NKG - HSG !!! Gia cát lượng và Chu du

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongdatu, 27/05/2013.

2676 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11382 lượt đọc và 150 bài trả lời
  1. namphap1

    namphap1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2012
    Đã được thích:
    1.809
    NKG còn lâu mới sánh được với HSG cứ ngồi mà ngó nhé vớ vẫn ghẹo cổ đó không đú được đâu. Cú lên giá vừa rồi là bị thổi giá thôi, năm 2012 lỗ chổng vó 91 tỷ đồng hiện đến 31/3/2013 đang lỗ luỹ kế trên 60 tỷ. Giá mục tiêu và hợp lý của NKG là 5.500 đ/cp
  2. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
  3. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    [r2)][r2)][r2)]
  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    Những tài phiệt giàu nhất Thái Lan: Họ là ai và họ buôn gì?
    • Nhắc đến Thái Lan, có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay tới du lịch. Nhờ du lịch, nền kinh tế Thái Lan đã phát triển vũ bão trong 1 thập kỷ từ năm 1985 - 1995 và nhanh chóng đưa nước này trở thành một quốc gia công nghiệp mới. Những điểm đến nổi tiếng như Ayutthaya, Pattaya, Bangkok, Phuket, Krabi, Chiang Mai, hay Ko Samui được xem là những nhân tố quan trọng đóng góp cho nền kinh tế.

    Tuy nhiên, những người giàu nhất Thái Lan lại không làm giàu trực tiếp nhờ du lịch.

    Dhanin Chearavanant, tỷ phú gốc Hoa hiện giàu nhất Thái Lan, đồng thời cũng đang là người giàu nhất Đông Nam Á lại hoạt động chính của trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2012, Dhanin đã qua mặt một tỉ phú nông nghiệp khác là Robert Kuok của Malaysia để vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Tài sản của ông tăng gần gấp đôi trong năm qua, đạt mức 14,3 tỉ USD.

    Chareon Pokphand Group (C.P Group), tập đoàn do ông Dhanin sở hữu là một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về thức ăn gia súc.


    Bên cạnh nông nghiệp, C.P còn hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ-phân phối (C.P All) và viễn thông (True Corp) hoạt động tại hàng chục quốc gia khác nhau. Năm 2013, ước tính doanh thu của hệ thống C.P Group đạt 46,3 tỉ USD.




    Ngay tại Việt Nam, C.P Group cũng không hề xa lạ. Công ty con của C.P Group - C.P Việt Nam cũng là tập đoàn cung cấp thịt gà công nghiệp cũng như thức ăn chăn nuôi lớn nhất nước ta

    Riêng trong năm 2012, tài sản của tỉ phú này đã tăng gấp đôi trong nhờ vào sự phát triển tốt của chuỗi cửa hàng 7-Eleven.

    Trái ngược với chính sách "ngoại giao cây sậy" nổi tiếng trong lịch sử, các tỉ phú người Thái lại tỏ ra rất quyết liệt trong hoạt động M&A. Tháng hai vừa qua, Dhanin đã có thương vụ thâu tóm công ty nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc khi ông bỏ tới 9,4 tỉ USD mua lại 15% cổ phần của tập đoàn bảo hiểm lớn thứ 2 Trung Quốc – Ping An từ HSBC. Đây là vụ thâu tóm đắt giá nhất trong lịch sử Thái Lan.

    Đứng ở vị trí thứ hai Thái Lan, tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi cũng mạnh tay không kém. Khối tài sản của ông Charoen đã tăng gấp đôi trong năm qua, đạt 11,7 tỉ USD nhờ đà tăng của cổ phiếu Thai Bev, tập đoàn đồ uống lớn nhất Thái Lan.

