*Nhường các bác viết tin tốt*...................... Tổng hợp những TIN XẤU ảnh hưởng tới thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 08/08/2016.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 02:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2698 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Blog chứng khoán: Hạn chế bắt đáy
    Khi áp lực bán giảm đi sau một chuỗi phiên rơi hoảng loạn, thị trường thường có cơ hội để nảy lại...
    [​IMG]
    Hsx30 chỉ cho thấy khả năng nảy kỹ thuật, hơn là kết thúc xu thế giảm.

    ITRADER
    Khi áp lực bán giảm đi sau một chuỗi phiên rơi hoảng loạn, thị trường thường có cơ hội để nảy lại.
    Thị trường ngày 8/8/2016:

    Các trụ lớn đem lại nhiều điểm số cho VNI hôm nay và ít nhất cũng cải thiện cái nhìn về thị trường từ chỉ số này.
    Khi loại bỏ yếu tố vốn hóa, hoặc chỉ cần giảm trọng số vốn hóa thì thị trường không có gì là mạnh hôm nay. Ví dụ HSX30 mới chỉ thể hiện một phiên hồi yếu ớt.
    Tuy nhiên cũng có điểm tốt, đó là khối lượng giao dịch dưới tham chiếu, lượng bán chủ động đã giảm đi. Đó là dấu hiệu của người bán giảm áp lực. Hãy nhìn vào thanh khoản hôm nay, cực thấp. Nếu người bán không giảm bán, cầu bé tí như vậy làm sao đủ đẩy giá cổ phiếu tăng?
    Việc giảm áp lực bán trong xu thế giảm luôn là tiền đề đầu tiên cho một đợt phục hồi kỹ thuật. Điều này hay diễn ra sau một nhịp rơi sâu và nhanh, mà có thể thấy trong tuần trước hoặc những phiên rời đỉnh 680 điểm. Nhịp phục hồi này có thể chỉ là đi ngang, nhưng cũng có thể nảy được một chút, không thể nào biết trước được vì diễn biến tâm lý ở tầm này rất phức tạp.
    Kỳ vọng đan xen nhau, dù đa số đang lỗ nặng nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn và hô hào bắt đáy. Việc bắt đáy để trading với cổ phiếu có sẵn khác xa với việc mua mới. Mỗi giao dịch có thể thắng, có thể thua, nhưng việc so sánh các trade đơn lẻ với nhau, thậm chí là cả một con sóng, vẫn là vô nghĩa.
    Bắt đáy có thể thắng vào lúc này, nhưng cũng có thể cháy tài khoản vào lúc khác cũng giống như đầu tư phải nhìn vào quãng thời gian đủ dài. Cũng giống như một sòng bài, có nhiều người thắng to trong các lần đặt cửa riêng lẻ, nhưng trong cả cuộc đời của sòng bài, nhà cái luôn thắng vì luật chơi luôn dành lợi thế cho họ.
    Các cơ hội tốt nhất với rủi ro thấp nhất chỉ có được khi thị trường vào xu thế tăng một cách chắc chắn với các tín hiệu rõ ràng. Hiện tại thị trường chưa có gì đảm bảo sẽ tạo đáy, hay chỉ là một nhịp nghỉ mới trước khi sụt giảm thêm. Cần quan sát thêm sức mạnh của đợt phục hồi này.
    Giao dịch:
    Quan sát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Danh mục theo dõi:
    VNM:
    Giá tạo Doji hôm nay là hợp lý với Vol giảm và tỷ trọng giao dịch tham chiếu chiếm tới 76% Vol. Giao dịch giá 157 chỉ có 12,1k, không đáng kể. Ngay cả ở tham chiếu 158 thì lượng khớp mua/bán chủ động cũng cân bằng.
    VNM vẫn đang chững lại ở đỉnh cũ quanh 160. Tuy nhiên lượng chặn bán không dày như trước, chỉ là cầu chưa sẵn sàng. Điều này cũng không có gì lạ vì VNM làm trụ, không giảm đã là tốt cho thị trường, còn khó tăng mạnh vượt bậc khi thị trường có rủi ro giảm sâu hơn nữa.
    Triển vọng test 160-162 vẫn còn nếu như thị trường phục hồi mạnh hơn. Hôm nay thị trường hồi thiếu chắc chắn và chỉ kiếm điểm lúc đóng cửa. Thị trường không rực lên được với tâm lý hưng phấn. Có thể điều này sẽ diễn ra trong vài phiên tới.
    [​IMG]
    * “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.





