NKG – một VPK thứ 2, nhân 2 tài khoản trong quý 1/2014

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi boomboomchat, 06/02/2014.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16421 lượt đọc và 353 bài trả lời
  1. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Hàng ngon còn tăng lên 3x, bác vào giá này vô tư, e có nhiều tiền là e quất hết vào NKG
  2. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Không điều chỉnh thì mời bác lên lại nha haha.
  3. Nobjta

    Nobjta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2013
    Đã được thích:
    245
    Sẽ xem xét lên lại khi em nó vượt qa 15.x nhé.....nếu ko qua....thì nó sẽ về 12.5.....(tham khảo)
    .:drm2:drm2:drm2
    huynh minh thích bài này.
  4. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, ngày 14/3, Thủ tướng Chính phủ *************** đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Denis McDonough, Chánh Văn phòng Nhà Trắng theo ủy quyền của Tổng thống Barack Obama.
    Tại cuộc trao đổi, hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như tăng cường phối hợp trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP.

    Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và cùng tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư cũng như tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao.

    Hai bên khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ nhằm sớm kết thúc đàm phán TPP theo tinh thần Tuyên bố chung Honolulu về một Hiệp định thương mại toàn diện tiêu chuẩn cao của thế kỷ 21, cân bằng lợi ích, tính đến trình độ phát triển khác nhau của các thành viên, dành sự linh hoạt thỏa đáng đối với các thành viên đang phát triển như Việt Nam

    Theo Thiện Thuật
    TTXVN
  5. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Tình hình thị trường ngon thế này, nhà nhà sục sôi, cơn điên trở lại, e điều chỉnh target NKG lên 5x
  6. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Trần lãi suất tiết kiệm ngắn hạn sẽ giảm còn 6%

    Ngân hàng

    16/03/2014 | 10:01

    Quyết định giảm mức trần lãi suất tiết kiệm VND với các kỳ hạn dưới 6 tháng và lãi suất suất tiết kiệm USD có thể được công bố trong một hai ngày tới.



    Thời báo Ngân hàng dẫn lời một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho biết, trần lãi suất tiết kiệm VND và USD sẽ giảm lần lượt một điểm phần trăm và 0,25 điểm phần trăm trong một hai ngày tới. Theo đó, lãi suất huy động VND cao nhất với các kỳ hạn dưới 6 tháng hạ từ 7% xuống 6% một năm. Lãi suất tiết kiệm bằng USD từ 17/3 chỉ còn 1% một năm. Thông tin trên cũng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình hé lộ trong Hội nghị về sản xuất và tiêu thụ lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long ngày 15/3.

    Một tháng qua, trước khi có quyết định chính thức của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng trong nước đã liên tục giảm lãi suất huy động trong hệ thống của mình. Trao đổi với VnExpress.net giữa tuần này, nhiều chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng thương mại cũng dự đoán mặt bằng lãi suất huy động có thể còn giảm tiếp. Trước khi mức trần 6% này được áp dụng, lãi suất gửi tiết kiệm tại một số ngân hàng kỳ hạn một tháng thậm chí đã dưới 6% một năm.

    Đây là đợt điều chỉnh lãi suất đầu tiên trong năm 2014 và cũng là đầu tiên trong gần 9 tháng qua. Lần thay đổi gần nhất là vào 28/6, Ngân hàng Nhà nước quyết định đưa mức trầ lãi suất tiết kiệm tiền đồng giảm về 7% một năm, USD là 1,25% một năm.

    Đầu năm 2014, trong một số hội nghị của ngành ngân hàng, ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, nếu tình hình thuận lợi, mặt bằng lãi suất cho vay khả năng giảm thêm 1-2%. Do đó, việc trần lãi suất huy động giảm một điểm phần trăm được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
  7. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về Việt Nam

    Read more: http://vfpress.vn/threads/doanh-nghiep-chau-au-lac-quan-ve-viet-nam.102937/#ixzz2wBCm5dMj
    [​IMG]

    Ngày 25/2, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang tăng rõ rệt.