    ThaiBev là một trong những đại gia nhóm ngó mua lại APB (tập đoàn sản xuất bia Tiger và cung cấp Heineken cho khu vực Đông Nam Á). Dù không thành công, ThaiBev lại tiếp tục khiến mọi người "sửng sốt" với thương vụ 11 tỉ USD mua lại luôn cả công ty mẹ của APB - tập đoàn đồ uống lớn nhất Singapore Fraser & Neave.

    Mới đây, hãng này còn muốn Pepsi và Coke "san sẻ" thị phần với mình khi giới thiệu Est Cola tại thị trường Thái Lan. Bên cạnh đồ uống, Charoen còn có nhiều công ty con hoạt động trong các lĩnh vực khác như khách sạn, bất động sản, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại,...



    Thaksin Shinawatra cũng là một cái tên đặc biệt trong danh sách này. Cựu thủ tướng Thái Lan bị lật đổ vào năm 2006 và đang phải sống lưu vong tại nhiều nơi trên thế giới. Ông Thaksin quay lại trong danh sách này khi ông được trả lại 1 tỉ USD trong số 2,3 tỉ USD bị chính phủ Thái Lan đóng băng. Hiện tại, ông vẫn nắm giữ SC Asset Co, công ty bất động sản mà bà Yingluck, em gái ông Thaksin và cũng là thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan từng điều hành.

    Nhìn chung, bất động sản vẫn là ngành ưa thích của các tỉ phú khi có tới 6/10 tỉ phú Thái Lan hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Và một lần nữa, các tỉ phú gốc Hoa lại ghi điểm về tài kinh doanh của mình khi xuất sắc chiếm vị trí dẫn đầu.

    Trang Lam



    Theo Trí Thức Trẻ
  5. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    Lệnh bán NKG lèo tèo , các bạn có tý lãi chốt lời hết rồi , chủ tịc Trung CŨNG ĐÃ MUA ĐỦ RỒI CHĂNG
    NKG LÊN TRẦN NGAY CHIỀU NAY???
  6. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    Trích:
    TheLiving viết lúc 11:30 - 06/06/2013
    Trích:
    JanisJoplin viết lúc 11:24 - 06/06/2013
    giờ mua mới thì có con gì hay không bác

    Tôi đánh giá cao nhất HSG, NKG, PVD, PPC vào giá này vẫn còn xa target lắm, có thể xem xét VIC, CTG nếu chơi ngắn nữa

    đàu tư vào NKG sẽ có tỷ suất sinh lãi nhiều hơn HSG
    Dẫu vậy vẫn nên có cả 2 trong TK
    NKG sẽ có tỷ suất lợi nhuận cao nhất TT 6 THÁNG CUỐI NĂM
  7. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    "Khi Chính phủ một quốc gia làm mọi cách có thể để kích thích nền kinh tế thì đó là dấu hiệu nền kinh tế đã ở đáy và là thời điểm mua vào chứng khoán. Việt Nam có lẽ đang ở thời điểm đó".
    Thời gian vừa qua, dòng vốn ngoại đã ồ ạt vào Việt Nam qua cả con đường FDI lẫn FII. Thậm chí, khá nhiều công ty niêm yết (như MPC, AGD, CMX...) đã lên kế hoạch rời sàn đón vốn ngoại. Chúng tôi có trao đổi với bà Tôn Minh Phương - Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích-Công ty Chứng khoán Bản Việt về vấn đề này.

    Thưa bà, bà đánh giá dòng vốn ngoại ồ ạt như hiện nay tác động đến TTCK ra sao? Đến doanh nghiệp ra sao?

    Thực ra chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này trong một bài phân tích về lựa chọn cổ phiếu mới hay chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết hồi đầu năm khi thị trường sôi động với đề xuất nới room cho khối ngoại.