    Phiên 8/8: Khối ngoại đã có phiên bán ròng sau nhiều tuần mua vào
    MAI HƯƠNG

    17:06 08/08/2016

    BizLIVE -
    Bán ra hơn 2,3 triệu cổ phiếu VIC trên tổng khối lượng khợp lệnh 3 triệu đơn vị cho thấy khối ngoại khá quyết liệt giảm tỷ trọng. Điều này đẩy trạng thái giao dịch khối này tiêu cực khi bán ròng 130,6 tỷ đồng.


    [​IMG]
    Trên sàn HOSE, bên bán áp đảo, khối này chỉ mua vào 171,8 tỷ đồng, chiếm 11% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng bán ra tới 302,5 tỷ đồng.

    VNM vẫn đứng đầu giá trị mua ròng với gần 24 tỷ đồng, tương ứng 151 nghìn đơn vị. Tuy vậy, cổ phiếu này chỉ đóng cửa ở mức giá tham chiếu 158.000 đồng/cổ phiếu.

    Hưng phấn hơn, PVT tăng 0,67% với cầu của khối ngoại áp đảo khi mua vào 333 nghìn đơn vị, trên tổng khối lượng khớp lệnh chưa đến 600 nghìn đơn vị.

    Cùng với đó, các mã khác cũng được mua vào như DHC (119 nghìn đơn vị), PPC (220 nghìn đơn vị), PTB (25 nghìn đơn vị) và DRC (54 nghìn đơn vị).

    [​IMG]
    Bên bán, VIC có phiên giao dịch đầy sóng gió, có những thời điểm dư bán sàn, nhưng với lực cầu mạnh từ khối nội đã đưa cổ phiếu này đóng cửa ở mức giá tham chiếu 44.700 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại thẳng tay bán ra hơn 2,3 triệu đơn vị, tương ứng 100,8 tỷ đồng.

    Các mã còn lại cũng bị bán ra mạnh như HPG (452 nghìn đơn vị), PDR (830 nghìn đơn vị), MSN (168 nghìn đơn vị), DPM (258 nghìn đơn vị) và VCB (141 nghìn đơn vị).

    Trên sàn HNX, dòng tiền chuyển đều vào các ma, khối ngoại tiếp tục mua ròng 11 tỷ đồng. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 17,2 tỷ đồng và bán ra 6,2 tỷ đồng.

    PGS đứng đầu giá trị mua ròng với gần 2,7 tỷ đồng, tương ứng 167 nghìn đơn vị. Kết thúc chuỗi phiên dài giảm giá, PGS tăng nhẹ 1,27% lên 15.900 đồng/cổ phiếu.

    Tích cực hơn, INN bật tăng hơn 6% lên 57.800 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại thực hiện mua vào 41 nghìn đơn vị, tương ứng 2,3 tỷ đồng.

    Ngoài ra, các mã khác được mua vào khá đồng đều như VND (166 nghìn đơn vị), BVS (107 nghìn đơn vị), NTP (19 nghìn đơn vị) và VIT (35 nghìn đơn vị).

    [​IMG]
    Bên bán, AAA tiếp tục bị chốt lời mạnh, khối ngoại bán ra 70 nghìn đơn vị, tương ứng 2,3 tỷ đồng. Tuy vậy, kết thúc phiên cổ phiếu này vẫn tăng nhẹ 0,3% lên 33.200 đồng/cổ phiếu. Các mã còn lại bị bán ra không đáng kể.

    MAI HƯƠNG
    Last edited: 08/08/2016
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc thấp nhất trong 6 tháng
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong 6 tháng do nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu có chiều hướng đi xuống. Trong khi đó, xuất khẩu ròng với nhiên liệu cũng tăng kỷ lục.