    Chỉ số Môi trường Kinh doanh quý 1/2014 lần đầu tiên vượt trên mức trung bình kể từ năm 2012, tăng từ 50 lên 59 điểm. Đây là mức tăng trưởng quan trọng, phần nào khẳng định lòng tin của các doanh nghiệp châu Âu đối với thị trường Việt Nam.

    Ông Preben Hjortlund, Chủ tịch EuroCham bình luận: “Việc tăng tới 9 điểm dường như cho thấy kết quả này còn nhiều hơn cả sự lạc quan sau Tết, với một niềm tin thực sự trong cải thiện điều kiện kinh doanh và triển vọng mong đợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực của chúng tôi để làm việc với Chính phủ Việt Nam để tạo ra lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, nhằm đảm bảo tiến độ tích cực này”.

    Tuy nhiên, mức gia tăng 9% vượt bậc dường như còn cho thấy sự tác động của các yếu tố khác, ngoài sự lạc quan do Tết, bao gồm sự lo ngại về lạm phát đã giảm, độ tin cậy về triển vọng kinh tế vĩ mô và hy vọng việc hoàn thành một Hiệp định Tự do thương mại (FTA) khả thi và hiệu quả. Gần 1/2 số lượng doanh nghiệp tham gia vào cuộc khảo sát hoạt động trong ngành dịch vụ, 1/4 trong ngành sản xuất, 1/5 trong ngành thương mại và 10% thuộc các ngành khác.

    So với kết quả của khảo sát quý trước, số lượng phản hồi cho biết tình hình kinh doanh của họ khả quan tăng từ 38% lên 45%, tăng 7%. Con số này thậm chí lớn hơn con số của thời điểm gần Tết năm ngoái, ở mức 40%.

    Do đó, mức hiện tại cho thấy rõ tình hình kinh doanh đang được cải thiện. 42% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết có lợi nhuận trong năm vừa qua. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là, một số lượng đáng kể (32%) phản hồi cho biết họ bị suy giảm lợi nhuận trong 12 tháng vừa qua.

    Về tương lai, triển vọng kinh doanh, phản hồi của các doanh nghiệp cho thấy đã có sự cải thiện đáng kể, các phản hồi tích cực tăng lên 49% so với 44% quý trước và tăng mạnh so với 30% năm trước.

    Bên cạnh đó, 30% đưa ra triển vọng không tích cực, cao hơn năm ngoái (28%). Điều này minh chứng rõ ràng rằng Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục giải quyết các vấn đề do cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị và đảm bảo Hiệp định Tự do Thương mại châu Âu-Việt Nam khả thi và hiệu quả.

    Tiếp tục với xu hướng tích cực về dự đoán các đơn hàng - đạt mức 70% (so với 67% và 61% của 2 quý trước). Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán đơn hàng giảm duy trì mức khá thấp - 15% so với 14% quý trước. Cùng với sự tiến triển này, kế hoạch đầu tư vẫn duy trì mức tích cực, 78% (quý trước là 81%) số lượng phản hồi cho biết họ tiếp tục tăng vốn đầu tư.

    Sự gia tăng tích cực trong đơn hàng được dự đoán và kế hoạch đầu tư tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng, số lượng phản hồi thể hiện mong đợi tăng nhân lực tuyển dụng tăng nhẹ - 47% quý trước lên 48% quý này. Điều quan trọng nữa là số liệu cho thấy số lượng phản hồi giảm nhân lực duy trì ở mức thấp - 16% so với 15% quý trước.

    Các doanh nghiệp phản hồi phần nào tin tưởng vào triển vọng kinh tế vĩ mô với 47% dự đoán tình hình sẽ “ổn định và cải thiện” và 23% lo ngại tiếp tục suy thoái. Trong khi đó, số lượng phản hồi dự đoán tỉ lệ lạm phát có tác động “đáng kể và đe dọa” đến hoạt động của doanh nghiệp duy trì mức hạn chế (29%) so với quý trước (45% năm trước).

