Niềm hy vọng le lói rồi cũng vụt tắt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Acer2003, 26/08/2010.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 874 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Cầm cổ mới chết nhe răng , cầm tiền có thấy chết éo đâu, gửi nhà băng rồi còn lâu mới cướp được nhé [:D]
  2. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Có hay không cuộc chạy đua lãi suất?
    Vấn đề đặt ra hiện nay là động thái kế tiếp của các ngân hàng nhỏ có thể đồng loạt nâng lãi suất huy động nhằm thu hút nguồn vốn hay không? Nếu mặt bằng lãi suất huy động được đẩy lên cao thì nhiều khả năng có những dòng tiền sẽ rút khỏi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, kinh doanh... để gửi tiết kiệm.
    Có thể, nếu có một cuộc chạy đua lãi suất thì cũng chỉ dưới dạng hình thức. Tuy nhiên, nếu tiếp tục theo dõi động thái lãi suất huy động, đặc biệt là ở nhóm các ngân hàng nhỏ, có thể nhận biết được tính thanh khoản của từng ngân hàng.
    Việc giám sát chặt chẽ biến động lãi suất huy động sẽ giúp cho cơ quan quản lý có thông tin chính xác để sắp xếp lại quy mô số lượng khoảng 50 ngân hàng hiện nay đang được coi là quá phân tán và manh mún so với lượng lưu chuyển của thị trường tiền tệ.
    Ông Phạm Quang Dũng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank cũng cho biết: lượng huy động của ngân hàng từ đầu năm đến nay tăng trưởng chậm, chưa tới 2%.
    Hiện giờ, tính thanh khoản của nhiều ngân hàng rất thấp nhưng nguồn vốn chỉ có hạn, nhà băng nào cũng muốn hút tiền gửi về phía mình. Chính điều này tạo cho người gửi tâm lý nghi ngờ rằng mình chưa nhận được khoản tiền lãi đáng được nhận nên vẫn còn muốn "mặc cả lãi suất” lên 14,5%.
    Người “gửi” ở đây không chỉ là cá nhân mà, theo bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng, còn là nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế.
    Trong đó, lượng tiền gửi vào ngân hàng của nhóm các doanh nghiệp nhà nước lên đến 1.777 nghìn tỷ đồng, chiếm 55%/tổng lượng tiền gửi ở các tổ chức tín dụng cuối năm 2009.
    Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Tài chính-Ngân hàng Trường đại học mở TP.HCM: “Mấu chốt của vấn đề là do người dân lo sợ đồng tiền bị mất giá, lo ngại lạm phát cao, một lượng lớn tiền mặt vẫn chưa chịu vào ngân hàng và đang nằm dưới dạng vàng, USD hoặc trong thị trường chứng khoán chờ khơi thông.
    Đã đến lúc trả lại lãi suất đầu vào cho đúng nghĩa, tức để cung cầu thị trường quyết định chứ không nên khống chế, áp đặt một cách cứng nhắc. Đồng thời, Nhà nước phải tạo cho người dân một niềm tin chắc chắn về giá trị tiền đồng”.
    Cũng trong ngày 14/4, NHNN ban hành Thông tư 12 cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) cho vay theo lãi suất thỏa thuận, dỡ bỏ “trần lãi suất 12%” đối với tất cả các kỳ hạn, vì trước đó, NHNN đã cho phép thỏa thuận đối với các khỏan vay trung và dài hạn.
    Ông Cao Sĩ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân tích: “Lãi suất cho vay của NH hạ xuống được khoảng 14%/năm là tương đối hợp lý. Vì căn cứ vào mục tiêu ổn định lạm phát năm 2010 ở mức khỏang 7%, lãi suất huy động khoảng 10% đến 12%/năm thì người gửi tiền cũng đã có lời, còn doanh nghiệp mặc dù lãi suất có cao hơn nhưng vẫn sẽ chịu đựng được”.
    “Đầu vào tăng” làm sao “giảm đầu ra”?
    Ngày 14/4, tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 18 của Chính phủ nhằm “không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%” do Thống đốc NHNN chủ trì, các đại diện ngân hàng đều “khẳng định sự đồng thuận trong việc hạ mặt bằng lãi suất cho vay và có lộ trình giảm dần nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế”.
    Khi lãi suất huy động bị giới hạn 10,5%/năm thì lãi suất cho vay lên tới 18-20%. Sau ngày 14/4, lãi suất huy động được thả nổi, vậy các ngân hàng làm sao có thể giữ cam kết với Chính phủ sẽ từng bước giảm lãi suất để tạo điều kiện cho tăng trưởng? Mà theo các nhà kinh tế, chỉ khi được vay với lãi suất dưới 15% thì doanh nghiệp mới có thể kinh doanh có lãi.
    Bằng việc trả lãi suất về cho thị trường, NHNN sẽ can thiệp để nhằm đáp ứng tính thanh khoản cho nền kinh tế, đạt được mức lãi suất định hướng bằng các công cụ thị trường chứ không duy trì điều hành lãi suất thông qua các quy định mang tính hành chính như thời gian qua.
    Cũng cần lưu ý rằng bảo vệ tính thanh khỏan không chỉ tối cần thiết đối với hệ thống tài chính - ngân hàng mà còn là tiền đề củng cố lòng tin xã hội vào sức mạnh của đồng tiền quốc gia.
    Từ đầu năm đến nay, NHNN đã điều hành lượng tiền cung ứng thông qua điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ, điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn để đảm bảo an toàn thanh toán của hệ thống ngân hàng và hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế.
    Cụ thể: giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ 7% xuống 4% đối với kỳ hạn dưới 12 tháng, từ 3% xuống 2% đối với kỳ hạn trên 12 tháng, làm tăng nguồn vốn để cho vay khoảng 500 triệu USD (9.500 tỷ đồng).
    NHNN cũng tăng nghiệp vụ thị trường mở từ 1 lên 2 phiên/ngày, kéo dài thời hạn chào mua giấy tờ có giá từ 14 ngày lên 28 ngày, lãi suất 8%/năm để cấp vốn bổ xung gần 11.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại (NHTM)….

    Những can thiệp của NHNN đã tăng lượng tiền cung ứng với kỳ hạn thích hợp cho các NHTM, đảm bảo khả năng thanh toán, mở rộng cho vay chi phí sản xuất, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

    Theo báo cáo của NHNN, vốn khả dụng của các NHTM trước Tết vừa qua dư thừa khoảng 13.000 tỷ đồng nhưng hiện nay đã lên đến khoảng 30.000 tỷ đồng. Như vậy, về cơ bản tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện.
    Việc điều hành linh hoạt lãi suất, vừa là công cụ điều tiết thị trường, vừa là động thái phát tín hiệu về chủ trương của Chính phủ là thắt chặt hay mở rộng tiền tệ đang trở thành một chỉ số kinh tế quan trọng trên thị trường tài chính, tiền tệ, được các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước quan tâm, theo dõi, dự báo và có phản ứng khá nhanh nhạy, tích cực về hoạt động đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng.
    Bằng việc thị trường hóa lãi suất và sử dụng các công cụ điều tiết lượng cung tiền cho nền kinh tế, NHNN đang tiến tới một vị thế độc lập hơn trong điều hành chính sách tiền tệ đáp ứng mục tiêu ưu tiên trong từng giai đọan cụ thể của Chính phủ trong điều hành nền kinh tế .

Chia sẻ trang này