trường lên.

    Hơn nữa đến thời điểm này cả A và B cũng đã thấy mệt mỏi và cũng nhìn được tác hại của việc tiếp tục kéo TT xuống. Nếu TT tiếp tục xuống sự phục hồi lòng tin sẽ bằng 0 và 3 đến 6 tháng hoặc tồi tệ hơn là khoảng thời gian để TTCK VN hồi phục.

    Cũng không thể tiếp tục làm xiếc bởi UBCK NN cụ thể là Ban Pháp Chế cũng đã chính thức phải vào việc (bị đổ lỗi ). Tuy nhiên 70 triệu là mức phạt cao nhất vẫn có thể là làm cho các tay to tự nguyện treo cổ. Thu hồi toàn bộ mức chênh từ hoạt động bất hợp pháp trong thời gian này chỉ là điều nằm trong luật.

    So qua một chút về lạm phát và suy thoái ở VN.

    Không biết các bạn theo trường phái nào nhưng để cho đơn giản nhà nông như tôi hiểu thì lạm phát có từ 2 nguyên nhân:

    - Cầu kéo
    - Chi phí đẩy

    Trong đó theo đánh giá của bản thân tôi: nguyên nhân 1 chiếm 40 phần trăm, còn lại là nguyên nhân 2. Lạm phát hợp lý đi đôi với phát triển và điều này chính phủ đã thấm nhuần qua nhiều năm. Các chính sách tiền tệ đang được sử dụng là những phương pháp mang tính cơ bản nhất mà bất cứ quốc gia nào cũng phải thực hiện. Và chính phủ Việt có vẻ cũng không định mạnh tay dập TT vốn đề kiểm chế tác nhân nào. Có điều tác dụng phu và khả năng phản ứng trước các tác dụng phụ cho ta thấy có những thời điểm chính phủ dường như đã rơi vào bế tắc. Đã bao nhiêu lần CP sử dụng chính sách tiền tệ để rồi phải sửa sai bằng các chính sách tài khoá? Điều này chắc các người cũng tính đến rồi. Tóm lại để thị trường vốn chết không phải là mục tiêu của chính phủ, tất nhiên có chết hay không cũng phụ thuộc vào chính phú. Chính vì lắt léo này mà "tay to" đã thực hiện nhiều động thái vừa mang tính cổ vũ, vừa mang tính chống đối CP. Qua một thời gian dài không đạt được các mục tiêu của mình vì phản ứng của chính phủ còn mang tính khá cứng nhắc, việc tay to tiếp tục đầu tư giá xuống có lẽ cũng sẽ đến hồi kết thúc.

    Khuyến cáo: Xu thế thị trường có thể có những động thái tích cực. Tuần sau có thể có những mức tăng đột biết tuy nhiên ngồi trên núi xem hổ đấu, lượng sức mình ra quyết định kịp thời, bạn phải là bạn với những quyết định của mình vẫn là những lời khuyên mang tính khách quan nhất trong thời điểm hiện nay.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Lượng cầu vẫn rất tốt HO 16,377,850 HA 7,075,700 Do ảnh hương tâm lý thái quá nên dẫn đến bán ồ ạt. Nếu T2 vẫn duy trì KL tốt thế này thì .... Mặc dù không có nhưng tin tốt nhưng cũng không đáng phải ồ ạt bán ở mức giá giẻ như vây. TTCK Mỹ xấu nhưng luôn duy trì ở mức 123xx từ cả tháng nay. Cơn bão tín dụng vẫn tiếp túc.

    [​IMG]
  4. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tuần: 18/2 - 22/2
    Nhà đầu tư nước ngoài mạnh tay gom blue-chips

    (CafeF) - Thị trường đang đi xuống, nhưng khối ngoại lại tích cực mua vào, trái ngược với hành động của các nhà đầu tư trong nước.

    Sở GDCK TP Hồ Chí Minh:

    Về giao dịch khớp lệnh, lượng mua vào đạt gần 5 triệu đơn vị với 3 phiên có lượng mua đạt hơn 1 triệu đơn vị/phiên. Trong bốn phiên đầu tuần, lượng bán đều nhỏ hơn lượng mua, lượng bán ra hầu như không đáng kể. Đặc biêt, ngày 21/2, lượng bán ra của khối ngoại chỉ đạt chưa đầy 80 nghìn trong khi lượng mua vào lên tới hơn 1,5 triệu đơn vị.
    [​IMG]
  5. SarahMichelleGellar

    SarahMichelleGellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết gì, chỉ biết em làm ngân hàng và theo các sếp em dự báo thì trong vòng 1 tháng nữa lãi suất phải giảm và NHNN phải hoãn việc mua tín phiếu vì ép quá cũng chả có khả năng làm. Lúc đó mọi chuyện phải ổn lại thôi.
  6. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
  7. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
  8. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nước ngoài tăng gấp đôi lượng mua Ck trong tuần này và theo nhận định của ông Dickon giám đốc phụ trách giao dịch thuộc Công ty Chứng khoán Mê Công Dickon Verey nhận định:"?oChúng tôi dự đoán Vn-Index có thể sẽ đi xuống 650 điểm nhưng tôi hy vọng chỉ số này sẽ hồi phục lên 800 đến 850 điểm"
    http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/237141/Default.aspx
  9. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    Em thấy thế là bác biết quá nhiều hơn những bác khác rồi đấy.
  10. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo em , ở một số ngân lãi suất huy động vốn tăng mạnh , có ngân hàng tăng lãi suất tới 13%,14%/năm , làn sóng tăng lãi suất đang lan ra nhiều ngân hàng TMCP sắp tới là các ngân hàng quốc doanh . Vậy sau cuộc chạy đua tăng lãi suất nóng sẽ hút 1 dòng tiền nhàn rỗi lớn trong dân sẽ đổ vào NH (ví dụ tiền mấy bác sẽ đổ vào NH do vừa bán BDS vì lo sợ chỉ thị 0 mấy của CP đó em cũng không rõ lắm , CK ảm đạm và tiền trong TK của các bác cũng nhiều nhưng các bác không dám mua Cp do lo ngại bị rớt giá và dòng tiền đó lại về NH , NH nhà nước lại bơm khoảng 39000 tỉ tiền vào TT tài chính ..v..v..) . Vậy kết quả của việc huy động nóng của các NH là : giải quyết khả năng thanh toán , tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc , mua tín phiếu của NH nhà nước...v..v.Như vậy là mọi sóng gió đã qua đi đối với NH .Nhưng sau việc huy động nóng = cách tăng lãi suất sẽ lại nảy sinh ra nhiều vấn đề khác như : vốn khả dụng dư thừa, đầu ra bị hạn chế (vì đa số các NH cho nhà đầu tư vay để KD buôn bán BDS mà bây giờ thị trường BDS lại rất có thể tèo téo teo , chính sách của các NH hiện giờ là hạn chế cho vay KD BDS và lại rất có thể xẽ xảy ra tình trạng :các NH chạy đua tiếp thị vốn vay do dư thừa từ việc huy động vốn vừa rồi mà muốn tiếp thị được thì phải giảm lãi suất cho vay .Vậy bài toán tốt nhất các ông NH đưa ra là chỉ tăng nóng lãi suất trong ngắn hạn thôi : rất có thể chỉ trong vòng 1 tháng như xếp bác đã nói thôi . hihi .Nhà đầu tư CK sẽ được lợi gì thì các bác biết rồi đó .

Chia sẻ trang này