    Các lĩnh vực mà sự cải thiện có tác động lớn nhất đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, tương ứng với các khảo sát trước, tập trung vào “Pháp luật và hành chính”, ngay tiếp đó là “Cơ sở hạ tầng và giáo dục”.

    Khi doanh nghiệp được hỏi đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của cơ chế chuyển giá lên môi trường kinh doanh tại Việt Nam, 38% cho rằng có tác động tiêu cực, 57% cho rằng tác động không đáng kể hoặc không tác động.

    Dù vậy, các doanh nghiệp phản hồi thể hiện rõ niềm tin và hy vọng rằng các thách thức khác nhau về kinh tế và hành chính sẽ được giải quyết một cách tích cực trong thời gian tới. Họ cũng đưa ra một loạt các lý do khác để tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó, hầu hết liên quan đến “quy mô thị trường và cơ hội kinh doanh hiệu quả, chi phí lao động và dân số tương đối trẻ”.

    Ông Csaba Bundik, Giám đốc điều hành EuroCham cho biết: “Chỉ số môi trường kinh doanh vượt trên mức trung bình là một tin tốt. Đây là dấu hiệu phục hồi rõ ràng, cho thấy rằng các doanh nghiệp châu Âu đang lấy lại niềm tin vào thị trường Việt Nam, cùng với một thời điểm rất thuận lợi là gần đến hồi kết của việc ký kết FTA EU-Việt Nam”.

    (Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)
  8. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Dầu giảm sâu gần 4%/tuần còn 98.89 USD/thùng
    Nhiên liệu này đánh mất 4%/tuần.
    http://image.*********.vn/2014/03/16/dau-giam-sau-98.89-usd-thung.jpg

    Hợp đồng vàng giao tháng 4 trên bộ phận Comex của sàn Nymex tăng 69 xu (tương ứng 0.7%) lên 98.89 USD/thùng. Tuần qua, nhiên liệu này giảm khoảng 3.6%, chủ yếu do mối lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng sau khi nhận được các số liệu cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.

    Trên sàn ICE Futures, hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 4 giảm khoảng 0.4%.

    Trở lại sàn Nymex, hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 4 mất khoảng 4.2%.

    Hợp đồng xăng giao tháng 4 thấp hơn khoảng 0.3% so cách đây một tuần. Hợp đồng dầu sưởi giao tháng 4 thấp hơn 2.3% so cuối tuần trước.

    Phước Phạm (Theo Marketwatch)
  9. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Ngồi tại nhà lập doanh nghiệp
    Doanh nghiệp chỉ cần ngồi tại nhà, kê khai hồ sơ qua mạng và nhận kết quả đăng ký kinh doanh từ nhân viên bưu điện trong vòng 4 ngày làm việc.
    Lần đầu tiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP HCM triển khai dịch vụ đăng ký kinh doanh tại nhà nhằm cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh của thành phố và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp (DN).

    4 ngày và 40.000 đồng

    Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm T&M, cho biết vừa nhận được kết quả đăng ký thành lập DN từ Sở KH-ĐT sau 4 ngày nộp hồ sơ. “Không ngờ dịch vụ này lại dễ như vậy, tất cả thao tác đều làm trên mạng và được nhân viên kỹ thuật của sở hướng dẫn qua điện thoại” - chị Mai nói.

