NKG – một VPK thứ 2, nhân 2 tài khoản trong quý 1/2014

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi boomboomchat, 06/02/2014.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16430 lượt đọc và 353 bài trả lời
  1. haupro82

    haupro82 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Đã được thích:
    383
    bác cứ để tự nhiên đi, nkg thế nào anh quang cũng đẩy lên thôi:-P:-P:-P:-P
    boomboomchat thích bài này.
  2. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    VCBS: Dấu hiệu thoát đáy đã trở nên rõ ràng hơn

    Các doanh nghiệp xuất khẩu (may mặc, giày da, linh kiện điện tử, xuất khẩu phần mềm) và xây dựng cơ sở hạ tầng (vật liệu xây dựng, logistic) sẽ trở thành tâm điểm trong năm 2014

    Những ngày đầu năm 2014, hàng loạt CTCK công bố báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô và nhận định thị trường chứng khoán trong năm 2014. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố báo cáo triển vọng 2014 đánh giá dù chưa bứt phá mạnh nhưng dấu hiệu thoát đáy của nền kinh tế đã trở nên rõ ràng hơn.

    VCBS kỳ vọng nền kinh tế năm 2014 sẽ tăng trưởng tốt hơn so với năm 2013 và GDP sẽ đạt khoảng 5,6%-5,7%. Trong năm 2014 xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng mạnh, khối doanh nghiệp FDI được kỳ vọng sẽ có những bước tiến tốt hơn nữa từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang khối doanh nghiệp trong nước nói riêng cũng như sự tăng trưởng của cả nền kinh tế nói chung.

    Theo VCBS lạm phát theo năm (yOy) tháng 2/2014 sẽ chỉ tăng khoảng 5% và tỷ lệ lạm phát cả năm 2014 được kỳ vọng vào khoảng 5,5%-6%. Điều này dựa trên các cơ sở như Chính phủ và NHNN vẫn duy trì chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, cung tiền được điều tiết tốt với mức tăng trưởng cung tiền năm 2013 đạt 18,51%, việc tăng giá của các mặt hàng thiết yếu được điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tạo áp lực lên lạm phát nhưng vẫn sẽ trong tầm kiểm soát, sức cầu trong nước vẫn yếu.

    Tỷ giá trong năm 2014 được kỳ vọng sẽ điều chỉnh tăng dần với mức tăng cả năm khoảng 2%. Lãi suất ổn định và duy trì quanh mức của cuối năm 2013 (lãi suất huy động từ 7%-8,5%, lãi suất cho vay từ 7%-10,5% cho các kỳ hạn ngắn và 11-13% cho các kỳ hạn dài).

    [​IMG]
    Mức tăng trưởng tín dụng theo VCBS dự báo sẽ cao hơn năm 2013 và có thể đạt mức 13%-15% khi nợ xấu được kỳ vọng giảm và cầu đầu tư phần nà dudược cải thiện.

    Theo khảo sát của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), có khoảng 51% doanh nghiệp cho biết sẽ giữ nguyên quy mô, 42% dự kiến sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh và chỉ có khoảng 7% có thể sẽ thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh trong năm 2014. Do đó theo VCBS từ nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của các DN đặc biệt là các DN lớn, khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp hay rộng hơn là cầu đầu tư sẽ được cải thiện.

    Đánh giá về TTCK năm 2014,nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt và theo một kịch bản tích cực VCBS kỳ vọng mức tăng chung của thị trường có thể đạt 15% trong năm 2014.

    Giống như đánh giá của SSI, VCBS cũng cho rằng cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu (may mặc, giày da, linh kiện điện tử, xuất khẩu phần mềm) và xây dựng cơ sở hạ tầng (vật liệu xây dựng, logistic) sẽ trở thành tâm điểm trong năm 2014 nhờ kỳ vọng thu hút dòng vốn đầu tư khi nền kinh tế hồi phục và Chính phủ chủ trương đẩy mạnh lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm 2014.

    Dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục chảy mạnh vào TTCK Việt Nam trong năm 2014 và quý 1 sẽ là khoảng thời gian các quỹ mua ròng mạnh do thời điểm đầu năm thường là thời điểm bắt đầu chu kỳ giải ngân mới. Theo VCBS, kịch bản tương tự đầu năm 2013 sẽ lặp lại trong quý 1/2014 (thị trường tăng mạnh và tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn).