    Theo thống kê của Tổng cục hải quan Trung Quốc, trong tháng 7, nước này đã nhập khẩu 31,07 triệu tấn dầu thô, tương đương 7,35 triệu thùng dầu mỗi ngày. Đây là mức nhập khẩu dâu thô thấp nhất kể từ tháng 1. Tuy nhiên, xuất khẩu nhiên liệu trong tháng trước lại tăng lên mức 2,29 triệu tấn.

    Trong 6 tháng đầu năm, nhập khẩu dầu thô vào Trung Quốc đã tăng 14% so với cùng thời điểm năm 2015. Tuy nhiên, nhu cầu có thể suy yếu trong ngắn hạn do tình trạng thiếu cơ sơ vất chất và kế hoạch bảo trì khiến một số nhà máy lọc dầu độc lập tãm ngừng mua thêm dầu.

    Bên cạnh dầu thô, nhập khẩu than đá cũng giảm 2,5% so xuống còn 21,21 triệu tấn so với tháng trước đó. Giá than đá trong nước cũng chạm mức cao nhất trong 16 tháng do nguồn cung bị thu hẹp vì cắt giảm sản lượng, Hiệp hội phân phối và vận chuyển than đá Trung Quốc cho hay.

    Cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc cũng cho biết kim ngạch nhập khẩu trong tháng 7 bằng USD giảm 12,5% trong khi xuất khẩu tình bằng USD cũng hạ 4,4%, làm nảy sinh lo ngại về tình hình kinh tế trong nước tiếp tục suy yếu.

    [​IMG]

    • Từ khóa:
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    TTF vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 9/8
    [​IMG]
    (ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF – sàn HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 9/8.
    Theo đó, kể từ ngày 9/8, cổ phiếu TTF sẽ chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

    Nguyên nhân TTF bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do báo cáo tài chính quý II/2016 của Công ty ghi nhận khoản lỗ lớn và có nội dung điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Công ty.

    Được biết, đóng cửa phiên 8/8, TTF giảm 6,8% xuống mức 15.000 đồng/CP với lượng khớp lệnh chỉ 11.140 đơn vị và dư bán sàn gần 8,9 triệu đơn vị. Đây là phiên giảm sàn thứ 15 liên tiếp của TTF.
    Lạc Nhạn
  4. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Giá bông tăng 21% từ đầu năm do nguồn cung hạn hẹp
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    Trung Quốc thu hẹp diện tích trồng bông cùng với sản lượng thu hoạch thấp kỷ lục cho thấy giá bông sẽ còn tiếp tục xu thế tăng.

    Năm ngoái, lượng tồn kho trên thế giới lần đầu giảm trong 6 năm cùng với việc dự trữ bông tiếp tục đi xuống. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính sản lượng thu hoạch trong năm nay tại những nước sản xuất bông hàng đầu thế giới gồm Trung Quốc và Ấn Độ cũng rơi xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ.

    Theo Ủy ban giao dịch hàng hóa, trong tuần trước các quỹ đầu cơ đã tăng vị thế mua vào với số lượng hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn tại Mỹ tăng 13% lên 76.468 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 2/8, cao nhất kể từ tháng 8/2013.

    [​IMG]

    Diện tích trồng bông ở Trung Quốc giảm mạnh.

    Trong tuần trước, giá bông tại sàn giao dịch ICE cũng tăng thêm 3,6% lên mức 76,74 cent mỗi pount. Dự kiến giá bông có thể chạm mức 80 cent vào cuối năm do nguồn cung hạn hẹp. Điều này cũng đồng nghĩa chi phi của những hãng sản xuất quần áo như Levi Strauss và Cater sẽ tăng lên.

    Trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu thu hẹp diện tích trồng bông sau khi giá bông liên tục rớt giá kể từ mức kỷ lục 2,197 USD mỗi pound vào năm 2011.