    Trước đây, chị Mai từng phải lên Sở KH-ĐT nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, thành lập DN rất vất vả. Chen chúc lấy số thứ tự, nộp hồ sơ xong, 3 ngày sau mới biết hồ sơ có hợp lệ hay không? Nếu không hợp lệ, cầm về bổ sung, lên nộp lại rồi phải chờ 3 ngày tiếp theo… Nay chị ở nhà kê khai hồ sơ qua mạng. Trong vòng 24 giờ sẽ nhận được thư hồi đáp. Nếu có thiếu sót, sở sẽ gửi email phản hồi đề nghị bổ sung nội dung. “Quan trọng là hoàn toàn không có sự vòi vĩnh của cán bộ, DN chỉ mất phí bưu điện chuyển phát hồ sơ 40.000 đồng” - chị Mai nói. Ngay khi có giấy chứng nhận đầu tư, chị Mai liền bắt tay vào việc sửa chữa lại nhà xưởng, chuẩn bị các khâu tiếp theo cho việc xây dựng siêu thị mini.

    Nhiều DN cho biết so với việc phải trực tiếp đến Sở KH-ĐT để đăng ký thành lập DN, dịch vụ đăng ký tại nhà là một bước tiến đáng kể về cải cách thủ tục hành chính, giúp DN tiết kiệm thời gian, chi phí. Ông Nguyễn Văn Lực, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Hiệp Lực, cho biết công ty đặt ở huyện Củ Chi, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km nên đăng ký tại nhà giúp ông tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Việc đăng ký khá thuận lợi, nếu có vướng mắc sẽ được nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp…

    Khá bất ngờ khi đăng ký thành công dịch vụ này trong vài ngày, ông Vũ Đình Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH In ấn Sắc Xuân, cho biết bạn bè giới thiệu ông đăng ký lập công ty qua môi giới, công ty tư vấn với mức phí từ 800.000-1.000.000 đồng/lần để đỡ phiền phức, mất thời gian. “Không ngờ tôi sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại nhà, phí không cao mà trả kết quả lại nhanh” - ông Hiếu nói.

    Mở rộng cho nhà đầu tư ngoại

    Sau 2 tháng hoạt động thử nghiệm, Sở KH-ĐT TP HCM chính thức áp dụng dịch vụ này cho DN từ đầu tháng 3-2014. Bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, cho biết đã nghiên cứu triển khai nhóm các giải pháp công khai minh bạch thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh của thành phố và hỗ trợ nhà đầu tư, DN. Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại nhà cho DN có nhu cầu thành lập mới là một trong những giải pháp trên, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố so với các tỉnh và khu vực.

    Từ khi triển khai thử nghiệm đến nay, đã có gần 500 DN đăng ký thành công. Mỗi ngày có hơn 30 DN thực hiện dịch vụ này qua website của sở. Quy trình và thao tác kỹ thuật tương tự dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng mà sở từng cung cấp nhưng DN không phải trực tiếp đến sở. Cụ thể, sở sẽ tiếp nhận thông tin đăng ký thành lập DN, loại hình gồm DN tư nhân, công ty TNHH một thành viên và 2 thành viên, công ty cổ phần tại bất kỳ thời điểm nào (24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần) và tại bất kỳ nơi nào có kết nối mạng.

    Cán bộ sở sẽ hướng dẫn qua mạng không quá 2 lần để DN hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký thành lập DN trong vòng 48 giờ (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và Tết) kể từ khi nhận thông tin đăng ký của DN. Một bộ phận chuyên trách hướng dẫn soạn thảo hồ sơ và giải quyết hồ sơ đăng ký của DN cũng được thành lập. Sau khi hồ sơ hoàn chỉnh, bưu điện sẽ liên hệ với DN để thực hiện việc nộp và nhận kết quả tại nhà. Với dịch vụ này, ngoài phí đăng ký thành lập DN và phí công bố thông tin như thông thường, DN chỉ tốn thêm phí bưu điện đến nhận hồ sơ và trả kết quả.

    Trong năm nay, Sở KH-ĐT phấn đấu khoảng 10% DN đăng ký thành lập qua hình thức này và sẽ tăng lên 20% vào năm 2015. “Hiện Sở KH-ĐT đang nghiên cứu mở rộng dịch vụ này cho các DN đầu tư nước ngoài và sẽ áp dụng thời gian tới. Đồng thời, mở rộng cấp đăng ký hoạt động cho các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh tại nhà cho tất cả loại hình DN” - bà Minh nói.

