Niềm tin mãnh liệt .........và .........những tia hy vọng le lói

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trieuphuvn, 16/10/2010.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 07:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 821 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    Em thấy từ trong ra ngoài
    Từ thế giới đến VN
    Từ vĩ mô đến vi mô
    Từ vàng, đô đến bất động đậy
    Từ tâm lý sợ hãi đến tâm lý do dự
    Từ các động thái của sự luân chuyển dòng tiền
    Và nhiều yếu tố khác...........

    Mọi thứ đang tốt lên .........và em có niềm tin mãnh liệt về việc đó. Những tia hy vọng le lói sẽ đến với chứng khoán trong thời gian rất gần.

    Còn các cao thủ nghĩ sao ?

    [-)
  2. thoingochuy

    thoingochuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    1
    ok bac, ví không có cảnh đông tàn, thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân
  3. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ thớt
    [​IMG]
  4. thoingochuy

    thoingochuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    1
  5. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    Fed tuyên bố một phát là giá vàng trượt dốc. Chứng tỏ Fed trích doping bằng nước bọt rất hiệu nghiệm.

    Thị trường vàng trong nước và thế giới đang lệch pha. Trong khi giá thế giới lao dốc hơn chục đôla Mỹ mỗi ounce, mất mốc 1.369 USD thì trong nước sáng nay chỉ giảm nhẹ vài chục nghìn đồng. Đây là dấu hiệu vàng trong nước lập đỉnh, các đại gia đang giữ giá và chốt lãi dần dần.

    Trong lúc vàng đang bị chốt lãi thì lãi suất huy động lại giảm, không biết tiền sẽ chạy đi đâu đây !
  6. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    1.247
    vậy có thể 320 sẽ lên thôi, chứ ko về 200~X~X~X
  7. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    BCQ3 đã gần kề , chuẩn bị đạn là vừa rồi
  8. goods

    goods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Đã được thích:
    0
    cái này không phải cao thủ nhưng cũng mời các bác xem chơi, thấy cũng có đổ công sức chứ ko thể lên bằng niềm tin được =D>

    http://f319.com/home/1336755/page-2

    Tặng mấy bác cái này luôn, lấy gì để Vni đi lên ??

    Còn theo một lãnh đạo của BIDV, mức lãi suất huy động của các ngân hàng niêm yết là 11%/năm (như theo đồng thuận), nhưng cộng với các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng… thì mức lãi suất huy động thực sự lên tới trên 12%/năm. Hơn nữa, các ngân hàng cũng tốn kém thêm tiền để thực hiện quảng bá các chương trình khuyến mãi.

    Theo bà Nga, việc giảm lãi suất cần có sự đồng thuận cao từ phía các ngân hàng, nếu không sẽ chẳng giảm được lãi suất, mà còn dẫn tới cuộc chạy đua khuyến mãi giữa các ngân hàng...
    ^:)^
  9. trieuphuvn

    trieuphuvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    506
    Việt Nam: Một trong sáu thị trường mới nổi thế hệ tiếp theo

    Thứ bảy, 16/10/2010 18:41
    [​IMG]

    (DVT.vn) - Nhóm các thị trường mới nổi CIVETS bao gồm Việt Nam, Colombia, Indonesia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi đang nằm trong tầm ngắm mới của các nhà đầu tư.

    Sau BRIC, các nhà đầu tư đang nhìn xa hơn, đến nhóm nước CIVETS bao gồm Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập (Egypt), Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) và Nam Phi (South Africa).

    Không có lý do gì để nghi ngờ tiềm năng phát triển và năng lực của nhóm 4 nước mới nổi BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc.

    Kể từ khi Goldman Sachs nghĩ ra cụm từ BRIC, dòng vốn đầu tư đã chuyển hướng từ các nền kinh tế phát triển sang nhóm này.

    Về cơ bản, các nước BRIC đã tận dụng gần hết những lợi thế đặc biệt để tạo ra thị trường đầu tư tiềm năng thu lợi cao cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên,nền kinh tế của nhóm BRIC đang có xu hướng trở nên giống với các nền kinh tế phát triển.

    Cụm từ viết tắt CIVETS được tờ báo nổi tiếng The Economist sử dụng trong những tranh luận các thị trường mới nổi tiếp theo sau BRIC.

    CEO của HSBC dự báo các nước nhóm CIVETS sẽ nổi lên trong 10 năm tới nhờ dân số trẻ, nền kinh tế năng động và đa dạng cùng hệ thống chính trị ổn định.

    Điều thú vị là tăng trưởng GDP trung bình của nhóm CIVETS không hề kém nhóm BRIC.

    Theo bộ phận nghiên cứu EIU thuộc The Economist, tăng trưởng GDP trung bình của nhóm CIVETS sẽ đạt 4,5% trong 20 năm tới. Con số này của nhóm BRIC sẽ là 4,9%.

    Theo EIU và World Bank, Việt Nam là nước có tình hình chính trị ổn định nhất, đồng thời dẫn đầu về đầu tư FDI với 10,6%. Vốn FDI vào Việt nam có vai trò quan trong hơn so với ở các nước khác thuộc CIVETS.


    Mai Phương



    Tương lai đã thấy rõ, chỉ cần thêm bản lĩnh nữa thoai !

    Mục tiêu tăng trưởng GDP vủa VN trong 5 năm tới đã được đưa vào nghị quyết là phải đạt tốc độ tăng GDP từ 7% - 7,5%/năm. Mà qua các kỳ thực hiện vừa rồi thấy lần nào cũng vượt cả.

    Mức trên cao hơn rất nhiều mức trung bình 4,5% của CIVETS

    :-bd
  10. vni2011

    vni2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ là cuối tuần tới chỉ số Vnindex cao hơn kết thúc tuần vừa rồi.

Chia sẻ trang này