    Nghị định 55/2009/QD-TTg với mục đích bảo vệ các công ty nội địa đã không cho phép khối ngoại được sở hữu vượt 49% trong các công ty niêm yết hay công ty đại chúng. Quy định này đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài nếu muốn sở hữu chi phối một công ty Việt Nam phải đạt được thỏa thuận trước tiên để đưa doanh nghiệp rời sàn chứng khoán. Còn nếu doanh nghiệp vẫn muốn niêm yết thì giới hạn của nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn ở mức 49%, khiến giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài với các cổ phiếu “nóng” này phần nhiều chỉ được thực hiện ở mức giá thỏa thuận cao hơn giá trên sàn.

    Như vậy, sự cản trở ở room khối ngoại có thể khiến những doanh nghiệp đang trong quá trình mở rộng nhưng chỉ tìm được nguồn vốn ngoại bắt buộc phải “hy sinh” cuộc chơi trên sàn chứng khoán. Mặt khác rõ ràng khối ngoại cũng chỉ muốn tăng sở hữu ở những doanh nghiệp có tiềm năng, nghĩa là những doanh nghiệp phải rời sàn cũng nhiều khi là những doanh nghiệp thuộc nhóm trên.

    Liệu dòng vốn ngoại có chảy mạnh vào TTCK thời gian tới đây hay không?
    Chúng tôi tin rằng sẽ có làn sóng vốn ngoại vào TTCK. Gần đây phía báo chí cũng đã đề cập làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài từ Thái Lan sang Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử có thể thấy các nhà đầu tư này đã nhảy vào các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Thái Lan và Indonesia sau cuộc khủng hoảng tiền tệ năm 1997. Và suốt hơn 14 năm qua, 2 thị trường Thái Lan và Indonesia đã cho mức sinh lợi khoảng 20% mỗi năm cho họ.

    Hiện thời lợi suất trái phiếu của Việt Nam đã hạ xuống rất nhiều với kỳ hạn 1 năm lợi suất còn 6.7%-6.8%, 5 năm là 7.5%, 10 năm là 8.5%-9%; đường cong lãi suất trở về dạng bình thường và thậm chí là đang có độ dốc sâu hơn. Đây là tín hiệu rõ nhất về nới lỏng chính sách kích thích kinh tế trong nước.
    Trong khi đó, đối với con mắt các nhà đầu tư nước ngoài, lợi suất trái phiếu này ở các nước đang phát triển như Việt Nam vẫn còn rất hấp dẫn đầu tư so với các thị trường như Mỹ khi Fed phát tín hiệu ngừng nới lỏng khiến lợi suất trái phiếu Mỹ xuông thấp hơn nữa.

    Riêng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, Jim Rogers, người đồng sáng lập Quantum Fund với George Soros, đã từng phát biểu rằng lựa chọn thời điểm đầu tư của ông đôi khi rất đơn giản.

    "Khi mà chính phủ một quốc gia làm mọi cách có thể để kích thích nền kinh tế, thì đó là dấu hiệu nền kinh tế đã ở đáy và đó là thời điểm mua vào chứng khoán. Việt Nam có lẽ đang ở đúng thời điểm đó".

    Khá nhiều cổ phiếu tốt đang gần cạn room ngoại, theo bà, khối ngoại sẽ hành xử ra sao?
    Chúng tôi thấy hiện khối ngoại đang rất quan tâm đến đề án nới thêm room ngoại của UBCKNN. Trước mắt là thông qua các hình thức cổ phiếu/chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết. Sau đó có lẽ họ sẽ tiến tới vận động để được tăng tỷ lệ sở hữu NN ở các ngành nghề cần được mở cửa theo lộ trình hòa nhập WTO hay các ngành nghề không có ảnh hưởng trọng yếu đến an ninh quốc gia (khối năng lượng, viễn thông, ngân hàng). Đây cũng là con đường mà rất nhiều quốc gia trong quá trình mở cửa đã và đang trải qua để gia tăng nguồn lực phát triển kinh tế trong nước.
    Ngành nào có thể sẽ nhận được sự quan tâm của khối ngoại thời gian tới? Vì sao?
    húng tôi nghĩ là các ngành bất động sản, xây dựng, năng lượng, một số lĩnh vực sản xuất sẽ nhận được sự quan tâm của khối ngoại.
    Với bất động sản thì sẽ xoay quanh chủ đề đầu tư vào các doanh nghiệp xây dựng nhà ở thu nhập thấp, các dự án thiếu vốn triển khai (distressed assets) và các dự án có vị trí đắc địa mà chủ đầu tư có thể chấp nhận một phần chiết khấu nhỏ để phục vụ nhu cầu thanh khoản hiện thời.