    Lợi đôi đường

    Với Sở KH-ĐT, dịch vụ đăng ký kinh doanh tại nhà giúp hạn chế số lượng DN đến sở đăng ký thành lập, tránh tình trạng quá tải như trước đây. Việc nhận hồ sơ và phát trả kết quả đăng ký DN tại địa chỉ cụ thể còn tránh tình trạng DN “ma”, kê khai địa chỉ không trung thực. Các DN cho rằng mô hình này nên được mở rộng với ngành thuế bởi hiện tại dù thuế đã được nộp tờ khai quyết toán qua mạng nhưng DN vẫn phải tới trực tiếp gây tình trạng chen lấn, quá tải vào mỗi dịp quyết toán thuế hằng năm.

    [​IMG]

    Bước tiến trong nhận thức

    Chuyên gia kinh tế TS Đinh Thế Hiển nhận xét dịch vụ này là một bước tiến thể hiện sự chuyển biến trong nhận thức của nhà nước về quản lý kinh tế. Sự phát triển của DN không chỉ đem lại lợi ích cho DN mà cho cả xã hội nên nhà nước có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho DN. Hơn nữa, việc đăng ký kinh doanh tại nhà còn giúp người dân chuyển thói quen kinh tế hộ gia đình lên thành lập DN. “Thủ tục hành chính chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và ngày càng giảm là tín hiệu tốt cho DN, người dân, nhất là trong thời đại của mạng internet, công nghệ như hiện nay” - TS Đinh Thế Hiển nói.



    Theo THÁI PHƯƠNG
    Người Lao động
  10. huynh minh

    huynh minh Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    94
    Bất động sản đang đứng trước thời cơ “vàng”
    [​IMG]
    Cả nước đang dồn lực “tiếp sức” BĐS, niềm tin vào sự phục hồi lên cao hơn bao giờ hết khi thị trường bắt đầu định hình một quỹ đạo được điều tiết bởi nhu cầu thật của người tiêu dùng.
    Vận hội mới
    Có thể nói, thị trường BĐS đang đứng trước một vận hội mới. Bất kỳ dòng sản phẩm nào cũng có chu kỳ thịnh vượng và khó khăn, đối với dòng BĐS thì đây là một loại hình rất đặc biệt. Bởi sự thịnh vượng của nó cũng là điều mong mỏi của hàng triệu người tiêu dùng.

    Thời kỳ hoàng kim của thị trường BĐS bắt đầu từ đầu năm 2007 và đến giữa năm 2008 là kết thúc chuỗi ngày tăng trưởng 364% so với những năm trước đó. Sau đó giảm dần và khó khăn đến ngày hôm nay. Nhưng sự khó khăn đang qua đi và bắt đầu hồi phục.

    Trước hết, nguồn vốn dành cho BĐS dường như đã sẵn sàng. Ngân hàng đang “thừa” tiền và một phần của nguồn vốn này đang “chực chờ” rót vào phân khúc nhà ở thông qua nhiều hoạt động liên kết các dự án căn hộ giá rẻ, người mua có thể trả chậm từ 15 - 20 năm và lãi suất khá hấp dẫn.

    Yếu tố “nhân hòa” đã đến khi hàng loạt chính sách nhằm thúc đẩy thị trường được nhà nước đưa ra.

    Đó là, nguồn vốn đầu tư công đã được bổ sung. Trần bội chi ngân sách đã được nới lỏng từ 4,8% GDP lên 5,3% GDP. Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho thị trường BĐS nhà ở đang được đẩy nhanh tiến độ. Công ty VAMC, một công ty 100% vốn nhà nước nhằm phục vụ cho quá trình xử lý nợ xấu của các NHTM nhằm lành mạnh hóa thị trường tài chính, tín dụng, củng cố nguồn cung tín dụng cho nền kinh tế đã được thành lập.