    Cơ quan nông ghiệp Mỹ cho biết sản lượng bông thế giới năm nay đã giảm xuống còn 97,9 triệu kiện từ mức 98,1 triệu kiện của dự báo báo tháng trước (vụ bông bắt đầu từ 1/8). Hiện tại Trung Quốc vấn là nước có tồn kho bông lớn nhất thế giới (60 triệu kiện, chiếm hơn một nửa tồn kho trên thế giới).

    [​IMG]

    Số lượng hợp đồng bông do các quỹ đang nắm giữ
  5. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    PVC lãi kỷ lục sau thời ông Trịnh Xuân Thanh
    Lợi nhuận 32 tỷ đồng 6 tháng đầu năm nay là cao nhất kể từ khi ông Trịnh Xuân Thanh rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.
    [​IMG]Hoạt động kinh doanh của PVC có dấu hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm.
    Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC - Mã CK: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2016 với doanh thu đạt 2.606 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm chi phí và không bị lỗ nặng từ các đơn vị liên doanh, liên kết nên doanh nghiệp đã hạch toán lãi 21,7 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ 2015.

    Luỹ kế 6 tháng, doanh thu tổng công ty này đạt 4.886 tỷ đồng (giảm 10% so với nửa đầu năm 2015). Lợi nhuận đạt 32 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 9,8 tỷ đồng cùng kỳ. Con số này cũng cao hơn lợi nhuận cả năm 2014 và 2015 của PVC (lần lượt là 10 tỷ và 22 tỷ đồng).

    Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận công ty tăng nhờ đẩy mạnh việc xây lắp các công trình thuộc Tập đoàn Dầu khí (mang lại nguồn doanh thu tới 3.425 tỷ đồng, riêng dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 đã chiếm 3.135 tỷ).Ngoài ra, công ty đã đẩy mạnh tiến độ thi công dự án Khu liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn, Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu và các dự án thuộc Tổng công ty Khí, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Dầu khí Vũng Tàu… PVC cũng cho biết đã quyết liệt thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí để tăng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

    Với kết quả đạt được sau 6 tháng, 2016 có thể là năm bứt phá nhất của PVC từ khi ông Trịnh Xuân Thanh thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng 9/2013 với khoản lỗ luỹ kế gần 3.300 tỷ đồng.

    Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của PVC tăng nhẹ lên 14.984 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 11.996 tỷ (chủ yếu là nợ phải trả người bán ngắn hạn). Lỗ luỹ kế đã giảm xuống 2.919 tỷ.

    Đóng góp phần lớn trong số lỗ trên là khoản đầu tư 3.039 tỷ đồng vào công ty con, công ty liên kết và đến nay chỉ còn giá trị thực tế khoảng 1.539 tỷ đồng. Khoản đầu tư 161 tỷ đồng vào chứng khoán cũng lỗ tới 124 tỷ đồng.

    Giá cổ phiếu PVX hiện giao dịch ở mức 2.000 đồng. Trước năm 2011, PVC là đơn vị mạnh của thuộc Tập đoàn Dầu khí chuyên về hoạt động xây lắp các công trình dầu khí, xây dựng dân dụng, sản xuất công nghiệp… Tập đoàn Dầu khí cùng một số công ty con sở hữu gần 60% vốn tại đây. Hiện Chủ tịch công ty là ông Bùi Ngọc Thắng.

    Theo VnExpress
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Xuất khẩu thép của Trung Quốc 7 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2009
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    Xuất khẩu thép Trung Quốc trong tháng 7 đạt hơn 10 triệu tấn do các nhà máy tăng cường chuyển hàng trong lúc giá thép phục hồi, bất chấp những căng thẳng thương mại quốc tế đang leo thang.

    Cụ thể, theo Tổng cục hải Quan Trung Quốc, trong tháng trước nước này đã đã xuất khẩu 10,3 triệu tấn thép, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn 10,9 triệu tấn trong tháng 6. Xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm tang 8,5% lên 67,4 triệu tấn, cao nhất kể từ năm 2009.

    Xuất khẩu thép Trung Quốc tăng cũng góp phần đẩy nhu cầu quặng sắt lên cao. Nhập khẩu Quặng của nước này đã tăng 8,1% lên 582 triệu tấn trong 7 tháng qua. Riêng tháng 7, nhập khẩu quặng đạt 88,4 triệu tấn, tăng so với 81,6 triệu tấn trong tháng 6.