    Phương Mai

    Theo Trí Thức Trẻ
  3. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Topic này tôi muốn chia sẻ những nghiên cứu của mình về NKG với các bác. Không phải hô hào PR đâu.

    Kỳ vọng ăn bằng lần với NKG là kỳ vọng thực sự. Bia nhé bác! :)) :))
  4. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Ồ ạt tuyển lao động sau tết

    Để thu hút lao động, bên cạnh việc công bố mức lương hấp dẫn còn đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ khác như: phụ cấp xăng, phụ cấp đám cưới, tiền nhà, tiền ăn trưa, phụ cấp lao động nặng nhọc, thưởng chuyên cần...
    Buổi sáng, trước cổng Nhà máy sản xuất giày thể thao xuất khẩu Duy Hưng (thuộc Công ty CP-CN Đông Hưng), Khu công nghiệp Sóng Thần (giáp TP.HCM và Bình Dương) tấp nập người. Họ là những người tìm việc làm. Bốn nhân viên của công ty làm việc liên tục để tiếp nhận hồ sơ.
    Sau tết, hàng trăm doanh nghiệp đua nhau tuyển lao động, nhiều doanh nghiệp thông báo tuyển cả nghìn công nhân... Đáng lưu ý việc tuyển ồ ạt với số lượng lớn, theo Hepza (Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM), không phải do thiếu hụt lao động mà do doanh nghiệp có nhiều đơn hàng.

    Mỗi công ty tuyển cả ngàn lao động

    Tấm băngrôn ghi “Chào đón các bạn đến với Duy Hưng” khiến người đi xin việc thấy dễ chịu vì được trọng thị. Sau tết, thường lao động cũng cần việc và các công ty cũng thiếu người. Công ty Duy Hưng cho biết do nhu cầu mở rộng sản xuất nên cần tuyển thêm 2.000 nữ lao động phổ thông làm việc ở các khâu: may, chặt, thành hình, in ấn... với mức thu nhập bình quân 5,4-6,2 triệu đồng/tháng.

    Cách đó không xa, Công ty TNHH Hansoll Vina cũng thông báo tuyển 2.000 lao động ở nhiều vị trí: cắt, may, kiểm hàng, lao động phổ thông... với mức thu nhập bình quân hằng tháng 5 triệu đồng. Hàng loạt công ty khác ở Khu công nghiệp Sóng Thần cũng thông báo tuyển hàng trăm lao động như: Công ty Pungkook Saigon II chuyên sản xuất balô, túi xách tuyển 300 công nhân; Công ty TNHH giày An Thịnh tuyển không giới hạn...

    Đảo một vòng quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất: Linh Trung, Tân Thuận, Tân Bình, Tân Tạo... băngrôn tuyển công nhân treo kín.

    Tại Khu chế xuất Linh Trung I, Công ty TNHH Domex VN tuyển 1.000 công nhân may với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng... Công ty TNHH dệt may Thái Dương Việt Nam cũng thông báo tuyển gấp công nhân với số lượng nhiều, mức thu nhập 5,3-7,1 triệu đồng/tháng.

    Tại Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7), Khu công nghiệp Tân Bình... các công ty TNHH Hung Way, Three Bambi, Vật tư may XNK Tân Bình, Ampfield... tuyển rất nhiều công nhân ngành may.

    Để thu hút lao động, bên cạnh việc công bố mức lương hấp dẫn còn đưa ra nhiều chế độ đãi ngộ khác như: phụ cấp xăng, phụ cấp đám cưới, tiền nhà, tiền ăn trưa, phụ cấp lao động nặng nhọc, thưởng chuyên cần... Đặc biệt, Công ty TNHH dệt may Thái Dương Việt Nam còn công bố trợ cấp cho lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi: 50.000 đồng/người/tháng.

    Bà Nicola Connolly, tổng giám đốc Adecco Việt Nam - một công ty chuyên về nhân sự, cho biết hiện nay các công ty ở Việt Nam đã quan tâm hơn đến nhu cầu của người lao động: các loại bảo hiểm, quỹ phúc lợi...