    Song song đó, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi). Một khi hệ thống luật pháp hoàn thiện sẽ điều tiết việc mua bán nhà ở giữa nhà nước với cá nhân và giữa cá nhân với nhau theo cơ chế thị trường và được cân bằng bởi yếu tố cung - cầu. Điều này làm cho giá cả nhà ở hợp lý, được người tiêu dùng chấp nhận, tạo sự ổn định cho thị trường BĐS.

    Ngoài ra, việc đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu DNNN với trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn mà nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế. Từ đó, thu hút thêm nguồn vốn, tạo điều kiện để phát triển hoạt động kinh doanh BĐS, nhất là BĐS nhà ở.

    Nhà nước cũng đang triển khai các biện pháp cụ thể để kiểm soát cung nhà ở, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội, công khai thông tin về nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp và trung bình để hạn chế tối đa hiện tượng đầu cơ, giúp người có nhu cầu thật dễ dàng tiếp cận với nhà ở với mức giá hợp lý.

    Kênh đầu tư tối ưu
    Chuyên gia, TS. Lê Bá Chí Nhân cho rằng, dù bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào nhà đầu tư cũng mong muốn nhanh kiếm được lợi nhuận, nhanh thu hồi vốn và tính an toàn cao. Nếu phân tích về tổng quan thì kênh đầu tư chứng khoán hiện nay chưa phải là kênh kiếm nhiều lợi nhuận nhưng độ rủi ro lại cao.

    Trong khi đó, kênh gửi tiết kiệm lãi suất lại quá thấp, chủ yếu là tiền nhàn rỗi từ nhóm người có thu nhập ổn định. Còn kênh đầu tư vàng hiện nay thị trường đã bước vào quỹ đạo ổn định, giá chênh lệch so với thế giới không nhiều, lợi nhuận kiếm được từ kênh này không bao nhiêu, thế nên nhiều người không mấy mặn mà để kinh doanh và đầu tư.

    Theo TS. Lê Bá Chí Nhân, bất động sản là một trong những kênh đầu tư khá an toàn và hấp dẫn, đặc biệt là đối với phân khúc thấp cấp và trung cấp.

    “Dù gì anh mua một miếng đất, một ngôi nhà thì nó sẽ không mất đi, nó sẽ không rớt giá một cách đột ngột. Hiện giá BĐS cũng được xem là khá hợp lý rồi, khó có thể giảm thêm nhiều nữa”, TS. Nhân nhận định.

    Hiện nay, Chính phủ cũng nhận ra rằng, để kích thích tăng trưởng GDP, thị trường BĐS là một nhân tố rất quan trọng bởi nó có tác động dây chuyền đến các ngành kinh tế khác. Minh chứng cho điều này là sự ra đời Thông tư 20/2013/TTLT-BXD-BNV liên tịch của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ cho phép phân lô bán nền có hiệu lực từ 5/1/2014 giúp mở ra lối đi cho thị trường BĐS.

    Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng dự kiến cho phép các khu đô thị được xây dựng nhà liền kề trên lô đất tối thiểu 25 m2 giúp tận dụng các diện tích nhỏ nhằm tránh lãng phí. Đây cũng là cách để giá nhà giảm ở mức thấp nhất phù hợp hơn với khả năng tài chính và xu hướng đầu tư của đại bộ phận người tiêu dùng.

    TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lí kinh tế Trung ương cho rằng, nới chính sách cho Việt kiều và người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam sẽ tạo ra nhu cầu mới đối với thị trường nhà ở, đặc biệt là phân khúc trung, cao cấp. Ngoài ra, dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam thông qua các Hiệp định thương mại tự do dự báo cũng hút mạnh vào thị trường BĐS.

    Theo Lê Nguyễn
    Tổ Quốc

Chia sẻ trang này