    [​IMG]

    Trong lúc Trung Quốc cam kết cắt giảm công suất tại các nhà máy, nước này vẫn tiếp tục xuất khẩu thép ra nước ngoài do sản xuất tràn lan khiến sản lượng cao kỷ lục trong khi tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong 25 năm. Điều này khiến nhiều quốc gia bao gồm Mỹ và Ấn Độ phải ban hành những biện pháp bảo hộ.

    Trước tình hình này, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phải lên tiếng bảo vệ sự hiện diện thép Trung Quốc tại thị trường nước ngoài khi cho rằng việc thừa cung không không phải là lỗi của một quốc gia. Giới phân tích trong nước cũng cho rằng các đơn hàng nước ngoài tăng ổn định do thép Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh giá so với các nước khác. Tuy nhiên, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm do ngày càng nhiều quốc gia lên tiếng phản đối tình trạng xuất khẩu tràn lan của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, dường như Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do phần lớn những vụ kiện thương mại với nước này đều xuất phát từ những quốc gia không nhập khẩu thép Trung Quốc với số lượng lớn. Để bảo hộ ngành thép trong nước, tuần trước Ấn Độ đã nâng mức giá sàn với thép nhập khẩu thêm hai tháng nữa.
  7. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Trích hàng nghìn tỷ đồng phải thu khó đòi, JVC bất ngờ báo lỗ 1.335 tỷ đồng
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    CTCP Y tế Việt Nhật (mã JVC-HoSE) vừa công bố BCTC kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2015. Báo cáo được kiểm toán bởi KPMG. Nếu như cách đây hơn một năm, JVC gây cú sốc tới các cổ đông khi lãnh đạo của doanh nghiệp này - ông Lê Văn Hướng - vướng vào vòng lao lý thì nay BCTC sau kiểm toán thời gian từ 1/4/2015 - 31/3/2016 cũng không khỏi khiến nhà đầu tư bất ngờ bởi sự xuất hiện của một loạt các công ty liên quan và việc trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu từ các bên này.

    >> BCTC hợp nhất kiểm toán - JVC

    BCTC được kiểm toán đã có những chênh lệch rất lớn so với BCTC do JVC tự lập. Trước đó, bản thân doanh nghiệp này công bố BCTC nhưng sau đó đã phải điều chỉnh hồi cuối tháng 5/2016. Những sai lệch này không chỉ đến từ hoạt động trích lập dự phòng mà còn ở ngay hoạt động kinh doanh của công ty.

    Cụ thể, doanh thu thuần cả năm 2015 theo BCTC kiểm toán đạt 534 tỷ đồng, tương đương BCTC mà JVC đã điều chỉnh và gửi tới các cổ đông. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp thực tế trong hoạt động kinh doanh của JVC thấp hơn đáng kể so với những gì doanh nghiệp này công bố. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chỉ vỏn vẹn 3,39 tỷ đồng, trong khi theo báo cáo trước đó là 69 tỷ đồng. Biên lợi nhuận chỉ hơn 1%.

    Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên 1.159 tỷ đồng, trong khi chỉ trích lập 733 tỷ đồng trong BCTC trước đó. Kiểm toán viên cho biết, trong năm 2015 Công ty và công ty con đã trích lập thêm 1.125 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi. Yếu tố "người nhà" - bên liên quan chiếm tỷ trọng lớn trong những khoản mục tài sản cần trích lập dự phòng này. Cụ thể, có tới 594 tỷ đồng là dự phòng cho các khoản phải thu đối với các bên liên quan đến các thành viên tiền nhiệm của Ban Giám đốc và 110,75 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho khoản đầu tư vào hợp đồng liên kết thiết bị y tế với một bên liên quan.