    Tuyển do mở rộng sản xuất

    Ông Hồ Xuân Lâm, chánh văn phòng Hepza, khẳng định việc các doanh nghiệp tuyển lao động với số lượng lớn không phản ánh việc thiếu lao động. Đây là kế hoạch tuyển dụng cho nhu cầu mở rộng sản xuất, nhu cầu theo đơn hàng. Kế hoạch tuyển dụng này đã có từ trước Tết Nguyên đán khi các doanh nghiệp ký đơn hàng mới cho năm 2014.

    Cũng theo ông Lâm, đến nay hầu như các doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp đã trở lại sản xuất ổn định. Báo cáo từ các nơi cho thấy 80% công nhân đã trở lại làm việc, 20% còn lại là nghỉ phép năm và sẽ trở lại làm việc. Số trở lại làm muộn này đa số là công nhân quê xa miền Trung, miền Bắc được các doanh nghiệp ưu ái cho nghỉ phép năm về quê sum họp gia đình ngày tết. “Số lao động nhảy việc sau tết rất ít, và cũng chỉ nhảy từ công ty này sang doanh nghiệp khác. Nói chung, sau tết các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM không thiếu lao động” - ông Lâm khẳng định.

    Theo bộ phận nhân sự của Nhà máy sản xuất giày thể thao xuất khẩu Duy Hưng, sau tết nhà máy tuyển công nhân với số lượng lớn là do công ty mở thêm xưởng sản xuất. Nhiều băngrôn của các công ty như Bambi, Domex, Ampfield... đều ghi tuyển dụng hàng trăm đến hàng ngàn công nhân là do nhu cầu sản xuất và theo kế hoạch đơn hàng.



    265.000 chỗ làm năm nay

    Theo ông Trần Anh Tuấn - phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động TP.HCM, quý 1-2014 toàn TP.HCM có khoảng 55.000 chỗ làm cần người, trong đó khoảng 15% là chỗ làm thời vụ, 40% dành cho lao động phổ thông.

    Ông Tuấn cũng cho biết dự kiến năm 2014 toàn thành phố có 265.000 chỗ làm, trong đó 130.000 chỗ làm việc mới. Nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều vào những ngành nghề: kinh doanh, dịch vụ - phục vụ, y tế - chăm sóc sức khỏe, du lịch, tư vấn - bảo hiểm, cơ khí, xây dựng, công nghệ thông tin, điện tử, điện - điện công nghiệp - điện lạnh...

    Theo QUANG PHƯƠNG - HỒ VĂN
  5. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Mời các bác thư giãn với nhân vật này:

    Tổng giám đốc QLQ Manulife: TTCK 2014 sẽ tăng trưởng 15-20%
    Theo bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam, trong năm 2014, thị trường chứng khoán (TTCK) có khả năng tăng trưởng từ 15-20%.
    http://image.*********.vn/2014/01/25/Manulife-ba-Nguyen-Vu-Ngoc-Trinh-2601.JPG
    Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam
    Bà nhận định như thế nào về diễn biến TTCK trong năm mới?

    Bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh: Chúng tôi dự báo TTCK năm 2014 sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt theo đà phục hồi của kinh tế vĩ mô cũng như xét tương quan sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam và khu vực. Khả năng tăng trưởng từ 15-20% là hoàn toàn có thể.

    Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế và sự tăng trưởng của TTCK vẫn nằm ở tốc độ và tính quyết liệt của tiến trình xử lý nợ xấu tồn đọng và cải cách khu vực kinh tế nhà nước. Kinh tế vĩ mô của chúng ta đã duy trì được sự ổn định tương đối trong hai năm qua và tính ổn định này nếu tiếp tục duy trì sẽ được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao.

    Để thị trường chứng khoán Việt Nam có bước đột phá và hấp dẫn nhà đầu tư hơn, đặc biệt là thu hút dòng vốn ngoại thì cần phải có những yếu tố nào, thưa bà?

    Ngoài vấn đề cơ bản nội tại là kinh tế, có khả năng tăng trưởng cao hơn ở mức 5.7% đến 5.8% năm nay trong bối cảnh lạm phát nhiều khả năng sẽ được kiềm chế tốt nhờ nhiều yếu tố thuận lợi trong nước và thế giới.