    Với ngành xây dựng sẽ là để phục vụ cho sự hồi phục của phân khúc bất động sản giá thấp và gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhất là các tỉnh miền Trung và phía Nam.

    Với ngành năng lượng sẽ là để phục vụ nhu cầu về điện, nước cho hoạt động sản xuất và kéo theo đó của các ngành cung cấp nguyên vật liệu là khí và than v.v...

    Các ngành sản xuất nhận được sự quan tâm sẽ là các ngành có tỷ trọng nhân công cao là lợi thế của Việt Nam hay các ngành được chính phủ ưu đãi thuế.

    Khá nhiều midcaps có mức độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận không ổn định nhưng vừa qua cũng nhận được sự quan tâm khá lớn của các quỹ như Mutual Fund Elite, Asean Small Cap Fund....Việc mua vào của các quỹ này khiến thị giá không ít midcaps tăng cao hơn giá trị thực. Theo bà, những quỹ ngoại có đầu tư bền vững vào những midcaps này không? Bà có lời khuyên nào để NĐT tránh bẫy "đua" theo khối ngoại?

    Chúng tôi cho rằng định giá là một nghệ thuật. Chúng tôi không nghĩ các quỹ này mua đuổi một cổ phiếu nào nếu bản thân họ nghĩ giá trị thực của cố phiếu ấy thấp hơn giá họ mua vào. Quan trọng là mức độ chịu đựng rủi ro và thời gian chờ đợi là bao nhiêu.


    Định giá là một nghệ thuật. Các quỹ đang chọn các doanh nghiệp đang đứng trước giai đoạn khó khăn nhất, chờ đợi kinh tế phục hồi.

    Các quỹ này chọn các doanh nghiệp đang đứng trước giai đoạn khó khăn nhất. Nếu các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ngắn hạn hơn thì có thể không chờ được tới lúc các doanh nghiệp này phục hồi trở lại và có lãi.

    Còn với các quỹ mua vào các doanh nghiệp midcap như thế này, chúng tôi tin quan điểm của họ là dài hơi, chờ đợi sự phục hồi của nền kinh tế trước hết và sau đó là của doanh nghiệp. Thêm vào đó, mức độ chấp nhận rủi ro của họ cao hơn nên họ sẵn sàng chấp nhận một tỷ lệ đầu tư trên tổng số thương vụ thành công nhỏ hơn nhưng ở những thương vụ họ thành công thì mức độ sinh lời sẽ cao hơn rất nhiều.

    Bà còn điều gì muốn chia sẻ với nhà đầu tư?

    Chúng tôi nghĩ rằng nhà đầu tư nên xem xét chiến thuật đầu tư phù hợp ở giai đoạn đặc biệt này – lướt những con sóng nhỏ hay nắm giữ những cổ phiếu tốt ở chân một con sóng dài…

    Trân trọng cảm ơn bà vì những chia sẻ rất hữu ích cho nhà đầu tư!
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    Mai sẽ trần \:D/\:D/\:D/
  9. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243
    Trích một câu từ bài của Bản Việt:

    "... Định giá là một nghệ thuật. NĐT bây giờ chọn lướt những con sóng nhỏ
    hay nắm giữ những cổ phiếu tốt ở chân một con sóng dài???"


    http://cafef.vn/thi-truong-chung-kho...995719ca31.chn
  10. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    8.243

Chia sẻ trang này