    JVC bất ngờ trích lập dự phòng "khủng"

    [​IMG]

    Cùng khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động khác, JVC báo lỗ tổng cộng 1.335 tỷ đồng trong NĐTC 2015 (từ 1/4/2015 - 31/3/2016). Khoản lỗ này lớn hơn cả vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Nhờ vẫn còn hơn 345 tỷ đồng lợi nhuận để lại chưa phân phối nên tính đến cuối năm, JVC "mới" lỗ lũy kế 990 tỷ đồng, tương đương 88% vốn điều lệ. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 504 tỷ đồng. Nguồn vốn đi vay hiện chỉ còn 285 tỷ đồng, các ngân hàng hiện đã rút phần lớn khoản cho vay tại doanh nghiệp này.

    Nhờ các khoản lãi "tích lũy" từ các năm trước, JVC đã thoát "án" hủy niêm yết. Tuy nhiên, nếu tiếp tục gia tăng các khoản dự phòng hay kinh doanh thua lỗ, khả năng doanh nghiệp này lỗ vượt vốn và buộc hủy niêm yết là điều không phải không thể xảy ra.

    Mặc dù vậy ban lãnh đạo của công ty vẫn tỏ ra tự tin khi thuyết minh về giả định hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.

    "Tại thời điểm lập báo cáo này. không có lý do gì dể Ban Giám đốc tin rằng sẽ không thể duy trì và khôi phục hoạt động bình thường của Công ty và công ty con", lãnh đạo JVC cho biết như vậy tại BCTC hợp nhất NĐTC 2015 (kết thúc ngày 31/3/2016), được kiểm toán bởi KPMG.

    Dòng tiền trong một năm qua chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư khi JVC thu về 295 tỷ đồng thu hồi khoản tiền gửi ngân hàng. Trong năm, công ty phải chi tới 492 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, trong khi dòng tiền vào từ việc đi vay được 174 tỷ đồng.

    Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm lớn. Thực tế, nếu không kể các khoản chi phí không bằng tiền (phần lớn là trích lập dự phòng), thì hoạt động kinh doanh vẫn mang về dòng tiền dương dù JVC báo lỗ tới 1.336 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc gia tăng các khoản phải thu (thêm 402 tỷ đồng) đã khiến dòng tiền hoạt động kinh doanh âm tới 319 tỷ đồng.

    Tổng tài sản của JVC đến ngày 31/3/2016 sụt giảm từ 2.551 tỷ đồng hồi đầu năm 2015 xuống còn 842 tỷ đồng vào ngày 31/3/2016. Nguyên nhân chính dẫn đến việc sụt giảm cũng chỉ vì các khoản phải thu ngắn hạn được xác định là "khó đòi" và ghi nhận khoản dự phòng lớn.

    Một số các khoản phải thu được trích lập tới 100%. Đáng chú ý, nhiều khoản phải thu chỉ mới xuất hiện cách đây một năm (thời điểm đầu tháng 4/2015 - khi ông Lê Văn Hướng vẫn đang đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT). Nhiều khoản phải thu từ những công ty liên quan đến thành viên tiền nhiệm của Ban Giám đốc như TBYT Triết Tôn Tiên (315 tỷ đồng), Thương mại Hướng Đông (94 tỷ đồng)

    Hàng loạt khoảng phải thu, tạm ứng liên quan tới "doanh nghiệp người nhà"

    [​IMG]
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhu cầu sụt giảm, ngành than gặp khó
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    [​IMG]

    Bộ Công Thương cho biết, sản xuất kinh doanh của ngành than trong thời gian qua, về cơ bản đã đáp ứng tốt các chủng loại than theo nhu cầu cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ sử dụng khác.

    Tuy nhiên, ngành than trong nước đang gặp khó khăn do nhu cầu sử dụng sụt giảm và sự cạnh tranh gay gắt với nguồn than nhập khẩu.

    Theo ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương), ngành than gặp khó do Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Uông Bí... gặp sự cố phải dừng sản xuất; tiến độ nhận than của một số dự án nhiệt điện cũng không đúng theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt.

    Về nhu cầu, ông Hưng cho hay, các nhà máy phân bón giảm sản lượng và hoạt động cầm chừng do gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm và hạn hán.