    Một yếu tố sẽ có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán lớn hơn so với hai năm gần đây là dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Việt Nam có nhiều điểm sáng để trở thành lựa chọn đầu tư tốt trong khu vực khi so sánh tương đối với các nước trong khu vực:

    (1) Tiền VNĐ đã giữ được tính ổn định cao trong suốt 2 năm vừa qua và dự đoán sẽ giữ được sự ổn định trong năm 2014;

    (2) Định giá Chứng khoán trung bình Việt Nam (VN-Index) vào khoảng 12.6 lần vào cuối năm 2013, thấp hơn tương đối so với các nước trong khu vực, ví dụ Indonesia 19.5 lần, Thailand 14.5 lần, Phillipines 17.2 lần, Malaysia 18 lần),

    (3) Kinh tế vĩ mô Việt Nam nhiều khả năng đã tạo đáy và bắt đầu phục hồi, mặc dù tốc độ phục hồi sẽ chậm, do đó đầu tư vào Việt Nam thời điểm này tiềm ẩn ít rủi ro hơn nhiều thị trường khác,

    (4) Đánh giá cao của nhà đầu tư nước ngoài về ảnh hưởng của Hiệp định TTP đối với kinh tế Việt Nam dựa trên nhận định Việt Nam là một trong những nước có thể được hưởng lợi nhiều nhất khi TTP được ký.

    Nguồn tiền đầu tư nước ngoài nhiều khả năng sẽ tăng cao trong nửa đầu năm 2014 và sẽ là một yếu tố quan trọng kích thích TTCK tăng trưởng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý về tính năng động, dịch chuyển nhanh của dòng tiền đầu tư này ngay khi thị trường tăng nóng hoặc khi một số kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài về diễn biến kinh tế vĩ mô không đạt được.

    Song song đó, có thêm tín hiệu khả quan về việc khởi động lại quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn sau một thời gian dài ngưng trệ sẽ giúp tạo thêm nguồn hàng hóa có chất lượng trên thị trường, góp phần phát triển TTCK cả về chiều rộng và chiều sâu.

    Theo bà thì kênh đầu tư nào sẽ thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới, và sẽ tập trung vào ngành nào?

    Với việc nền kinh tế đang dần dần phục hồi, dù với tốc độ còn khiêm tốn trong bối cảnh lãi suất vẫn ở mức thấp nhằm kích thích tăng trưởng, đầu tư vào thị trường chứng khoán vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

    Việc đầu tư vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu theo quan điểm của ManulifeAM Việt Nam, vẫn tiếp tục dựa trên nền tảng lựa chọn cổ phiếu tốt hơn là đầu tư ồ ạt theo ngành nghề. Nếu quan sát kỹ hơn, hai năm vừa qua là thời gian chúng ta chứng kiến các doanh nghiệp yếu kém phá sản và các doanh nghiệp lớn, mạnh củng cố vị thế và thị phần của mình. Do đó, để đầu tư đem lại kết quả tốt, việc lựa chọn cổ phiếu vẫn đóng vai trò trọng yếu trong năm 2014.

    Cám ơn bà!

    Minh Hằng thực hiện

    công lý
  6. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Doanh nghiệp vay nhiều như NKG mà được giảm lãi suất cho vay thì sao các bác nhỉ ??? Lãi suất cho vay giảm 1-2%/năm => Lợi nhuận tăng thêm 30-50 tỷ/năm nữa.

    Lãi suất có thể giảm thêm 1-2%

    Đó là thông điệp của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình từ những ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ cùng với cam kết tiếp tục giữ ổn định tỷ giá trong năm nay.

    http://*********.vn/2014/02/lai-suat-co-the-giam-them-1-2-757-331119.htm

    Ổn định tỷ giá => Doanh nghiệp có xuất nhập khẩu sẽ yên tâm sản xuất.
  7. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Vét hết giá tham chiếu :))
  8. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.631
    NKG có làm tôn như HSG ko nhỉ
  9. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Cùng phân khúc thị trường bác ạ. Nhưng e nó nhẹ nhàng hơn nên dễ bay cao bay xa hơn. :)
  10. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Hết giá đỏ để mua roài :))

Chia sẻ trang này