    Các nhà máy xi măng đang có xu hướng sử dụng than nhập khẩu giá rẻ, một số hộ tiêu thụ như Hoà Phát, các đơn vị sản xuất gạch xây dựng có xu hướng sử dụng than sản xuất trong nước và than tự nhập khẩu để sử dụng .... nên các doanh nghiệp trong ngành gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm.

    Trong 7 tháng qua, sản lượng than sạch đạt 17,8 triệu tấn, tăng 2,7% so cùng kỳ, nhưng sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) lại giảm tới 9,6%. Điều này phần nào cho thấy áp lực lớn cạnh tranh đối với sản phẩm than nhập khẩu.

    Theo đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), do nhu cầu từ các hộ sử dụng giảm, nên tập đoàn cũng phải giảm khoảng 2,5-3 triệu tấn than.

    Về thuế tài nguyên hiện nay, khi so sánh Việt Nam với các nước trong 5 năm vừa qua, mức thuế này tăng liên tục. Cụ thể, 6 năm trước là 3% nhưng nay là khoảng 12%. Điều này tác động tới sức cạnh tranh của than trong nước.

    Ngoài ra, theo TKV, giảm sản lượng để giữ ổn định việc làm, sản xuất chỉ là khó khăn tạm thời trong năm 2016-2017. Khi sang năm 2018, các dự án Nhiệt điện Thái Bình 1, Thái Bình 2 sẽ tăng hết công suất sản xuất và dự kiến, sẽ thêm được 4 triệu tấn than.

    Vào năm 2019, Nhà máy Vĩnh Tân 2 cũng thêm 4 triệu tấn nữa. Nếu không giữ được tốc độ sản xuất thì đến lúc đó tăng thêm được 8 triệu tấn là rất khó khăn.

    Vì vậy, đại diện lãnh đạo TKV cũng đề nghị các hộ sử dụng than, các ngành phối hợp đảm bảo ổn định sản xuất, để khi nhu cầu tăng cao sau năm 2018 sẽ đáp ứng được cung ứng than cho các hộ một cách tốt nhất.

    Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng cho rằng, trong khi than nhập khẩu giá rẻ hơn than trong nước, nếu Chính phủ không có giải pháp can thiệp thì than nhập khẩu sẽ tràn vào nhiều hơn.

    Các hộ trong nước sẽ thay vì mua than của TKV sẽ có thiên hướng nhập than nước ngoài, đặc biệt là các hộ không yêu cầu đặc tính than như điện, xi măng... Như vậy rõ ràng TKV đang trong giai đoạn khó khăn.

    Ngoài việc chỉ đạo TKV cần chủ động cân đối tài chính ở mức tối thiểu, giảm tồn kho thì để hỗ trợ cho TKV và duy trì cho sản xuất lâu dài, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng đề nghị các hộ tiêu thụ sản xuất, đặc biệt là các nhà máy điện trong ngành như của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam...triệt để tuân thủ các quy định trong hợp đồng các bên đã ký về sử dụng than. Không vì lợi ích trước mắt mà không tuân thủ nghiêm túc, để về lâu dài có đủ điều kiện để tiếp tục sản xuất./.
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Giá quặng sắt tăng nhờ thép Trung Quốc
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    Theo số liệu của Metal Bulletin, giá quặng sắt trong phiên giao dịch ngày 5/8 đã tăng 2,1% lên mức 60,74 USD/tấn. Tính cả tuần trước, giá quặng sắt đã tăng 2,3% và tính từ đầu năm là tăng 39,4%.

    Sự tăng vọt bất ngờ có thể là bởi chính phủ Trung Quốc thất bại trong kế hoạch cắt giảm lãi năng suất than đá và thép.

    Một nhà phân tích của Metal Bulletin cho biết, kể từ tháng 1 tới tháng 7, Trung Quốc mới đạt 47% kế hoạch cắt giảm năng suất đề ra trong năm nay. Điều đó có nghĩa kết quả kế hoạch của họ đã không được như dự tính.

    [​IMG]

    Diễn biến giá thép 2 năm qua

    Tiến độ chậm và không đồng đều trên các vùng trong cả nước đã buộc một đội kiểm tra liên ngành phải lên kế hoạch kiểm tra đột xuất trên toàn quốc kể từ giữa tháng 8.

    Thị trường đã coi thông tin này như một sự thúc đẩy giá thép tăng bởi sản lượng ngành thép được dự báo sẽ bị kìm hãm mạnh trong thời gian tới. Do đó, thông tin này cũng sẽ giúp tăng giá thành phần đầu vào của thép, trong đó có quặng sắt.

    Đây khó có thể coi là thông tin mới bởi dường như các thói quen cũng đã không còn trên thị trường quặng sắt. Diễn biến giá thép và giới đầu cơ tiếp tục giúp thúc đẩy giá quặng sắt giao ngay và giao sau trên thị trường. Giá quặng sắt giao sau ngày 5/8 tăng dự báo sẽ tiếp đà cho phiên giao dịch ngày 8/8.
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Đóng thêm tàu, mở thêm tuyến, SKG "ăn nên làm ra" tại "mỏ vàng" Phú Quốc
    “Khối ngoại” đầu tư như thế nào trên TTCK Việt Nam và trường hợp của Vietnam Holding[/paste:font]
    HĐQT CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (mã SKG-HoSE) vừa quyết định mở thêm tuyến mới Côn Đảo - Sóc Trăng. Theo đó, dự án này sẽ được SKG đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, sử dụng vốn tự có của công ty.

    [​IMG]

    Dự án Tàu Cao tốc vận chuyển hành khách và mảng hàng hóa tuyến Côn Đảo - Sóc Trăng sẽ có thời gian thực hiện là 50 năm. SKG dự kiến khai thác ngay trong năm 2017. Phương tiện vận tải được sử dụng là tàu cao tốc HSC1 theo quy định về phân cấp tàu.

    Trong năm vừa qua, SKG đã lên kế hoạch đầu tư thêm hai tàu mới, bao gồm Superdong XI (quý I/2016) và Superdong XII (quý II/2016). Đầu tháng 3/2016, SKG đã lên kế hoạch đóng tàu cao tốc Superdong XII với tổng giá trị đầu tư 1,5 triệu USD. Khi Superdong XII đi vào hoạt động, số tàu đóng mới của SKG đã tăng gấp rưỡi trong vỏn vẹn 2 năm. Phần lớn các hoạt động đầu tư đều được thực hiện bằng nguồn vốn tự có mà không phải vốn vay.

    Khi tuyến đường này đi vào hoạt động, SKG sẽ nâng số tuyến đường thủy khai thác lên 3 tuyến gồm: Hà Tiên -Phú Quốc, Rạch Giá -Phú Quốc và Côn Đảo-Sóc Trăng. Ra đời 2007 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 9,6 tỉ đồng nhưng đến nay, vốn điều lệ của công ty đã tăng hơn 35 lần lên 342 tỷ đồng.

    >>Bất động sản Phú Quốc và kẻ “ăn theo” vĩ đại

    Ghi nhận trong quý II/2016, doanh thu thuần của SKG tăng 12% so với cùng kỳ 2015, đạt 102,4 tỷ đồng. Lãi ròng cũng tăng hơn 20% lên 65 tỷ đồng. Cùng với sự tăng trưởng đều đặn của doanh thu, biên lãi gộp của SKG vẫn duy trì ở mức "đáng ngưỡng mộ" với tỷ lệ hơn 70%. Đây cũng là lý do chính khiến EPS của doanh nghiệp này luôn nằm trong Top dù rất hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính. Nợ phải trả chỉ chiếm khoảng 2,24% trong cơ cấu vốn của SKG.

    Huyện đảo Phú Quốc đang ngày càng trở thành khu vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Cùng với các "đại gia" địa ốc, mới đây Tập đoàn Bảo Việt (BVH) cũng đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này. Từ đầu năm đến nay, Bảo Việt đã liên tục đầu tư vào Phú Quốc với 264 tỷ đồng "rót" vào Trung Nam Phú Quốc và mới đây là việc thành lập 2 công ty bảo hiểm ở huyện đảo này. Phú Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành đặc khu kinh tế-hành chính vào năm 2020 theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ trang này